Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Một cái nhìn khác về lao động TQ ở VN

Tờ Quốc tế Tiên Khu Đạo báo (International Herald Leader) trực thuộc Tân Hoa xã mới có bài bình luận nói về “thái độ phức tạp” của Việt Nam liên quan đến việc trục xuất lao động Trung Quốc.

Một cái nhìn khác về lao động TQ ở VN - Xem thêm

Hoa hậu là nhà báo và điệp báo

Chuyện chị Thu Trang qua lời của báo Công an "Nhân dân"

Hoa hậu là nhà báo và điệp báo - Xem thêm

Tình hình kinh tế VN: Một bộ phận qua đáy suy giảm

Bài toán quan trọng hàng đầu lúc này, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, khi khủng hoảng có những diễn biến rất nhanh và phức tạp, chúng ta cần có đề án tái cơ cấu nền kinh tế. Đề án này phải nhanh, đúng chỗ và kịp thời để VN không bị lỡ bước khi các nước khác đi lên.

Tình hình kinh tế VN: Một bộ phận qua đáy suy giảm - Xem thêm

Từ 1/7: kiều bào phải đăng ký giữ quốc tịch gốc

Với Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 1/7 tới, kiều bào sinh sống tại nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nơi định cư để giữ quốc tịch gốc. Thời hạn đăng ký sẽ kéo dài 5 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực. (...) Theo Luật Quốc tịch Việt Nam, (...) nếu đã nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài (...) Tuy nhiên, luật cũng quy định "mềm dẻo", cho phép những trường hợp "ngoại lệ" có thể có đồng thời quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài và những trường hợp này được Chủ tịch nước cho phép khi xin nhập quốc tịch. (nghĩa là muốn cho ai thi cho, không cho thi thôi).

Từ 1/7: kiều bào phải đăng ký giữ quốc tịch gốc - Xem thêm

Ông Nguyễn Hộ qua đời

Ông Nguyễn Hộ, nhà cách mạng kỳ cựu của phe cộng sản miền Nam Việt Nam nhưng ly khai khỏi hệ thống quyền lực hậu chiến, vừa qua đời hôm 01/07.

Ông Nguyễn Hộ qua đời - Xem thêm

Những việc làm đi ngược tình hữu nghị

Bình luận của báo Công an Nhân dân về việc Trung Quốc bắt giữ ngư dân Việt Nam. Đó "rõ ràng là những việc làm vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại chủ trương xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước theo tinh thần của 16 chữ vàng." Bài báo kết luận : "Thật đáng tiếc !". Đáng tiếc thôi à ?

Những việc làm đi ngược tình hữu nghị - Xem thêm

Về vụ đập phá tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

Chính quyền địa phương Đambri, Bảo Lộc liệu có vô can trong hành động hung đồ phạm pháp của một số kẻ tụ tập đông đảo và có tổ chức như thế ? Nếu các cấp thẩm quyền không nhanh chóng có lời giải đáp câu hỏi trên và xử lý nghiêm minh vụ việc, trả lại công bằng cho 400 tu sinh Bát Nhã, thì danh dự của Nhà nước sẽ bị tổn hại nặng nề.

Về vụ đập phá tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng - Xem thêm

Lá thư của hai người trẻ

Thư trao đổi giữa hai nữ sinh viên Việt Nam và Trung Quốc

Lá thư của hai người trẻ - Xem thêm

Dân đẩy ô tô cảnh sát huyện xuống ruộng vì bất bình

Bức xúc trước việc 2 chiến sỹ cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đuổi người điều khiển xe máy, gây tai nạn rồi bỏ chạy, cả trăm người dân xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã lật chiếc xe ôtô CSGT xuống kênh nước.

Dân đẩy ô tô cảnh sát huyện xuống ruộng vì bất bình - Xem thêm

Đồn Biên Phòng Hoàng Sa

Hồi tháng Hai, khi có mặt ở phía Bắc, chúng tôi chứng kiến hình ảnh bộ đội Biên phòng thường xuyên sát cánh với dân chúng vùng Biên. Trước “phân giới cắm mốc”, nhiều nơi, bộ đội Biên phòng đã phải dựng lưới B40, đứng chắn đá được ném từ bên kia qua, để cho dân cày ruộng, để cho dân làm nhà. Những “tấm lưới” ấy cũng cần phải được “dựng” lên trên biển. Ngư dân sẽ yên lòng bám biển theo lời kêu gọi của chính quyền, nếu có một “đồn Biên phòng” ở huyện Hoàng Sa; một “hạm đồn” được trang bị tối tân và có khả năng cơ động tốt. Nhà nước nên “trợ giá” để ngư dân có thể khai thác các dịch vụ định vị, dịch vụ thông tin từ vệ tinh. Làm sao, để khi gặp “hải tặc”, ngư dân có thể liên lạc ngay với Biên phòng và “Đồn” có thể gửi lực lượng đến bên dân trong thời gian ngắn nhất.

Đồn Biên Phòng Hoàng Sa - Xem thêm

Ba triệu thanh niên Việt Nam sẽ không có cơ hội lấy vợ Việt

<< ...Vào năm 2030,(...) do tỷ số giới tính không cân bằng trong cơ cấu dân số Việt Nam hiện nay và các năm tới... >> Khó gì đâu, trở lại mẫu hệ là xong ngay !!! Ba đồng một mớ đàn ông...

Ba triệu thanh niên Việt Nam sẽ không có cơ hội lấy vợ Việt - Xem thêm

Maritime Boundaries and the Spratlys: China causes concern

Bài viết này chỉ ký tên DU TRAN, nhưng theo tác giả (xem http://www.minhbien.org/?p=1100), thì đó là bài viết chung của Dự Trần, Dương Danh Huy và Lê Vĩnh Trương

Maritime Boundaries and the Spratlys: China causes concern - Xem thêm

Mất hết vẫn không thoát

Hi vọng hão huyền của Bố Cu Hưng khi mất xe, mất luôn cả giấy hôn thú...

Mất hết vẫn không thoát - Xem thêm

Nước xa – lửa gần

Hay là một vài sự kiện được thống kê thuần túy theo thứ tự thời gian. Trong bài này có kể tên ông Nông Đức Mạnh, như thế có thể phạm tội "thực hiện âm mưu kẻ địch hạ uy tín lãnh đạo". Đề nghị nên thay bằng : bố vợ Hải Phò Mã.

