Thấy trên mạng (bộ cũ)
Hà Nội sẽ 'chỉnh' loa phường làm dân khổ
UBND thành phố Hà Nội thừa nhận, đài truyền thanh hoạt động tự phát, không theo giờ giấc nào, không có nghiệp vụ viết, đọc, biên tập; nhất là phát vào các giờ nghỉ của người dân, gây phản cảm (...) hiện giờ, thành phố Hà Nội chưa xét miễn phí trông xe tại các bệnh viện. <Chuyện dài hanoi.botay.com toàn tập còn nhiều, chẳng hạn như chương "vỉa hè lượn sóng", http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/520742/Vua-chinh-trang-da-sua-sang.html >
Bịt mắt bắt dê
Trò chơi “bịt mắt bắt dê” không mất đi cùng với tuổi thơ! Khi lớn lên, thay vì chịu bịt mắt bằng mảnh vải để vui đùa, ta lại tự nguyện để cho những định kiến và những niềm xác tín chắc nịch làm cho mình… có mắt như mù.
“Tôi biết ơn ông Tằng đã tha thứ cho tôi...”
Đầu tháng 12/2010, lần đầu tiên sau hơn 40 năm thoát khỏi cái nhà tù đã tra tấn đến chết 4.000 người tù cộng sản, yêu nước, ông Vũ Minh Tằng đã trở lại đảo Phú Quốc, thực hiện “cuộc gặp lịch sử” với “ác quỷ” Bảy Nhu.
Hai vụ án lớn năm 1945
Hai vụ án Luật sư Nguyễn Mạnh Tường tham gia bào chữa năm 1945: Vụ án tờ báo Tin mới và vụ Quản dưỡng - Vụ án lớn dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Vietnam: the last battle
Vietnam was punished for its victory when US troops left. Its welfare dream has faded, but the people fight on to protect their independence from crony capitalists.
Một Việt Nam cường thịnh là mong muốn của Mỹ
Hơn 1250 câu hỏi của độc giả VnExpress đã được gửi tới Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak trong cuộc phỏng vấn trực tuyến kéo dài 1h30 phút.
Về mối quan hệ giữa Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường
Phần I của bài biên khảo. Xem phần II ở địa chỉ : http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vZGFubHVhbi5vcmcvbm9kZS83MjEz&b=13 Bạn đọc ở ngoài Việt Nam, không phải vượt tường lửa, có thể vào thẳng địa chỉ này : http://danluan.org/node/7211 (phần I) và http://danluan.org/node/7213 (phần II)
Kiểm soát giá – nên kiểm soát ai ?
Thực ra người bị kiểm soát lẽ ra phải là bản thân Chính phủ và việc kiểm soát Chính phủ về chi tiêu, về các chính sách nới lỏng tiền tệ là việc phải làm thường xuyên. Ai kiểm soát? Trước hết là Quốc hội, rồi đến dư luận và công chúng trong đó báo chí có vai trò quan trọng. Muốn thế cần khuyến khích tranh luận, tôn trọng các ý kiến khác nhau.
Tổng biên tập VietnamNet nói về vụ tin tặc
Tổng biên tập trang VietnamNet cho rằng tin tặc tấn công báo của ông là để 'tờ báo ngưng hoạt động'.
Brushwood and gall
Từ sự tích Việt Câu Tiễn nằm gai (brushwood) nếm mật (gall), báo The Economist phân tích chiến lược của Trung Quốc.
Tuổi thơ cay đắng của Miss đồng tính Việt
Bài đáng đọc để cảm thông số phận của người trong cuộc. Nhân đây xin góp ý kiến với đài VTC và tác giả bài báo : 1/ Đồng tính là thiên hướng tính dục của một số người (trong mọi xã hội, mọi thời đại), có người nam, có người nữ ; 2/ Trong những người nam đồng tính, có người nhiều tính chất nam, có người nhiều tính chất nữ -- dư luận thông thường và báo chí Việt Nam thường thu hẹp giới đồng tính nam vào (một nửa) là những người nhiều tính chất nữ. Cuộc thi "Miss đồng tính" là chỉ thu hẹp vào một nửa của một nửa những người đồng tính (nửa "nữ" của những người đồng tính nam). Nhà báo biết những điều sơ đẳng ấy thì không nên tiếp tục để bạn đọc nhầm lẫn. Nếu chưa biết thì cũng nên tìm hiểu thêm và... dạy lại cấp trên.
Luật sư huyền thoại: 80 tuổi trở lại nước Pháp
Ông Nguyễn Mạnh Tường trở lại thăm nước Pháp năm 1989
Hồi ký (triết học)
viết xong tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 4.1989, vài tháng trước những biến động Ba Lan, Đông Đức, Bắc Kinh dẫn tới sự hoảng hốt co cụm của ĐCS VN khiến Trần Đức Thảo lo sợ bị đàn áp và tìm cách sang Pháp.
Cụ Phan Bội Châu đóng phim ở Huế năm 1926
Đăng lại một bài báo Sông Hương, với hi vọng có người -- nhất là ở Pháp -- tìm ra những thước phim này.
Biển Đông – cái biển hay cái ao ?
Vốn hay lan man theo kiểu “trông người lại nghĩ đến ta”, dưới đây xin chia sẻ với bạn đọc một vài suy nghĩ rất riêng của cá nhân tôi về “câu chuyện Biển Đông” của chúng ta, nhân xảy ra sự kiện “Senkaku” giữa Nhật và Trung Quốc hiện nay.
