Thấy trên mạng (bộ cũ)
“Độc quyền” làm từ thiện, lợi hay hại ?
Năm 2008, thiên tai bão lụt nặng nề nhưng các báo gần như im ắng, không tổ chức cứu trợ như những năm trước. Nguyên nhân : Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ buộc báo chí phải chuyển tiền cho Mặt trận Tổ Quốc - cái "Mặt trận" mà cơ quan ngôn luận vừa cử một tên có thành tích gian dối lên làm tổng biên tập ấy mà. Không hiểu với những kẻ cầm đầu như vậy thì tiền cứu trợ của bà con sẽ đi đâu? Ngay MTTQ Thành phố cũng không tán thành quyết định này.
Phan Huyền Thư : Nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng cô đơn
Tôi thấy đến 90% phụ nữ ta hiện đang nuôi con một mình, kể cả có chồng, chứ đâu chỉ những người lầm lỡ hay không may mắn tròn đầy trong duyên phận? Nhiều gia đình chỉ giữ lại hình thức cho con có đủ bố mẹ, chứ thực chất thì sau mỗi cánh cửa của ngôi nhà, tôi đều thấy phụ nữ phải nuôi con một mình mà chẳng nhận được mấy sự hỗ trợ, chia sẻ điều gì từ chồng mình. (90%, không biết Phan Huyền Thư có lạc quan quá không ?)
Phát ngôn & Hành động hay nhất 2008 (1)
Bài tổng kết cuối năm của mục "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" trên báo Tuần Việt Nam (ra mắt mỗi thứ sáu hàng tuần, và Diễn Đàn cũng đã đôi lần giới thiệu trong mục này).
Người trẻ phải tự chủ
Đây là bản gốc bài trả lời phỏng vấn báo Sinh viên Việt Nam của Nguyễn Trung. Trước hay sau khi đọc bài này, bạn có thể so với bài đã đăng trên báo này (http://www.svvn.vn/vn/news/giaoduc/1420.svvn) - và đã được "biên tập" chắc chắn là trong tinh thần "lề đường bên phải" của bộ 4T - để cảm nhận hết sự o ép của bộ máy cầm quyền với tuổi trẻ!
Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2008
Phân tích của Lê Đăng Doanh : Triển vọng kinh tế năm 2009 còn khó khăn hơn năm 2008. Các khó khăn kinh tế sẽ chuyển thành các vấn nạn xã hội, vấn đề duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động sẽ trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Việc rút ra các bài học một cách nghiêm túc từ tư tưởng chỉ đạo đến các chính sách kinh tế là rất cần thiết để vượt qua những khó khăn gấp bội trong khi lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã suy giảm rất nhiều.
CPI (chỉ số giá tiêu dùng) bình quân cả năm 2008 tăng gần 23%
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2008 tăng so với năm 2007 là 22,97%, theo con số được công bố sáng 25-12 của Tổng cục Thống kê. Với mức giảm liên tục trong 2 tháng cuối năm, CPI tháng 12 năm 2008 so với tháng 12-2007 ở mức dưới 20%, được xác định ở con số 19,89%.
Thể diện quốc gia !
<<Thể diện quốc gia đang bị coi thường và xâm hại. Các vụ việc liên tiếp xảy ra: Nào là chuyện ngày 17.7.2008, có 121 cô gái Việt "sắp hàng" cho 3 "chú rể" Hàn Quốc chọn vợ; ngày 17.12.2008, lại chuyện tương tự với 106 cô gái và 3 người Hàn Quốc. Nào là một năm có đến 4 vụ phi công Việt Nam bị cơ quan điều tra nước ngoài bắt giữ; rồi đến chuyện buôn sừng tê giác, vụ PCI... Những sự việc như thế không thể coi là bình thường !>> Nhưng chuyện này, nghiêm trọng hơn, không thấy báo Lao Động nói tới : vì tin tưởng số, phong thuỷ, long mạch, ông tổng bí thư Đảng đòi xây cho bằng được toà nhà quốc hội ở khu di tích Hoàng Diệu, xâm phạm một di tích lịch sử, gây ra một tội ác văn hoá không thể tha thứ.
Hiện đại hóa Trung Quốc đi về đâu?
2009 là năm mang nhiều cột mốc đối với lịch sử Trung Quốc : 60 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949), cũng là năm Đài Loan li khai, 50 năm chiếm đóng Tây Tạng (1959), 30 năm xâm lược thất bại ở Việt Nam, 20 năm đàn áp Thiên An Môn... "Xã hội hài hoà" của ông Hồ Cầm Đào sẽ ra sao với những biến động kinh tế trước mắt ?
Về kinh nghiệm phát triển
Về kinh nghiệm phát triển: Đọc Rodrik và Chang, hai kẻ nghi ngờ. Hai kinh tế gia "tầm cỡ" chống lại "đồng thuận Washington"
Thương hiệu máy nổ biogas Bảy Thế
Bây giờ chiếc máy nổ chạy gas của Bảy Thế nổi tiếng khắp nơi. Ở nông thôn, mấy anh hai lúa tận dụng khí gas từ hầm ủ biogas để chạy máy phát điện phục vụ sinh hoạt gia đình mỗi khi bị ông nhà đèn cúp điện đột xuất...
