Thấy trên mạng (bộ cũ)
Phỏng vấn Đại sứ Lê Công Phụng
Đại sứ Việt Nam tại Washington nói về quan hệ với Mĩ và Trung Quốc. Chỉ có câu này hơi dở : <<Chắc nhiều người mừng khi ông Joseph Cao trở thành nghị sĩ người Việt đầu tiên. Chúng tôi chưa tiếp xúc với ông ấy, cũng chưa phê phán. Nhưng tôi nghĩ thế này, đến ông Obama làm đến tổng thống thì ông ấy vẫn là người gốc Kenya. Bà con người Việt ở đây muốn làm đến tổng thống, thủ tướng thì vẫn là người Việt. Mà nếu lại đi nói xấu VN, người nghe cũng cảm thấy mình không đứng đắn lắm.>> Đừng nhầm "nói xấu VN" với "nói xấu chính quyền VN" (và thế nào là "nói xấu" ? nếu nó xấu mà nói xấu thì tốt hay xấu ?)
Hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc: sự kiện lịch sử trọng đại
Sự kiện lịch sử, và một bài viết tầm thường.
Nghe sinh viên Mỹ gốc Việt nói về Việt Nam
Những công dân trẻ người Mỹ gốc Việt, có thể sẽ gia nhập giới tinh hoa của Mỹ, suy nghĩ gì về Việt Nam, về quan hệ của cha anh họ trong cộng đồng với chính phủ trong nước?
Tính liên tục trong quan hệ Việt - Mỹ
Đối với Frederic Brown (TĐH Johns Hopkins) và Shawn McHale (TĐH George Washington), hai chuyên gia về đối ngoại của Hoa Kỳ, quan hệ Mĩ-Việt sẽ không thay đổi nhiêu ; Obama sẽ tiếp tục xu hưởng cải thiện quan hệ bắt đầu từ 15 năm nay với hai tổng thống tiền nhiệm Clinton và Bush.
Gặp lại cô Mai của "Nửa chừng xuân"
Mở đầu loạt bài về bà Hạc Đính, diễn viên kịch, quả phụ nhà thơ Trần Huyền Trân.
Hải quan đã nhầm lẫn
Ngày 15.1, Hải quan đánh thuế VAT 10% trên ngoại tệ gửi về Việt Nam ; ngày 17.1, bộ trưởng tài chính ra lệnh ngừng, nói thuế này chỉ đánh vào giấy in tiền, hải quan hiểu nhầm "giấy" với "tiền". Trong mấy ngày, số kiều hối gửi về nước đã sụt nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Gia Thiều được đặc xá
Nhà báo vừa bị kết án 2 năm tù Nguyễn Việt Chiến thuộc trường hợp đặc biệt được đặc xá dịp Tết Kỷ Sửu. Trong khi đó, chồng cũ của hoa hậu Hà Kiều Anh - Nguyễn Gia Thiều đủ điều kiện cũng được tha tù vào ngày 17/1.
Đồng thuận xã hội và phản biện xã hội
Không có phản biện xã hội thì sao gọi được là dân chủ, không có dân chủ thì làm sao có được đại đoàn kết dân tộc. Phải từ thực sự dân chủ mới có đồng thuận xã hội, tạo ra được sự đồng thuận xã hội nới có được đại đoàn kết dân tộc.
Hội nghị TW bổ nhiệm nhân sự
Xem để biết tin. Và mua một trận cười (ông Tô Huy Rứa "là người tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa Marx" : Groucho, Harpo hay Karl ?)
Kiều bào về nước ở nhà thuê, ăn tết bình dân…
Bài báo băt đầu bằng một câu vô duyên : <<Không có đủ tiền để sở hữu một căn nhà tại Việt Nam, không ít Việt kiều về nước tìm thuê nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi để ở trong một thời gian ngắn. Có vô vàn lý do khiến họ phải nghĩ đến chuyện thuê nhà như: Không có người thân hoặc muốn được tự do; kinh tế hơn nhiều so với ở khách sạn…>> Ở một thời gian ngắn, ai đi mua nhà ? Muốn mua có được không, khi mà trên mấy chục ngàn VK về nước lâu dài, thuộc loại "có bằng yêu nước", đến nay chỉ có tròm trèm 100 người có được "sổ đỏ" ? Nhưng bài này đáng đọc vì có vài thông tin cụ thể.
Trả lương nhân viên bằng...bóng điện !
Còn hơn là giáo viên được trả lương bằng ổ chó, chuối xanh. Tại sao nhân viên Ban tuyên giáo và Bộ 4T không được trả lương bằng tác phẩm của ông Tô Huy Rứa nhỉ ?
