Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Tài ngoại giao của Bác Hồ với TQ và Tưởng Giới Thạch

Hồi kí của ông Nguyễn Đức Thuỵ (1910-1990) về giai đoạn 1945-46. Một trong những khó khăn ghê gớm của VNDCCH lúc đó là Đảng cộng sản không có mấy người (chưa tới 5000 đảng viên). Nguy hơn nữa, số tả khuynh, giáo điều lại không ít. Cũng may là thời ấy, quyền hành chưa làm họ tha hoá.

Tài ngoại giao của Bác Hồ với TQ và Tưởng Giới Thạch - Xem thêm

Chủ nhiệm VPQH: "Quốc hội ủng hộ chủ trương khai thác bô-xít"

Quốc hội chưa họp mà đã có một chú cán bộ lon ton (chữ của blogger Everywhere Land) phát biểu: "Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương lớn [khai thác bô-xít] này" Các đại biểu cũng nên đọc để cảm thấy cái thân phận nghị gật của mình nó khốn khổ, khốn nạn tới mức nào.

Chủ nhiệm VPQH: "Quốc hội ủng hộ chủ trương khai thác bô-xít" - Xem thêm

Gặp người vẽ bản đồ đường Trường Sơn

Ông Cảnh nhớ lại: “Ngày đó tụi tôi vẽ có khi đến hàng tấn bản đồ. Ngồi trong hầm, mặc cho bom rít trên đầu, cứ việc mình mình làm”. Tìm trong tập giấy tờ lưu giữ đã hàng chục năm, ông cho tôi xem một tập giấy pơluya đánh máy đã ngả màu vàng ố. Ông nói đó là “Sử liệu đường Trường Sơn”. Ở đó, ông ghi chi tiết từng tuyến đường của hệ thống đường Trường Sơn huyền thoại, từ năm khởi công và hoàn thành, chiều dài tính bằng km, khối lượng đất đá đã khai phá để mở đường, điểm đầu và điểm cuối của mỗi con đường. “Bây giờ thì không sao. Chứ hồi còn chiến tranh cuốn sổ này phải được bảo mật, người có thể mất, nhưng nó không thể rơi vào tay địch...”, ông Cảnh bồi hồi nhớ lại. Một kỷ niệm mà ông không bao giờ quên. Đó là vào đầu năm 1969, ông Đồng Sỹ Nguyên (khi đó là Tư lệnh Đoàn 559) gọi ông lên giao nhiệm vụ chuẩn bị một bản đồ tuyến đường mặt trận tỷ lệ 1: 500.000 để đưa ra báo cáo với Bộ Tổng Tư lệnh. Hơn hai tháng trời ròng rã, ông thu thập tài liệu, vẽ bản đồ chi tiết từ đơn vị Đại đội trở lên Sư đoàn, đầy đủ kho hàng, nơi đóng quân. Đúng hạn, ông mang lên nộp. Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên xem kỹ một lượt tấm bản đồ, cuộn lại rồi đưa cho ông với một câu nói gọn: “Về làm lại”. Anh lính trẻ tái mặt, run bắn lên trước vị chỉ huy vì chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Một lát, đợi cho anh lính “hoàn hồn” trở lại, Tư lệnh từ tốn giải thích: “Vì bản đồ cậu vẽ đúng quá, cụ thể quá nên mới phải làm lại. Mình đang ở thời chiến, trên đường ra Hà Nội nhỡ bị phục kích hy sinh đã đành, nhưng nếu tấm bản đồ này lọt vào tay địch, thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau, hàng vạn tấn bom sẽ trút chính xác xuống địa điểm bộ đội ta đóng quân, giấu hàng, tổn thương vô cùng lớn. Vì vậy, chú vẽ lại, đánh dấu địa điểm quân ta sai lệch ít nhất 10 km về phía Đông hay Tây tuỳ chú, xong đánh ký hiệu rồi giao cho tôi”. Từ năm 1976, ông ra Hà Nội, về Bộ Tổng Tham mưu, và tiếp tục công việc vẽ bản đồ các tuyến đường phía Bắc.

Gặp người vẽ bản đồ đường Trường Sơn - Xem thêm

Trung Quốc : Giải pháp cho vấn đề nông dân mất đất

Nhiều nông dân Trung Quốc một khi không còn ruộng đất đã chống đối dữ dội. Trước tình hình này, vấn đề “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) mới dần dần được coi trọng. Một số chính sách đã được triển khai và mang lại kết quả đáng kể.

Trung Quốc : Giải pháp cho vấn đề nông dân mất đất - Xem thêm

Phó Tổng Biên Tập báo Du Lịch bị thu hồi thẻ nhà báo

Theo tin riêng của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Trung Dân, Phó Tổng Biên Tập phụ trách tờ báo Du Lịch vừa bị cách chức và thu hồi thẻ nhà báo hôm 12/5/2009. (chú thích của Diễn Đàn : tin này chính xác ; quyết định cách chức ông Nguyễn Trung Dân đã được bộ 4T thông báo cho đương sự và các báo Việt Nam, kèm theo lệnh cấm phổ biến thông tin đó).

Phó Tổng Biên Tập báo Du Lịch bị thu hồi thẻ nhà báo - Xem thêm

Bùi Ngọc Tấn: Vẫn "Sống để kể lại"

" Với tôi sống già hay sống trẻ cũng vậy thôi. Giống nhau và đều hay cả. Miễn là biết sống như một người phải sống. Trung thực. Nhân ái. Hài hước. Và làm việc... " Phỏng vấn Bùi Ngọc Tấn.

Bùi Ngọc Tấn: Vẫn "Sống để kể lại" - Xem thêm

Việt Nam giảm hợp đồng mua chiến đấu cơ

Việt Nam vừa phải cắt giảm hợp đồng mua máy bay tiêm kích Sukhoi Su-30MK2 của Nga từ 12 xuống còn tám chiếc vì khó khăn tài chính.

Việt Nam giảm hợp đồng mua chiến đấu cơ - Xem thêm

Phải là những người làm khoa học thực sự

Có ý kiến cho rằng, có nhiều người có chức danh và học vị xem ngân sách dành cho KHCN là một bầu sữa, hoặc là quỹ... xóa đói giảm nghèo. Nên không ít người cũng cố gắng "thâm canh, tăng vụ"...?! (Cười) Đó là một thực tế lâu nay. Nhiều người không hiểu biết chuyên môn vẫn đứng tên chủ nhiệm đề tài. Với chuẩn mực khoa học không nghiêm túc, nhiều người ngộ nhận ngân quỹ dành cho KH&CN là công cụ để… "xóa đói giảm nghèo", bù cho lương. Bên cạnh đó, trong khoa học, ít nhiều đang còn tình trạng học phiệt. Có những người làm khoa học theo kiểu "sống lâu lên lão làng".