Công nhân giữa vòng vây khốn khó
“Đã hai tuần nay, chúng tôi phải nghỉ chờ việc vì công ty không có đơn hàng. Tiền lương tháng 11-2008, công ty cứ hẹn tới hẹn lui nhưng không thanh toán, trong khi chúng tôi đứa nào cũng nợ vay tứ bề. Từ đây đến Tết, không biết lấy gì để sống?”. Hơn 300 công nhân (CN) Công ty TNHH IL Shincap (100% Hàn Quốc, huyện Bình Chánh - TPHCM) cho biết như vậy khi tụ tập cầu cứu các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, sáng 22-12. Xem thêm : 300.000 người có thể thất nghiệp, giảm việc trong năm 2009 (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/12/3BA09AF4/)
Thận trọng với “kích cầu”
“Gói kích cầu” với quy mô “có thể lên tới 6 tỉ USD” mà Chính phủ dự định đưa ra là sự kiện được bàn nhiều trong tuần qua. Với mục tiêu góp phần tìm kiếm những giải pháp sử dụng tiền bạc có hiệu quả, báo Sài Gòn Tiếp Thị đã tài trợ cho trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách (CEPR), đại học Kinh tế Hà Nội, nghiên cứu thêm về “Chính sách kích cầu”. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu ban đầu, (xin xem SGTT ngày 22.12.2008) hôm qua, 23.12, cuộc toạ đàm đầu tiên về đề tài này đã được tổ chức tại báo Sài Gòn Tiếp Thị
Biểu tình được coi tương đương với "bạo loạn, khủng bố" ?
Bình luận của LINH về một câu tuyên bố của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (có thể xem bài của BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081222_pm_police_meeting.shtml)
Xin được gọi đó là “tình người”!
Chuyến lưu diễn "Quê hương tình người" (QHTN) vì trẻ em khuyết tật ở VN xuyên suốt bảy thành phố của Tây Âu, cuối cùng đã khép lại ở Paris trong một chiều mưa phùn lạnh giá giữa tháng 12.
Xây dựng một khoa học mới – Khoa học về cái phức tạp
...khoa học, trong tinh thần qui giản của cơ giới luận, với việc làm sạch tự nhiên đó đã “hất đổ cả đứa bé cùng với chậu nước tắm”. Ta trở lại đối mặt với một tự nhiên và cuộc đời như nó vốn có, đầy cát bụi trần gian, lô nhô khúc khuỷu, gãy vỡ quanh co, chứ đâu có thẳng băng, tròn trịa như các hình vẽ của khoa học hình thức...
Phần mềm nguồn mở - Đã bắt đầu từ “gốc”
<<... Ông Bình cho rằng chương trình phần mềm nguồn mở này chưa thành công do nó bắt đầu từ khối doanh nghiệp chứ không phải từ trường học...>> Phó hiệu trưởng ĐH Công Nghệ HN nói đúng, và đây là tin đáng mừng. Doanh nghiệp thì nên để họ tự do không cần áp đặt. Nhưng còn hệ thống chính quyền và các doanh nghiệp nhà nước, tại sao không khuyến khích sử dụng ngay PMNM ??? Thêm nữa cần tạo điều kiện cho các Đại Học THAM GIA PHÁT TRIỂN PMNM. Nhân tiện xin báo cáo là gia trang Diễn Đàn HOÀN TOÀN sử dụng PMNM.
KHCN là "quốc sách" - Đừng bàn trên nghị quyết !
GS. Chu Hảo: Quản lý cần bằng hành động, chứ không phải dựa trên chủ trương và nghị quyết.
Giải thưởng Sách Việt Nam 2008
5 giải vàng thuộc về các tác phẩm: Trường Chinh - một tư duy sáng tạo, một tài năng kiệt xuất của tác giả Trần Nhâm, NXB Chính Trị Quốc Gia 2007; Khâm định Đại nam hội điển sự lệ tục biên của nhóm tác giả Viện sử học Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Khoa Học Xã Hội - 2007; Văn hóa Việt Nam đa tộc người của tác giả Đặng Nghiêm Vạn, NXB Giáo Dục; Sách tra cứu tên cỏ Việt Nam của tác giả Võ Văn Chí, NXB Giáo Dục-2007 và tác phẩm Einstein của tác giả Nguyễn Xuân Xanh, NXB Tổng Hợp TP.HCM-2007.
Chuyện mới ở Cương Gián
Ai bảo người Hà Tĩnh là “cá gỗ” ? Đúng thế, nhưng mà bảo thì đã sao ! Từ lâu, tôi đã đề nghị với bạn bè người Hà Tĩnh làm những con cá gỗ, viết một trang giải thích bằng tiếng Việt tiếng Anh tiếng Pháp... , bán 1 đô một con, ối người mua.
Thời suy thoái
Một tiểu phẩm đăng trên Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần (trang mạng của báo này vẫn "đang xây dựng") đăng lại trên Blog của Cô Gái Đồ Long.