Nhạc sĩ của ca khúc Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ qua đời
Tác giả bản tin này chỉ biết Phạm Thế Mỹ là em nhà thơ Phạm Hổ, không biết rằng anh cả của hai nghệ sĩ này là nhà văn Phạm Văn Ký, tác giả Perdre la demeure (giải thưởng lớn Viện hàn lâm văn học Pháp), Frères de sang...
Một tuần - 3 bức "tâm thư"
Đó là 3 bức thư của ba nhân vật ở những cương vị khác nhau và thật tình cờ, mỗi bức thư mang đến một thông điệp riêng qua góc nhìn của "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này.
7 "đại gia" giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai thành người giàu nhất TTCK Việt Nam 2008. Trong khi ông Đặng Thành Tâm "mất" hơn 3.000 tỉ đồng xuống vị trí thứ 3.
Chợ 19-12 & Minh Bạch
Bài học về Khu chợ 19-12 ở Hà Nội. Tự hỏi tại sao tác giả không đá động tới dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên.
Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Trung Quốc
Phỏng vấn Carl Thayer về quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong năm 2009, một năm "bản lề" (thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, chủ tịch ASEAN...)
Trả lương giáo viên bằng... ổ chó con
“Có nơi trả lương giáo viên (GV) bằng ổ chó con. Cũng có nơi vì thiếu kinh phí trả lương GV là chuối xanh, củi khô. Nhiều tỉnh đến nay còn “nợ” lương, phụ cấp… thì chuyện thưởng Tết chỉ có trong mơ!? Thậm chí, nhiều nơi GV “trắng” thưởng Tết”.
Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận của kiếp người VN
Lại nhớ chuyện phu đồn điền cao su thời Tây !
Hội thảo và "hội ngủ"
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tường thuật về một hội thảo văn học tại Đồng Nai... rất "thơ"
Công nhân bị "đẩy" ra đường: Ác mộng giữa ban ngày!
Cận Tết, thời điểm mà những người đi làm ăn xa đang mong mỏi giây phút được trở về sum họp với gia đình, thì hàng ngàn công nhân tỉnh lẻ tại các KCN lớn vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết. Cơ cực tột cùng nơi đất khách khi họ bị "đẩy" ra đường do mất việc làm lúc năm tàn tháng tận. Và đó thực sự là "ác mộng giữa ban ngày"...
Where is Vietnam Headed in 2009?
Một bài báo ngắn nhưng súc tích của Barbara Crossette, phóng viên The Nation. Ai không đọc được tiếng Anh, có thể tham khảo bản tin BBC tiếng Việt : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090113_vietnam_opinion_2009.shtml
Khác biệt trong kết hôn với người nước ngoài
Việt Nam loan báo sẽ lần đầu tiên thành lập một công ty tư vấn hôn nhân quốc tế tại TP. HCM nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nói đề án này sẽ trình cho Thủ tướng xem xét trong hè năm nay.
Bùi Minh Quốc phát biểu...
tại hội thảo “NHÀ VĂN VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” (ngày 8.1.2009, Biên Hoà)
Tăng trưởng kinh tế đang đe dọa môi trường
Hiện có đến 54% tổng số khu công nghiệp trên cả nước không có hệ thống xử lý chất thải hoặc có thiết kế nhưng chưa lắp đặt.
Chuyển thể Tư bản luận của Karl Marx thành phim
Alexander Kluge, sinh năm 1932, là một trong những đại diện của phòng trào Điện ảnh Đức mới bên cạnh Werner Herzog và Rainer Werner Fassbinder. Trong bộ phim chuyển thể Tư bản luận của mình, ông đã phỏng vấn một loạt các trí thức và nhân sĩ Đức tiêu biểu của thời hiện tại như Hans Magnus Enzensberger, Oskar Negt, Dietmar Dath… giúp người đọc nhận ra mối liên hệ giữa tư tưởng của Karl Marx và tính thời sự của Tư bản luận, tuy nhiên ông không hàm hồ quả quyết rằng bộ phim của ông có thể tìm lời giải đáp cho tình trạng hiện nay của chủ nghĩa tư bản.
10 lý do đề nghị tạm dừng dự án bô xít Tây Nguyên
Cũng như dự án thép ở Vân Phong, chúng ta xin hãy tiếp tục nói “không” với các dự án bô-xít trên Tây Nguyên mang tính hủy diệt môi trường và không hiệu quả về mọi mặt. - Kiến nghị của các nhà khoa học Việt Nam.