Nước xa – lửa gần - Xem thêm

Đánh thức địa linh

Ngôi chùa Bái Đính này giữ nhiều kỷ lục nhất VN. Hiện có 6 kỷ lục: Chùa có bộ tam thế bằng đồng lớn nhất VN (mỗi tượng nặng 50 tấn, cao 7,5m), ngôi chùa có giếng nước lớn nhất, có pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng cao và nặng nhất (nặng 100 tấn, cao 9,5m), có đại hồng chung lớn nhất nước (36 T), có hành lang La Hán lớn nhất và nhiều cây bồ đề nhất. Có cảm giác tiền bạc không hề thiếu khi người ta bỏ công xây chùa, mà chỉ thiếu thời gian đủ để làm nên những giá trị trầm tích. <Chùa hay sách Guinness vậy hả trời ?>

Đánh thức địa linh - Xem thêm

Bó tay với ngập, TP.HCM phát động dân... học bơi

Theo quyết định này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được yêu cầu triển khai các cuộc vận động, phát động người dân thành phố kỹ năng bơi lội. Đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên, người thường xuyên tiếp xúc, hoạt động, hành nghề trên sông, biển để có thể tự cứu mình, cứu người khác bị nạn. (Còn cán bộ ban Tuyên giáo thì học vừa bơi vừa nói)

Bó tay với ngập, TP.HCM phát động dân... học bơi - Xem thêm

Kiện thủ tướng là đúng đối tượng

Luật sư Cù Huy Hà Vũ trả lời một số phản bác. Ngoài ra (xem http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090629_lawsuit.shtml) nói với BBC là sẽ kiện tới Toà án nhân dân tối cáo

Kiện thủ tướng là đúng đối tượng - Xem thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Cuối tháng 8 nhất định phải mời chủ nhân Viet-studies uống cà phê vì công giới thiệu bài này. Không tin được dù đó là sự thật !!! Một chứng từ của "triết học quốc doanh" tại Việt Nam hiện nay, qua trường hợp đặc biệt của một người Việt Nam cực kỳ ưu tú : Phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Bài đăng trong cái gọi là "tạp chí triết học" !!! Tóm tắt: 99% lải nhải, 1% còn lại là lảm nhảm. Chuẩn bị cho một đề án Nghiên Cứu Khoa Học cấp nhà nước, với kinh phí tương ứng ???

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM - Xem thêm

Hà Nội (2): Change We Need, nhưng...

“Các nhà lãnh đạo cải cách ở Việt Nam hiện nay muốn làm nhiều việc theo các lời khuyên của Liên Hiệp Quốc hay của WB, ADB, nhưng kẻ chống lại các vị ấy lại chính là các âm binh mà họ đã tung ra trước đây. Kẻ thù nguy hiểm nhất của chế độ chính là đám âm binh này chứ không phải là bọn đa đảng.” Nhiều nhận xét và hình ảnh đáng giá ! Đây là bài ký sự một chuyến về công tác của một kỹ sư Việt kiều. Bài 1 ở địa chỉ: http://www.talawas.org/?p=6744

Hà Nội (2): Change We Need, nhưng... - Xem thêm

Những chú gấu bị lấy mật

Một vài du khách nữ đưa tay che mặt. Chiếc bơm tiêm từ từ hút ra một chất lỏng màu xanh khiến các du khách nam trầm trồ. Khi chiếc bơm tiêm đầy chất lỏng xanh, gã thanh niên rút kim tiêm đánh phựt, con gấu lại nẩy nhẹ mình lần nữa. “Xong rồi, bây giờ đến phần bán, ai đặt tiền thì lấy nào”- gã thanh niên mỉm cười. Hướng dẫn viên lại phiên dịch ra tiếng Trung mời du khách mua mật gấu, từng du khách săm soi những lọ thủy tinh nhỏ chứa 1cc mật gấu được chiết ra từ chiếc bơm kim tiêm. Theo hướng dẫn viên, du khách uống mật gấu ngựa và xoa bóp bằng mật gấu nguyên chất lấy trực tiếp từ mình gấu thì “bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ!”. Từng du khách móc tiền mua lọ mật gấu chứa 1cc với giá 100 tệ (khoảng 200.000 đồng). Gã thanh niên hể hả tiễn khách ra khỏi trang trại trong tiếng hồng hộc, gầm gừ giận dữ của các chú gấu ngựa chuồng bên cạnh.

Những chú gấu bị lấy mật - Xem thêm

Chạy đua vũ trang trên biển: Từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương

Dưới đáy của đại dương có tên "Thái Bình" đang dậy sóng ngầm. Đại dương này chưa từng biết tới một cuộc đua tranh quyết liệt như vậy. Khó xác định xuất phát điểm, nhưng cuộc chạy đua tàu nổi và tàu ngầm đang tăng tốc.

Chạy đua vũ trang trên biển: Từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương - Xem thêm

Đừng biến vịnh Vân Phong thành “ao làng”

Cảng Vân Phong chuẩn bị được khởi công xây dựng với kỳ vọng trở thành một “Singapore ở Khánh Hòa”. Tuy nhiên, TS Chu Quang Thứ - nguyên quyền cục trưởng Cục Hàng hải VN - cảnh báo nếu chỉ làm cầu cho tàu loại 6.000-9.000 TEU thì đa số các loại tàu thông dụng trên thế giới không thể vào Vân Phong.

Đừng biến vịnh Vân Phong thành “ao làng” - Xem thêm

Biển khơi mùa "giông bão"

Lý Sơn (Quảng Ngãi) những ngày này, ngư dân tụm năm tụm ba râm ri bàn nhau chuyện bị bắt giữa biển khơi. Còn những người mẹ, người vợ âu lo cho số phận chồng con đang bị giữ ở Hoàng Sa.