Phải là những người làm khoa học thực sự - Xem thêm

Đưa bôxit lên bàn nghị sự của Quốc hội

Đây là một bản tin, nhưng phong viên viết tin đã có câu hỏi sau đây đặt ra cho một quan chức quốc hội: “Thời gian qua một số nhà hoạt động khoa học - xã hội và văn hóa thông qua một số phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn đã bày tỏ sự quan ngại về tính pháp lý và khả thi của quy hoạch; các rủi ro, bất cập của các dự án đang triển khai, và đặc biệt về tác động của các dự án khai thác bôxit đến sự phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, cộng đồng dân cư và văn hóa khu vực Tây nguyên. Vậy báo cáo Chính phủ ra Quốc hội có giải trình những vấn đề đó?”. Có lẽ, đây là lần đầu tiên một tờ báo chính thống nói bóng gió đến bản Kiến nghị của hàng nghìn trí thức trong và ngoài nước đề nghị từ bỏ việc khai thác bôxit - một tin mà bộ 4T đã tuyệt đối cấm đưa.

Đưa bôxit lên bàn nghị sự của Quốc hội - Xem thêm

From the Inside, Out / Zhao Ziyang Continues His Fight Postmortem

Peter LINK viết về cuốn sách của Triệu Tử Dương vừa được công bố (ghi lại từ 36 cuộn băng mà nguyên tổng bí thư ĐCSTQ đã ghi âm trong hai năm 1999-2000, khi ông bị chính quyền Bắc Kinh giam lỏng)

From the Inside, Out / Zhao Ziyang Continues His Fight Postmortem - Xem thêm

Festival nghệ thuật Ký ức cầu Long Biên : Ký ức, ước mơ và… lo ngại

Sau ba lần hoãn đi hoãn lại vì những “lý do khách quan”, Festival Ký ức cầu Long Biên được ấn định tổ chức vào ngày 10 và 11-10 tới. Đó là thông báo mới nhất từ bà Nguyễn Nga và ông Daniel Roussel, chủ nhân của dự án lễ hội đường phố được kỳ vọng là lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.

Festival nghệ thuật Ký ức cầu Long Biên : Ký ức, ước mơ và… lo ngại - Xem thêm

Thương tiếc nhà văn Toan Ánh

Nhà văn Toan Ánh từ trần lúc 0 giờ 10 phút ngày 15.5.2009 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thọ 96 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia số 20/302C Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 20.5, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Thương tiếc nhà văn Toan Ánh - Xem thêm

Những đề nghị nhân quyền bị bác bỏ

Tại phiên báo cáo về nhân quyền tại Geneve, Việt Nam chấp nhận 93 đề nghị từ 60 phái đoàn ở Geneva. Cũng có những đề nghị bị Việt Nam bác bỏ, như ghi nhận dưới đây:

Những đề nghị nhân quyền bị bác bỏ - Xem thêm

Phát ngôn "ấn tượng" trong tuần

Một tên miền Internet có tên với đuôi gov.vn, có nghĩa là của Chính phủ VN, nhưng lại "do phía Trung Quốc phụ trách" ! Bài báo trên SGTT đưa chuyện này thì bị rút xuống (nhưng có thể xem ở đây: http://www.blogosin.org/?p=898). Một mặt giao chủ quyền của chính phủ cho nước ngoài, một mặt bịt miệng dân cấm không cho nói tới, dùng từ nào để chỉ các hành động như vậy ? Bao giờ thì "chính phủ" mới có một thông báo nhận lỗi và trừng trị những quan chức liên quan ?

Phát ngôn "ấn tượng" trong tuần - Xem thêm

Chủ tịch QH : Chính phủ phải có báo cáo riêng về bô-xít

Thế Quốc hội nghiên cứu và chuẩn bị ra sao ? Và các đại biểu có chuẩn bị bỏ phiếu theo lương tri của mình hay sẽ "thể hiện tính đảng" bằng cách bỏ phiếu theo chỉ thị ?

Chủ tịch QH : Chính phủ phải có báo cáo riêng về bô-xít - Xem thêm

Học phí phản giáo dục

Điều khó làm nhất và không nên làm nhất thì ông Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lại làm được: đó là tăng học phí!

Học phí phản giáo dục - Xem thêm

Thắng lợi của Thơ

Sáng nay, 13/5/2009, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ trao "Giải thưởng văn học nghệ thuật thủ đô 2008"... Kết quả: Thơ Trần Dần hội đủ 2/3 số phiếu, được nhận giải thưởng văn học nghệ thuật thủ đô 2008, cùng với 19 tác phẩm của tám chuyên ngành khác. Đó là một thắng lợi của Thơ

Thắng lợi của Thơ - Xem thêm

Ngày "giỗ nghề" đưa tin nội chính

Ngày 12.5.2008, hai nhà báo phụ trách mảng "nội chính" của hai tờ báo nổi tiếng nhất bị bắt vì các tin, bài trong vụ PMU18...

Ngày "giỗ nghề" đưa tin nội chính - Xem thêm

Paul Krugman : Dùng cầu nội địa để giảm nhẹ suy thoái

Giải Nobel Kinh tế trả lời phỏng vấn của Vân Cầm. Bản tiếng Anh : http://nguyenvanphu.blogspot.com/

Paul Krugman : Dùng cầu nội địa để giảm nhẹ suy thoái - Xem thêm

Con Ngựa Thành Troy

Bình luận của Huy Đức sau khi đọc bài ĐỒNG TIỀN VÀ CHỦ QUYỀN mà chúng tôi đã giới thiệu ngày 13.5 ở mục này.

Con Ngựa Thành Troy - Xem thêm

vietnamchina.gov.vn

Bài ĐỒNG TIỀN VÀ CHỦ QUYỀN của Lê Tuấn Huy (đã giới thiệu trong mục THẤY TRÊN MẠNG ngày 13.5.2009) đã nói tới mạng Hợp tác kinh tế Việt-Trung. Mạng này đã được ai khánh thành ? Đây là những thông tin bổ sung. Có thể đọc thêm bài của Huy Đức : CON NGỰA THÀNH TROY (http://www.blogosin.org/?p=894)

vietnamchina.gov.vn - Xem thêm

Tiểu thuyết đầu tiên về đại tướng Võ Nguyên Giáp

NXB Trẻ vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách xây dựng hình ảnh tướng Giáp trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp và cao trào chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Tác giả là nhà văn Hữu Mai.