Làng nghề mây, tre đan - Nguy cơ giải thể 40% cơ sở
Những năm trước, ở thời điểm này - cao điểm của mùa xuất hàng, có lẽ anh Minh Long không có thời gian trả lời phỏng vấn của tôi. Giờ thì anh buồn bã lắc đầu: “Lượng hàng xuất khẩu năm 2008 chỉ bằng nửa năm 2007 và năm 2009 chúng tôi chưa nhận được đơn đặt hàng chính thức nào từ thị trường Mỹ, vốn chiếm tới 70% lượng hàng xuất khẩu của Công ty Phú Hoa Trang”. Không ngẫu nhiên mà ngày 15-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã phải họp khẩn cấp nhằm tìm giải pháp hỗ trợ cho các làng nghề.
Wave Releasing ra đời: Mở đường cho phim của cộng đồng Việt vào rạp Mỹ
Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh người Việt tại Hoa Kỳ, một công ty phát hành phim của cộng đồng Việt Nam ra đời, mở đường cho phim của người Việt sản xuất đi vào hệ thống rạp Mỹ (...) Ngoài đạo diễn Hàm Trần phụ trách phần phát triển thị trường cho Wave Releasing, các thành viên trụ cột của công ty phát hành phim là: Timothy Linh Bùi, tổng giám đốc điều hành, Stephane Gauger, giám đốc phát triển doanh vụ, Nguyen “Wyn” Tran, giám đốc thương mại và phân phối, Kenneth Nguyen, giám đốc liên lạc bảo trợ. Bên cạnh các nhân vật chủ chốt, Wave Releasing còn có người cố vấn điều phối rạp là Andy Gruenberg.
Séc cân nhắc vấn đề visa dài hạn cho người Việt
Đề cập đến việc Séc tạm dừng cấp thị thực (visa) dài hạn và cư trú của công dân VN trong cuộc họp báo sáng 19/12, Đại sứ CH Séc tại VN Michal Kral nói Séc sẽ tiếp tục cân nhắc visa dài hạn trong khi đảm bảo vẫn tiếp tục cấp thị thực Schengen ngắn hạn đối với người Việt.
ÔI NHỮNG CÁI BÁO CÁO LÁO
Anh bạn giới thiệu cho chúng tôi trang blog này cho biết : "Cô Trang "chủ" blog này vẫn thường xuyên xin tiền và tặng vật để mang lên vùng cao giúp cho các em bé đói và lạnh. Cô chỉ làm những việc nho nhỏ như vậy." Trên blog này, xin đặc biệt giới thiệu loạt bài "Hà Giang lang thang ký".
Người Việt Nam ở nước ngoài: Vừa là đối tượng vừa là chủ thể của công tác ngoại giao văn hóa
Ông phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Người VN ở nước ngoài tuyên bố với báo điện tử của Đảng cộng sản như sau : <<bà con (Việt kiều) đôi khi mang cả những yếu tố sai lệch, bảo thủ, tiêu cực (hủ tục, thói hư tật xấu, mê tín dị đoan) trong khi đó lại ít được tiếp cận và tiếp thụ những cái mới, cái tiến bộ, cái tốt đẹp của văn hoá VN đương đại >>. Coi chừng: hay là ông ta muốn xỏ xiên ông tổng bí thư ĐCS tin tướng số tử vi long mạch và trăm thứ lảm nhảm khác... ?
Hàng quán vỉa hè... biết cách, không nghèo!
…Có dịp sang Paris, tôi hiểu “kinh đô ánh sáng” này có sức thu hút khách du lịch rất nhiều, một phần nhờ các quán cafe và cửa hàng ăn vỉa hè, các ban nhạc biểu diễn trên vỉa hè và cả “triển lãm tranh nghệ thuật” trên vỉa hè nữa… Và tôi nghĩ nếu tổ chức bán hàng rong thật tốt, người nghèo ở Hà Nôị làm nghề này sẽ không bị nghèo nữa.
Lại "kiêng húy"!
Cao Tự Thanh tiên sinh bàn về các cặp phát âm khác nhau giữa Bắc và Nam như : Hoàng - Huỳnh, Phúc - Phước, Vũ - Võ...
Gian nan mùa không tăng ca
Đến với các KCX-KCN và các công ty giày da, may mặc, chúng tôi hầu như không nghe thấy những lời “than” tăng ca như mọi năm. Bởi vì sản xuất khó khăn, nhiều công ty rục rịch tính chuyện sa thải lao động. Mùa cuối năm nay, hàng ngàn lao động phải vất vả đi đòi tiền lương, tiền trợ cấp mất việc, thôi việc. Một số khác thì lao đao chạy chợ mong có ít tiền ăn tết.
Chính sách đối ngoại của Mỹ theo giới phân tích Pháp
Ý kiến của một vài chuyên gia Pháp. Ít nhất cũng hơi khác những chuyên gia thường được nghe trên đài RFI, ngoài chuyện đại khái biết nói tiếng Việt, hình như không biết gì hơn.
Những cuộc “vượt cạn” của nhà báo anh hùng Hữu Ước
Bất khả tư nghì !!! một tuyệt phẩm về nghệ thuật khen... đểu.