Biển khơi mùa "giông bão" - Xem thêm

Nói nhiều ngôn ngữ khác nhau

Có lẽ đã đến lúc cần thẳng thắn mà nhìn nhận một sự thật: văn học Việt Nam không mấy hấp dẫn thế giới. Cho dù số lượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài ngày ngày càng tăng và Việt Nam trở thành “thiên đường mua sắm” cho du khách Nhật Bản, thì cũng thật là viển vông khi đặt niềm tin vào một cuộc xuất khẩu ồ ạt văn chương nước nhà hay mơ mộng đến ngày một nhà văn Việt Nam có tên trong danh sách nhận giải Nobel Văn chương. Chấp nhận sự thật này, ít nhất một phần, cũng chính là chấp nhận điều hiển nhiên: thế giới nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau./ Bài này tờ "Thể thao & Văn hoá" đã đổi tên thành "Nói nhiều hơn ngôn ngữ khác", rất tối nghĩa, nay xin trả lại tên đúng như của tác giả (xem blog http://nhilinhblog.blogspot.com/2009/06/noi-nhieu-ngon-ngu-khac-nhau.html).

Nói nhiều ngôn ngữ khác nhau - Xem thêm

Blog Nguyễn Trọng Tạo bị đánh sập

Nhà văn, blogger Trang Hạ vừa bị trộm vào nhà lấy cắp máy tính và hai ổ cứng di động, nay tới blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bị đánh sập. Ngẫu nhiên ?

Blog Nguyễn Trọng Tạo bị đánh sập - Xem thêm

Tôi chỉ là Ashkenazy ! Hay quốc nạn loạn chức danh, học vị

Chỉ là Ashkenazy mà dám trình tấu toàn bộ tác phẩm viết cho dương cầm của giáo sư viện sĩ Chopin

Tôi chỉ là Ashkenazy ! Hay quốc nạn loạn chức danh, học vị - Xem thêm

Trộm ghé "thăm" nữ nhà văn Trang Hạ

Nữ nhà văn than thở: "Mất máy tính là coi như mất cần câu cơm rồi. Nói chung thiệt hại về tinh thần vô cùng lớn và không thể tính được, vì truyện dịch, bản thảo dịch thì có thể dịch lại chứ sáng tác thì không thể viết lại được. Trộm khôn ghê, chắc quan sát nhiều ngày, biết nhà không có đàn ông và hôm qua không bật máy lạnh nên cửa tầng 2 lại mở hé. Quanh đây thì tháng nào cũng có trộm, nhưng cứ nghĩ là nhà mình nghèo thế này trộm nào thèm vào".

Trộm ghé "thăm" nữ nhà văn Trang Hạ - Xem thêm

Touchez pas à la bauxite !

Bauxite Tây Nguyên và vụ bắt giam Lê Công Định trên báo Le Monde (Pháp)

Touchez pas à la bauxite ! - Xem thêm

Thư của đứa con những người nông dân

Những người nông dân đang đi theo một vòng tròn. Đấy không phải là ý của tôi. Đấy là ý của những người nông dân làng tôi. Họ nói: Ngày xưa ông bà chúng tôi làm ruộng thế nào bây giờ chúng tôi vẫn làm như thế. Chỉ khác là bây giờ có điện. Nhưng cứ vào ngày mùa thì điện lại cắt. Từ ý đó, hay đúng hơn từ hiện thực mà tất cả chúng ta đang nhìn thấy, tôi, một nhà văn có biết một chút phép tu từ nên viết thành câu: Họ đang đi theo một… vòng tròn.

Thư của đứa con những người nông dân - Xem thêm

Hơn 60% doanh nghiệp bị đòi hối lộ

Khảo sát của Tập đoàn Ernst&Young và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong năm 2007 và 2008 cho thấy có hơn 60% doanh nghiệp bị đòi hối lộ, 48% doanh nghiệp đã từng mất hợp đồng, mất cơ hội làm ăn vì không đưa hối lộ. (Chỉ có "hơn 60%" thôi à ?)

Hơn 60% doanh nghiệp bị đòi hối lộ - Xem thêm

Việt Nam đơn độc chống lệnh cấm đánh cá tại biển Đông do Trung Quốc ban hành

Vấn đề là ngoài Việt Nam, các nước khác có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc không thấy lên tiếng. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam và Châu Á thuộc Học Viện Quốc phòng Úc đã giải thích : " Cho đến nay, quyết định cấm đánh cá tại vùng Biển Đông do Trung Quốc ban hành mới chỉ tác động một cách cụ thể đến ngành đánh cá của Việt Nam. Philippines hiện đang ngần ngại không muốn đụng chạm với Trung Quốc sau các căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh gần đây liên quan đến luật về đường ranh giới cơ sở mà họ mới thông qua. Thủ tướng Malaysia thì mới viếng thăm Trung Quốc để đánh dấu 35 năm ngày hai nước thiết lập bang giao. Thủ tướng Malaysia đã tuyên bố là các tranh chấp lãnh thổ có thể được giải quyết một cách hòa bình. Do đó, phía Kuala Lumpur đã không có phản ứng về lệnh cấm đánh cá nói trên. Trên vấn đề phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc tại Biển Đông, tư thế hầu như đơn độc của Việt Nam hiện nay là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền Việt Nam thất vọng."

Việt Nam đơn độc chống lệnh cấm đánh cá tại biển Đông do Trung Quốc ban hành - Xem thêm

Quân chính trung ương

Hôm nay tại buổi quân chính trung ương.TT Tấn Dũng nhà ta có một câu rất hùng hồn là kiên quyết giữ 200 hải lý biển gì đó, nghe trong ti vi thì thế. Còn báo điện tử VNN thì không thấy câu đó (Thế lày nà thế lào ?)

Quân chính trung ương - Xem thêm

Trở lại chuyện "cống vải" và cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Tên đầy đủ của bài viết là: " Bác bỏ mọi luận cứ của giới sử học cho rằng “nạn cống vải” là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan". Bài này phản bác bài viết của Phan Huy Lê đã đăng trên Diễn Đàn (http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/khao-cuu-lai-cuoc-khoi-nghia-cua-mai-thuc-loan/)

Trở lại chuyện "cống vải" và cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Xem thêm

Đất Công Chia Chác

“Chia chác đất công” là một trong những cụm từ tra thấy nhiều nhất trên báo chí Việt Nam. Từ chuyện ông Chủ tịch xã tự lập hồ sơ “hợp thức hóa” hàng ngàn mét vuông đất công; đến chuyện ông chủ tịch huyện “cấp đất cho con gái đang là học sinh”. Từ hàng ngàn vụ việc được điều tra, trở thành án; đến những trường hợp dân tình mất đất phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu.(...) Không phải tự nhiên mà, liên tục trong nhiều năm, 80% các vụ khiếu kiện của dân là vì ruộng đất. Một chính sách định hướng tới “toàn dân” mà lại để quyền định đoạt có thể rơi vào tay của một số “quan tham” thì không chỉ nên xử lý những vấn đề thuộc về vụ việc. Đất đai là một lĩnh vực mà chính sách sử dụng nó phải làm sao để: Nước phát triển; lòng dân yên; chính trị và xã hội thì ổn định.