Tiểu thuyết đầu tiên về đại tướng Võ Nguyên Giáp - Xem thêm

Một đại diện cho nạn nhân của Vedan

Nếu như, ông Trần Ngọc Thới, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thể bày tỏ một thái độ gay gắt với Vedan thì ở Đồng Nai, nơi đặt nhà máy Vedan, thái độ của chính quyền lại khá là “mềm dẻo”. Hội Nông dân phải “xin ý kiến” và không phải là lúc nào họ cũng có thể hành động như ý nguyện của nông dân. Đấy chính là một khoảng trống mà những “đại gia” như Vedan khai thác. Hệ thống chính trị rõ ràng là phải tìm ra giải pháp, để lấp đầy những khoảng trống ấy, nếu muốn bảo vệ người dân. Hai tuần trước, ở Biên Hoà, hơn 500 nông dân đã phải bao vây một nhà máy rác vì kiến nghị về tình trạng ô nhiễm ở nhà máy này của họ đã bị bỏ qua. Nếu có một tổ chức có thể giúp làm cho chính quyền lắng nghe đề nghị của họ thì 500 nông dân này đã không phải dùng tới giải pháp ấy. Với những con sông chảy qua nhiều nhà máy như Thị Vải, rất cần có một tổ chức riêng, hoàn toàn độc lập để bảo vệ môi trường, thu thập từ những chứng cứ đầu tiên, phát hiện các thủ phạm và ngăn chặn ô nhiễm từ trong trứng nước. Chính quyền cũng không thể ra lệnh cho toà án. Chính quyền cũng không thể để Vedan xâm phạm quyền lợi của nông dân. Trường hợp của Vedan cho thấy chính quyền không thể “bao sân” mọi việc.

Một đại diện cho nạn nhân của Vedan - Xem thêm

Sống sao, thác vậy

Đồng chí Nông Tổng bí thư nên đọc bài này để biết thêm một nhà phong thuỷ.

Sống sao, thác vậy - Xem thêm

Phở - từ đâu, bao giờ ?

Thêm một bài -- có nhiều thông tin -- cho vào hồ sơ NGUỒN GỐC PHỞ

Phở - từ đâu, bao giờ ? - Xem thêm

Đồng tiền và chủ quyền

Lê Tuấn Huy thấy gì trên Website Hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam

Đồng tiền và chủ quyền - Xem thêm

Cây cổ thụ gần hồ Gươm bật gốc, giao thông tắc nghẽn

Chiều 12/5, giữa trời nắng, không gió một cây xanh có đường kính rộng 80cm, cao 15m bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang phố Tràng Thi (Hà Nội).

Cây cổ thụ gần hồ Gươm bật gốc, giao thông tắc nghẽn - Xem thêm

Bau Xít Tây Nguyên được hồi âm thế nào ?

Bình luận của "Người buôn gió" về sự "tiếp thu" của chính quyền đối với những ý kiến về dự án bauxite. 41 căn nhà "tình nghĩa", 1 buổi múa rối nước và một đoàn của bộ Tài nguyên Môi trường (đừng nhầm với múa rối nước), đó là tiếp thu à ?

Bau Xít Tây Nguyên được hồi âm thế nào ? - Xem thêm

Ngạc nhiên: Ngòi bút thời thanh niên của Hoài Thanh

Nhiều bài viết thời thanh niên của tác giả Thi nhân Việt Nam được tác giả (con trai ông) tìm lại và công bố, cho thấy một Hoài Thanh rất năng nổ đi vào những vấn đề xã hội của đất nước đang còn chịu ách đô hộ của thực dân Pháp... Bài dài những rất đáng đọc.

Ngạc nhiên: Ngòi bút thời thanh niên của Hoài Thanh - Xem thêm

Tôi đi mua hồ thuỷ điện Trị An

Hơn 10 năm trước, khoảng 600ha đất thuộc phạm vi lòng hồ thuỷ điện Trị An đã bị tổ chức, cá nhân, trong đó có hơn 30 quan chức từ xã đến tỉnh đắp bờ, bao chiếm trái phép và được cấp sổ đỏ. Đến năm 2004, khi Thanh tra Chính phủ về làm rõ vụ việc, đã yêu cầu những người lấn chiếm phải trả lại nguyên trạng lòng hồ. Nhưng năm năm qua, phần lớn diện tích chiếm dụng vẫn nuôi cá, không ít người đã đem phần công sản quốc gia đi bán kiếm bạc tỉ.

Tôi đi mua hồ thuỷ điện Trị An - Xem thêm

Cuộc cạnh tranh bôxit Tây Nguyên giữa hai nước Trung Quốc-Mỹ: vì sao Việt Nam lại thân Mỹ như thế?

Một bài viết trên truyền thông Trung Quốc thừa nhận "không thể trách cứ nỗi lo sợ của VN đối với TQ": "Nếu như nói 30 năm trước cuộc chiến tranh đã làm tổn thương trái tim của người Việt Nam, thì việc Trung Quốc chuyển dời những dây chuyền sản xuất đã đào thải và kỹ thuật xấu kém vào Việt nam chẳng khác gì xát thêm muối vào vết thương của Việt Nam", trong khi các nhà chức trách VN và công ty TKV vẫn cứ ra rả rằng TQ mang công nghệ hiện đại vào VN! Một câu hỏi : tại sao truyền thông TQ có thể viết thẳng về những sự thực trong quan hệ giữa hai nước như thế, mà báo chí VN thì phải ngậm miệng?

Cuộc cạnh tranh bôxit Tây Nguyên giữa hai nước Trung Quốc-Mỹ: vì sao Việt Nam lại thân Mỹ như thế? - Xem thêm

Một buổi sáng làm đau một buổi chiều

Bài viết về buổi văn nghệ từ thiện Hội trùng dương nhân đọc tin "Hàng trăm biệt thự... bỏ hoang" !