Bắt 3 người Việt chuyển ống nhòm nhìn đêm về Việt Nam
Không biết 3 ông này bán hàng cho ai. Công an và Tổng cục 2 thì thừa mứa những thứ này rồi.
Nếu chúng ta hợp tác tốt, Nhật sẽ sớm nối lại ODA
Đó là tuyên bố của ông đại sứ Việt Nam tại Nhật. Nghe cứ như ông là đại sứ (của ai đó) tại Việt Nam.
Tây Nguyên oằn mình vì bô-xít
Trong khi các nhà khoa học đang phản biện, cảnh báo những được mất về dự án khai thác bô - xít ở Tây Nguyên, thì nơi này đang phải oằn mình gánh chịu những tác động ban đầu, dù chưa có “mẻ” bô - xít nào được móc lên.
Phản khoa học về đô thị !
“Tận dụng mọi khoảng trống để xây dựng là phản khoa học về đô thị. Đô thị không chỉ cần những con đường, mà cần có khoảng trống không gian nữa”- Tiến sỹ Phạm Sỹ Liêm (Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) Phó Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam nói.
Trường CĐ, ĐH "mọc như nấm sau mưa"
Chưa bao giờ các trường đại học, cao đẳng lại nở rộ như “nấm mọc sau mưa” như hai năm gần đây. Nơi nào cũng thấy trường đại học, tỉnh nào cũng có trường đại học! Thế nhưng trong số những trường mới thành lập, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên… của không ít trường còn thiếu thốn và sơ sài đến mức đáng lo ngại (...) Phòng học đã thiếu thì khó nói đến chuyện phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện đạt tiêu chuẩn. Đáng kinh ngạc là CĐ Viễn Đông chỉ có… bảy đầu sách trong thư viện (!)
Ai được lợi từ dự án TP hai bên bờ sông Hồng ?
Dự án lập quy hoạch thành phố hai bờ sông Hồng thực chất là một dự án kinh doanh bất động sản 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ở đó chủ đầu tư sẽ chơi bài “mỡ nó rán nó” bằng cách huy động vốn nội địa Việt Nam để đầu tư và bán nhà, bán đất với giá cắt cổ. TS Nguyễn Hoàn, Viện Kinh tế Việt Nam đã thẳng thắn nhận định như vậy tại hội thảo Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội, tổ chức ngày 16/12.
TS Trần Vinh Dự và bài viết về chiến lược của Trung Quốc ở Biển Ðông
Đài VOA phỏng vấn nhà nghiên cứu Trần Vinh Dự, tác giả bài viết về chiến lược diều hâu của Trung Quốc ở Biển Đông (kí tên là Dự Trần) -- VietNamNet đã đăng ngày 6.12.08 rồi bóc đi, Diễn Đàn đã đăng lại từ ngày 8.12.08 : http://www.diendan.org/the-gioi/bien-111ong-va-chien-luoc-dieu-hau-cua-trung-quoc/ với sự đồng ý của tác giả.
Vợ bé thời phát triển
Mối quan hệ ngoài hôn nhân là góc nhìn vô cùng đặc sắc về gian đoạn phát triển sau đổi mới ở Việt Nam, được nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Linh cùng GS Jack Dash Harris trình bày trong hội thảo Việt Nam học lần 3 vừa qua.
Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam năm 2008
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là bản tiếng Việt. Bản tiếng Anh : có thể đọc trên viet-studies.
Mật & Minh Bạch
<<...“hồ sơ, tài liệu xác minh sự cố đối với công trình xây dựng quan trọng” đã được đưa vào danh mục mật (...) Khi những dự án quy hoạch bị bí mật với nhân dân, nó sẽ là “ngàn vàng” cho những kẻ đầu cơ địa ốc và những người nắm giữ. Thế nhưng, “quy hoạch”, trong Quyết định mới này, vẫn nằm trong “danh mục Mật” (...) Không thể đấu tranh với tham nhũng nếu không nâng cao tính minh bạch trong mọi hoạt động của các cơ quan công quyền.>> Osin đừng tưởng chuyện đùa là chuyện thật chứ !!! Ai muốn đấu tranh chống tham nhũng ??? Tham nhũng là bí mật của Đảng và chính phủ, cấm tiết lộ.
Khu di tích cụ Phan Bội Châu xuống cấp nghiêm trọng
Đuợc công nhận là di tích quốc gia năm 1991, nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu bao gồm khu nhà ở, lăng mộ và khu từ đường với tổng diện tích gần 5000 m2 nằm ở phường Trường An - Thành phố Huế đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Tại sao "năm 2008 Việt Nam tìm SEX nhiều nhất trên Google" ?
Phân tích bản tin <http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/12/3BA09570/> của VN Express
Bẩn lắm ăn, ở kiểu sinh viên
Các em vì nghèo mà ăn bẩn, còn các bậc trưởng thượng của các em nhờ "ăn bẩn" mà giàu !