Đất Công Chia Chác - Xem thêm

Lý tưởng à ?

Vụ Lê Công Định qua con mắt Cao Tự Thanh

Lý tưởng à ? - Xem thêm

Phía sau những dự án tỉ đô

Theo Cục trưởng Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng, "thật khó mà cưỡng lại được các dự án tỷ đô dù nền kinh tế chỉ có năng lực hấp thụ 10 tỉ USD/năm". Tại sao thế ? Phải chăng là : "Anh cấp phép đầu tư, tôi cấp phép đầu tư, nào chúng ta cùng... chia" ? Tiếc rằng vẫn thiếu những điều tra đích thực về "phía sau" những dự án ấy.

Phía sau những dự án tỉ đô - Xem thêm

Dịch Tiêu Chảy Óc Trên Giấy Báo

Bình luận về báo chí quốc doanh trong vụ Lê Công Định. Đọc để biết dư luận gọi điều 88 bộ luật hình sự là điều gì

Dịch Tiêu Chảy Óc Trên Giấy Báo - Xem thêm

Coi chừng hàng China núp bóng “Vina”

Đây là nói về "hàng". Bỏ chữ hàng, chắc phải dảo ngược lại mới đúng.

Coi chừng hàng China núp bóng “Vina” - Xem thêm

Nhộn nhạo những "làng Trung Quốc" ở Hải Phòng

Người dân Hải Phòng gọi khu vực tập trung của lao động Trung Quốc ở xã Ngũ Lão là “làng Trung Quốc”. Cách đó không xa, ở huyện Thuỷ Nguyên còn có một "khu ổ chuột" với cả nghìn lao động Trung Quốc không có hộ chiếu, visa. Ở Hải Phòng còn hình thành cả một "khu phố Tàu" với những nhà hàng, karaoke, massage... phục vụ lao động Trung Quốc trên địa bàn.

Nhộn nhạo những "làng Trung Quốc" ở Hải Phòng - Xem thêm

Tòa án Hà Nội bác đơn kiện Thủ tướng của LS. Cù Huy Hà Vũ

<< Đơn kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ đã bị bác. Điều này hoàn toàn không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã biết chắc chắn đơn kiện này sẽ bị bác ngay từ khi vừa đọc nó. Đó là bởi vì đơn kiện LS. Cù Huy Hà Vũ đã sai lầm trong cách tiếp cận vấn đề: (1) Nó đã lựa chọn không đúng đối tượng cần khởi kiện và (2) tư cách khởi kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ là chưa chắc chắn.>> Lập luận của Lê Minh Phiếu chặt chẽ đấy. Nhưng cũng xin thêm một câu : dù đơn kiện viết đúng và nhằm đúng đối tượng, thì tôi cũng chắc chắn là nó sẽ bị bác.

Tòa án Hà Nội bác đơn kiện Thủ tướng của LS. Cù Huy Hà Vũ - Xem thêm

Gửi các nhà báo nhân 21-6

Báo chí thời nay và chuyện Chí Phèo - Thị Nở !

Gửi các nhà báo nhân 21-6 - Xem thêm

Lao động Trung Quốc "làm chui" ở công trường Công Thanh

200 lao động phổ thông người Trung Quốc vừa bị thanh tra lao động thuộc Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai phát hiện là "lao động chui" tại công trường xây dựng nhà máy xi măng Công Thanh huyện Nhơn Trạch. Mức xử phạt là 5 triệu đồng/người và buộc phải hồi hương. (...) Ông Nguyễn Hữu Tám - Trưởng Công an xã Phước Khánh lắc đầu ngao ngán khi nói về số lao động Trung Quốc trên địa bàn: “Một năm đánh nhau vài chục vụ với dân là chuyện bình thường. Thời gian gần đây có đỡ hơn, nhưng chúng tôi lo ngại nhất là thời điểm các lao động Trung Quốc không có việc làm (thời gian đổ bê tông xong phải chờ bê tông khô để đổ tiếp) nên tranh thủ ra ngoài chơi rồi gây sự với người dân địa phương”.

Lao động Trung Quốc "làm chui" ở công trường Công Thanh - Xem thêm

Lọt vào danh sách "kích động" vì phản ứng trường thu tiền

Trước ngày thực tập, cán bộ khoa Xã hội học(ĐH Bình Dương) thu trước của sinh viên 700.000 đồng/người. Khi sinh viên phản ứng quá mạnh, cán bộ khoa giải thích, việc thu này là tạm ứng của khoản tiền nhà trường hỗ trợ trong đợt thực tập, chờ khi nhà trường rót tiền hỗ trợ xuống, khoa sẽ trả lại. (...) Trong buổi đối thoại lần đầu ngày 18/6, ông Phúc đã yêu cầu lớp trưởng ghi lại danh sách những sinh viên “kích động”. Theo đó, những bạn sinh viên có ý kiến phát biểu trước lớp “được” nằm trong danh sách này.

Lọt vào danh sách "kích động" vì phản ứng trường thu tiền - Xem thêm

OCI, sự thật bẽ bàng

Bài về Trần Huỳnh Duy Thức, giám đốc OCI, được coi là tác giả các blog Change We Need, Trần Đông Chấn, tức "Chị Ba" trong vụ "Chị Tư" Lê Công Định. Bài đăng trên Tiền Phong, nhưng tác giả thì không biết là người của Cục A bao nhiêu ? Còn cái Blog Change We Need mà công an nói là đã tóm được, thì từ ngày 20.6 lai xuất hiện Blog cùng tên ở đây : http://changeweniid.multiply.com/journal/item/34/34

OCI, sự thật bẽ bàng - Xem thêm

Điều đáng xem nhất trong tất cả mọi số báo, tạp chí kỷ niệm 21/6 năm nay

Để xem rõ, bạn có thể bấm chuột phải vào bức tranh và chọn "xem hình" (tiếng Pháp: Afficher l'image). Đây là một tranh biếm hoạ trên tạp chí "Nhà Quản lý" (không có trên mạng, nhưng có thể xem tại địa chỉ http://www.docbao.com.vn/view/69/default.dec#, trang 35).

