Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

“Lề phải” và “dám đương đầu”

<<Trong khi bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp từng nói báo chí nên đi đúng “lề đường bên phải” thì tuần trước Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền lại yêu cầu báo chí khi tham gia phòng chống tham nhũng “phải dám đương đầu”.(...) Vấn đề là trong một thế giới biến đổi từng ngày, thế nào là “phải”, thế nào là “trái” không thể dựa vào ý kiến chủ quan của bất kỳ cá nhân hay cơ quan nhà nước nào.>> Người đọc báo cũng muốn hỏi thêm : 5 tháng "im lặng đáng sợ" trong vụ PCI có liên quan gì tới việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ sắp làm xui gia với ông Lê Thanh Hải, uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Thành uỷ TP.HCM không ? Hỏi như vậy chắc không đúng lề, có thể bị xe cán !

“Lề phải” và “dám đương đầu” - Xem thêm

Vũ Dũng : Không thể chấp nhận thăm dò dầu khí trên vùng biển VN

"Hiện nay, tôi không biết rằng công ty Nhà nước của Trung Quốc đó sẽ đầu tư vào đâu. Họ tuyên bố một chương trình, bằng ấy tiền, đi thăm dò như thế, ở Biển Đông. Biển Đông cũng có phần của Trung Quốc nhưng nếu như hoạt động trên thềm lục địa của VN thì dứt khoát không thể chấp nhận được".

Vũ Dũng : Không thể chấp nhận thăm dò dầu khí trên vùng biển VN - Xem thêm

Tính nhân văn trong phê bình văn học hôm nay

Nhiều người thường nói chiến tranh Việt Nam đã để lại di chứng nặng nề trong tâm thức người Mĩ. Nhưng thời gian tham gia của họ vào chiến tranh Việt Nam chỉ hơn mười năm. Thời gian chúng ta trải qua chiến tranh dài gấp ba họ và cuộc chiến tư tưởng cũng lâu bằng ngần ấy lẽ nào không để lại di chứng nặng nề trong tâm hồn người? Quy luật khắc nghiệt của hai cuộc chiến ấy đã để lại nếp hằn sâu đậm trong tâm lí và tư duy, đến nay vẫn có tác dụng chi phối cách nghĩ, cách làm của con người trong mọi hoạt động xã hội và cá nhân.

Tính nhân văn trong phê bình văn học hôm nay - Xem thêm

Trương Vĩnh Ký trong quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX

...Trương Vĩnh Ký với văn nghiệp của ông đã thật sự trở thành một biểu trưng về sự so le giữa các tiến trình văn hóa và chính trị từng diễn ra trong đất nước. Việc đặt Trương Vĩnh Ký vào quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX để tìm tới một phương hướng nhận định chính xác và công bằng về ông do đó là điều cần được đặt ra...

Trương Vĩnh Ký trong quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX - Xem thêm

Bà Lê Hiền Đức : “Tôi không phải là quả bóng da để có thể... bẹp”

Qua báo chí, có thể thấy những “chiêu” chống tiêu cực, tham nhũng của bà rất phong phú. Từ đâu bà có những “chiêu” như vậy? -- Đúng là rất nhiều “chiêu” (cười). Hồi trẻ, tôi làm trong ngành công an, sau đó lại được điều lên làm tại Cục tình báo TW nên ít nhiều trong đầu cũng có chút nghiệp vụ, áp dụng vào việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của mình rất “đắc địa”. Tôi đã từng “bắt” một cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ. Những vụ thế này, tôi thường vui gọi là “cò con”, có khi chỉ 50.000đ nhưng tôi nhảy vào cuộc luôn vì nó là cái biểu hiện sự không trong sạch của một chiến sĩ công an.

Bà Lê Hiền Đức : “Tôi không phải là quả bóng da để có thể... bẹp” - Xem thêm

Ngông nghênh ngất ngưởng ngậm ngùi

Nguyễn Quang Lập kể chuyện đi Huế, thăm Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Ngông nghênh ngất ngưởng ngậm ngùi - Xem thêm

Sự kết thúc Vấn đề Việt Nam trong đời sống Chính trị ở Mỹ

Những ứng cử viên tổng thống Mĩ đã tham chiến ở Việt Nam rút cục đều thất cử. Phân tích của John Zogby (nguyên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt)

Sự kết thúc Vấn đề Việt Nam trong đời sống Chính trị ở Mỹ - Xem thêm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA XÃ HỘI VÀ DOANH NGHIỆP

Bài này chắc chỉ có một ý nghĩa : Bộ giáo dục & Đào tạo sắp có một thứ trưởng (và hi vọng bộ trưởng) mới. Còn muốn biết Trường đại học quốc gia TPHCM ra sao, nên đọc bài "ĐHQG TP.HCM: Bao giờ sinh viên hết lo cướp giật, trộm cắp?" trên báo Pháp Luật TP : http://www.phapluattp.vn/news/giao-duc/view.aspx?news_id=235116

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA XÃ HỘI VÀ DOANH NGHIỆP - Xem thêm

Cấm thành Thăng Long: giá trị dân tộc, ý nghĩa toàn cầu

Bài trình bày tại "Hội thảo khoa học quốc tế: Nhận diện giá trị Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu, so sánh 2004 - 2008", của giáo sư Phan Huy Lê. Tổng quan về Thăng Long qua các thời đại, với nhiều bản đồ và hình ảnh đẹp. Phần tiếp theo có địa chỉ liên kết ở cuối bài.

Cấm thành Thăng Long: giá trị dân tộc, ý nghĩa toàn cầu - Xem thêm

Sinh viên “đại gia” ở trọ như thế nào?