Từ nghĩa địa tới nghĩa trang
Ở Việt Nam có từ nghĩa địa tức khu đất làm mồ mả, nếu trang trọng thì gọi là nghĩa trang, nhưng truy nguyên thì có nhiều chuyện phải bàn về hai từ này. Ít nhất từ giữa thế kỷ XIX, Nguyễn Thông đã có bài Nghĩa trủng phú trong đó từ nghĩa trủng chỉ khu đất chôn những người chết vô thừa nhận. Các từ điển tiếng Việt như Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của cuối thế kỷ XIX hay Việt Nam tự điển của Hội Khai trí tiến đức đầu thế kỷ XX đều không ghi nhận từ nghĩa địa, càng không có từ nghĩa trang với ý nghĩa là nghĩa địa. Đến Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh trước 1945, từ nghĩa địa được giải thích như sau "Đám đất người ta vì nghĩa mà quyên trợ để làm chỗ đất chôn người (cimetière)", còn nghĩa trang thì được giải thích là "Ruộng nương để lấy hoa lợi mà giúp đỡ người bần cùng", bản in của Minh Tân ở Paris năm 1950 cũng giữ nguyên như thế.
Bôxit và hệ lụy môi trường ở Trung Quốc
Trung Quốc dẹp các mỏ bô-xít ở Trung Quốc và nhắm đến Brazil và Việt Nam (cụ thể là Đắc Nông). Có lẽ các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng nên đọc bài báo này.
"RẠNG ĐÔNG CỦA LÃNH ĐẠO MỚI"
Chẳng ai ngây thơ để tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp dưới chiếc đũa thần của ông Obama. Nhưng "rạng đông" mà ông hứa hẹn đáng để cho Việt Nam suy nghĩ. Đáng để cho Việt Nam đáp lại bằng một rạng đông. Tài ba của Việt Nam là phải biết thay đổi. Để nói với người, với mình, và với ông Obama: Yes we can!
Bài toán giảm thiểu tổn thương đến văn hóa, môi trường và lợi ích của người dân
Dù chưa có dự án bô-xít, hàng năm Đắc Nông cũng vẫn mất trên dưới 300 ha rừng. Cùng với việc mất rừng, văn hoá M'Nông đã bị mai một nhanh chóng.
Bài học từ quan hệ Việt - Xô
Các nhà nghiên cứu ở Việt Nam bắt đầu được viết sự thật về quan hệ của Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và các đồng chí của ông trong Đảng Cộng sản Đông Dương (thập niên 1930).
Chuyện hai vợ chồng giác hơi... xuyên Việt
...Ông ra tiệm hàn nhờ gắn thêm vài bộ phận vào xe đạp, rồi thì chăn màn chiếu gối, nồi niêu xong chảo... ông chất tần tật lên đó. Tiện thể, ông gắn luôn cái biển ghi “Xe đạp đi giác hơn liên tỉnh miền Đông liên vận Hà Nội” để quảng bá... thương hiệu. Xong, ông trịnh trọng mời vợ lên ngồi sau ba-ga bắt đầu cuộc hành trình...
Phát biểu "thiếu trách nhiệm, thiếu suy nghĩ" tuần này là...
Đó là phát biểu cho một vấn đề nghiêm trọng mà lại hết sức "tỉnh queo", như không ai biết "chuyện ấy là chuyện gì" của Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài: "Nếu phía bạn cho rằng PCI đã hối lộ cho nhiều quan chức ở Đông Dương (chứ không phải chỉ riêng TPHCM), vậy thì hãy đưa ra bằng chứng, chúng tôi sẽ tiến hành xét xử, không thể nói chung chung” (...) phát biểu nói trên của ông Nguyễn Thành Tài cũng không khác nhiều về tính chất so với phát biểu của một Thứ trưởng Ngoại giao được báo chí nước ngoài loan tin là đã yêu cầu phía Nhật can thiệp để báo chí Nhật ngừng đăng tin về vụ PCI trong lúc việc điều tra đang diễn ra !
Bí thư Đảng ủy cho vợ xuất ngoại để... sinh con thứ 3
Nhắn ông 4T : bài báo Nông thôn Ngày nay (Tin Tức Online đăng lại) này vi phạm thông tư ông mới ký đấy nhé. Ông Nguyễn Bá Thi (có phải vì uống nhiều bia quá không ?) vi phạm kỉ luật (đẻ 3 con) là chuyện của ổng và của đảng. Mắc mớ chi mà bài báo nêu tên ba người con ra ?
Ra mắt tiểu thuyết của Dương Thu Hương
Tác phẩm mới của nhà văn Dương Thu Hương với nhân vật chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được giới thiệu trong buổi họp báo tại Paris trước khi phát hành vào đầu 2009. Được xuất bản bằng tiếng Pháp với gần 800 trang, 'Đỉnh cao chói lọi' mang tựa là Au Zénith do Đặng Trần Phương, một Việt kiều Pháp dịch và sẽ được phát hành vào tháng 01/2009.
60 năm ngày nhân quyền thế giới (10-12-1948/10-12-2008) : Đổi mới toàn diện công tác trại giam
Nhân tiện cũng nên đổi mới cả công tác dàn dựng diễn kịch và trang phục, chụp ảnh.
Rare monkeys spotted in Vietnam
Một loại khỉ "mũi hếch" ở Bắc Bộ (gần biên giới Trung Quốc) bị đe doạ tuyệt chủng.