Điều đáng xem nhất trong tất cả mọi số báo, tạp chí kỷ niệm 21/6 năm nay - Xem thêm

Khủng hoảng kinh tế và doanh nhân Mỹ gốc Việt

"Nói chung là cả hệ thống Phở Hòa đang bị thu nhập kém đi. Tiệm của tôi cũng bị, nhưng mà đỡ hơn một số các tiệm khác. Tiệm của tôi xuống khoảng 30%. Tiệm cuả tôi nằm ngay trung tâm Little Saigon thành ra có khách du lịch nhiều nhưng lúc này khách du lịch không còn bao nhiêu. Đó là một phần. Thứ hai là những người Việt tới đây cũng bắt đầu ít ra ngoài ăn. Hình như họ bớt tiêu xài. Tôi thấy có rất nhiều người tới tôi xin việc làm. Tôi có hỏi thăm thì đa số nói là làm hãng và bị thất nghiệp."

Khủng hoảng kinh tế và doanh nhân Mỹ gốc Việt - Xem thêm

TQ khai thác sông Mê Kông và nguy cơ giết chết ĐBSCL

ĐBSCL của nước ta ở cuối nguồn sông Mê Kông, chịu tác động của tất cả những biến động của thượng nguồn, đồng thời còn chịu tác động từ phía biển do biến đổi khí hậu. Chủ động đối phó với những nguy cơ ấy là việc không thể coi nhẹ và phải chuẩn bị sớm.

TQ khai thác sông Mê Kông và nguy cơ giết chết ĐBSCL - Xem thêm

Hoang tàn thủ phủ Tây Sơn

Từ thành phố Quy Nhơn (Bình Định) chạy dọc Quốc lộ 1A hơn 25 km theo hướng Tây - Bắc, rẽ tiếp gần chục cây số đường làng, chúng tôi tìm về di tích Thành Hoàng Đế tọa lạc trên địa phận các xã Đập Đá, Nhơn Hậu (huyện An Nhơn). Tuy nhiên, kinh đô của chính quyền trung ương phong trào Tây Sơn ngày nào giờ chỉ còn sót lại những di vật ít ỏi, hoang tàn đang trơ gan cùng tuế nguyệt...

Hoang tàn thủ phủ Tây Sơn - Xem thêm

Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6/2009: Một lễ cầu siêu…

Ngày Nhà báo Việt Nam năm nay, ta cần một lễ cầu siêu cho những oan trái, khi báo chí ở vào tình thế “nhắm mắt xuôi tay” trước nhiều sự thật. Cầu siêu! Để nói rằng: Đã quá đau thương rồi. Người Việt Nam! Để nói rằng, những người có trách nhiệm, hãy vì quyền lợi của đất nước, vì sức mạnh của người Việt và để phòng thủ trước nạn ngoại xâm, hãy tự vấn cung cách hành xử của mình và từ bỏ những cử chỉ hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của công dân Việt Nam.

Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6/2009: Một lễ cầu siêu… - Xem thêm

Dừa tươi trắng nõn nhờ ngâm thuốc tẩy của Trung Quốc

Anh Trần Quang Thành, bán dừa tươi trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) cho rằng: Thời gian ngâm dừa trong nước hóa chất chỉ nên kéo dài khoảng 15 phút là phải vớt ra vì để lâu hơn, hóa chất sẽ ngấm nhiều vào bên trong nên khi uống sẽ cảm nhận được mùi hôi khó chịu; nếu ngâm hơn 6 tiếng sẽ không thể uống được vì quá hôi.

Dừa tươi trắng nõn nhờ ngâm thuốc tẩy của Trung Quốc - Xem thêm

Mong Anh sẽ thành công khi bào chữa cho mình trong phiên toà sắp tới

Tôi không thần tượng Anh, càng không ‘ngưỡng mộ’ Anh như một ‘minh chủ’, nhưng trân trọng những suy nghĩ, ý kiến của Anh thể hiện qua các bài viết. Và tôi tin rằng giá trị của những thông điệp được truyền tải đó sẽ luôn tồn tại vững bền, mặc cho Anh sẽ bị kết án như thế nào, dù là bởi tòa án hay bởi dư luận. Để kết thúc bài viết, xin được trích lời của chính Anh, trong bài bào chữa nói trên: ‘Nếu tại một nơi nào và ở một thời điểm nào mà luật pháp xem lòng yêu nước là tội phạm, thì thay vì trừng phạt những nhà yêu nước, hãy thay đổi luật pháp ấy’

Mong Anh sẽ thành công khi bào chữa cho mình trong phiên toà sắp tới - Xem thêm

LẠY TRỜI CHO NƯỚC TA NGHÈO

...giá mà chúng ta không có mỏ bô xít Tây nguyên trữ lượng khai thác trăm năm chưa hết, giá dưới lòng biển Hoàng Sa, Trường Sa không có dự báo trữ lượng cả ngàn tỉ tấn dầu thì đâu đến nỗi...

LẠY TRỜI CHO NƯỚC TA NGHÈO - Xem thêm

21-6 & Báo Chí

Chuyện kể: Mỗi khi chụp được người, con đười ươi sẽ nắm chặt hai tay rồi ngửa mặt lên trời nhắm mắt mà cười; đợi trời tối mới “xử lý”. Những người đi rừng kinh nghiệm, ai cũng mang theo hai ống vầu cỡ bằng ống tay, bị đười ươi bắt thì đưa ống vầu cho đười ươi nắm. (...). Con đười ươi tưởng nắm được tay nhưng thực ra chỉ nắm được hai ống vầu con mồi chìa cho ấy. Báo chí Việt Nam, cho dù được xác định là “công cụ”, thì từ chính quyền đi tới nhân dân báo chí chỉ có tác dụng khi trở thành “cánh tay” thực sự. Thấy dân kêu mà không lên tiếng; thấy chính sách chưa thích hợp mà không phân tích; thấy vận nước bị đe dọa mà vẫn sớm tụng, chiều ca… thì “công cụ” ấy chỉ ru ngủ những ai “nắm” chúng.

21-6 & Báo Chí - Xem thêm

CHUYỆN BANG GIAO GIỮA NƯỚC VỆ, NƯỚC TẦN VÀ NƯỚC OMA....