Một buổi sáng làm đau một buổi chiều - Xem thêm

GS-VS Phạm Minh Hạc : Cổ phần hóa là phá nát hệ thống giáo dục

Đã là trường học thì phải phi lợi nhuận, bất kể nó là trường công hay trường tư đều không được phép lấy học phí làm lãi. Ở trường tư thì họ vẫn trả lương cao cho giảng viên, trang bị cơ sở vật chất tốt, còn tiền lãi thì phải “đập” lại cho các hoạt động giáo dục chứ không phải là bỏ túi. Nếu tôi nhớ chính xác thì trường Harvard có vốn là 34 tỷ USD, tất cả phục vụ những hoạt động bình thường như trả lương giảng viên, nghiên cứu khoa học, học bổng, khuyến khích giải thưởng... chứ không như ở ta, có trường chia hết lợi nhuận. Tôi ví dụ như có trường đại học dân lập có tới ba, bốn trăm sinh viên học một lớp, tiền thu rất nhiều nhưng trả giáo sư giảng bài rất ít, còn lại là họ bỏ túi. Tuy nhiên, đây là vấn đề khác, chúng ta nên trở lại với chủ trương cổ phần hóa trường công.

GS-VS Phạm Minh Hạc : Cổ phần hóa là phá nát hệ thống giáo dục - Xem thêm

Gặp nguyên mẫu nhân vật sau gần nửa thế kỷ

Sau khi tiểu thuyết “Cao điểm cuối cùng” ra đời, nhà văn Hữu Mai có phần “ngại” tiểu đoàn trưởng Dũng Chi bởi lẽ trong thực tế đó là một tiểu đoàn trưởng can đảm và đầy bản lĩnh, sự băn khoăn dao động là những chi tiết do nhà văn hư cấu nên. Để cho tác phẩm thêm phần sinh động, nhà văn đã đắp thêm vào nhân vật này chất liệu của những nguyên mẫu khác. Vì ngại người tiểu đoàn trưởng can trường tự ái nên dù cùng ở Hà Nội và đã trên 40 năm, nhà văn không có liên lạc với nguyên mẫu nhân vật của mình mặc dù ông vẫn biết tin tức về đồng chí Dũng Chi qua các đồng đội.

Gặp nguyên mẫu nhân vật sau gần nửa thế kỷ - Xem thêm

Nguồn gốc tội phạm: Xã hội phi quy chuẩn

Xin lỗi, thưa các vị ở tòa báo... Trước nay đã sợ thì không nói, mà đã nói thì không sợ. Vốn rất thông cảm với các vị, đi trên lề phải do kẻ khác chỉ cho mà cũng phải rón rén, nên khi trả lời đã rất thận trọng và tự kìm chế. Nhưng đã giao hẹn không dùng thì thôi chứ không cắt xén mà các vị thất tín, đăng một cái bài đầu voi đuôi chuột thì uổng một phen thưa chuyện với người thiên hạ, nên đành post nguyên văn cái bài phỏng vấn của các vị ở đây để chờ nghe công luận, vậy thôi.

Nguồn gốc tội phạm: Xã hội phi quy chuẩn - Xem thêm

1.500 km đường sắt cao tốc - Một dự án chưa thực tế

Trước sự kiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) công bố dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT) 56 tỉ USD, Tiến sĩ Trần Đình Bá - Hội Kinh tế vận tải ĐSVN - hiến kế ...

1.500 km đường sắt cao tốc - Một dự án chưa thực tế - Xem thêm

Vài ngộ nhận về trường tư

Các khái niệm cả thế giới đều dùng, thì chúng ta lại vẽ ra các từ mới, thuật ngữ mới, có khi hơi kỳ quái, chẳng giống ai, để tỏ ra mình "sáng tạo" mà chẳng nghĩ rằng bằng cách đó chúng ta có thể gây ra sự hiểu lầm cho rất rất nhiều người, thậm chí cho cả chính mình! Cổ phần hoá, xã hội hoá là những ví dụ tiêu biểu. Thậm chí "xã hội hoá" ở ta có nghĩa gần như ngược 180 độ với cách hiểu thông thường của cả thế giới (kể cả so với cách chúng ta hiểu 20 năm trước).

Vài ngộ nhận về trường tư - Xem thêm

Khám phá mới từ tờ lệnh Hoàng Sa

Có thêm phát hiện mới về tờ lệnh Hoàng Sa được dòng họ Đặng ở Lý Sơn gìn giữ suốt 175 năm qua.

Khám phá mới từ tờ lệnh Hoàng Sa - Xem thêm

Khó tránh nhận thức khác biệt về nhân quyền

Trả lời phỏng vấn của thứ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh về vấn đề nhân quyền. Xem thông tin liên quan : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/05/090508_vn_humanrights.shtml

Khó tránh nhận thức khác biệt về nhân quyền - Xem thêm

Về việc Việt Nam nộp Báo cáo về Ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam

Ngày 7/5/2009, Chính phủ Việt Nam đã trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc Báo cáo quốc gia xác định Ranh giới thềm lục địa nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Trước đó, ngày 6/5/2009, Việt Nam và Ma-lai-xi-a cũng đã phối hợp trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc Báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước. Việc trình các báo cáo này là việc làm bình thường của quốc gia thành viên nhằm thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 . Xem thêm : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm2009n_executivesummary.pdf và http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf

Về việc Việt Nam nộp Báo cáo về Ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam - Xem thêm

Tướng Đinh Đức Thiện làm thơ

Blog Nguyễn Quang Lập chép lại những bài thơ dân dã, truyền miệng của một ông tướng nổi tiếng trực ngôn và... hay văng tục. Bốn câu thơ tặng Lê Thanh Nghị hay bài "Tạc tượng" tặng Lê Đức Thọ (là anh ruột các ông Đinh Đức Thiện và Mai Chí Thọ)... như vẽ lại không khí chính trị một thời. Trong chùm thơ tặng Tố Hữu có mấy câu nghe rất thời sự: Tôi trở về Trung Hoa/ Họ đang bàn Trường Sa/ Mặt mày đầy gay gắt/Tôi nhớ chuyện ông cha...

Tướng Đinh Đức Thiện làm thơ - Xem thêm

Tướng Giáp

Nhiều đoạn "nhạy cảm !!!" không có trong bản của SGTT.

Tướng Giáp - Xem thêm

Cần tránh một tiến trình bán rẻ tài nguyên

Chuyện đằng sau các dự án sân golf. "Người ta" biết đấy chứ, cũng như họ biết tỏng việc cổ phần hoá các trường đại học chẳng giúp gì vào việc vực dậy giáo dục VN, nhưng...