KHI ĐÀ NẴNG NÓI KHÔNG VỚI VĂN BẰNG TẠI CHỨC
Câu “dốt như chuyên tu ngu như tại chức” nghe có vẻ nặng nề, nhưng là một thực tế đúng, đúng đến xấu hổ, từ bao đời rồi đúng đến tận hôm nay.
Nhân chuyện mặt sân...
Nhân chuyện mới đây cầu thủ Quang Thanh chấn thương do mặt sân vận động Mỹ Đình quá tồi tệ, chợt thấy dạo này những gì liên quan đến chữ mặt như mặt sân, mặt đường, mặt nước, mặt bằng giá cả…, nhiều lồi lõm quá ! <trong ba dấu chấm của tác giả, có "mặt người" nữa, chẳng biết có quan chức nào động lòng hay không, nhưng bài viết ngắn này thật đáng đọc để biết cái khuôn mặt nước ta hiện nay nó thế nào>
Dàn lãnh đạo mới ở tỉnh Hà Giang
Một loạt quan chức vừa được bổ nhiệm ở Hà Giang, nơi trong năm vừa qua từng xảy ra bê bối liên quan lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh.
Cạnh tranh hay mưu cầu đặc lợi ?
Đầu tiên, mặc dù Việt Nam không phải là một cường quốc về dầu khí nhưng 21/100 công ty lớn nhất lại liên quan đến xăng, dầu, và khí. Nếu tính cả các hoạt động “ngoài ngành” của các doanh nghiệp dầu khí nhà nước trong các lĩnh vực điện lực, thương mại, và dịch vụ thì con số này còn lớn hơn nữa. Thứ hai, mặc dù mức độ sung túc và thể trạng của người dân Việt Nam đều nằm dưới mức trung bình của thế giới nhưng trong số 100 công ty lớn nhất có tới năm công ty vàng, bạc, đá quý; đồng thời cũng có tới sáu công ty chuyên sản xuất chất dễ gây nghiện (rượu, bia, thuốc lá). Đáng lưu ý là tất cả 11 công ty này đều là công ty trong nước, chủ yếu phục vụ nhu cầu của thị trường nội địa.
Ông hiệu trưởng không lương
Các trường đại học tư đang mọc như nấm sau mưa. Đã có nhiều người lao vào lĩnh vực này với mục tiêu kiếm tiền bởi nó là một ngành béo bở. Trong bối cảnh đó, thầy Huỳnh Thế Cuộc là một người lạc lõng đáng kính...
Chứng từ Thanh Tâm Tuyền
" ...Văn chương, chốn ấy nơi chia lìa phân tán, là tấm gương soi mặt, soi đủ thứ mặt anh muốn (thời đại, xã hội, lịch sử, cá nhân… và cả cái mặt đang được nâng niu: Hư vô). Nhưng đó là tấm gương vỡ. Anh đừng quên đó là tấm gương vỡ... ". Những ý kiến độc đáo của Thanh Tâm Tuyền về "làm thơ" và "viết văn". Tiếc là người sưu tập không cho biết rõ nguồn.
Yi Yi và Pascal
Thật là vui, thấy hòa thượng Bảo Châu thích cuốn phim Nhất Nhất của Dương Đức Xương (Edward Yang). Nếu hòa thượng tìm không ra, bần tăng sẵn sàng gửi tặng một bản sao DVD hay K7 cuốn phim... cơ bản này. Còn "Độc lập thời đại, luyến ái thời đại" (tên tây là Confusion chez Conficius, hòa thượng đã xem chưa ?)
Hồ Chí Minh - Những năm chưa đuợc biết đến
Bản dịch cuốn sách "Ho Chi Minh - The Missing Years" của Sophie Quinn Judge, do Diên Vỹ và Hoài An dịch, Diễn Đàn mạng x-cafe (www.x‐cafevn.org) xuất bản. Chúng tôi dùng bản của Vietstudies, vào xem dễ hơn.
Công nhân thời “bão giá”
Chiều tối như thường nhật, chợ tự phát trên quốc lộ 1A gần khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân đông nghịt công nhân tìm đến lo bữa cơm tối. Tuy chợ bày bán đủ loại hàng hóa nhưng mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất là rau muống và trứng. Chị Đặng Hồng Nhung – công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (KCN Tân Tạo) than: “Cả tuần nay, tụi em toàn ăn trứng với rau.
Chypre: Miền đất hứa mới cho lao động Việt Nam ?
Tin vào những lời quảng cáo tuyển dụng của các công ty môi giới lao động xuất khẩu, rất đông người lao động Việt Nam, chủ yếu ở các vùng thôn quê nghèo, đã đổ xô đến nộp đơn xin được sang đảo Chypre bán sức lao động với hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó, lam lũ ở quê nhà mà không biết điều gì đang chờ đợi họ ở xứ sở xa xôi kia.
Dịch sách để trò chuyện với quê hương
Để độc giả Diễn Đàn biết thêm về một cây bút quen thuộc, nhà nghiên cứu Hồ Bạch Thảo.