Sau "Đại Vệ chí dị" của Người Buôn Gió, đến chuyện bang giao của nước Vệ, lại có cả chuyện "Định Lê" bị bắt "khẩn cấp" (rồi nhận tội cũng rất khẩn trương), qua ngòi bút của La Quán Cóc -- í quên, La Quán Cơm. Đăng hai kì trên mạng Phạm Viết Đào (http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=228), đọc gộp qua bản của viet-studies tiện hơn.

CHUYỆN BANG GIAO GIỮA NƯỚC VỆ, NƯỚC TẦN VÀ NƯỚC OMA.... - Xem thêm

"Khi nhà báo băn khoăn mà vẫn làm tới sẽ gây ảnh hưởng XH"

Trả lời phỏng vấn nhân "ngày báo chí cách mạng Việt Nam" ông thứ trưởng bộ 4 Tờ cho ra nhiều câu nói bất hủ. Chẳng hạn như là : "Có những vấn đề hoàn toàn không sai nhưng sự nhạy cảm của nhà báo sẽ đưa tới quyết định viết hay không và đăng hay không. Khi nhà báo thấy băn khoăn mà vẫn làm tới sẽ gây ảnh hưởng xã hội rất lớn." ; rồi "Làm báo vừa phải có tâm, có tầm và có tài." Đúng quá, ba cái đó, thiếu một thì đừng có làm báo (đấy là nói làm báo, không nói báo Nhân Dân hay báo Sài Gòn Giải Phóng). Thiếu cả ba thì làm gì nhỉ ? Thì làm bộ trưởng, thứ trường bộ 4T.

"Khi nhà báo băn khoăn mà vẫn làm tới sẽ gây ảnh hưởng XH" - Xem thêm

Khai thác than và ô nhiễm môi trường

Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) đang cam kết là sẽ đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong việc khai thác các dự án bauxite. Tuy nhiên, với thực trạng về môi trường trong hoạt động khai thác than – khoáng sản hiện nay (chủ yếu do tập đoàn này thực hiện), người ta có khả năng nghi ngờ về cam kết này

Khai thác than và ô nhiễm môi trường - Xem thêm

Thời trang hở hang, kích dục bị chấn chỉnh bằng luật

Khi được hỏi về các loại trang phục có thể bị coi là kích dục, phản động hoặc không hợp thuần phong, mỹ tục, Cục trưởng Lê Ngọc Cường bày tỏ: "Ví dụ, ở phương Tây, người ta có thể in hình cờ tổ quốc hoặc các vị lãnh đạo lên quần áo, thậm chí là đồ lót, nhưng ở Việt Nam, chuyện đó không chấp nhận được. Hay như nội y cũng khó có thể đưa lên các sân khấu lớn, các chương trình quan trọng". -- Nói cho nó oai thế, chứ lãnh đạo như vậy, ai mà tốn vải hở ông Cục trưởng ?

Thời trang hở hang, kích dục bị chấn chỉnh bằng luật - Xem thêm

Xe đạp... ôm

Khi xe gắn máy giá rẻ ồ ạt tràn vào Việt Nam, những chiếc xe đạp cũng thưa dần trên đường phố. Thế nhưng ngay giữa lòng Tây Đô vẫn còn một nghề mà thoạt nghe, nhiều người sẽ ngạc nhiên: xe đạp ôm.

Xe đạp... ôm - Xem thêm

"Chị Tư" Lê Công Định xin hưởng khoan hồng

5 ngày sau khi bị bắt khẩn cấp theo điều 88 BLHS (từ 13/6 đến 17/6/2009), luật sư Lê Công Định (mật danh chị Tư) đã viết tường trình xin hưởng khoan hồng.

"Chị Tư" Lê Công Định xin hưởng khoan hồng - Xem thêm

Minh bạch chính sách tại các quốc gia phụ thuộc tài nguyên

Trong số 24 quốc gia phụ thuộc vào tài nguyên, có 14 quốc gia chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên hydrocarbon, trong lúc 10 nước còn lại phụ thuộc vào khoáng sản. Nam Phi và Na Uy nổi lên như những quốc gia có mức điểm cao hơn về độ minh bạch và giải trình, trong lúc Việt Nam và Angola vẫn tiếp tục duy trì ở vị trí cuối bảng cùng với CH Chad.

Minh bạch chính sách tại các quốc gia phụ thuộc tài nguyên - Xem thêm

Thuỷ điện đang chống môi trường

Ở Việt Nam, đã có nhiều công trình gây tác động xấu về môi trường, nhưng chưa có công trình nào bị đình chỉ. Thiếu tính khoa học, vô cảm với vấn đề môi trường, môi sinh trong việc lập quy hoạch hệ thống điện, rồi đây sẽ còn gây những mối hoạ lớn ở nhiều địa phương, cho hàng triệu người dân ở những nơi có quá nhiều công trình thuỷ điện.

Thuỷ điện đang chống môi trường - Xem thêm

Hầm biến thành 'sông' sau 2 giờ thông xe

Sáng nay, hầm cơ giới nút Kim Liên - Đại Cồ Việt đã phải đóng cửa sau 2 tiếng thông xe vì mưa ngập. Điện tắt, nhiều người dắt xe lội giữa căn hầm được quảng bá là hiện đại nhất Hà Nội.

Hầm biến thành 'sông' sau 2 giờ thông xe - Xem thêm

Chuyện cục kẹo

Tạm quên chuyện thời sự, đọc một tản văn của Cô Tư (đừng nhầm với "Chị Tư" Lê Công Định)

Chuyện cục kẹo - Xem thêm

CHẤT LƯỢNG CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI TẠI DIỄN ĐÀN QUỐC HỘI