Ca Nương Nối Nghiệp
Khi bà Phó Kim Đức truyền nghề cho một cán bộ Phòng thương mại, thì Huy Đức cũng phải viết về ca trù (trong khi Kwan Doo Chung lại viết chính luận :-).
Việc quản lý đô thị ở Sài Gòn – Chợ Lớn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Quy chế thuộc địa đối với Nam Kỳ đã khiến kẻ thống trị thực dân thời bấy giờ toàn tâm toàn ý xây dựng ở đây một đô thị lớn theo mô hình chính quốc với phương pháp quy hoạch và phương thức quản lý kiểu phương Tây đương đại, nên cũng có những tác động tích cực tới diện mạo đô thị và lối sống đô thị ở vùng này. Sau đây là vài tư liệu về việc quản lý đô thị của chính quyền thuộc địa Pháp ở Sài Gòn – Chợ Lớn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Cải cách về học hàm và học vị
Một bài phân tích sâu sắc "về những cải cách cần thiết trong hệ thống học vị học hàm cao cấp (GS, PGS, tiến sĩ) ở đại học và nghiên cứu khoa học của nước ta, và đưa ra một số đề nghị cụ thể". Tuy xác suất nó được các quan chức bộ GD lắng nghe phải nói là thấp, song vẫn rất cần nói đi, nói lại nhiều lần những ý kiến như trong bài. Tác giả là giáo sư toán ở đại học Toulouse (Pháp).
Tâm lý tiểu nông và toàn cầu hóa kinh tế ở VN
Một là, khác với thế giới, làm ăn kinh tế ở VN lúc nào cũng theo phong trào. (Ta đã quen lúc nào cũng phát động phong trào?) Chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho các phong trào xây dựng nhà máy đường, nhà máy xi măng lò đứng, nội địa hóa ngành ô tô, xe máy. Và hôm nay, VN lại đang có nhiều phong trào khác. Tỉnh nào cũng muốn xây dựng sân bay quốc tế, cảng nước sâu, mở trường ĐH, xây dựng xưởng đóng tàu, xây dựng các trung tâm công nghệ cao... Tỉnh nào cũng có hàng chục khu công nghiệp và cả huyện nhỡ cũng có. Gần đây lại rộ lên phong trào xây resort, đặc biệt là phong trào xây dựng các nhà máy cán thép nhiều đến mức nếu xây dựng xong các dự án đã kí thì đất nước hình chữ S của ta sẽ biến thành một thỏi sắt.
Người cuối cùng dệt lãnh Mỹ A
Làng lụa Tân Châu với sản phẩm lãnh Mỹ A nổi tiếng một thời giờ đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Thời vang bóng, làng lụa có hàng trăm cơ sở dệt giờ chỉ còn duy nhất cơ sở Tám Lăng gắng gượng với nghề. Chủ cơ sở là một ông lão 81 tuổi với trên 20 năm tuổi nghề - ông Nguyễn Văn Long, tên thường gọi Tám Lăng...
Việt Nam trước chủ trương của Trung Quốc đối với Biển Đông
Bài của Dương Danh Huy và Lê Minh Phiếu. Chúng tôi giới thiệu bản thảo công bố trên Minh Biện. Bài này đã công bố trên Tuần Việt Nam từ ngày 11.1.2009, nhưng chỉ sợ sẽ bị bóc đi thì lại mất công xuất bản lần nữa.
Bộ trưởng gốc Việt đầu tiên tại Đức
Philipp Roesler, một tiến sĩ trẻ người gốc Việt và là Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) thuộc tiểu bang Niedersachsen, miền bắc nước Đức, vừa chính thức trở thành Bộ trưởng Kinh tế của tiểu bang này.
"Tôi trưởng thành từ nhân dân"
Sau 15 năm ra đời và phát triển của giải thưởng quốc tế Cosmos do Quỹ Expo'90 của Nhật Bản trao tặng đã có nhà khoa học Việt Nam đầu tiên vinh dự được nhận giải thưởng quý, trị giá gần 400 nghìn USD. Đó là GS.TSKH-NGND Phan Nguyên Hồng (75 tuổi) hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) trường Đại học Sư phạm Hà Nội. GS Phan Nguyên Hồng gần như đã dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu về hệ sinh thái RNM. Ông kịch liệt phản đối việc tàn phá RNM để nuôi tôm làm cho môi trường ven biển bị suy thoái trầm trọng.
Hà Nội sẽ không còn một không gian biệt thự cổ
Ngày 10.12.2008 HĐNDTP Hà Nội đã chính thức ra Nghị quyết về số phận gần 1.000 ngôi biệt thự cổ Hà Nội. UBNDTP sẽ chỉ giữ lại 173 căn biệt thự có diện tích lớn hơn 500m2, số còn lại đều được đem... bán. Đây là một nghị quyết mà nếu không được kiểm soát tốt thì rất có thể là sự cáo chung cho số phận một không gian biệt thự cổ Hà Nội.