WIKILEAKS : Chờ đợi những quả bom chưa nổ
Chấn động của “quả bom” WikiLeaks vẫn tiếp tục lan toả trong khi Chính phủ Mỹ tăng cường các cơ chế bảo mật thông tin và củng cố các quan hệ ngoại giao. Từ Myanmar đến Brunei, các nước trong khu vực ASEAN đang nôn nóng chờ đợi WikiLeaks tiếp tục đăng tải những nội dung liên quan đến nước mình.(...) Các bức điện phát xuất từ Việt Nam hay có đề cập đến Việt Nam đều có chữ tắt “VM” (???, chắc là VN). Tổng cộng từ sứ quán Mỹ tại Hà Nội và lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM có 3.102 bức điện bị rò rỉ qua WikiLeaks, trong số này có 364 bức điện thuộc loại tài liệu mật và nhạy cảm. Có không ít bức điện không phát xuất từ Việt Nam nhưng có nội dung đề cập đến Việt Nam.
PN&HĐ: "Lòng thẩm mỹ", lòng quan và lòng thương
<<Sau phút hoan hỉ, là phút hổ thẹn và bẽ bàng, có lẽ không phải của riêng ban tổ chức mà là của tất cả chúng ta, kể cả những người không có cơ hội xem chương trình đấu giá mà chỉ nghe thông tin. Những hình ảnh đáng buồn về cứu trợ bằng đồ lót xu chiêng, xi líp rách đến mức chỉ có thể làm giẻ lau còn chưa kịp tắt, nay người dân nghèo miền Trung nghĩ gì về chuyện bán thật, mua ảo này.>> (Đọc chuyện đấu giá từ thiện mà cứ ngỡ nghe Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cam đoan tới năm 20 cà cộ, Vinashin làm ăn sẽ có lời).
Bốn trở ngại chính cho tranh chấp Biển Đông
Kết luận bài viết : "Trong bốn trở ngại trên, chủ quyền là trở ngại khó khăn nhất, là điều kiện tiên quyết để giải quyết triệt để tranh chấp. Song các bên hoàn toàn có thể hợp tác kiềm chế các xung đột biển, hạn chế phạm vi tranh chấp chủ quyền, giải quyết tranh chấp trên cơ sở Công ước luật biển 1982, tìm kiếm các cơ hội hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như của khu vực." <Đọc đi đọc lại bài viết, vẫn không rõ bốn trở ngai nói trên là gì. Nhưng bài này rất đáng đọc và lưu trữ>
Văn hoá Huế, đâu chỉ mỗi triều Nguyễn
“Huế là vùng đất có bề dày văn hoá lịch sử”. Đó là câu cửa miệng của các nhà nghiên cứu văn hoá, khoa học, lãnh đạo, người dân Huế... Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại: Nhiều “người Huế” đang đồng nhất khái niệm lịch sử văn hoá Huế với lịch sử văn hoá của gần 150 năm thời nhà Nguyễn. Ký ức của “người Huế” đang bị lệch một cách nghiêm trọng bởi những điều làm nên “bề dày” sự “lâu đời” của Huế như thời tiền-sơ sử; Champa và mấy trăm năm thuộc các triều đại Lý,Trần, Hồ, Lê... trong 700 năm thời Đại Việt – Việt Nam, lại gần như bị lãng quên theo nhiều cách khác nhau.
Hai bài báo để cập nhật chuyện trang mạng “Rò Rỉ”
Sự ra đời của WikiLeaks là một điều vô cùng cần thiết trong thời hiện đại, bởi một lẽ duy nhất này thôi: giới cầm quyền của những phe đang kình chống nhau luôn luôn có một mẫu số chung, đó là sự bất đồng hành cùng nhân dân, chính cái nhân dân mà họ luôn luôn vỗ ngực xưng là đại diện (nhiều khi là đại diện chân chính và duy nhất).
Tay vợt Tiến Minh lần đầu tiên lọt vào tốp 5 thế giới
Theo công bố mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), tay vợt Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào tốp 5 trên bảng xếp hạng với 51.844,794 điểm.
Ngắm các thành cổ Việt Nam từ trên cao
Bản đồ trực tuyến cho phép chúng ta chiêm ngưỡng các tòa thành mà cha ông để lại, dù một số nơi chỉ còn là dấu vết mờ nhạt.
Mô hình tăng trưởng của Việt Nam đã gần đến giới hạn
Bản báo cáo do đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt hàng giáo sư Michael Porter hai năm trước, nhận định rằng, mô hình tăng trưởng của Việt Nam đã gần đến giới hạn sau khi đã giúp đưa nền kinh tế phát triển vượt bậc trong 25 năm qua. Giáo sư Porter nói: “Khi xem xét kỹ mô hình phát triển được áp dụng từ trước tới nay để xem có tiếp tục phù hợp với Việt Nam nữa không, câu trả lời của tôi là không”.
Lưỡi không xương…
Ngôn ngữ ẩn giấu nguy cơ to lớn: khả năng xuyên tạc, lừa dối và thống trị. <Bởi vậy mới có Ban tuyên giáo> (Nếu vì lý do kỹ thuật, bấm vào địa chỉ dưới đây không chạy, bạn thử vào trang KHOA GIÁO của Sài Gòn Tiếp Thị (http://sgtt.vn/Khoa-giao/Index.html). Từ đó, tim bài "Lưỡi không xương..." xuất bản ngày 01.12.2010).