Mỗi tháng, Linh được bố mẹ cho 3 triệu đồng, một nửa chi cho tiền nhà, nửa còn lại là tiền ăn. Tiền xăng xe, điện thoại, tiêu vặt cho bên ngoài. “Trung bình tất cả em được cho khoảng gần 4 triệu đồng/tháng”. Mức 4 triệu đồng/tháng là niềm mơ ước của nhiều SV đã ra trường và đang đi làm. Hỏi nghề nghiệp của bố mẹ, Linh kể: “Bố mẹ em đều làm môi giới kinh doanh ở cảng biển Hải Phòng”.

Sinh viên “đại gia” ở trọ như thế nào? - Xem thêm

"Với bức xúc, bất công thì mình không thể nhẫn"

Phỏng vấn đạo diễn Việt Linh: ...“Nếu mày muốn chết thì hãy chết, tao không cản. Nhưng mà nếu mày không chết được thì phải sống cho ra sống. Đừng có vừa sống vừa chết”...

"Với bức xúc, bất công thì mình không thể nhẫn" - Xem thêm

Xóm trọ sinh viên: "Tê liệt" đời sống văn hoá

Không ti vi, không sách báo, không hoạt động tập thể - đời sống văn hoá, tinh thần của sinh viên ở các xóm trọ hiện rất nghèo nàn.

Xóm trọ sinh viên: "Tê liệt" đời sống văn hoá - Xem thêm

Biến thông tin blog thành thông tin báo chí là phạm luật

"Yếu tố cá nhân trong blog là yếu tố cơ bản. Yếu tố này quy định blog không đại diện cho một tổ chức hay thông tin chính thống nào. Những blog vượt quá thông tin cá nhân là sai quy định", ông Doãn nói.

Biến thông tin blog thành thông tin báo chí là phạm luật - Xem thêm

Cô chủ nhiệm và 40 HS lập đàn giải hạn giữa sân trường

Tại sao lại trách cố giáo chủ nhiệm là mê tín ? Cô ấy chỉ thu tiền học sinh và làm lễ "Đức Thánh Trần" chứ đâu có phá toà nhà quốc hội để "giữ long mạch" ?

Cô chủ nhiệm và 40 HS lập đàn giải hạn giữa sân trường - Xem thêm

Nhà báo điều tra bọn lái súng

Hết nhà báo làm loa cho công an (vụ PMU18) nay lại làm công an luôn. Bao giờ nhà báo Việt Nam mới làm báo ?

Nhà báo điều tra bọn lái súng - Xem thêm

Mỹ bổ nhiệm 4 lãnh đạo mới cho Quỹ Giáo dục Việt Nam

Quỹ Giáo dục Việt Nam cho biết, Nhà Trắng đã bổ nhiệm 4 thành viên mới vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) gồm ông Đinh Việt, bà Elizabeth Dugan, ông Christopher J. Fussner và Tiến sĩ Stephen F.Maxner.

Mỹ bổ nhiệm 4 lãnh đạo mới cho Quỹ Giáo dục Việt Nam - Xem thêm

Chống tham nhũng: "Cá bé bị bắt, cá to lại lọt lưới"?

Dù được thuyết phục rằng năm qua Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành nhiều văn bản về phòng chống tham nhũng... nhưng các nhà tài trợ quốc tế trong buổi đối thoại sáng 28/11 vẫn bày tỏ quan ngại về việc "không khí chống tham nhũng đang có vẻ chùng xuống".

Chống tham nhũng: "Cá bé bị bắt, cá to lại lọt lưới"? - Xem thêm

Bộ Thông tin Truyền thông không có ý định quản lý blog

Mặc dù đã trả lời hàng chục câu hỏi bên lề nhưng Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn vẫn chưa thỏa mãn được giới báo chí

Bộ Thông tin Truyền thông không có ý định quản lý blog - Xem thêm

Việt Nam tái khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa

"Mọi hoạt động tiến hành trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam mà không có sự đồng ý, chấp thuận của Việt Nam đều vi phạm chủ quyền, vi phạm lợi ích quốc gia của Việt Nam và hoàn toàn vô giá trị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng phản ứng trước thông tin tập đoàn dầu khí Trung Quốc công bố dự án thăm dò khai thác dầu khí trong vùng nước sâu ở Biển Đông trị giá gần 30 tỷ USD.

Việt Nam tái khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa - Xem thêm

Tham tán Đại sứ quán Thụy Điển: "Tham nhũng dự án ODA là điều không thể chấp nhận"

"Tham nhũng trong các dự án có sử dụng nguồn vốn ODA (hỗ trợ hợp tác phát triển) là điều không bao giờ được chấp nhận", Tham tán Đại sứ quán Thụy Điển Molly Lien nhấn mạnh với VietNamNet trước cuộc đối thoại chống tham nhũng giữa các nhà tài trợ và Chính phủ sẽ diễn ra ngày mai (28/11).

Tham tán Đại sứ quán Thụy Điển: "Tham nhũng dự án ODA là điều không thể chấp nhận" - Xem thêm

'Mất mùa' du lịch Việt kiều

Theo các công ty du lịch, mùa Việt kiều về nước du lịch đã bắt đầu, nhưng lượng khách đăng ký đi du lịch giảm 10 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái

'Mất mùa' du lịch Việt kiều - Xem thêm

Chùa Phật Tích: Phát lộ móng tháp cổ ngàn năm!