Cần tránh một tiến trình bán rẻ tài nguyên - Xem thêm

Nhân một năm gặp "tai hoạ nghề nghiệp" về vụ PMU18

<< Thế là tròn một năm ngày các nhà báo gặp “tai họa nghề nghiệp” về vụ PMU18. Trong cái ngày kinh hoàng ấy, 12-5-2008, khi bị áp giải lên xe về khám nhà và nơi làm việc, tôi chỉ kịp gọi điện thoại cho người thân đưa 2 đứa con còn nhỏ của tôi ra khỏi nhà, để tránh việc phải chứng kiến cảnh tôi bị bắt giữ...>>

Nhân một năm gặp "tai hoạ nghề nghiệp" về vụ PMU18 - Xem thêm

Hội Trùng Dương ở ngoại ô Paris

...một buổi chiều thơ, nhạc và hội họa diễn ra vào ngày 3-5 tại phòng khánh tiết Espace Liberté của thị xã Massy, ngoại ô Paris (...) Hội Trùng Dương được Hội AVNES (Association Viet-Nam Entraide & Solidarité) chọn làm tên gọi cho buổi triển lãm và văn nghệ (...) siết chặt nguồn thương, đóng góp tài chính, chia sẻ với nhau một chút tình cảm dành cho người dân quê nghèo khó của vùng Cao Lãnh, đồng bằng sông Cửu Long (http://www.avnes.org/).

Hội Trùng Dương ở ngoại ô Paris - Xem thêm

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Đại tướng

Đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng nay (7/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: "Chính phủ tiếp thu và nghiên cứu những ý kiến của Đại tướng về dự án bô-xít Tây Nguyên. Bộ Chính trị cũng rất quan tâm đến vấn đề này"./ Tốt quá, nhân ngày kỉ niệm chiến thắng Điện Biên, Chính phủ nên học tập đại tướng trong quyết định "rút pháo ra" để đánh chắc, thắng chắc, chứ đừng viện cớ "chính sách lớn của Đảng" mà lún sâu vào những sai lầm mà hậu quả khó có thể sửa chữa được.

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Đại tướng - Xem thêm

Đầu Vương Hậu, Ghế Dương Quang

Nếu ông Dương Quang mất ghế thứ trưởng trước khi thu hồi vốn thì nên xin làm nhân vật của Nam Cao. Để có thể thốt lên : "Tiên sư cha thằng Tào Tháo !"

Đầu Vương Hậu, Ghế Dương Quang - Xem thêm

TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHI KHAI THÁC BAUXIT TẠI MỘT VÀI NƠI Ở TRUNG QUỐC

...70% nước sông hồ và 90% nguồn nước ngầm ở Trung Quốc đã bị ô nhiễm với mức độ khác nhau; theo báo cáo của Đoàn khảo sát của Quốc Hội Trung Quốc thì trên mấy con sông lớn của Trung Quốc như Trường Giang, Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang… có đoạn nước sông đen xịt, thối hoăng, có địa phương dùng nước của các con sông này tưới cho cây trồng thì cây cối bị nhiễm kim loại nặng hoặc bị các axit lẫn trong nước sông làm cho cây cối bị chết...

TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHI KHAI THÁC BAUXIT TẠI MỘT VÀI NƠI Ở TRUNG QUỐC - Xem thêm

Khoảnh khắc đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một cuộc triển lãm ảnh mang tên "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc", nhân ngày kỉ niệm chiến thắng Điện Biên

Khoảnh khắc đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Xem thêm

Tâm linh và Mê tín

Một bài viết cần thiết. Tuy không đáng ngạc nhiên là nó vẫn cần thiết sau nửa thế kỷ giáo dục "duy vật biện chứng" ở nước ta, khi mà mê tín vào "long mạch" của ông Tổng bí thư đã đưa đến những gì xẩy ra cho Hoàng thành Thăng Long và toà nhà Quốc hội cũ. Ngoài ra xin có nhận xét là, ngoài đại bộ phận rất chí lý, bài này vẫn còn một phần nhỏ vì quá cường điệu nên chưa thuyết phục lắm, chẳng hạn như tác giả nói rằng : " ...khoa học đã phát hiện bản chất tự nhiên của sự sống và khẳng định linh hồn không có thật... ". Xin thưa : không ai KHẲNG ĐỊNH được một điều gì là không có thật, mặc dù người giới thiệu bài này cũng TIN như thế. Và khoa học CHƯA "phát hiện bản chất tự nhiên của sự sống" khi nó chưa tổng hợp được sự sống với đầy đủ tính phức tạp của nó. Như vậy không có nghĩa -- bàn trên cơ sở thuần tuý thực dụng -- nên phí tiền mà nghiên cứu về "ngoại cảm". Vấn đề chỉ là chọn giữa một niềm tin có cơ sở thực tế ngày càng dồi dào và hữu ích, và một niềm tin hoàn toàn không có một cơ sở thực tế nào. (H.T.)

Tâm linh và Mê tín - Xem thêm

Việt Nam và hành trình "rào" phên dậu quốc gia

Hai bài nói chuyện với VietnamNet của ông Nguyễn Trường Giang, Ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, về cuộc đàm phán biên giới Việt - Trung và việc cắm mốc phân giới sau đó. Bài thứ hai, “Không ai muốn là tội đồ của dân tộc” : http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6857/index.aspx

Việt Nam và hành trình "rào" phên dậu quốc gia - Xem thêm

Trường đại học sẽ biến thành hội buôn?

<< Nếu các trường công lập được thực hiện cổ phần hóa theo chương trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập có thu thành công ty cổ phần, thì đó một mặt, là sự từ chối trách nhiệm của Nhà nước; mặt khác, sẽ biến trường ĐH thành một hội buôn. >>

Trường đại học sẽ biến thành hội buôn? - Xem thêm

Quan hệ Xô Trung và cuộc xung đột Trung-Việt tháng 2/1979

Bản dịch bài viết của Bruce ELLEMAN. Đọc nguyên tác tại địa chỉ URL : http://www.vietnam.ttu.edu/vietnamcenter/events/1996_Symposium/96papers/elleviet.htm

Quan hệ Xô Trung và cuộc xung đột Trung-Việt tháng 2/1979 - Xem thêm

Vấn đề công nghệ và môi trường trong khai thác bauxit ở Tây Nguyên

Tác giả kiến nghị với Bộ Công thương và VUSTA xem xét tổ chức một cuộc Hội thảo “lượt về” (vòng hai) với chủ đề “Xây dựng các giải pháp để thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về triển khai các dự án bauxit-alumina-nhôm của VN”.