"Đường lưỡi bò" và những nhóm lợi ích ở Trung Quốc
Tiếp tục phỏng vấn nhà nghiên cứu chiến lược Stein Tonnesson
Rạp chiếu phim kỳ lạ giữa Thủ đô
Thứ đầu tiên tôi bắt gặp khi bước chân đến với rạp chiếu phim của ông là một chiếc xe đạp cà tàng - cũng già nua giống như người chủ của nó. Rạp chiếu phim thì lỉnh kỉnh những vật dụng đã hoen màu thời gian: đôi chiếc hòm sắt kê sát đất bày bên trên là một chiếc đèn pin, vài ba chai nước, tranh ảnh...
Quan hệ Việt Nam - Liên Xô những năm 1965-75
Tham luận tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (2008). Vài thông tin bổ ích. Toàn bài hơi khập khễnh : nói quan hệ Việt-Xô mà chỉ nói tới biến đổi trong chính trị Liên Xô, không đá động tới đường lối Việt Nam. <vào trang này rôi tìm bài số 156>
Wikileaks có nhiều tài liệu về Việt Nam
Tổ chức Wikileaks nói họ có nhiều thông tin từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ. Hiện tổ chức này chưa công bố nội dung của bất kỳ cuộc trao đổi nào.
Ba Sàm đi bụi … đã về
Vui tới hai lần : Anh Ba Sàm bị tin tặc cướp sạch hai trạm, nay đã giành lại và hoạt động trở lại ở hai địa chỉ basam.us và basam.info, từng bước khôi phục của nả (đã giữ kỹ một bản trong kho). Vui nữa : Trần Hữu Dũng, chủ nhân viet-studies, không bị tin tặc nhưng bị tim hặc, phải nhập viện 10 ngày, nay đã tái xuất giang hồ. Ông Nguyễn Thiện Nhân (et al) mừng hụt.
Giải mã "lợi ích cốt lõi" và "đường lưỡi bò" của Trung Quốc
Tuần Việt Nam thử tìm sự giải mã cho hai khái niệm này thông qua cuộc trao đổi khá kỹ với Giáo sư Stein Tonnesson từ Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (Na Uy).
Bắt chước Trung Quốc, Việt Nam sẽ không thể thành công
"Nhìn ở góc độ chiến lược cạnh tranh quốc gia, nếu Việt Nam “bắt chước” Trung Quốc, và chỉ dựa vào lợi thế nhân lực giá rẻ thì khó có thể thành công. Việt Nam hãy mở cửa và biến ASEAN thành thị trường của mình", GS. Michael Porter chia sẻ.
Chuyển sừng tê giác lậu, 2 người Việt bị bắt
Ngày 29/11, mạng lưới kiểm soát việc buôn bán các loài động thực vật hoang dã (TRAFFIC) cho biết 2 người Việt Nam vừa bị bắt tại Nam Phi khi đang cố gắng vận chuyển lậu 15 chiếc sừng tê giác (...) Vào tháng 11/2008 cũng đã xảy ra một vụ bê bối tày đình ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi khi chính bí thư thứ nhất sứ quán Vũ Mộc Anh ngang nhiên giao dịch với một trùm buôn sừng tê giác ngay trước cổng sứ quán Việt Nam ở thủ đô Pretoria.
Sex ở Thái Lan: Tự do và cấm kỵ
Nạo phá thai ở Thái Lan chỉ được cho phép trong các vụ hiếp dâm, loạn luân hay khi tính mạng của người mẹ bị đe dọa. Nhưng các thống kê chính thức cho thấy khoảng 300.000 vụ nạo phá thai xảy ra hàng năm, hầu hết đều tại những phòng mạch trái phép. Việc khám phá ra quá nhiều xác thai nhi ở khuôn viên chùa đã dẫn tới thảo luận về chủ đề vốn vẫn được xem là cấm kỵ.
Xem tình cảnh công nhân Anh, nghĩ về tình cảnh công nhân Việt Nam
Chương trình Thời sự trên VTV1 tối nay (28/11/2010) có đưa tin Kỷ niệm ngày sinh Friedrich Engels, tôi chợt nhớ đến một lần đã đọc cuốn “Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh” của ông. Bỗng nhiên lại liên tưởng đến “Tình cảnh giai cấp công nhân Việt Nam” khi nghe đại biểu Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu trước Quốc hội chiều 2/11/2010. Hai người nói về công nhân ở hai hoàn cảnh khác nhau, cách xa nhau 166 năm (1844 – 2010) mà sao có nhiều nét tương đồng thế!
Vì sao trở thành “điểm nóng” về an ninh ?
Thời gian gần đây, Khu công nghiệp (KCN) Gia Lễ (huyện Đông Hưng) đã trở thành một “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự của tỉnh Thái Bình. Nhiều vụ xô laxát đã xảy ra giữa người dân xã Đông Dương, huyện Đông Hưng và người của đơn vị thi công tại KCN. -- Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21.8.2006 nói trong bài là môt trong những quyết định đầu tiên mang chx ký của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng.
Pháp muốn có mặt trên thị trường vũ khí Việt Nam
Xem thêm bản tin của BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/11/101128_france_viet_arms.shtml
Một người Việt Nam cả đời kiểm điểm
Còn nhớ, hồi mới đi học, mắc lỗi gì, cô giáo sẽ bắt viết Bản tự kiểm điểm và nêu tên trước toàn trường vào ngày chào cờ thứ 2 đầu tuần.