“Từ hôm tìm ra chân móng tháp và bao nhiêu hiện vật, tôi cứ mê mẩn ở đó. Đêm nằm cứ chộn rộn không ngủ được…” - Đại đức Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích (Bắc Ninh) hoan hỉ nói với chúng tôi: “Tôi cũng là người thích nghiên cứu nên hiểu rất rõ giá trị của những phát hiện này, những hiện vật ở đây toàn bằng đá, có khi còn quý hơn cả những hiện vật từng tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long…". Mấy ngày trước, VNN đưa tin "Tan hoang chùa Phật Tích" (http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/11/814969/). Hôm nay, đài VTV phát sóng "Video : Chùa Phật Tích không bị tàn phá" (http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/11/26/197490/)

Chùa Phật Tích: Phát lộ móng tháp cổ ngàn năm! - Xem thêm

Tướng Giáp: Làm sáng tỏ công lao Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Hội thảo khoa học "Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông - con người và sự nghiệp" diễn ra hôm nay (26/11) tại Quảng Ninh.

Tướng Giáp: Làm sáng tỏ công lao Phật hoàng Trần Nhân Tông - Xem thêm

Bệnh giả dối đang thành nỗi nhục lớn

“Bản chất của giáo dục là trung thực và sáng tạo. Nhưng sáng tạo thế nào khi mà mọi thứ đều phải theo một lề lối, khuôn phép định sẵn. Rồi trung thực thế nào được khi mà chẳng công chức nào sống nổi bằng lương nhưng rồi ai cũng sống đàng hoàng, dư giả”.

Bệnh giả dối đang thành nỗi nhục lớn - Xem thêm

HTKH 5 NĂM KHAI QUẬT VÀ NGHIÊN CỨU HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Vấn đề đặt ra là bảo tồn các di tích khảo cổ học như thế nào, nhất là những di tích Khảo cổ học đô thị?/ Về mặt báo chí, nhà báo Khánh Linh của VietnamNet có nhiều bài đưa những thông tin quý giá từ Hội thảo khoa học này. Xin xem http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/11/815364/ và các bài dẫn trong đó.

HTKH 5 NĂM KHAI QUẬT VÀ NGHIÊN CỨU HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - Xem thêm

Thừa sân golf, thiếu nhà vệ sinh công cộng

TPHCM đã “quên” quy hoạch bãi đậu xe và nhà vệ sinh công cộng trong khi lại “vẽ” đến mức… lạm phát sân golf, bất kể nguy cơ lãng phí đất đai và ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngầm. Một quận có… 3 sân golf!

Thừa sân golf, thiếu nhà vệ sinh công cộng - Xem thêm

Doanh nghiệp phải chi 13% thu nhập để “bôi trơn”

Con số này vừa được nêu tại buổi tọa đàm “Môi trường kinh doanh 2009 – Phân tích và dự báo”. Buổi tọa đàm do Viện Kinh tế - Viện KHXH Việt Nam cùng báo Diễn đàn DN - Phòng TM&CN VN tổ chức ngày 24/11.

Doanh nghiệp phải chi 13% thu nhập để “bôi trơn” - Xem thêm

PCI và cú “húc” của chiếc sừng tê giác

Chúng tôi đã chép sẵn bài này trong máy. Nếu bộ 4T hốt cắt đục, Diễn Đàn sẽ đăng lại.

PCI và cú “húc” của chiếc sừng tê giác - Xem thêm

Làm giả cả thẻ ra vào... Tổng cục Tình báo

Hôm nay (18/11), Trung tá Đào Đức Hoàn Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phá một tổ chức làm bằng và con dấu giả lớn nhất từ trước đến nay.

Làm giả cả thẻ ra vào... Tổng cục Tình báo - Xem thêm

Xóa mù chữ cho người trên 36 tuổi chẳng để làm gì ?

Bà phó giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội có tài giải thích hay đến nỗi nghe xong, người ta chẳng hiểu gì cả, và không muốn hiểu gì nữa. Nhưng có thể nói ngoài sai lầm "cơ học" là thêm số 2 như bà nói, người ta thấy đằng trước từ Giáo dục, còn thiếu "cơ học" một chữ : VÔ.

Xóa mù chữ cho người trên 36 tuổi chẳng để làm gì ? - Xem thêm

Tháp tùng VIP công du ngoài nước

Bỗng dưng muốn khóc khi chợt nhớ lần ở Continental Hotel 5 sao của New York tháng Chín năm ngoái, 2 giờ đêm xuống tầng trệt (chỗ ấy có Wifi) thấy 8 nhà báo Việt Nam, những Sài Gòn giải phóng, Vietnam Net, Tuổi trẻ, Nông thôn ngày nay, Lao động... vừa gặm mì gói sống vừa tranh thủ gõ bài chuyển bài tin ảnh về nhà. Đi ra xứ người, mỗi báo là một màu cờ sắc áo, nên ai cũng phải cố...

Tháp tùng VIP công du ngoài nước - Xem thêm

Một ngày trong trại tâm thần

Trong hơn một ngàn bệnh nhân ở trung tâm, chưa tới 30% là có thân nhân đến thăm, còn lại đều không có họ hàng quê quán. Số bệnh nhân ngày một tăng. Giám đốc trung tâm Huỳnh Thị Tân Tạo nói: “Những năm gần đây số bệnh nhân tâm thần không ngừng tăng. May là giờ có thêm cơ sở 2 để chia sẻ, nếu không thì chẳng biết chứa họ ở đâu”.