<<Cả Chủ tịch Quốc hội [Nguyễn Phú Trọng] và Phó Thủ tướng [Nguyễn Sinh Hùng] đều cố tình biển lận 2 khái niệm có tính nguyên tắc quan trọng: Chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên của Đảng và Dự án khai dự án khai thác bauxite do Chính phủ tiến hành theo các trình tự pháp lý, luật định. (...) Kết thúc buổi chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu một câu mà theo chúng tôi, về phương diện ngôn ngữ nó đã đạt tới mức "tuyệt cú mèo" về sự lắt léo của ý nghĩa, hàm ý bên trong mà giới văn chương không thể không ngả mũ kính chào: tất cả các ý kiến đều đồng ý về chủ trương chứng tỏ có sự đồng thuận lớn... Chính phủ gồm những ông dở khôn dở dại như ông Nguyễn Thiện Nhân, bắt học sinh đóng tăng học phí trong khi cả thế giới đang méo mặt vì khủng hoảng kinh tế ông lại nghĩ ra cái đề tài cho quân của Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai đề tài khoa học: nghiên cứu cái sự dốt cuả dân Mỹ ? Hay là ông nghĩ cách cho quân ông có điều kiện đi Mỹ? Lại thêm những ông cù lần, lì lợm như Vũ Huy Hoàng, lèo lá, lươn lẹo Võ Hồng Phúc, như Nguyễn Sinh Hùng thì dân còn mất ăn mất ngủ, nơm nớp đủ đường.. Nhìn cái cung cách ứng xử với công việc đất nước của các ông trong Chính phủ qua vụ bauxite Tây Nguyên làm sao nhân dân không khỏi lo lắng, mất ăn, mất ngủ ? ! Bởi họ như đang phải ngồi trên một chiếc xe chạy trên những con đường đèo dốc cua tay áo của Lâm Đồng, lái xe lại là những anh có máu lạng lách và lúc nào cũng như sau rượu, giang hồ, bạt tử...>> (Bài này đã bị xoá trên mạng, nên chúng tôi xin nối kết vào mạng viet-studies, là kho lưu trữ những bài bị hốt cắt đục. Ôi giới ơi, nếu không có viet-studies !!!)

CHẤT LƯỢNG CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI TẠI DIỄN ĐÀN QUỐC HỘI - Xem thêm

Kiến trúc sư Kazik: Người đưa Mỹ Sơn, Hội An ra thế giới

Bài đầu trong loạt 3 bài viết về kiến trúc sư người Ba Lan Kazimier Kwiatkowsky (tên thường gọi : Kazik), người đã gắn bó 17 năm cuối đời mình cho Mỹ Sơn, Hội An. Một tấm gương về phục hồi di sản, 10 năm sau khi Mỹ Sơn và Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Địa chỉ các kỳ sau ở cuối bài.

Kiến trúc sư Kazik: Người đưa Mỹ Sơn, Hội An ra thế giới - Xem thêm

"Không thể bành trướng 80% diện tích Biển Đông"

Việc Trung Quốc tuyên bố ra lệnh cấm đánh bắt hải sản trong khu vực Vịnh Bắc Bộ đã khiến dư luận các quốc gia trong khu vực bất bình. Đáp ứng yêu cầu của độc giả, và để đảm bảo tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài viết của ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

"Không thể bành trướng 80% diện tích Biển Đông" - Xem thêm

Về những trả lời chất vấn của các vị quan chức Chính phủ: Những tuyên bố hùng hồn, nhưng...lừa phỉnh!

Trên cương vị một Kỹ sư cơ khí từng có kinh nghiệm trong ngành khai thác tinh luyện khoáng sản tại Canada, tôi xin có vài nhận xét kỹ thuật như sau.../ Cùng trên trang web bauxitevietnam, PGS. TS Nghiêm Hữu Hạnh đưa ra nhiều thông số kỹ thuật khác cho thấy việc xử lý hồ chứa bùn đỏ là cực kỳ khó khăn và chứa đầy hiểm họa ô nhiễm môi trường đất - nước mà khoa học hiện nay chưa thể khắc phục được. Địa chỉ bài: http://www.bauxitevietnam.info/diendan/090612_ykienvehochuabundo.htm

Về những trả lời chất vấn của các vị quan chức Chính phủ: Những tuyên bố hùng hồn, nhưng...lừa phỉnh! - Xem thêm

400 triệu USD xây dựng bốn trường ĐH “trình độ quốc tế”

<< Bốn trường ĐH mới được xây dựng theo định hướng là các trường công lập, phi lợi nhuận... >>/ Còn các trường đại học "công" khác hẳn là vì lợi nhuận ? Trong khi ông Bộ trưởng cứ quanh co mãi mà không nói ra được cái triết lý giáo dục của bộ mình thì bà Vụ trưởng chỉ cần một câu ngắn mà mọi chuyện sáng tỏ như ban ngày. Giỏi !

400 triệu USD xây dựng bốn trường ĐH “trình độ quốc tế” - Xem thêm

Chuyện đãi ngộ trí thức Việt kiều

Lương 1.000 USD/tháng Con số này khiến nhiều người phải kinh ngạc khi Viện Khoa học Công nghệ & Tính toán TPHCM áp dụng để trả lương cho Viện trưởng là một trí thức Việt kiều. Đây là mô hình mới của TPHCM trong việc mời nhà khoa học Việt kiều về làm việc và chỉ cần nhà khoa học đó có mặt tại Viện khi thực sự cần thiết (hai tháng/năm, lương 1.000 USD/tháng). (...) Gọi là lương cũng không hẳn đúng mà gọi là phụ cấp như “đính chính” của Ủy ban nhân dân TPHCM thì đúng hơn. Khoản tiền đó chỉ đủ dùng để chi trả cho những chi phí trong thời gian nhà khoa học về làm việc ở Việt Nam như tiền vé máy bay, khách sạn (ba sao trở xuống), ăn uống, đi lại trong nước… Tiến sỹ Trương Nguyện Thành, đang công tác tại Đại học Utah (Mỹ) và được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ & Tính toán TPHCM nói vui: “Nếu trừ các chi phí nói trên, lương tôi bằng zero”.

Chuyện đãi ngộ trí thức Việt kiều - Xem thêm

XIN ĐƯỢC HỎI LẠI ÔNG NGUYỄN SINH HÙNG

Cũng tại quốc hội, ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cảnh báo các đại biểu: "Trong góp ý không nên mơ hồ, tránh sự lợi dụng, kích động của nhiều thế lực sẽ làm hại đến sự đồng thuận trong Đảng, Chính phủ, nhân dân và ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao". Cũng may giáo sư Nguyễn Ngọc Trân không còn là đại biểu quốc hội.

XIN ĐƯỢC HỎI LẠI ÔNG NGUYỄN SINH HÙNG - Xem thêm

Những câu văn..."chết người" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009

<<Các bạn không được đọc những cuốn sách đồ trị (đồi trụy) mà nhà sách cấm nhé!>>. Ông Tô Huy Rứa có người thay thế rồi đó.