Vietnamese art exhibit puts politics on display
The show opening in Santa Ana purposely includes communist symbols, a bold step that curators hope will provoke discussion and tolerance of different political viewpoints.
Các dự án thép đang bị đầu cơ
“Tôi nhận thấy đa số những DN nước ngoài, đầu tư vào những “siêu dự án” chẳng phải là những tên tuổi lớn trong làng luyện kim thế giới. Nhiều trường hợp, họ tranh thủ đầu cơ dự án là chính rồi tìm cách bán lại cho nhà đầu tư khác” – ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam nói như vậy trong cuộc trò chuyện với VietNamNet.
NHỮNG CON VẬT BÊN BỜ TUYỆT CHỦNG
Ngày chủ nhật, xin mời đọc giả đọc một tản văn ngắn, nhờ đó, người giới thiệu mới biết "chí mén" là gì.
Long An : Vì sao số vụ đình công gia tăng ?
<<Theo Tổ công tác liên ngành giải quyết đình công của tỉnh, các cuộc đình công trong năm đều mang tính tự phát, không do công đoàn khởi xướng, không theo trình tự quy định của pháp luật lao động. Hầu hết các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của CN đều được chủ DN đáp ứng sau đó. >> Có lần phóng viên Diễn Đàn thắc mắc : thê cán bộ công đoàn hiện nay đang làm gì ? thì được trả lời : làm công tác tư tưởng ? Hỏi : là làm gì ? Trả lời : Là thuyết phục công nhân đừng có đình công.
Sự thật
Bản hồi ký 9 kỳ bây giờ mới hết. Xin giới thiệu ngay một tài liệu vào loại "cổ sử" cần phải đọc. Bây giờ chuyện này làm gì có. Không có ai bị bỏ đói. Không có tham nhũng. Tình hình văn hoá giáo dục nước nhà phát triển tốt đẹp. Hoa hậu ngày càng có da có thịt. Bóng đá trên cả tuyệt vời. Những mẻ nhôm tươi rói sắp ra đời với sự giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc, bốn phương tư bản đỏ đều là anh em. Không có ô nhiễm. Tất cả nhờ có bộ 4T.
Thưởng Tết giáo viên
Trong khi nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết lên tới chục triệu, thì GV, đặc biệt là những GV ở vùng khó ngậm ngùi với mức thưởng là mấy gói kẹo hoặc cao nhất là vài chục ngàn đồng.
Công lý và các quan toà
Chánh án Toà án nhân dân huyện Phú Ninh, Quảng Nam, đã từng dùng câu liêm để giật đổ một bức tường nhà đang xây của ông Phạm Nhi hàng xóm. Khi ông Nhi chạy ra ngăn cản, theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bằng đã kẹp cổ ông Nhi còn vợ ông Bằng thì nắm tóc và dùng dép đánh ông Nhi vào mặt. Còn ở Bình Phước, bà Nguyễn Lê Lan đã làm ngạc nhiên dư luận khi bà, đường đường đang là chánh án Toà án nhân dân tỉnh, xông vào một quán karaoke, nơi chồng bà đang uống bia, “đánh ghen”. Theo lời các nhân chứng được báo chí tường thuật thì, một nữ tiếp viên đã bị bà Lan dùng vỏ chai bia Heineken đập vào đầu gây hai vết rách.
'Hàng nghìn' nông dân biểu tình
Tin cho hay 'khoảng 2.000' nông dân ở các xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong địa bàn dự án 500 ha Khu đô thị, thương mại và du lịch Văn Giang, đã phản đối chính quyền cưỡng chế thu hồi ruộng đất của họ.
Hán Nôm học Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hàng hóa và xu thế hội nhập
...Hán Nôm học là một ngành văn hóa học đặc biệt mang tính liên ngành có khả năng xâm nhập vào nhiều ngành khoa học khác như sử học, văn học, triết học, văn hóa học cũng như tham dự vào các lãnh vực khác như giáo dục, thông tin, Bảo tồn bảo tàng hay thậm chí cả văn học nghệ thuật...