Một ngày trong trại tâm thần - Xem thêm

Khẳng định giá trị toàn cầu của Hoàng thành Thăng Long

Hôm nay, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Hoàng thành Thăng Long “Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng thành sau 5 năm nghiên cứu, so sánh” để góp phần nhận thức sâu hơn, toàn diện hơn về giá trị căn bản của khu di tích này - nay đã được xác định là một phần của Khu trung tâm Hòang thành Thăng Long - Hà Nội vừa được các chuyên gia Việt Nam gửi hồ sơ khoa học đề nghị Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO xem xét công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Khẳng định giá trị toàn cầu của Hoàng thành Thăng Long - Xem thêm

Ông Sáu Dân và những cuộc "đi trốn"

Mỗi năm, vào ngày sinh nhật, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thường "đi trốn", bỏ sang một bên những việc hàng ngày để có nhiều thời giờ hơn cho những vấn đề hệ trọng của đất nước - Hồi ức của ông Nguyễn Trung, nguyên là trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ông Sáu Dân và những cuộc "đi trốn" - Xem thêm

Nữ công nhân thiếu cả vật chất lẫn tinh thần

Theo nhận định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, không chỉ việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, mà nhiều chính sách cho lao động nữ cũng bị vi phạm.

Nữ công nhân thiếu cả vật chất lẫn tinh thần - Xem thêm

"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ

Ngâm củ quả với dung dịch hoá chất này khoảng 5-10 phút, vớt lên cho ráo rồi đem ủ. Sáng hôm sau hoa quả sẽ chín vàng, chín đỏ như mong muốn và giữ nguyên màu sắc tới 7-10 ngày.

"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ - Xem thêm

Séc chính thức ngừng cấp visa cho người Việt

Trao đổi với VietNamNet từ CH Séc tối 21/11, ông Thanh, ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt chi hội Mladá Boleslav cho biết cộng đồng người Việt tại CH Séc rất phản đối việc ngừng cấp visa. Ông Thanh cho rằng: "Lý do ngừng cấp visa do quan ngại tình trạng tội phạm người Việt tại Cộng hòa Séc là không phù hợp".

Séc chính thức ngừng cấp visa cho người Việt - Xem thêm

ĂN CHÁO ONG VÒ VẼ

<< ...Ong vò vẽ non mà nấu cháo với nước cốt dừa thì tao nói thiệt với mày, thấy mà hổng ăn thì chết còn sướng hơn... >> Nhưng dzậy mà không được ăn ! chuyện kể rất sinh động, đọc cuối tuần cho đời lạc quan.

ĂN CHÁO ONG VÒ VẼ - Xem thêm

Năm Tháng & Một Buổi Sáng

Chỉ trong vòng một buổi sáng, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, thủ tục đình chỉ chức vụ của ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã được hoàn thành.(...) Không phải vì có thêm bằng chứng mới mà nhờ “chỉ đạo” chỉ trong một buổi sáng ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị đình chỉ các chức vụ ngay. Nếu như việc đình chỉ ông Sỹ được tiến hành từ năm tháng trước đây thì không những rất thuận lợi cho công tác điều tra mà “uy tín quốc gia” cũng giữ tốt.

Năm Tháng & Một Buổi Sáng - Xem thêm

Nhà thơ Nguyễn Duy và cuộc hội thảo về triều Nguyễn

Cả tuổi thơ tha thẩn với những phế tích của nhà Nguyễn tại quê nhà Thanh Hoá , lớn lên được nghe nói về những tội ác lỗi lầm của các vua triều Nguyễn nhưng rồi trên các nẻo đường miền Nam đất nuớc, nhìn thấy tận mắt những công lao mở mang bờ cõi của vua quan triều đại này, chứng kiến lòng tri ân của dân miền đất mới đối với cựu trào.

Nhà thơ Nguyễn Duy và cuộc hội thảo về triều Nguyễn - Xem thêm

GS Tương Lai: Giáo dục Việt Nam, đã đến lúc rồi đó!

“Loạn trường đại học, loạn giáo sư, loạn tiến sỹ… Cái cần "nổi loạn" nhất là sự nổi loạn của tư duy thì lại trì trệ, lại không dám, chỉ biết cam chịu”.

GS Tương Lai: Giáo dục Việt Nam, đã đến lúc rồi đó! - Xem thêm

Nghi án buôn sừng tê giác trước sứ quán Việt Nam diễn ra thế nào ?

Theo BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081120_rhino_links.shtml) thì không còn "nghi" gì cả : bà Vũ Mộc Anh đã bị triệu về nước. Trước đó là một ông tham tán và một ông bí thư thứ nhất. Ấn tượng nhất là tuyên bố của ông đại sứ : "Đại sứ Việt Nam ở Pretoria Trần Duy Thi khẳng định ông đã đề nghị các nhân viên không tham gia vào các hoạt động buôn lậu." Ông bạn Viet-Studies trách đại sứ tại sao lại "đề nghị", lẽ ra phải "cấm" chứ. Nếu nhân viên là người của Tổng cục 2 hay của An ninh, thì ông đại sứ làm sao "cấm". "Đề nghị" cũng là dũng cảm lắm rồi.