Khốn nhi tri
Xin lưu ý các giáo sư tiến sĩ về khoa học xây dựng đảng và an ninh học trong BCT : bài này, ngoài ba chữ đầu đề, rất dễ hiểu và ngắn, nên đọc (đừng bảo bọn thư kí nó đọc rồi báo cáo tóm tắt).
TẠI SAO KHÔNG MỜI CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐỐI THOẠI VỀ BAUXITE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP CHO TOÀN DÂN THEO DÕI?
Phỏng vấn luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, hiện là Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Hội đồng tư vấn về dân chủ & pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó ban thường trực Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đày Việt Nam
Viet-nam, la mémoire neuve / Paroles de Việt Kiều
<Phóng sự truyền thanh France-Inter ngày 28.11.2010 -- sẽ lưu trữ 180 ngày> La plupart des Viêt Kiêu qu’ont rencontrés Philippe Reltien et Arthur Gerbault ont plutôt l’intention de faire des allers-retours, entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil. Très peu veulent rentrer définitivement. Mais tous, à l’image du franco-vietnamien Ngô Bao Châu, qui a reçu cette année la plus prestigieuse récompense mondiale en mathématiques, veulent aider le pays de leurs racines. Paroles de Viêt Kiêu : La Mémoire Neuve.
Lễ hội "đâm, chém" thời hội nhập
Nên giữ hay nên bỏ và giữ như thế nào, bỏ thì bỏ làm sao mà không đụng chạm đến vấn đề tự do tín ngưỡng tâm linh, đến chính sách dân tộc và việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống trong những lễ hội nói chung, và lễ hội "đâm, chém, chọi" trâu, lợn nói riêng? <Thế còn Đại hội XI ?>
‘Muốn có thêm chất vấn về bauxite, cho thuê rừng’
BBC phỏng vấn Lê Hiếu Đằng sau khi nghe cuộc chất vấn (truyền hình) ở Quốc hội.
Lợi ích cốt lõi tại Biển Đông : Hỏa mù của Trung Quốc
Trung Quốc có thực là đã nâng Biển Đông lên hàng lợi ích cốt lõi của họ hay là vấn đề này bị đã bị Mỹ thổi phồng ? Đây là câu hỏi đã được đặt ra từ đầu năm đến nay trong bối cảnh hồ sơ Biển Đông càng lúc càng nổi cộm. Theo đa số các nhà phân tích, Trung Quốc quả thực là đã thông báo quyết định của họ cho Hoa Kỳ, nhưng trước các phản ứng mạnh mẽ của Washington cùng nhiều nước Đông Nam Á, Bắc Kinh đã phải tung hỏa mù nhằm xoa dịu dư luận phản đối.
Đường "nát như tương": do lũ hay do chất lượng quá kém ?
Quốc lộ 1A chỉ mới đưa vào sử dụng vài ba tháng đã "nát như tương". Vì đâu nên nỗi, trách nhiệm về ai ? Nghe trả lời của các quan chức Quảng Ngãi hay nhà thầu xây đường, thì cứ tưởng đang ở quốc hội, nghẹ các bộ trường nói về Vinashin.
Tá “bụt” là ai ?
Khi bị lộ, tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc, Nguyễn Văn Tá) đang là uỷ viên trung ương, phụ tá tổng bộ Lao động trong “Mặt trận quốc gia xã hội” – nơi quy tụ nhiều đảng phái khác nhau. Trước khi rút về cứ, ông đã kịp chuẩn bị tinh thần cho gia đình và liều lĩnh thực hiện nhiều công việc dở dang…
Đất và lòng người
Cứ nhắm mắt mở báo giấy hay báo mạng ra mỗi ngày là thấy ngay không ít chuyện bi hài, thậm chí nhiều khi rất bi thảm, xảy ra xung quanh miếng đất sở hữu. Có thể nói, đất đai là thước đo, là cái phong vũ biểu nói lên đạo đức của con người, phẩm chất của công bộc.
Cớ gì bây giờ “đồng chí” sợ “đồng chí”?
Tiếp lời luật sư Lê Hiếu Đằng (“cớ gì bây giờ mình phải sợ hãi các đồng chí của mình”?), tác giả Vũ Quốc Uy phân tích quan hệ giữa các đảng viên ĐCSVN trước và sau năm 1975, và quan hệ của họ với nhân dân. <Tóm lại là quan hệ giữa những người "lãnh đạo" và những người "lãnh đủ">
HOÀNG SA 1956, KHI “ĐƯỜNG LUỠI BÒ” CHƯA RA ĐỜI!
Tác giả (Thiên Triều) khai thác hồ sơ lưu trữ Bộ ngoại giao và Hạ viện Hoa Kì về vụ Trung Cộng đổ bộ lên đảo Robert (quần đảo Hoàng Sa) tháng 10.1956.
Phóng sự : Paris bán đấu giá tranh của vua Hàm Nghi
Tại Pháp, nhà đấu giá Drouot là một địa điểm nổi tiếng của Paris, đủ để cho cái tên riêng này được đưa vào thi ca. Hàng năm tại Drouot, có khoảng 800 ngàn hiện vật, đồ cổ hay tác phẩm nghệ thuật chuyền tay đổi chủ. Nhưng trong tuần này, có một cuộc bán đấu giá đã thu hút sự chú ý của người Việt. <tạp chí đặc biệt hàng tuần của đài RFI>
Những phát ngôn ấn tượng và... ngụ ngôn "rể khách"
Phát ngôn ấn tượng nhất có lẽ là của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc về trách nhiệm của bộ này trong vấn đề Vinashin, đã khiến cả hội trường cười ồ: "Chúng tôi không có trách nhiệm gì mà phải chịu trách nhiệm.". <Cũng có tin bộ trưởng từ chức. Không phải ông Phúc mà là ông bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn>.