Bầu cử
Cách đây gần 30 năm, người đọc báo này đã được nghe, giữa thủ đô Hà Nội, câu chuyện tiếu lâm hiện đại dưới đây. Nhưng trong thoại được nghe năm ấy, đó không phải là một cuộc bầu cử, mà là một cuộc quần chúng "bình bầu" để giới thiệu người vào đảng. Nhưng kết quả y hệt : đồng chí M. được kết nạp vào đảng. Vì kể lại trên Diễn Đàn năm 2000, người đọc báo một thời cũng hơi bị lận đận. Chúc ông bạn Cao Tự Thanh may mắn hơn. Bảo trọng !
“Nửa kín, nửa hở” về chuyện "đo" bức xúc của dân
Lạ là ông phó viện trưởng một viện "nghiên cứu dư luận xã hội" thản nhiên coi chuyện không công khai các hoạt động của mình là tự nhiên. Cũng phải thôi, "bức xúc của dân" nó cũng giống như cái vòng 1 của mấy cô chân dài ấy mà, cho nên chỉ có thể đo kín, báo cáo mật lên "các anh"... Đáng chú ý là mấy phản hồi của bạn đọc Tuần Việt Nam sau bài báo. Bài đăng trên Tuần Việt Nam vài giờ sau thì bị rút xuống. Địa chỉ dưới đây là trên trang Viet-Studies!
Cái giá văn hoá-xã hội-chính trị của các đại dự án bô-xít
Nhìn vào câu chuyện dự án bô-xít ở Đăk Nông, vấn đề lớn hơn phải đặt ra là với Tây Nguyên, bảo tồn là chính hay khai phá là chính. Trong trường hợp này, bảo tồn phải là chính và cả nước phải có trách nhiệm đảm bảo cho sự phát triển của Tây Nguyên - nhà văn hóa Nguyên Ngọc đặt vấn đề.
Thương nhớ vỉa hè
Nhớ Phùng Quán guốc mộc áo cánh lui cui đi dưới mưa phố Phan Đình Phùng. Nhớ Bùi Xuân Phái ngồi dưới cây phượng già phố Hàng Buồm gật gù chén rượu Vân. Nhớ Tào Mạt chân nam đá chân chiêu đường Hoàng Diệu, Lưu Quang Vũ đứng tè góc phố Yết Kiêu. Nhớ cả Trịnh Công Sơn thỉnh thoảng ra Hà Nội, trắng đêm tiệc tùng lại trở về góc đường Lê Phụng Hiểu với chén rượu trắng cầm tay, rưng rưng hát một câu gì. Ôi không còn vỉa hè, danh sĩ nước Nam ta biết ẩn nấp vào đâu….
"Lấy lại hình ảnh đất nước không phải để được nhận ODA!"
"Sự kiện PCI và quyết định của chính phủ Nhật ảnh hưởng đến thể diện của đất nước, đó là một tổn thất lớn. Tổn thất này không thể so với chuyện bị ngưng cung cấp ODA. Do đó, lấy lại hình ảnh tốt cho đất nước không phải là để được tiếp tục nhận ODA" - GS. Trần Văn Thọ - đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản nhận định.
Tranh chấp Biển Đông: Cần hợp tác và đúng luật quốc tế
Theo Đại sứ Charles B.Salmon Jr., cố vấn chính sách đối ngoại tại Trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á Thái Bình Dương, để xử lý tranh chấp ở Biển Đông, điều quan trọng nhất là cách tiếp cận hợp tác, và đúng luật quốc tế.
1972 : Tình thế ngày càng cô độc của ông Tổng thống Nixon
Nixon nói với Kissinger tại phòng Bầu dục hôm 14/12/1972: "Đừng quên báo chí là kẻ thù. Lãnh đạo nội các là kẻ thù. Giới giáo sư cũng là kẻ thù". Ông nhắc lại: "Các giáo sư là kẻ thù. Ông hãy viết câu này lên bảng 100 lần và đường quên nó nhé".
Kiến giải của một người Nhật về ông Hồ
Một chuyên gia người Nhật -- ông Yoshiharu Tsuboi -- đã thu hút chú ý của người tham dự Hội thảo Việt Nam học ở Hà Nội, với bài thuyết trình nhận định ông Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa cộng hòa chứ không phải cộng sản.
Cam Kết Với Dân (ODA)
Xử lý dứt điểm vụ PCI giờ đây cũng có thể như là một cam kết, nhưng sẽ là sai lầm khi coi đó là cam kết với “công chúng Nhật” hay với các nhà tài trợ thay vì cam kết với nhân dân và với tương lai đất nước.
Các giáo dân Thái Hà nhận án treo
Tòa án quận Đống Đa, Hà Nội, đã kết án tù treo đối với bảy trong số tám giáo dân bị cáo buộc đã ‘hủy hoại tài sản’ và ‘gây rối trật tự công cộng’.
Tạm đình chỉ công tác phó giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng
Lý do trực tiếp là ba cái truyện ngắn này: http://www.viet-studies.info/VuNgocTien_RongDa.htm Còn sâu xa hơn, "người ta" thù ông từ lâu rồi, nhất là từ vụ tập Thơ Trần Dần năm ngoái./Tiền Phong 9.12 đưa tin rõ hơn: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146031&ChannelID=2
Bị xã phạt vì… không có tiền làm nhà vệ sinh
Đây là một bài phóng sự, chứ không phải một đoạn trích từ tiểu thuyết Việc Làng của Ngô Tất Tố.