Vấn đề công nghệ và môi trường trong khai thác bauxit ở Tây Nguyên - Xem thêm

Phim "Đừng đốt" : Viết tiếp nhật ký Đặng Thùy Trâm

Một đề tài cũ kiểu "nêu gương", khai thác câu chuyện có thật trong lịch sử, nhưng những thước phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh vẫn tạo được sự đồng cảm ở nhiều khán giả hôm nay. Nhịp đập yêu thương nơi trái tim của bác sĩ – liệt sĩ Đặng Thùy Trâm như vẫn còn nghe đâu đây...

Phim "Đừng đốt" : Viết tiếp nhật ký Đặng Thùy Trâm - Xem thêm

Vết nhơ thứ hai của Đặng Tiểu Bình

Quan điểm của một người Trung Quốc, nhìn lại sự kiện Thiên An Môn và công tội của Đặng Tiểu Bình.

Vết nhơ thứ hai của Đặng Tiểu Bình - Xem thêm

Hà Nội sắp thêm sân golf tại nơi "chi chít" sân golf?

Phải chăng Hà Nội sắp được "đón nhận" thêm một sân golf tại nơi đã "chi chít": sân golf Đồng Mô tại Ba Vì đã đi vào sử dụng; sân Sky Lake của DK ENC (Hàn Quốc) tại hồ Văn Sơn (Chương Mỹ) đã được cấp phép... và nay lại thêm nhiều sân golf khác (như bản đồ giới thiệu của một chủ dự án tại khu vực này - ảnh trên): Tản Viên 36 lỗ, Tản Viên 18 lỗ, Hồng Hải 18 lỗ... cách nhau không xa? Nếu dự án này bỏ đi nội dung "sân golf" thì tổng diện tích dự án sẽ thu hẹp lại hay "vẫn y nguyên", và nếu y nguyên thì diện tích đáng nhẽ xây dựng sân golf sẽ dùng vào mục đích gì? Đó là chưa kể ngay trên địa phận Hòa Bình giáp ranh Hà Nội đã có sân golf Phượng Hoàng thênh thang 300ha từng bị báo chí kêu ca đẩy hàng trăm hộ dân Lâm Sơn (Lương Sơn) vào cảnh lao đao, nhiều năm tắm trong nước suối toàn hóa chất chăm sóc cỏ!!!

Hà Nội sắp thêm sân golf tại nơi "chi chít" sân golf? - Xem thêm

Viết cho con trai vừa có bằng lái xe

Các con ta, mỗi ngày cắp sách đến trường, về nhà không kiệt sức, không cùn mằn trong sự học nơi đây. Quyền đi học trong phẩm giá và niềm vui, quyền được hưởng thụ một nền giáo dục chính trực, công bằng, các con đã có! Đó là điều duy nhất, mà ta châm chước cho cái xã hội vừa kỳ quái nhất, vừa tốt đẹp nhất theo kiểu Hoa kỳ. Chúc mừng con, con trai ta ạ! Ta biết là ta may mắn khi có những đứa con trai như vậy! Chỉ có một điều: con không muốn về Việt nam nữa! Ta hơi chựng lại, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ta chẳng ngạc nhiên. Chỉ mới 6 tháng, ký ức đen của con về trường lớp, kẹt xe, khói bụi, tai nạn…vẫn chưa kịp phai nhạt. Con ghê sợ những điều ấy, cũng như ta, như triệu người Sài gòn khốn khổ khác. Con vẫn chưa quên sự phẫn nộ về một hệ thống giáo dục đầy bất công và tiêu cực. Con vẫn chưa quên những phi vụ tham nhũng bẩn thỉu đầy trên các báo ở nhà. Và bao nhiêu điều tội nghiệp đáng buồn khác, ai mà quên được?

Viết cho con trai vừa có bằng lái xe - Xem thêm

Nhà tình báo lãng mạn

Tập kết ra Bắc năm 1954 nhưng mãi đến năm 1965, bà mới được kết nạp vào Đảng. Bà giải thích: “Tôi thoát ly nhưng vẫn còn bị mang nặng lý lịch tư sản địa chủ. Và mặc dù Đảng ủy cơ quan Tuyên huấn Trung ương lúc đó đã đồng ý trường hợp của tôi nhưng trong Chi bộ văn phòng, một số đồng chí vẫn cho tôi là chưa giác ngộ nên thử thách mãi (...) Cơ quan tình báo quân đội (nay là Tổng cục II) “xin” bà năm 1965, bà được kết nạp Đảng ngay trong thời điểm “chuyển giao” ấy sau hơn… 10 năm giác ngộ.

Nhà tình báo lãng mạn - Xem thêm

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Vừa kẹt vốn, vừa kẹt... sự cố

Trong khi quốc lộ 1A đang quá tải thì dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương nhằm "chia lửa" cho trục giao thông nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây lại đứng trước nguy cơ ngưng trệ vì "khát" vốn. Dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có tổng chiều dài gần 60 km, nối huyện Bình Chánh (TP.HCM) với huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang). Đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế về đường cao tốc với vận tốc 120 km/giờ, khi hoàn thành sẽ rút ngắn một nửa thời gian từ TP.HCM về Tiền Giang.

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Vừa kẹt vốn, vừa kẹt... sự cố - Xem thêm

Ước gì không có dịch cúm A H1N1…

Tuần cuối tháng 4 chứng kiến không nhiều phát ngôn gây chấn động nhưng lại khá nhiều hành động đáng ghi nhớ. Giá như nguy cơ về dịch cúm A H1N1 không rình rập, thì có lẽ chúng ta đã có một kỳ nghỉ lễ (30/4-1/5) vui vẻ cùng Phát ngôn & Hành động ấn tượng tuần này.

Ước gì không có dịch cúm A H1N1… - Xem thêm

VUSTA: “Cần lập tổ chức quan trắc và giám sát độc lập”

Cần lập một tổ chức quan trắc và giám sát độc lập trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt với sự tham gia của hội bảo vệ môi trường. Ví dụ, khi nhà đầu tư xây dựng hồ chứa bùn đỏ thì đại diện tổ chức đó phải đến kiểm tra. Tổ chức này có thể trực thuộc Quốc hội hoặc cơ quan nào đó có trách nhiệm, không nên để cho nhà đầu tư tự đứng ra thực hiện việc giám sát. Chúng tôi không nói rằng nhà đầu tư sẽ không thực hiện nghiêm túc, nhưng về mặt lý thuyết thì “vừa đá bóng, vừa thổi còi” là không nên. Đặc biệt cần có chế tài đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện vì đây là các dự án mà dư luận rất quan tâm.