Đơn của ông Cù Huy Thước đề nghị được thăm Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
Đơn gửi ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước. Không biết ông ra lệnh, người ta có thi hành không, nhưng ít nhất để bảo vệ tư cách và nhân phẩm, ông cũng nên đáp lời
Video: InnovGreen đang làm gì trên biên giới VN ?
Những thông tin về việc thuê đất trồng rừng của Cty InnovGreen càng ngày càng khiến chúng tôi giật mình. Một đỉnh núi cao khoảng 700m cạnh QL 4A, rồi khu vực phòng thủ then chốt của huyện Tràng Định, Lạng Sơn cũng nằm trong dự án của công ty này.
Một giờ với Eric Deroo và... Đặng Thùy Trâm
Dành cho thính giả nghe tiếng Pháp : đài France-Inter giới thiệu cuốn phim L'EMPIRE DU MILIEU DU SUD, phim tài liệu của J. Perrin và E. Deroo -- một thế kỷ lịch sử Việt Nam qua những hình ảnh lưu trữ và những trích đoạn tác giả. Phụ trương : Nhật ký Đặng Thùy Trâm (bản tiếng Pháp) và bình luận của Đoàn Cầm Thi. <Có thể nghe chương trình phát thanh này, bất cứ lúc nào, cho đến ngày 23.12.2010>
XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO DÂN BẰNG ẢNH BÁC HỒ
“Xóa đói giảm nghèo” cho dân bằng ảnh Bác Hồ- Một "sáng kiến" không thể nói gì hơn là: vớ vẩn và... phản động!
Những lễ hội mang mầu...máu
Giữa những lễ hội đẫm máu này và những khuôn mặt giải trình từ thủ tướng tới bộ trưởng -- trốn trách nhiệm hay nhận lỗi ngoài cửa miệng rồi hòa cả làng -- cảnh nào bỉ ổi hơn ? Kể ra cũng khó xếp hạng nhỉ.
Nhận dạng tham nhũng trong quản lý đất
Tham nhũng = Độc quyền + Độc đoán - Trách nhiệm giải trình - Minh bạch. Rà soát lại toàn bộ quá trình quản lý đất đai có thể phát hiện được khả năng tham nhũng có thể xẩy ra và các hình thức tham nhũng có thể có.
Internet và dân chủ
Bình luận của nhà báo Đoan Trang về internet và (nỗi sợ) dân chủ trước khi giới thiệu bản dịch Texting to Utopia.
Thương nhân Trung Quốc tranh mua thủy sản, cao su...
Tương tự như sắn lát, nguồn nguyên liệu thủy sản trong nước phục vụ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản vốn đã thiếu nay càng trầm trọng. Các doanh nghiệp ngành cao su cũng đứng ngồi không yên vì hợp đồng mua mủ cao su thường xuyên bị bớt xén để bán sang Trung Quốc.
LỜI HỨA CỦA THỦ TƯỚNG TRƯỚC QUỐC HỘI
Thủ tướng khẳng định: “Sau khi có kết luận thẩm định lại của tư vấn nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định và chỉ tiếp tục thực hiện dự án khi bảo đảm an toàn về môi trường”. Ông Nguyễn Xuân Diện "hoan nghênh" lời hứa nhưng lại thêm : << Tuy nhiên, lời hứa này phải được hiểu đầy đủ như sau đây: 1. Khái niệm an toàn ở đây phải bao gồm an ninh quốc phòng. 2. Chỉ được coi là an toàn thực sự, nếu có sự xác nhận của các điều tra độc lập của các nhà phản biện (đã từng lên tiếng trên trang Bauxite ViệtNam), chứ không phải là "an toàn" theo nhận thức của các ông: Phạm Khôi Nguyên, Lê Dương Quang, Đặng Vũ Minh...>>. Đúng là hoan nghênh theo kiểu "sĩ phu Bắc Hà".
Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và đơn của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Cơ quan An ninh điều tra
Bắt người nửa đêm giờ tí canh ba, khẩn cấp moi thùng rác, rút ruột laptop rồi khẩn cấp khởi tố, nhưng nhận người bào chữa thì cứ tà tà, hay thật.
ĐSCT: Chỉ có ở Việt Nam
Theo tin của Diễn Đàn, các báo lề phải được lệnh phải đăng toàn văn bài "giải trình" 10 000 từ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cho đến giờ này (02g30 ngày 25.11, giờ Việt Nam) chưa thấy báo nào làm, nên chúng tôi chưa thể "thừa lệnh" được để thử sức chịu đựng của bạn đọc. Trong khi chờ đợi, bài này trích cụ thể một số lời chất vấn của những đại biểu Quốc hội.
Thủ tướng nhận trách nhiệm cá nhân về Vinashin
Câu hỏi chất vấn khá cụ thể, trả lời của Thủ tướng thì hết sức chung chung. Và quên mặc cái ao pháo như hôm trước ở Nghệ Tĩnh.