Chủ quyền VN ở vùng Nam Côn Sơn, Tư Chính, Vũng Mây
Bài này có thể "cho đăng rồi lại bóc đì như chơi", chúng tôi đã sao chép sẵn trong máy để đăng lại. Bạn đọc không vào được địa chỉ URL này, xin cho biết.
Trở lại hồ Tri An
Trong một tiệc nhậu, ông Chiến cụng ly nói với một cán bộ ngồi đối diện: “ Mầy vô hết một trăm phần trăm, tao cho mầy hai cái nền nhà”... Tôi hỏi dự định sắp tới chị làm gì ? Chị nói : “ Tôi sẽ kiện ra tòa để đòi lại đất. Anh Minh đã nói đúng, đây không phải là chuyện khiếu nại, kêu oan mà là cuộc đối đầu giữa cái thiện và cái ác. Chỉ có đánh đổ cái ác thì mới mong tìm lại sự công bằng”./ Một ký sự của Võ Đắc Danh về các quan ăn đất ở vùng hồ Trị An. Khi bộ 4T bắt đầu "quản lý" blog thì không biết còn được những bài như thế này hay không.
Nghị sĩ gốc Việt đầu tiên ở Quốc hội Mỹ
Ông Joseph Cao sẽ trở thành nghị sĩ gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Mỹ sau khi đánh bại một ứng viên phe Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu ở bang Louisiana hôm 6/12.
Một vài điều ít được nhắc lại về nhà phê bình Trương Tửu
Năm nay (2008), chúng ta chính thức tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày sinh của giáo sư Trương Tửu. Nhân dịp này, tôi xin nhắc lại một vài điểm gần như không ai nhắc đến, nhưng lại rất cần thiết để hiểu giáo sư cũng như phong trào “Nhân văn”, trong đó giáo sư là một nhân vật chủ chốt.
Buồn ngủ quá
Lúc này chỗ đấy đến 40 người,trong đấy có 7 người này còn đâu là 33 người khác. Mà các người khác nữa thì đang đến mỗi lúc một đông. Trong khi những người này thì chỉ có vậy. Những người khác ùn ùn đông đến nỗi một bác hình như phó quận phải quát. - Các anh ngoại tuyến tản hết ta, chứ quân ta tụ đông thế này thì quá là.... Đến câu quá là.. bác ấy không nói nữa. Còn mấy chục anh kia ôn tồn, nhẹ nhàng khuyên 7 đứa giải tán. Về nhà lo học tập công tác. Có việc gì nhà nước đã lo. Tình hình bây giờ thế này, thế kia mình phải thế này , thế nọ. Mấy cậu ở nhóm 7 người thì định tranh cãi. Còn mình thì không, vì mình biết tranh cãi cái gì với các anh ý.
Để có lớp trí thức xứng đáng
Giờ đây khi mà văn hóa, giáo dục đã lệch pha quá xa với kinh tế, đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc vê đường lối, triết lý giáo dục, chứ không phải chỉ bàn chuyện nay hai không, mai năm không, v.v.
Báo chí phải nêu rõ xuất xứ các văn kiện khai thác của vụ án đang được điều tra, chờ kết luận
Chết thật, thế là Diễn Đàn đã vi phạm quy chế khi đưa tin về ông Huỳnh Ngọc Sĩ, lại nêu nghi vấn ông ta sắp làm sui gia với ông Lê Thanh Hải, bí thư thành uỷ Sài Gòn. Hay là trước đây, báo chí đưa tin về vụ PMU18 lại kể tên "Hải Phò Mã" mặc dầu không dám nói tên bố vợ của "phò mã" là tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Nhưng mà này, có phải vì thế mà Bộ 4T lại đưa ra cái quy chế của nợ đó ?
Bài học 10 năm : Khi đòn bẩy trở thành búa tạ
Vụ một số ngân hàng lớn bị khó khăn đã có một tiền lệ cách đây đúng mười năm: quỹ đầu tư LTCM (Long Term Capital Management) bị lâm nguy với cùng một “tội danh” đầu cơ rủi ro quá đáng vào những sản phẩm thứ cấp.
PRICAI-08: Cuộc hội ngộ của các nhà khoa học trí tuệ nhân tạo
Giữa tháng 12. 2008, Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về Trí tuệ Nhân tạo (TTNT) PRICAI-08 sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam. GS Hồ Tú Bảo, một nhà khoa học về TTNT, hiện đang làm việc tại Viện Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST), trao đổi với phóng viên Tia Sáng.
Kỷ niệm với nhà thơ Quang Dũng
<< Tôi biết nhà thơ Quang Dũng đầu tiên là ở nơi sơ tán. Hồi Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, tôi theo cơ quan mẹ sơ tán về vùng đất Đường Lâm thuộc Sơn Tây...>>. Tác giả cho biết Quang Dũng còn vẽ tranh, ngoài ra có bức ảnh chân dung Quang Dũng rất đẹp.