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
"Khai thác bô-xít ở Tây Nguyên hiện nay nếu hạch toán đủ, cầm chắc là sẽ lỗ lớn, để lại những hậu quả nghiêm trọng trên nhiều phương diện cho quốc gia, nhất là nước ta đất chật người đông, thiên tai có xu hướng ngày càng gia tăng. Dù khát vọng phát triển nhanh kinh tế đất nước đến đâu chăng nữa, không thể nóng vội và giản lược như cách làm bô-xít theo hai dự án nói trên." - Chuyên gia Nguyễn Trung nhận định về tình hình khai thác bô-xít ở Tây Nguyên sau chuyến đi thực tế.
Đưa 60.000 người nghèo đi làm ở nước ngoài
Đó là mục tiêu trong “Đề án hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại các huyện nghèo giai đoạn 2009-2015”, Bộ LĐ-TB&XH soạn thảo.
Chợ âm phủ trở thành phố 19-12
Cuối cùng, Thành phố Hà Nội đã chính thức quyết định giữ lại đường phố 19-12 (hiện là mặt bằng Chợ âm phủ) theo đúng quy hoạch được phê duyệt của Thủ đô (và vốn là một phố có từ thời Pháp thuộc).
Đạo đức và suy thoái đạo đức
Trong nỗ lực để thoát ly xã hội bao cấp hai mươi năm qua, con người Việt Nam đang từng bước tiến tới một trật tự xã hội khác, có những lợi ích và nhu cầu khác với thời gian 1954 – 1975 cũng như 1975 – 1985. Nhưng những khiếm khuyết của hệ thống chuẩn mực xã hội cũ cả chính trị, pháp lý lẫn đạo đức vẫn chưa được điều chỉnh và bổ sung một cách kịp thời và phù hợp, nên không lạ gì mà dưới tác động nhiều mặt của sự thay đổi kinh tế và giao lưu với nước ngoài, nhiều chuẩn mực đạo đức cũ hoặc bị công nhiên phủ định, hoặc bị ngấm ngầm vi phạm, khiến cho hệ thống đạo đức cũ chỉ còn trên danh nghĩa nhưng hệ thống đạo đức mới vẫn chưa được xác lập. Tình trạng Nền cũ đã đổ mà nhà mới chưa thành này trình hiện trên cả ba phương diện ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức, nên kết quả là chúng ta đang có một nền đạo đức xã hội chủ nghĩa hữu danh vô thực với các quy phạm đạo đức không cần nhân cách hiện đã trở nên phổ biến trong cả các nhóm xã hội như trí thức và thanh niên. Điều này không chỉ là một đề tài suy ngẫm, vì như người ta đã thấy, các quy phạm đạo đức không cần nhân cách ấy đã dẫn tới sự suy thoái của hệ thống chính quyền trên cả ba phương diện tư tưởng, chính trị và tổ chức cũng như đang đầu độc tất cả các môi trường kinh tế và xã hội, tư tưởng và văn hóa, khoa học và nghệ thuật, thông tin và giáo dục hiện tại ở Việt Nam.
Bố làm công nhân, con nhịn sữa
Nhưng 3 con người với vật giá hiện nay 1 triệu đồng làm sao đủ? Chị Dung nhoẻn cười chua chát: “Thì liệu cơm gắp mắm mà anh. Chỉ tội con bé còn nhỏ, uống sữa quen rồi, giờ không có sữa cứ khóc mãi, nó lại đang mọc răng nên sốt liên miên...”. Mấy ngày đầu tháng 1/2009 này, công ty anh Dũng hết việc. Sáng sáng anh cứ lững thững lên công ty rồi lại về, nghỉ ăn lương. Anh được hưởng 70% lương cơ bản, nhưng công ty anh chủ yếu ăn sản phẩm, lương cơ bản chỉ có... 400 ngàn đồng/tháng.
Hương Thanh – Sự hãnh diện khăn đóng - áo dài
Cuộc trò chuyện với SGTT diễn ra ngay trước buổi biểu diễn kỷ niệm 25 năm đi hát của ca sĩ Hương Thanh, giọng ca được người Châu Âu biết đến bên cạnh nghệ sĩ nhạc Jazz người Pháp gốc Việt Nguyên Lê. Người phụ nữ ấy với chiếc áo dài khăn đóng đã đem dân ca Việt đến với cả triệu người trên thế giới.
2009 - mừng hay lo ?
Những dự báo bi quan cho rằng số người thất nghiệp năm 2009 lên đến hàng triệu người.
Kiều hối năm 2008 đạt 8 tỷ USD
Đây là con số của Uỷ ban về người VN ở nước ngoài. Năm nào cơ quan này cũng công bố con số, nhưng hình như chưa bao giờ nó công bố cách tính ra con số ấy cả. Chuyển ngân chính thức ? chui ? Cách đây không lâu, báo chí tố cáo nhân viên sứ quán ở Nam Hàn chuyển tiền (chui) cho công nhân lao động, cứ 100 đô thì họ chôm 11 đô. Thế thì Uỷ ban tính 100 hay 89 ?