Đường sắt cao tốc là… tư duy ngược!
Nghe nói ở hành lang quốc hội hiện nay đang thịnh hành một trò chơi với sự tham gia của nhiều đại biểu và nhà báo : đoán xem ai sẽ được "cử" ra ứng cử khóa tới. Xin mời bạn đọc tham gia bằng cách đọc bài báo dưới đây và đoán xem trogn các vị đang phát biểu, ai sẽ "ở" ai sẽ "về" ?
Những hình ảnh hé lộ về Rừng Na Uy
Phim mới của Trần Anh Hùng sẽ ra mắt ở Việt Nam vào cuối tháng 12.2010. <Theo đạo diễn, phim này sẽ phát hành ở Pháp vào tháng 3.2011>.
Chấm dứt nằm ghép ? " Chuyện tầm phào ! Tôi không hứa ! "
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vẫn chưa giải quyết được tình trạng nằm ghép giường tại các bệnh viện, ông Triệu phân trần: "Tôi chỉ nói là quyết tâm chứ không hứa bao giờ làm được...!" <Trong quyết tâm, có chữ tâm, thế là quý lằm rồi. Chữ đao ở trên chữ tâm, thành chữ nhẫn. Bệnh nhân phải biết nhẫn, ông bộ trường biết nhẫn tâm>.
GS Ngô Bảo Châu nhận nhà, GS Hoàng Tụy lên tiếng
Trên VTC news, GS Hoàng Tụy cũng thẳng thắn, Nhà nước đã làm được một việc rất tốt còn GS Châu nhận là việc làm rất đúng. Những người đưa ra nhận xét nêu trên là những người đã đánh giá quá thấp các nhà khoa học Việt Nam nói chung, các nhà toán học của Việt Nam nói riêng. Thành tựu của anh Châu được mọi người trong giới toán học đều hết sức vui mừng. Ở đây, không ai có điều gì ganh tị, đố kỵ trong vấn đề này. Chỉ những người đánh giá thấp các nhà khoa học nước ta thì họ mới có thể nghĩ ra những ý kiến về vấn đề này. Theo tôi, vấn đề này chúng ta nên chấm dứt tại đây. <Diễn Đàn hoàn toàn đồng ý với giáo sư Hoàng Tụy>
"Bi, Đừng sợ" bị cắt nhiều cảnh nóng
Mặc dù đã góp mặt tại khoảng 30 LHP QT lớn nhỏ trong suốt nửa năm qua, thậm chí giành giải tại LHP Cannes danh giá nhưng “Bi, đừng sợ” chưa biết khi nào mới được công chiếu tại Việt Nam. VietNamNet đã có cuộc phỏng vấn ĐD Phan Đăng Di ngay sau khi anh tham dự chương trình Những tiếng nói mới từ Việt Nam do Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ tổ chức và chuẩn bị mang “Bi, đừng sợ” sang tranh giải chính thức tại LHP Stockholm Thuỵ Điển.
Đơn tố cáo của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà,
vợ của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Cùng ngày, bà Dương Hà nhận được 2 lẵng hoa cao 2 mét gửi tới nhà. Tại sao lại 2 ? Chắc không phải của ông tướng Kông an Hoàng Kông Tư, ông này chỉ xài 2 bao cao su "qua sử dụng".
Sai biệt quá lớn
Đọc bản tin “Vinashin cần 2 năm để phục hồi” trên báo Tuổi Trẻ, thấy các con số sao không khớp nhau mà không thấy ai giải thích.
TẠI SAO BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, CÔNG AN VÀ AN NINH MẠNG IM LẶNG TRƯỚC HÀNG LOẠT VỤ TIN TẶC TẤN CÔNG ?
Hôm nay, VietNamnet trở thành nạn nhân tiếp theo của tin tặc. Không biết thủ phạm có phải vẫn là “kẻ không lạ” mang danh Sinh Tử Lệnh hay là một nhóm tin tặc khác? Tiếc rằng, và không hiểu vì sao đến nay, các bộ ngành liên quan, có chức phận quản lý, điều tra việc này như Thông tin- Truyền thông, Công an, an ninh mạng... vẫn có vẻ im lặng, dửng dưng trước sự việc báo động này?
Vietnamnet bị tin tặc tấn công
Từ 3h sáng nay, 22/11, do bị hacker tấn công nên toàn bộ hệ thống Báo VietNamNet không thể truy cập được.
Ô Quan Chưởng dính…chưởng ?
Trên blog còn có một ảnh minh họa di tích sau khi trùng tu là một cô gái 17 hở hang và trước khi sửa sang là một bà cụ già thế kỷ 17.
Chuyện người thầy một mình "chống lại thời thế"
Đã có lúc, những người lấy tiếng Nga làm nghề chính, nháo nhác chuyển nghề.Tại các trường đại học, các thầy cô giáo tiếng Nga rục rịch theo học các lớp tiếng Anh, chuẩn bị cho một phong trào "chuyển tay lái nghịch"...
"Sao văn chương" Nguyễn Ngọc Tư
Buổi giao lưu ngắn ngủi của chị trong ngày 12-11, tại cà phê Thứ Bảy (số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 - TPHCM), nhân dịp tập truyện ngắn mới nhất Khói trời lộng lẫy của chị vừa ấn hành có vẻ như chưa làm mãn nguyện những người yêu thích tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư vì có quá nhiều người hâm mộ phải đứng ở "vòng ngoài".