VUSTA: “Cần lập tổ chức quan trắc và giám sát độc lập” - Xem thêm

MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 100 NGHỆ SĨ NHÂN DÂN PHÙNG HÁ

Theo các báo khác, chẳng hạn như bài này: http://www.thethaovanhoa.vn/326N20090501100336410T133/mua-xuan-thu-99-cua-nsnd-phung-ha.htm, thì năm nay nghệ sĩ Phùng Há mới 99 tuổi. Nhưng đây mới là bài viết hay nhất về người nghệ sĩ Cải lương tuyệt vời này

MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 100 NGHỆ SĨ NHÂN DÂN PHÙNG HÁ - Xem thêm

Kinh tế 2008 suy giảm : vì sao ?

Báo cáo “Kinh tế Việt Nam 2008” do báo Sài Gòn Tiếp Thị và trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (CEPR) thuộc đại học Kinh tế – đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Báo cáo nhận định suy giảm và bất ổn của kinh tế của Việt Nam trong năm 2008 là do những bất cập của chính sách quản lý vĩ mô và những yếu kém về mặt cơ cấu của nền kinh tế, khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới đóng vai trò đẩy sâu thêm quá trình này. Nội công, ngoại kích, thách thức đổi mới lớn hơn bao giờ hết. Trong lúc bị động chờ khủng hoảng thế giới đi qua, cần chủ động điều trị “nội thương” để giảm tổn thất và chuẩn bị cho sự phục hồi

Kinh tế 2008 suy giảm : vì sao ? - Xem thêm

10 Worst Countries to be a Blogger

Bảng vàng 10 nước đàn áp các Blog cá nhân (Việt Nam đứng thứ 6, trên cả Trung Quốc !) : Myanmar, Iran, Syria, Cuba, Saudi Arabia, Việt Nam, Tunisia, Trung Quốc, Turkmenistan, Ai Cập.

10 Worst Countries to be a Blogger - Xem thêm

Thân phận "công dân toàn cầu" trong tiểu thuyết của Thuận

Đề tài thân phận tha hương đã trở thành mạch ngầm xuyên suốt các sáng tác của các nhà văn hải ngoại. Vậy cái gì làm nên sự khác biệt của Thuận? Sự độc đáo của Thuận không nằm ở đề tài mà là cách xử lý đề tài ấy. Vì thế, thân phận tha hương hiện lên trong tác phẩm của chị không chỉ là sự ám ảnh về quá khứ, mà còn là sự bất an ngay trong hiện tại và tương lai. Thuận chia sẻ: “Con người nhỏ bé” luôn là mối quan tâm của nhiều người viết. Trong trường hợp của tôi, với tư cách một nhà văn di dân, “con người nhỏ bé” đã chuyển thành “di dân nhỏ bé”. Vâng, đúng là người ta chỉ cần có mấy tiếng đồng hồ để bay từ Paris sang Dakar, Bagdad, Bombay hay Hà Nội, nhưng có lẽ người ta chẳng bao giờ có thể rút ngắn khoảng cách giữa các mức sống, các niềm tin, các nền văn hóa...

Thân phận "công dân toàn cầu" trong tiểu thuyết của Thuận - Xem thêm

Văn học miền nam 54-75

Phân tích và nhận định của Vương Trí Nhàn trên chủ đề này, qua phỏng vấn của Thuỵ Khuê (RFI, 14-21/6/2008).

Văn học miền nam 54-75 - Xem thêm

Bằng Chứng Hoàng Sa

Ngày 20-1-1974, 10 chiến hạm Trung Quốc đã đổ một lực lượng hải quân hùng hậu lên đảo Hoàng Sa và Cam Tuyền, bắt đầu một thời đô hộ mới. Không biết đến bao giờ mới tống cổ được những tên xâm lược ấy ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Thời gian qua, tôi cố gắng tìm gặp những người lính đã tham gia trận hải chiến lịch sử này. Đại tá Hà Văn Ngạc đã mất tại Dallas, Texas. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng không còn. Tướng Hồ Văn Kỳ Thoại hiện vẫn còn sinh sống tại bang Virginia, nhưng tuổi đã ngoài 80. Một số sỹ quan hải quân đã từng ở Hoàng Sa và đã từng tham dự trận hải chiến 1974 hiện vẫn còn sống rải rác ở nhiều nơi và tôi vẫn mong có ngày gặp họ. Tôi được đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại trao cho bản danh sách những chiến sỹ hải quân Việt Nam hy sinh trong ngày 19-1-1974, bản danh sách có chữ ký của ông. Nhưng rất tiếc là vẫn còn một số người chỉ biết tên chứ chưa rõ họ.

Bằng Chứng Hoàng Sa - Xem thêm

Những ngôi nhà Côn Đảo trăm năm tuổi

"Côn Đảo với hệ thống nhà tù từng là địa ngục trần gian. Nhưng Côn Đảo cũng còn có những ngôi nhà xưa, có vẻ riêng mà nơi khác không dễ gì có được - chúng là dấu ấn về đời sống đô thị thời Pháp thuộc và thời Mỹ - ngụy".

Những ngôi nhà Côn Đảo trăm năm tuổi - Xem thêm

Nghĩ về sức mạnh cộng hưởng của dân tộc

Nhân ngày 30/4, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên viết : " ...tại sao có chuyện dự án nước ngoài thắng thầu và đưa lao động phổ thông nước họ vào làm việc ngang nhiên tại Việt Nam, kể cả trường hợp không có giấy phép lao động? Vì tình trạng thất nghiệp của giai cấp công nhân Việt Nam, không thể làm ngơ việc này... "

Nghĩ về sức mạnh cộng hưởng của dân tộc - Xem thêm

TQ phản đối việc bổ nhiệm chủ tịch Hoàng Sa

Ngày 25/04, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm trực tiếp chủ tịch của 8 quận huyện, trong đó có huyện Hoàng Sa. Ông Đặng Công Ngữ, nguyên giám đốc Sở Nội vụ thành phố, lãnh trách nhiệm này. Thứ Ba 28/04, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du tuyên bố việc bổ nhiệm ông Ngữ là "bất hợp pháp và không có giá trị"

TQ phản đối việc bổ nhiệm chủ tịch Hoàng Sa - Xem thêm

Bí ẩn đằng sau "công nghệ làm mới di tích"

<< Song (nói mãi rồi vẫn cứ phải nói lại): Dù ngàn năm khắc nghiệt, dù chiến tranh loạn lạc, dù một thời, cơn ba đào nhận thức ấu trĩ coi đền tháp là nơi mê tín dị đoan cần bài trừ đi nữa... - thì, tất cả những điều đó, chưa bao giờ có thể làm hư khuyết đến mức giết chết nhiều các giá trị của các đền tháp Chăm như "đại nạn" trùng tu di tích gần đây.>>/ Hai bài, địa chỉ bài số 2 ở cuối bài này.