Nghi án buôn sừng tê giác trước sứ quán Việt Nam diễn ra thế nào ? - Xem thêm

Tiểu thuyết đầu tay ở tuổi 80

Ra mắt tiểu thuyết đầu tay ở tuổi 80, nhà văn Nguyễn Chí Trung đã xác lập một kỷ lục mới trong giới nhà văn Việt Nam: Ở độ tuổi ấy mới bắt đầu viết tiểu thuyết và ngay lập tức giành giải thưởng danh giá - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2008

Tiểu thuyết đầu tay ở tuổi 80 - Xem thêm

Đỗ Việt Khoa : Góc u tối và sự lấp lánh con tim

Thật buồn và cũng thật xấu hổ, khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, thì sáng 17/11 mới đây, đồng loạt trên trang nhất các báo điện tử đưa tin: “Người đương thời” Đỗ Việt Khoa bị hành hung, bị cướp máy ảnh(!). Nội dung câu chuyện chỉ vỏn vẹn: 22 giờ ngày 14/11, thầy giáo Đỗ Việt Khoa (Trường THPT Vân Tảo, Thường Tín- Hà Nội) đã bị một nhóm bốn người, trong đó có hai bảo vệ trường, và hai người khác ở huyện xông vào nhà đấm đá, xé rách áo của thầy Đỗ Việt Khoa và giật chiếc máy ảnh trị giá 19 triệu đồng, đập vỡ (sau đó vứt xuống ao). Xem thêm : BBC phỏng vấn Đỗ Việt Khoa http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081120_dovietkhoa_inv.shtml

Đỗ Việt Khoa : Góc u tối và sự lấp lánh con tim - Xem thêm

Đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ

Báo Việt Nam cho hay Thành uỷ TP Hồ Chí Minh vừa thông qua quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ, người bị cáo buộc nhận hối lộ của công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI), Nhật Bản.

Đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ - Xem thêm

Một lối phê bình kinh dị

Một bài viết về cái nguỵ phê bình của những người có thế lực múa gậy vườn hoang như Nguyễn Hoà và Nhị Hà (?): <<...Sai lầm cơ bản nhất là phương pháp luận của cả hai anh. Anh NH đã không thực hiện nhiệm vụ của người phê bình văn học. Anh tự nhận là nhà phê bình văn học có uy tín, nhưng viết bài không phải với mục đích trao đổi học thuật. Anh đã sử dụng sự mập mờ, bóng gió để phê bình. Anh cũng phạm sai lầm về kiến thức nghệ thuật. Anh N.H thì làm nhiệm vụ vu khống văn học, tuy nhiên tôi không hiểu anh viết bài với danh nghĩa nào... >>

Một lối phê bình kinh dị - Xem thêm

Đừng Đặt Cái "Gánh" Của Bộ Trưởng Lên Vai Nhà Giáo

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân biết, để có giờ học tốt, “học sinh phải là đồng tác giả” trong quá trình giảng dạy. Tuy nhiên, những việc như thế không thể “đẩy từ dưới lên”. Một cô giáo dạy sử nói với chúng tôi, cô cũng đã định học thầy Tuấn, tự mua các giáo cụ trực quan cho giờ giảng của cô, nhưng để làm như thế, mỗi bài học, cô phải chi hết 50 đến 70 nghìn đồng, cao hơn mức lương mà cô được trả. Nhưng vấn đề không chỉ là tiền bạc, làm sao mà học sinh và giáo viên có thể là “đồng tác giả” trong khi cách hiểu các vấn đề lịch sử, môn dạy của cô, đã được Bộ ấn định trong các bài thi và trong sách giáo khoa.

Đừng Đặt Cái "Gánh" Của Bộ Trưởng Lên Vai Nhà Giáo - Xem thêm

Tàu Trịnh Hoà hàn gắn 'tình đồng chí' ?

Điều không ai nghi ngờ là cả Bắc Kinh và Hà Nội đều đang cố gắng trình diễn ra một màn kịch hữu nghị. Chuyến thăm của tàu hải quân Trịnh Hòa đến cảng Đà Nẵng tuần này (18-22 tháng 11) đánh dấu sự kiện lần đầu tiên từ bảy năm qua trong quan hệ của Việt Nam với nước láng giềng "vừa là đồng chí, vừa là anh em" ở Phương Bắc.

Tàu Trịnh Hoà hàn gắn 'tình đồng chí' ? - Xem thêm

Vụ Nguyễn Đức Chi - Rusalka: Ai cung cấp cho báo chí tin 700.000 USD "bôi trơn"?

Thêm một vụ án "điểm" về tham nhũng đang trên đàn chìm xuồng, và người sẽ bị đưa ra toà lại là... các nhà báo?

Vụ Nguyễn Đức Chi - Rusalka: Ai cung cấp cho báo chí tin 700.000 USD "bôi trơn"? - Xem thêm

Thư ngỏ gửi Nxb Đà Nẵng của Vũ Ngọc Tiến

Kính gửi Nxb Đà Nẵng và anh Đà Linh / Thưa các anh chị, / Trước hết, tôi xin thành thật gửi lời chia buồn tới Nxb Đà Nẵng và cá nhân anh TBT Đà Linh về sự cố vừa xảy ra với cuốn Rồng Đá (Hay là mũi uốn ván) của tôi và Lê Mai in chung (6/2008) đã có quyết định thu hồi. Sau nữa, với tư cách 1 tác giả, tôi xin có mấy lời nói thêm cho rõ về tập sách và 3 truyện ngắn của tôi bị xem là có vấn đề.

Thư ngỏ gửi Nxb Đà Nẵng của Vũ Ngọc Tiến - Xem thêm

Những phát hiện mới nhất về Hoàng thành Thăng Long

Phát hiện được loại gốm cao cấp nhất từ thế kỷ 15 của Việt Nam được sản xuất tại Thăng Long với một kỹ thuật rất cao, mỹ thuật hoàn hảo. Đây cũng chính là gốm sứ cao cấp xuất khẩu đi các nước Đông Nam Á và một số nước khu vực châu Á... Cuộc hội thảo quốc tế mang tên "Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004 - 2008)" sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 24 đến 25/11. Sau 5 năm phát hiện, tầm vóc, quy mô và giá trị của di tích Hoàng thành Thăng Long càng ngày càng được khẳng định rõ bởi những khám phá có giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. VietNamNet đã phỏng vấn PGS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cố học Việt Nam, Chủ nhiệm dự án Hoàng thành Thăng Long về vấn đề này.