Thủ tướng : Rà soát quy hoạch đất liên quan tôn giáo
Có thể dự đoán là sang năm 2009 sẽ mở thêm nhiều vườn hoa, theo mô hình vườn hoa 42 Nhà Chung Hà Nổi :-)
NHÀ THỜ HỌ CỦA THỦ TƯỚNG VÀ TRƯỞNG PHÒNG CSGT KIÊN GIANG
Nghiêm chỉnh chấp hành thông tư của Bộ 4T, chúng tôi xin đề rõ địa chỉ nguồn tin để các cơ quan hữu quan có thể hỏi thêm. Còn ngôi nhà thờ trong ảnh, cứ đến đường Nguyễn Trung Trực, hỏi con nít nó cũng biết.
Hiệu quả dự án Dung Quất sẽ ra sao khi giá dầu giảm ?
Chỉ còn hai tháng nữa, vào ngày 25-2-2009, dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được vận hành thương mại. Vấn đề được nhiều người quan tâm là hiệu quả kinh tế của dự án lọc dầu đầu tiên của Việt Nam với tổng vốn đầu tư 2,5 tỉ đô la Mỹ sẽ ra sao trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục giảm mạnh.
Đâu chỉ là ý thức người dân
Vẫn chuyện hội hoa. Với nhà báo Huy Đức, những vấn đề thực chất bắt đầu được nêu ra.
Nông dân tái nghèo, tìm đâu lối ra ?
Ông Phạm Đức Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện (Hải Dương) lý giải: “Tôi đã tổ chức điều tra trên tất cả các xã/thị trấn của huyện Thanh Miện. Trung bình mỗi xã trong một năm có khoảng 300 đám ma chay, cưới hỏi, tảo mộ, về nhà mới, liên hoan… với khoảng 6-120 mâm cỗ/đám. Cứ tính trung bình mỗi đám có sáu mâm cỗ, mỗi mâm 500 ngàn đồng thì 300 đám đã tiêu hết 900 triệu đồng. Nếu trung bình mỗi xã có 300 ha đất nông nghiệp, mỗi héc ta cho lãi khoảng 2,5 triệu đồng, tổng lãi thu được là 750 triệu đồng. Số tiền này không đủ chi phí cho 300 đám hiếu hỷ trên”.
U Minh Hạ : Rừng dân xác xơ, rừng “quan” xanh mướt
Trong khi người dân giữ rừng cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm vì canh tác trên những phần đất xấu, lúa không trổ bông, rừng kiệt quệ thì nhiều khu đất rừng màu mỡ đã được giao cho hàng loạt cán bộ địa phương Giữ rừng hoài mà vẫn nghèo, cuộc sống quá khó khăn nên người dân xã Nguyễn Phích, huyện U Minh - Cà Mau đã từng đồng loạt nổi lên làm “lâm tặc”. Họ vào ngay mảnh rừng của mình được giao bảo vệ để phá cây lấy đất sản xuất nông nghiệp.
"Năm 2008 là một năm rất sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ"
Đại sứ VN tại Washington DC, Lê Công Phụng, trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.
Ai về Chiêm quốc hộ Huyền Trân?
...kỷ niệm 20 năm thành lập Văn Phòng Quốc Tế Champa (International Office of Champa), hãy cùng nhau hé mở cánh cửa bí mật vào một nền văn hoá rực rỡ, tưởng là bị lãng quên, đó là văn hoá Champa... (Vietsciences số tháng 1-2009)
CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH CỦA CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG HIỆN ĐẠI TRUNG QUỐC
Bài viết của nhà thơ Bùi Minh Quốc từ Đà Lạt
Sức cạnh tranh của hàng hóa vẫn kém
Đó là nhận xét của ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trường ngoại thương, người đã đàm phán việc gia nhập WTO. Ông tuyển còn nói thêm : <<Đến nay, vẫn có người hoài nghi cho rằng, liệu chúng ta có vào WTO sớm quá không, vì nhiều việc chúng ta chưa chuẩn bị kịp. Nhưng tôi xin nói là có những cái 10 năm nay chúng ta vẫn chẳng chuẩn bị gì cả. Chẳng hạn, từ 1.1.2009 là mở cửa thị trường phân phối. Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ ký từ năm 1999, đã ghi rõ lộ trình mở cửa thị trường phân phối là 10 năm. Như vậy là chúng ta để "nước đến chân mới nhảy">>
MỘT NHÀ BÁO - MỘT ĐỜI NGƯỜI
Nhân chuyện thời sự báo chí Việt Nam, Võ Đắc Danh viết về nhà báo Trần Tấn Quốc
Phát ngôn & Hành động dở nhất 2008
Tiếp theo "Phát ngôn & Hành động hay nhất 2008" mà Diễn Đàn đã giới thiệu trên mục này hôm 26.12, dĩ nhiên người ta chờ đợi phần tiếp theo, Phát ngôn & Hành động dở nhất 2008. Nó đã ra mắt bạn đọc ở địa chỉ http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/5696/index.aspx, được... vài giờ rồi bị rút xuống. Nhưng các cán bộ mẫn cán của bộ 4T hình như học mãi vẫn chưa thuộc bài In-tờ-nét: nó vẫn có ở "đây"!
Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!
Nhục, nhục, nhục !!! Như để đáp lại câu hỏi của nhà báo, một độc giả của Tuổi Trẻ nhắc lại câu cách ngôn: << Không gì tệ hại hơn làm hành động xấu đi kèm với những lời khuyên tốt... >> và : << Luật bất nghiêm thì pháp bất thành, lẽ đó tự ngàn xưa đã vậy...>>. Khi báo chí bị bịt miệng trước muôn vàn tội ác của những kẻ cầm quyền, thì chuyện ăn cắp chậu hoa giữa lễ hội có nghĩa lý gì ?!
Về rong chơi vui nhé, Sếp!
Nhà báo Đức Hiển (Bố Cu Hưng) viết về Năm Đồng, tổng biên tập báo Pháp Luật TP.
Cuộc đời kỳ lạ của một tình báo viên
Dù chỉ là nhân viên tình báo bình thường, nhưng lại là nhân vật làm người đời bất ngờ thích thú bởi “Câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời hai mặt của một tình báo viên giả gái” – một trường hợp hy hữu trong ngành tình báo Việt Nam. Đáng nể hơn khi nhân vật ấy trở về đời thường tự “vượt lên chính mình” từ hai bàn tay trắng, trở thành tỷ phú đương thời.
Thứ trưởng Ngoại giao: Không có chuyện “cắt đất” cho nước khác
Ông Vũ Dũng trả lời phỏng vấn của thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên 1400 km biến giới trên đất liền.
Giá phải trả cho một "cơn say"
Nhại K. Marx, người ta đã nói bóng đá là thuốc phiện của nhân dân. Các chế độ độc tài ở Tây Ban Nha, Argentina, Brasil trước đây rất sành trò này. Có người nói ở Việt Nam, bóng đá cũng là thuốc phiện. Có lẽ không phải. Thuốc lắc đấy.
Trường nghề ngày càng chùa bà Đanh
<< Các trường nghề đang lâm vào tình trạng không tuyển được học sinh. Đối với hầu hết các học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, trường trung cấp nghề không phải là lựa chọn...>> Hay là ta mở trường nghề "kỹ thuật làm bằng giả" ? bảo đảm đông học sinh.
Bi kịch lao động mất việc trước Tết
Tâm lý nặng nề bao trùm một bộ phận người lao động khi năm hết Tết đến phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm, đồng nghĩa với việc không có Tết. Hàng chục ngàn lao động đã mất việc vào cuối năm 2008. Nhiều doanh nghiệp tuy chưa thu hẹp sản xuất nhưng đã có hiện tượng cho lao động nghỉ tạm thời, hay luân phiên nghỉ, giảm ngày làm, tuy giữ được người nhưng túi tiền của công nhân thì vơi hẳn.
Tiễn Đưa Tổng Biên Tập
Huy Đức viết về Lê Hoàng (hết năm hết làm tổng biên tập Tuổi Trẻ), không viết về Nguyễn Công Khế (Thanh Niên). Còn Đỗ Trung Quân thì viết về Nguyễn Công Khế : http://blog.360.yahoo.com/blog-Hg0onXE8eq893iD0JArCi88FNBLxbcqwuw--?cq=1&p=7618. Có thể xem thêm thông tin về một loạt tổng biên tập cũng nghỉ hưu từ ngày 1.1.2009 : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295462&ChannelID=3 và bài của Bùi Thanh : http://blog.360.yahoo.com/blog-CIrwXUUzbq_T38SajGABjc_c?p=2078.
Sập công trình tòa nhà văn phòng ở Phú Mỹ Hưng, TP.HCM: 16 công nhân bị nạn
...khi các công nhân đang đổ được khoảng 450m3 bê tông (trong tổng số 480m3) của sàn tầng thứ năm thì bất ngờ xảy ra sự cố. Bức sàn rộng 1.200m2 gần như đổ sập hoàn toàn xuống mặt sàn tầng bốn và một phần tầng ba... các công nhân nữ này là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động...