Bí ẩn đằng sau "công nghệ làm mới di tích" - Xem thêm

Tôi vẫn còn đôi điều lo lắng về kết luận của Bộ Chính trị...

<< Theo chúng tôi nếu chỉ mới dừng lại chủ trương " chỉ sử dụng lao động kỹ thuật nước ngoài khi cần thiết" mà không có biện pháp hữu hiệu cụ thể nào kèm theo thì cũng sẽ trở thành tiền đề để hàng vạn người Trung Quốc vào Tây Nguyên trong nay mai.>>/ Ơ hay cái ông này, BCT (bộ công thương?) viết "người nước ngoài" mà sao ông cứ nói "người Trung Quốc" ?

Tôi vẫn còn đôi điều lo lắng về kết luận của Bộ Chính trị... - Xem thêm

Làm phim chiến tranh để nghĩ về hoà bình

Phỏng vấn đạo diễn Đặng Nhật Minh về phim "Đừng đốt", dựa trên "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm"

Làm phim chiến tranh để nghĩ về hoà bình - Xem thêm

Không thuộc bài

Trong khi Bộ chính trị tuyên bố "tiếp thu các ý kiến đúng đắn của các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học" về dự án khai thác bauxite oả Tây Nguyên, thì những quan chức Bộ công thương cho rẳng bản kiến nghị của trí thức là “không có cơ sở và không đúng với tình hình thực tế. Hoàn toàn mang tính bịa đặt và kích động”. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hay là nói một đằng, làm một nẻo ?

Không thuộc bài - Xem thêm

VN sẽ đăng kí ranh giới ngoài thềm lục địa đúng hạn

Dự kiến, Việt Nam sẽ nộp báo cáo trước thời hạn 1 tuần - Vụ trưởng Vụ Biển, Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao Nguyễn Quang Vinh cho biết.

VN sẽ đăng kí ranh giới ngoài thềm lục địa đúng hạn - Xem thêm

Bauxite & Báo Nhân Dân

<< Một thời, không ít những lời nói thẳng ngay, đã bị dán nhãn “âm mưu thù địch”. Nhân Dân không nên để những công cụ như thế có lối quay về.>> Huy Đức bình luận về một bài báo của tác giả Xuân Quang trên báo Nhân Dân.

Bauxite & Báo Nhân Dân - Xem thêm

Nga sẽ chế tạo 6 tàu ngầm cho Việt Nam

Nhật báo kinh doanh Nga Kommersant hôm 27/4 đưa tin một công ty đóng tàu của nước này tại St. Petersburg sẽ chế tạo 6 tàu ngầm diesel - điện hạng Kilo cho Việt Nam.

Nga sẽ chế tạo 6 tàu ngầm cho Việt Nam - Xem thêm

Chuyện nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi cãi “sếp”

Một trang hồi ký chưa công bố của nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi (1934-2008)

Chuyện nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi cãi “sếp” - Xem thêm

NGƯỜI SÀI GÒN BẤT ĐẮC DĨ

Mục đọc báo này đã từng giới thiệu với bạn đọc những bài bút ký đầy lòng nhân hậu của Võ Đắc Danh. Hôm nay, tác giả nói một ít về đời mình...

NGƯỜI SÀI GÒN BẤT ĐẮC DĨ - Xem thêm

Bộ Chính trị : Rà soát lại dự án bô-xít Nhân Cơ

Xin đọc bản tin của VietNamNet về quyết định của Bộ chính trị và những lời bình của độc giả, đặc biệt của người ký tên 'dan_ngheo".

Bộ Chính trị : Rà soát lại dự án bô-xít Nhân Cơ - Xem thêm

"Đại công trường" vàng sa khoáng Quảng Nam Bức tử rừng, sông

Suốt dọc hai bên bờ dòng sông Nước Xa qua xã Phước Đức, những bãi bồi kéo dài hàng mấy cây số, rộng hàng chục hécta trở thành công trường vàng sa khoáng ngổn ngang bởi hàng trăm người dân làm vàng cày đi xới lại, cứ vậy lấn dần lấn mòn về phía những cánh rừng nguyên sinh. Đất đai, sông suối các xã trên gần như đều nộp mình cho công trường vàng sa khoáng và các chủ nậu vàng cũng như dân làm vàng thuê đều công khai mở cuộc xẻ thịt thổ công từ nhiều năm nay.

"Đại công trường" vàng sa khoáng Quảng Nam Bức tử rừng, sông - Xem thêm

Khủng hoảng, châu Á và Việt Nam

<<Điều đáng tiếc là hầu như không có sự nghiên cứu mang tính tổng thể nào về bức tranh phát triển dài hạn như thế mà chỉ là những mối quan tâm ngắn hạn, mang tính tình thế. Khủng hoảng kinh tế sớm muộn gì cũng trôi qua, vấn đề là ở chỗ xác định con đường phát triển của Việt Nam trong tương lai, để không chỉ phòng tránh những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sau này mà còn tránh được sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ thị trường riêng lẻ nào.>>

Khủng hoảng, châu Á và Việt Nam - Xem thêm

Có 1 tỷ USD,chọn nhà máy nguyên tử hay ĐH đẳng cấp ?

Ông Mann nhấn mạnh: “Việt Nam không thể trở thành nước phát triển, nếu ít nhất 50% học sinh ra trường không được tiếp tục học đại học. Tay không thì không thể phát triển, phải dựa vào cái đầu”. Những năm 1980, Hồng Kông đã tập trung nguồn lực 1 tỷ USD để xây dựng ĐH, thuê các giáo sư xuất sắc nhất thế giới, trả lương cao, kéo họ vào xây dựng trường này. Sau 20 năm, trường này nằm trong danh sách các trường hàng đầu thế giới. "Liệu Việt Nam có đủ tiền làm không? Việt Nam không làm có được không?", ông Mann đặt vấn đề.

Có 1 tỷ USD,chọn nhà máy nguyên tử hay ĐH đẳng cấp ? - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Ru Nam - Kịch đọc lần thứ 16: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 24/06/2025 19:30 - 22:00 — The Joy Factory Cafe - 212 / 2B Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us