Những phát hiện mới nhất về Hoàng thành Thăng Long - Xem thêm

Thêm rắc rối với NXB Đà Nẵng

Tin trong nước cho hay có thể có thêm một cuốn sách nữa của Nhà xuất bản Đà Nẵng gặp rắc rối cùng với việc Ban Giám đốc Nhà xuất bản này có thể bị thay thế.

Thêm rắc rối với NXB Đà Nẵng - Xem thêm

Những quyếtsách khókhăn : Việtnam trong giaiđoạn chuyểnđổi

Tư liệu song ngữ (50 trang đầu là tiếng Anh, 50 trang sau tiếng Việt) dựa trên những cuộc nói chuyện với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và các giáo sư Đặng Phong, Đoàn Hồng Quang. Tác giả là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Những quyếtsách khókhăn : Việtnam trong giaiđoạn chuyểnđổi - Xem thêm

Sự giống nhau kỳ lạ của hai bài nghiên cứu

Xem tiếp trên http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=288394&ChannelID=10 phát biểu của hai tác giả Nguyễn Mạnh Hùng và Trần Văn Chánh.

Sự giống nhau kỳ lạ của hai bài nghiên cứu - Xem thêm

Nguyễn Vinh Sơn - 30 năm, 3 phim, 3 mùi vị

Nguyễn Vinh Sơn, người anh cả của một đại gia đình điện ảnh, với gần chục đứa em và các con, cháu... làm đủ các thành phần, đủ thành lập một hãng phim. Cũng Nguyễn Vinh Sơn, với chu kỳ 10 năm một phim, những mỗi phim đều là một nỗi ám ảnh, mỗi phim đều làm dậy lên hương vị của một miền đất. Kỹ lưỡng, cực đoan, không bao giờ nhượng bộ trong phim ảnh, Nguyễn Vinh Sơn mang đến nhiều tiền lệ cho những người làm điện ảnh Việt Nam vốn hay quyết liệt trong chuyện cãi vã trên báo chí, nhưng lại rất dễ thoả hiệp trong ý tưởng làm phim. Như Ozu, làm phim giống một cái đạo, không chiều lòng ai, chỉ chiều lòng chính cái đạo của mình, để tìm một đích đến, Nguyễn Vinh Sơn đã chọn con đường gian khó nhất. Để có được “Tuổi thơ dữ dội”, có “Đất Phương Nam” và có “Trăng nơi đáy giếng”. Và năm sau, có thể đó sẽ là “Tuổi 20 yêu dấu”, một hương vị Hà Nội đặc biệt, bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Huy Thiệp...

Nguyễn Vinh Sơn - 30 năm, 3 phim, 3 mùi vị - Xem thêm

Con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên xe hoa

Muốn biết thêm "ẩn số" là chú rể, xin đọc bài này : http://nguoiduongthoi.com.vn/Desktop.aspx/NhanVatNDT/Nhan_vat/An_so_den_tu_Harvard/

Con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên xe hoa - Xem thêm

Giữ mà phá, thêm mà bớt

<<...chữ “lễ” trong mệnh đề “Tiên học lễ hậu học văn” đã bị hiểu là động từ nên nhiều năm nay trong ngành giáo dục từ phổ thông tới trên đại học vẫn có những món lễ vật phi lễ làm điên đảo luân thường. Có thể nói cái cơ chế “Giữ mà phá, thêm mà bớt” này đang là tác nhân chủ yếu dẫn tới sự mất mát của các di sản văn hóa cả vật thể lẫn phi vật thể, và “Hồn Trương Ba da hàng thịt” đang là đặc điểm chủ đạo trong sự mất mát của các di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay...>>

Giữ mà phá, thêm mà bớt - Xem thêm

OPPENHEIMER VÀ CHU THỰC SỰ NÓI GÌ?

Người Việt chúng ta có một truyền thống quí báu là vô cùng tôn kính tổ tiên. Các truyền thuyết Rồng Tiên, mười tám đời vua Hùng, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, cùng những trang sử oanh liệt về Bạch Đằng, Chương Dương, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ… có lẽ đã thấm vào từng tế bào của mỗi con dân đất Việt. Vì thế chúng ta rất nhạy cảm với những thông tin về nguồn gốc con người và văn hóa Việt. Có lẽ đó là lý do Oppenheimer và Chu từng được cộng đồng người Việt, cả trong và ngoài nước, chào đón và thảo luận rất nồng nhiệt. Vậy Oppenheimer và Chu đã thực sự nói gì?

OPPENHEIMER VÀ CHU THỰC SỰ NÓI GÌ? - Xem thêm

Ba lời cảm ơn và vài suy ngẫm

Tiếp theo bài KHI BÁO CHÍ... "ĐỐI ĐẦU" và hi vọng tác giả bài này không lạc quan quá khi đưa tin đại gia Hoàng Kiều rút đề án Raas.

Ba lời cảm ơn và vài suy ngẫm - Xem thêm

Khi báo chí... "đối đầu"

Công ty Rass xin 853ha đất liền, đảo và mặt biển trong vịnh Nha Trang làm dự án du lịch sinh thái để đón Hoa hậu thế giới (HHTG) 2010. Báo Tuổi Trẻ và báo Thanh Niên có lập trường đối nghịch nhau : môt bên lên án kịch liệt, một bên bênh vực tận tuỵ. Một vụ Tư Hường mới ?