Bi Kịch Đỗ Việt Khoa
Thật đáng buồn khi mà tiêu cực xảy ra trong các trường học được nhìn thấy rất dễ dàng chỉ bởi một thầy giáo bình thường lại không bị phát hiện và xử lý bởi các lực lượng chuyên nghiệp trong bộ máy chính quyền. Thật đáng sợ khi số vụ cướp giật bị bắt bởi dân thường lại được ghi nhận nhiều hơn những vụ cướp bị còng tay bởi cảnh sát. Nhưng không thể khắc phục tình trạng này bằng cách hô hào các thầy giáo làm thay công việc của thanh tra hay kêu gọi những người dân tay không bắt cướp. Không thể có một xã hội lành mạnh nếu như trong xã hội đó mỗi người không, trước hết, làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu cảnh sát hình sự không bắt cướp, thanh tra giáo dục không chấn chỉnh trật tự trong các nhà trường và các thầy giáo không chịu giảng bài thì nỗ lực của một số “người hùng” chỉ đem về bi kịch.
Giai đoạn trăn trở và khai phá
BBC phỏng vấn GS Đặng Phong, tác giả cuốn sách 'Tư duy Kinh tế Việt Nam' nói về những năm tháng bước ngoặt trong cuộc cải cách kinh tế dẫn tới "đổi mới" ở VN
Nhật Bản tạm dừng viện trợ ODA cho Việt Nam
Tổng hợp tin về quyết định ngày 4.12.2008 của chính phủ Nhật Bản sau vụ scandal PCI - Huỳnh Ngọc Sĩ.
Lãnh đạo Đắk Nông : " Không làm thì bô - xít vẫn là đất thôi " !
Lời nói của ông Điểu Kré, người dân tộc M'Nông là Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, Bí thư đảng bộ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho thấy nếu chính quyền trung ương không thức tỉnh, thì cả tỉnh Đắc Nông sẽ biến thành một đống bùn đỏ.
Sẽ mãi chỉ là lời kêu gọi
Một nhà giáo, giáo sư bệnh lí học Nguyễn Ngọc Lanh của đại học Y Hà Nội chẩn rằng chuyện sa ngã của người thầy trong quan hệ với trò và gia đình trò là triệu chứng của căn bệnh sa đọa về đạo đức của ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung. Nghe thấy sợ. Nhưng mà đúng.
GS TRƯƠNG TỬU : NGƯỜI ĐÀO TẠO SỐ MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH
Bài của Kiều Mai Sơn, kỉ niệm lần thứ 95 ngày sinh Trương Tửu
Đại tướng Lê Đức Anh tuổi 88 : Trọn chữ “Tâm” với cách mạng
Còn chữ 地(Địa) nữa chứ ! Và sao phòng khách không có cái tượng Angkor nào cả ? Bán hết rồi sao !
Lần đầu tiên tại Đông Nam Á: Phát hiện đường đi cổ trong văn hoá Hoà Bình
Những vết mòn trên đá được lặp đi lặp lại một cách có hệ thống. Những vết mòn đó xuất hiện ở những nơi mà con người hiện đại chưa đặt chân tới. Những vết mòn nằm trong địa tầng văn hoá nguyên vẹn chưa bị xáo trộn của văn hoá Hoà bình. Những vết mòn đó chỉ thấy xuất hiện trên những tảng đá gốc hay đá lăn tự nhiên thành lối, thành hàng song song với vách núi và chỉ cách vách núi khoảng một tầm tay vịn. Những vết mòn đó lại xuất hiện hai bên cửa hang của một di tích khảo cổ thời tiền sử. Đặc trưng để nhận biết vệt đường đi này là vết mòn bóng sử dụng còn lưu lại trong lòng đất tầng văn hoá.
Trường trung học chuyên khoa Bưởi (1908-2008)
Tác giả bài viết, nguyên giáo sư Đại học khoa học Sài Gòn, cũng là thầy dạy vật lý của nhiều thế hệ sinh viên miền Nam trước kia, trong đó có nhiều bạn bè thân thiết của Diễn Đàn. Thấy bài này, không thể không giới thiệu, và nhân dịp này kính gửi tới Thầy lời chúc sức khoẻ của một học trò cũ (H.V.)
PCI và buôn lậu sừng tê giác: Góc nhìn từ quốc tế
<<Hội nghị Ngoại giao diễn ra trong bối cảnh ngoại giao Việt Nam đang phải xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến nghi án hối lộ 2,6 triệu USD trong dự án ODA của Nhật Bản và buôn lậu sừng tê giác Nam Phi. Tuần Việt Nam trao đổi với các học giả hàng đầu nghiên cứu về Việt Nam.>>/ Thế nhưng, bài viết đã bị gỡ xuống, nhạy cảm thì không nên nói ! Liên kết ở đây là từ trang web Viet-studies.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh : Cán bộ ngoại giao sai sót, cả đất nước bị ảnh hưởng
Tổng bí thư tin nhảm chuyện "long mạch", cho phá Hội trường Ba Đình, lấn chiếm Khu di tích Hoàng Thành, thì sao ?
Các thao tác trên Tài liệu