Không thể dùng đồng tiền để nhồi nhét văn hóa
Phản ứng của Chu Hảo, Lại Nguyên Ân, Ngô Tự Lập, Trần Thị Trường và Trần Nhương trước hiện tượng các phim lá cải Trung Quốc và Hàn Quốc đang tràn ngập truyền hình Việt Nam... Xin hỏi bộ 4T : Tiền vào nhiều thế thì chắc là truyền hình VN đi đúng lề phải rồi, mà như vậy hiểu nhiên mấy vị này đi trên lề trái. Sao VNNet còn cho đăng ??? Đề nghị cách chức tổng biên tập !!!
Kiến nghị lập ủy ban cải cách giáo dục
...trao đổi với VietNamNet GS Phan Đình Diệu, cho rằng nhiều nhà khoa học đề xuất việc cần làm ngay là "lập 1 ủy ban về cải cách giáo dục, làm việc tới năm 2010, sau đó mới thực hiện cải cách; còn việc làm chiến lược chỉ nên xem là một hợp phần của việc cải cách này"...
Toàn văn dự thảo chiến lược giáo dục 2009-2020 (lần thứ 14)
Dự thảo chiến lược giáo dục 2009 - 2020 lần thứ 14 đã được Bộ GD-ĐT công bố. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo. (D.Đ : chúng tôi thay bản thứ 13 bằng bản thứ 14 này vừa được ông bố)
Sự kiện thế kỷ của hải quân TQ
Dù đang giữa kỳ nghỉ Giáng Sinh yên ả, truyền thông quốc tế vẫn chú tâm đến tin hải quân Trung Quốc lần đầu tiên từ 500 năm qua triển khai ra ngoài châu Á.
“Hòn ngọc viễn đông” trong cơn suy thoái 1929 – 1933
“Báo Impartial có thuật chuyện một người cựu học sinh trường cao đẳng Hà Nội đi kéo xe ở Chợ Lớn, làm cho các báo quốc ngữ xôn xao. Cuộc khủng hoảng lan tràn và sâu xa trong xã hội An Nam làm cho người tri thức “vô sản hoá” mỗi ngày mỗi đông thêm. Có người có lẽ vì chuyển nghề không được hay không muốn chuyển nghề đã đăng một quảng cáo tưởng như đùa. “Báo Đồng Nai kỳ rồi có đăng một cái quảng cáo của một người thất nghiệp, muốn nhường vợ cho người nào khác có tư cách và xu hướng tốt”! (số 229, 21.12.1933, trang 4).
Xóm không chồng
Như đã hẹn từ trước, những người phụ nữ quá lứa, lỡ thì tìm đến đây lập nghiệp quần tụ thành một xóm. Họ là những người thuộc khu 6, tổ 11, thị trấn Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Samuel Huntington (1921-2008)
Tác giả "Cuộc đụng đầu giữa các nền văn minh" đã từ trần ngày 24.12.2008.
Người trồng rau “bỗng dưng muốn khóc”
Sau trận mưa ngập lịch sử ở Hà Nội, nông dân ngoại thành đổ xô đi trồng rau phục vụ “thượng đế”. Cung vượt quá cầu, giờ đây họ đang phải bán tống bán tháo, thậm chí nhổ rau mang về cho lợn ăn cũng không hết.
Hậu Chí Phèo - tập 2
Xin lỗi bà con, đây là chuyện quản lí việc đánh rắm của dân làng Vũ Đại, những người thần kinh tế nhị không nên vào đọc ! Hay là tìm đọc thông tư của Bộ 4T về quản li blog.
Lại... cấm biếu quà Tết!
Nhưng không cấm nhận quà biếu ! Cho nên, thực chất là <<Nhiều quan chức vẫn coi dịp Tết là “mùa thu hoạch” chính trong năm còn các cán bộ cấp dưới cũng coi đây là dịp để “đầu tư chiều sâu” cho tương lai >>!
GẶP ĐẠO DIỄN PHIM "VÁN BÀI LẬT NGỬA"
Nguyễn Trọng Tạo kể lại về đạo diễn Lê Hoàng Hoa, nhân gặp ông ở Ba Lan.
TỰ DO SÁNG TẠO VÀ XU THẾ HỘI NHẬP
Tham luận tại Hội thảo Văn học với xu thế hội nhập, các tỉnh bắc miền trung - Sầm Sơn Thanh Hóa, 17-18 / 12 / 2008
Các thao tác trên Tài liệu