Khi báo chí... "đối đầu" - Xem thêm

Nguyễn Trường Tộ và khát vọng cách tân đất nước

<<Nguyễn Trường Tộ đã sống vào một thời khó khăn cho kẻ sỹ của đất nước. Nhất là những Kẻ Sỹ có nhân thân đặc biệt. Trong hai vai phải đóng, một là Nho sỹ một là Giáo sỹ, mà không thể chỉ chọn một, ông đã bị dồn thúc từ hai phía. Nhưng bằng sự khéo léo và thông minh, và với lòng yêu nước, ông đã tìm được một lối đi cho riêng mình, để không trở thành nạn nhân giữa hai chiến tuyến. Chọn tư cách nào để nói về ông? Một nhà bách khoa có óc thực tiễn. Một người yêu nước có tri thức hiện đại. Một nhà cải cách không hoặc chưa có hoàn cảnh để thực thi các ý tưởng của mình. Xét từ nguồn gốc xuất thân, môi trường đào tạo và bối cảnh thời cuộc, ông đã bứt ra khỏi những hạn chế và ràng buộc, để có một tầm vóc lớn trong tư thế “sinh bất phùng thời”.>> Viết thế này về Nguyễn Trường Tộ, chắc sẽ bị các "Phật tử Hố Nai" uýnh chết !

Nguyễn Trường Tộ và khát vọng cách tân đất nước - Xem thêm

Vietnam walks tightrope

"Việt Nam đi trên dây" là đầu đề bản tin ngày 16.11 của hãng AFP về tình hình kinh tế Việt Nam trong cuộc khủng hoàng tài chính thế giới. Xuất khẩu giảm dần trong những tháng qua : 6,5 triệu USD tháng 7.2008, 6 triệu USD tháng 8, 5,3 triệu USD tháng 9, 5,1 triệu tháng 10.

Vietnam walks tightrope - Xem thêm

EM ƠI HOÃN RỒI...

Đọc vui cuối tuần. Mà thực ra không hoãn có khi lại càng vui hơn ấy chứ !!!

EM ƠI HOÃN RỒI... - Xem thêm

Cơ học Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Diễn Đàn đã giới thiệu nhiều bài viết về thực trạng khoa học trong nước, nhưng vẫn thiếu một ví dụ cụ thể về cái cách quản lý khoa học dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng mà các bài viết đó nêu ra. Bài này có nhiều thông tin chi tiết về viện cơ học VN, và có lẽ nó quá cụ thể nên đã bị ngăn không được đưa ra làm báo cáo đề dẫn (dù nó đã được đặt như thế) ở Hội thảo “Nghiên cứu khoa học đào tạo và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực cơ học” do Viện Cơ học, Viện KH&CN Việt Nam tổ chức ngày 6-7.11 vừa qua.

Cơ học Việt Nam - thực trạng và giải pháp - Xem thêm

Các quan chức PCI (Nhật) nhận tội đưa hối lộ

... và tên người nhận hối lộ đã được đưa trở lại mặt báo, nhưng Công an vẫn chưa thấy có yêu cầu "làm việc" với ông ta! Có cần thêm rằng, với những nghi vấn phạm tội ít và nhẹ hơn rất nhiều, người dân thường (không phải xui gia của bí thư thành uỷ!) đã được sờ gáy từ lâu?

Các quan chức PCI (Nhật) nhận tội đưa hối lộ - Xem thêm

JICA rút ra bài học sau "đại hồng thủy" ở Hà Nội

JICA là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, đã tài trợ dự án cấp thoát nước của Hà Nội 13 năm qua, nhưng dù vốn đầu tư đã được giải ngân, dự án mới đạt được nửa mục tiêu.

JICA rút ra bài học sau "đại hồng thủy" ở Hà Nội - Xem thêm

Những câu chuyện ít biết về Nguyễn Sáng

Trong cuộc trò chuyện khá dài với ông Nguyễn Kim Sơn, một người bạn "đặc biệt" của hoạ sĩ, TT&VH bước đầu khắc họa đôi nét tính cách của một danh họa lớn, đã từ giã cuộc đời này đúng 20 năm.

Những câu chuyện ít biết về Nguyễn Sáng - Xem thêm

ĐH trong top 200 thế giới: Nhiệm vụ bất khả thi

Một hội thảo "Xếp hạng các trường ĐH: xu thế toàn cầu và các quan điểm" vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 13.11, có lẽ là để tìm ra cách xếp hạng sao cho một đại học VN có thể lọt vào "top 200" trước năm 2020, như bộ GD-ĐT mong muốn (chẳng hạn, đại học có chương trình giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ?). Nhưng nếu theo những bảng xếp hạng được công nhận trên thế giới thì câu chuyện có khác...

ĐH trong top 200 thế giới: Nhiệm vụ bất khả thi - Xem thêm

A My Lai a month

Những tư liệu mới cho thấy còn nhiều Mỹ Lai bị quân đội Mỹ ỉm đi. Một bài khác cùng tác giả: http://www.thenation.com/doc/20081201/turse_web

A My Lai a month - Xem thêm

Một đoạn tự bạch mới tìm thấy của Phan Khôi

Bài đăng hai kỳ, đây là kỳ 1. Địa chỉ bài kỳ hai: http://www.sgtt.com.vn/Detail46.aspx?ColumnId=46&newsid=43368&fld=HTMG/2008/1113/43368

Một đoạn tự bạch mới tìm thấy của Phan Khôi - Xem thêm

Thủ tướng không đồng ý dự án thép ở Vân Phong

Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hoà (tỉnh lỵ: Nha Trang). Và Khánh Hoà cũng là tỉnh nổi tiếng với các cuộc thi hoa hậu, với việc cấp đất cho dự án "Rusalka" của Nguyễn Đức Chi, một trong những vụ án tham nhũng "trọng điểm" mà ông Dũng từng chỉ đạo làm quyết liệt, nhưng lại vừa nhận được một kết luận đầu voi đuôi chuột: các quan tham ở Khanh Hoà được miễn tố cuối tháng 10 vừa qua, như nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến trong vụ PMU18. Cũng cần nhắc lại là dự án nhà máy thép liên hợp Vinashin - Posco có ô dù đủ lớn để ép chính phủ tạm hoãn khởi công xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong hồi tháng 1 năm nay - chỉ hai ngày trước ngày dự định khởi công! Liệu ông Dũng có đủ "cứng cựa" để dẹp thực sự cái dự án này?