Bộ Công an có bao nhiêu quy trình ?
Hầu hết các báo đã đưa tin clip hai cô gái mãi dâm bị làm nhục chính là do công an làm nhục, quay, chuyền tay nhau. Thí dụ bài báo Thanh Niên : http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201047/20101121020600.aspx Riêng blog Đông A đặt ra những câu hỏi cần được trả lời.
Những ý tưởng “quái dị” của nhà đầu tư nước ngoài
Bài thứ 5 trong loạt bài về EverGreen, công ti TQ thuê rừng ở biên giới về đầu nguồn. Từ đây, có thể bấm đọc 4 bài đầu, và tìm tiếp những bài sau.
CÁC NHÀ VĂN VIỆT NAM BẮT ĐẦU LÊN TIẾNG VỀ CHUYỆN… THẾ SỤ
Tuổi trẻ, Thanh Niên hình như chọn cách tránh xa những vấn đề thế sự nóng hổi, thỉnh thoảng đá gà đá vịt đôi chút cho đỡ ngứa nghề còn phần lớn là thúc thủ, “ rửa tay gác kiếm “; Tiền phong thì vẫn tỉnh thoảng tạt ngang, tạct dọc vài đường nhưng cũng chỉ dám chơi bóng ở khu “ trung tuyến “, ít khi dám đẩy tiền đạo lao sâu vào khu vực 16,5 để trổ “ chân nghề ”…Báo Lao động thì “ sớm vác ô đi, tối vác ô về “ trong cái cách đưa bài vở liên quan tới thế sự…Thế nhưng một vài nhà báo Tiền phong gần đây đã thấy có dấu hiệu là đã bị “ dằn mặt “… Báo lề phải bây giờ chỉ còn Vietnamnet là vẫn “máu” chiến đấu, gần như ngày nào cũng có bài viết đụng đến chuyện nọ chuyện kia, rất nhiều bài người đọc cũng cảm thấy lo cho Tổng Biên tập. Vietnamnet có lẽ là tờ báo điện tử có tỷ lệ bài đưa lên và hạ xuống nhanh và nhiều. Song trong cái thời buổi thông tin điện tử thì chỉ cần đưa được lên mạng dăm phút là “xong việc ”. <Mở đề, nói về nhà báo. Còn nhà văn, xin vào đọc bài này....>
Phát ngôn&Hành động : Khen thì phổng mũi, chê thì..."đòi lại công bằng"
Về chuyện Nha Trang bị Nat. Geo. chê bai : biểu ông con rể của bà Tư Hường cho chúng nó một bài học là xong.
Lời cảnh báo từ cuốn sách về bô-xít Tây Nguyên
Trước khi Bộ 4T tìm ra một lỗi thủ tục để "ngưng phát hành" cuốn sách nhỏ về một chủ trương nhớn, mong rằng bạn đọc trong nước có dịp gửi cho chúng tôi một bản. Đa tạ.
Chuyện đại biểu bị bắt đính chính sau chất vấn bộ trưởng
Xin góp ý kiến với bà Hoa Ry, đại biểu Quốc hội : (1) Lần sau không có máy ảnh bà có thể mượn của Công an Quảng Ninh (qua vụ quay gái mãi dâm, thấy họ thừa máy móc đấy) ; (2) Nhưng cũng xin bà bảo trọng, nếu có đi đâu công tác, ngủ khách sạn, thì trước khi mở cửa cho ai, nên kiểm tra sọt rác xem có cái gì đã "qua sử dụng" không nhé.
Công an bị đình chỉ công tác vì clip bắt mại dâm
Mở ngoặc : đây là lần đầu tiên nghe thấy Hội Liên hiệp phụ nữ lên tiếng bảo về nhân phẩm phụ nữ. Vạn sự khởi đầu nam... à quên, nan.
Nhà giáo, nhà văn, học trò
Nhân ngày 20. 11, tôi nhớ đến một nhà giáo mà các bạn học sinh hiện nay còn ít biết đến nhưng tất cả những ai đã đọc về nhà văn anh hùng Chu Cẩm Phong đều không thể không biết. Đó là nhà giáo Hoàng Đình Hiếu. Chúng ta đã biết cuốn nhật ký cuối cùng của Chu Cẩm Phong mà anh đem theo bên mình có một số phận thật kỳ lạ, ngỡ đâu đã bị vĩnh viễn cuốn đi vô tăm tích trong bão lửa chiến tranh bỗng lại châu về Hợp phố. Người đã gìn giữ trân trọng cuốn nhật ký ấy suốt bốn năm không nề nguy hiểm chính là nhà giáo Hoàng Đình Hiếu, một sĩ quan quân đội Sài Gòn, sau biệt phái về dạy học tại trường Hồng Đức, Đà Nẵng.
Sinh viên Việt Nam sang học tại Hoa Kỳ
Phúc trình mới nhất của Open Doors, do IIE tức Viện Giáo Dục Quốc Tế Hoa Kỳ thực hiện, cho thấy là tính đến niên khóa 2009-2010 này, trên mười ba nghìn du học sinh đến từ Việt Nam đang theo học tại các đại học Mỹ. Báo cáo cũng nói Việt Nam đứng hạng chín trên danh sách các nước gởi nhiều du học sinh đến Hoa Kỳ.
Các thao tác trên Tài liệu