Những câu văn..."chết người" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 - Xem thêm

Biên mậu Việt Trung tại… Lục Ngạn

Bà Phạm Chi Lan, phó viện trưởng viện Phát triển kinh tế IDS thực sự bày tỏ âu lo với ông Bùi Văn Hạnh, phó chủ tịch tỉnh trong cuộc họp của uỷ ban với đoàn chuyên gia xúc tiến đến từ TP.HCM. “Họ đã vào sâu trong lãnh thổ ta, hành động có tổ chức chặt chẽ trong khi thương nhân Việt Nam vẫn hoạt động riêng lẻ, rời rạc. Cao su xuất khẩu tiểu ngạch, họ ngưng mua là giá xuống. Dưa hấu chở tới Tân Thanh, họ nói về Bắc Kinh làm thủ tục bốn ngày thì dưa đã hư hết rồi. Giờ đây họ ở Lục Ngạn, cách tổ chức của họ khiến chúng ta phải suy nghĩ về quan hệ mua bán nhạy cảm và hành động để tạo điểm tựa từ thị trường trong nước, đối trọng từ trong nước”.

Biên mậu Việt Trung tại… Lục Ngạn - Xem thêm

Sự tích cao nguyên Lâm Viên và Đak Nông

Nếu Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng được đọc chuyện cũ viết lại này của Bọ Lập, chắc hôm nay đỡ nói bậy ở Quốc hội.

Sự tích cao nguyên Lâm Viên và Đak Nông - Xem thêm

LS Lê Công Định bị bắt

Bản tin trên báo Công an Nhân dân, được các báo khác đăng lại, nói: "Vào hồi 11h ngày 13/06/2009, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Công Định, sinh năm 1968, chỗ ở hiện nay: BB34, khu phố Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Q.7, TP HCM".

LS Lê Công Định bị bắt - Xem thêm

Ngô Đồng - mùa vàng trên sông

Ngô Đồng là tên một dòng sông nhỏ chảy qua địa phận xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vắt ngang mình giữa một hệ thống núi đá vôi xanh rờn kỳ vỹ, đôi bờ là những ruộng lúa chín vàng đang bước vào mùa gặt, từng đoàn thuyền nhỏ lững lờ theo tay chèo lướt đi trên sông nom như những con thuyền cổ tích, tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình bậc nhất chốn Ninh Bình.

Ngô Đồng - mùa vàng trên sông - Xem thêm

Cù lao “bốn không”, “hai có”

Người dân địa phương thường gọi cù lao Phong Phú (Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM) là ấp “bốn không”, “hai có”. “Bốn không” là không đường, không cầu, không nước máy, một số nơi không điện. “Hai có” là có... ruồi và mùi hôi kinh khủng của bãi rác Đa Phước.

Cù lao “bốn không”, “hai có” - Xem thêm

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị đề nghị truy tố

Vẫn chưa bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nghe số tiền chia chác giữa các quan đã được gom lại để trả Nhật. Làm sui gia của ông Lê Thanh Hải cũng tiện.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị đề nghị truy tố - Xem thêm

Người đàn bà biết bay

Cách đây 16 năm, vào chiều ngày 21/6/1993, có một người phụ nữ đã lái chiếc trực thăng bay hơn 13.000 km, từ Pháp sang Việt Nam, với một mong muốn cháy bỏng là được sống và làm việc trên quê hương của mình. Đó là chuyến bay có một không hai trong lịch sử hàng không thế giới đối với loại máy bay trực thăng cỡ nhỏ bởi trên chặng đường dài dằng dặc ấy, chị đã phải quá cảnh qua 22 quốc gia, hạ cánh 40 lần, cất cánh 42 lần và trải qua bao nhiêu hiểm nguy, bất trắc... Nhưng cuộc đời chị về sau này, không dừng ở kỳ tích đó... Chị là Anoa Dussol Perran, hiện đang là Giám đốc Công ty Du lịch An Hoa. Xem tiếp phần II : http://www.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2009/6/114601.cand

Người đàn bà biết bay - Xem thêm

Cúm A/H1N1 xuất hiện tại Hà Nội

Ca đầu tiên ở Hà Nội -- bệnh nhân này đi Mĩ về.

Cúm A/H1N1 xuất hiện tại Hà Nội - Xem thêm

Trăn trở từ mũi Sa Vĩ địa đầu tổ quốc

Một sân golf 18 lỗ hiện đại do một “đại gia” người nước ngoài đầu tư vừa khánh thành ở Móng Cái. Dọc bờ biển đẹp nhất vùng, họ cho trồng phi lao, cây gai xung quanh, phía ngoài hàng cây là bờ rào thép gai giăng tứ phía, nơi cổng chính có tảng đá phong thuỷ lớn, dòng chữ Sân golf quốc tế Móng Cái được ghi bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.

Trăn trở từ mũi Sa Vĩ địa đầu tổ quốc - Xem thêm

Bạo hành trong gia đình: Càng trí thức, càng tinh vi

Hiện vẫn chưa có những nghiên cứu và số liệu cụ thể về tình trạng bạo lực giới tại khu vực nông thôn và thành thị cũng như khu vực gia đình trí thức riêng biệt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm qua các đường dây và hơn 20 câu lạc bộ hỗ trợ của trung tâm, chị Thúy nhận định: "Không phải trong các gia đình trí thức có dân trí cao là không xuất hiện bạo hành. Càng ở thành phố và càng là người trí thức thì hình thức bạo hành càng tinh vi, phức tạp, âm ỉ và thiên nhiều về bạo lực tinh thần. Chính vì thế, nỗi đau của những người bị bạo hành cũng sâu kín hơn, khó nói hơn".

Bạo hành trong gia đình: Càng trí thức, càng tinh vi - Xem thêm

Phép thử của Trung Quốc

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông cũng đang là chủ đề thảo luận rộng rãi trên các diễn đàn và báo mạng bằng tiếng Hoa.

Phép thử của Trung Quốc - Xem thêm

Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nghe trả lời phỏng vấn của đài RFI. Có thể đọc 4 trang đơn kiện tại đây : http://tailieu.tapchithoidai.org/HaVu_vs_NTDung.pdf

Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Ru Nam - Kịch đọc lần thứ 16: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 24/06/2025 19:30 - 22:00 — The Joy Factory Cafe - 212 / 2B Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us