Thủ tướng không đồng ý dự án thép ở Vân Phong - Xem thêm

Tấu hài ở Quốc Hội

Ông bộ trưởng y tế chăm lo sức khoẻ cho chính mình tốt đấy chứ ? tấu hài người nghe cười muốn chết mà mặt mày vẫn rõ thật phúc hậu từ bi. Đúng là nhờ vừa đi nhà thờ vừa đi chùa, lại vừa theo đảng !!!

Tấu hài ở Quốc Hội - Xem thêm

TP.HCM: Vỡ đê bao, nhiều nơi ngập nặng

Chiều 12-11, triều cường dâng cao đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM: Vỡ đê bao, nhiều nơi ngập nặng - Xem thêm

TỰ DO VÀ SỰ SỢ HÃI

Báo động về tình hình của Nguyễn Tiến Trung (đang làm nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Gia Định, Hóc Môb). Và câu chuyện thường ngày trên đường phố.

TỰ DO VÀ SỰ SỢ HÃI - Xem thêm

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch- Một người hiền vĩ đại

Một bài viết khá tốt nhân ngày giỗ lần thứ 40 bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (mất ngày 7.11.1968 ở chiến khu Nam Bộ). Chỉ tiếc rằng nó hoàn toàn không nói tới -- có lẽ vì tác giả không biết -- một mảng đời hoạt động của Phạm Ngọc Thạch : từ 1946 đến 1950, tức là những năm Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn bị cô lập, và ông lãnh đạo kháng chiến Nam Bộ, "Tư Thạch" còn phụ trách cả công tác đối ngoại (sang Bangkok gặp đại sứ quán Mỹ, sang Ấn Độ gặp thủ tướng Nehru, sang Thuỵ Sĩ gặp đại diện Liên Xô và Đảng cộng sản Pháp...). Năm 1950, chính ông đã quyết định rút Phạm Xuân Ẩn ra khỏi phong trào đô thị và chuyển sang công tác tình báo. Cũng chính ông đã tiếp Georges Boudarel cuối năm 1950 khi giáo sư triết học này rời Lycée Marie Curie và thành phố Sài Gòn gia chiến khu tham gia kháng chiến, và cử GB làm việc ở Đài phát thanh Nam Bộ Kháng Chiến... Ngày 7.5 tới đây là kỷ niệm 100 năm ngày sinh Phạm Ngọc Thạch. Mong sao, cuối cùng, sẽ có một cuốn tiểu sử trung thực và đầy đủ về con người vĩ đại này, một nhà trí thức chân chính.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch- Một người hiền vĩ đại - Xem thêm

Muôn nỗi mưu sinh

Từ năm 1997 trở lại đây Ða Hội nổi tiếng là làng tỷ phú. Nghề luyện thép đã mang lại cho người dân ở đây những khoản thu nhập kếch xù mà nhiều người dân nơi khác có nằm mơ cả đời cũng chẳng thấy. Rất nhiều ông chủ sau khi giàu có ở làng "kéo quân" vào Sài Gòn mua đất, đầu tư làm xưởng luyện thép, vì trong đó có nguồn cung cấp sắt thép phế liệu vô cùng dồi dào. Tuy vậy, ở làng người ta vẫn tìm ra những ông chủ có số tài sản lên đến vài chục tỷ như bà Nam béo, ông Việt Bầm, anh Nam Tiến... (...) "Người dân ở đây có sướng không ạ?"- Tôi hỏi một ông già mà tôi không tiện nhắc tên. Ông thật thà nói rằng: "Giàu thì có giàu nhưng sướng thì chưa chắc. Lý do thì chú biết đấy, nhìn vào đường sá, không khí. Ðộ này mưa nên đường mới đỡ bụi. Chứ vào độ nắng dài, đường bụi mù mịt đen ngòm. Bởi vậy mà hầu hết người dân đi lại quanh đây phải dùng khẩu trang và đeo kính".

Muôn nỗi mưu sinh - Xem thêm

Nhà kinh doanh gặp nhà văn

Chữ "gặp" không đắt lắm. Có lẽ "dùng", "sử dụng", hay "kinh doanh" chính xác hơn.

Nhà kinh doanh gặp nhà văn - Xem thêm

Từ nay blog chỉ nên khoe con thôi ?!

Khoe con, chứ khoe cả cái ấy của con (xem ảnh) như vậy, hay là hắn xỏ xiên ông thứ trưởng 4T ?

Từ nay blog chỉ nên khoe con thôi ?! - Xem thêm

Dự giờ : Thầy, trò và phụ huynh cùng… khổ

Bạn đọc nào -- như tôi -- không biết "dự giờ" là gì cũng nên đọc qua. Cách đây mấy tháng, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng hay đi "dự giờ". Không biết ông có tập đọc mấy câu tiếng Anh trước với "đại biểu học sinh" để TV có thể quay cho đẹp không ? Cũng chẳng nên trách họ làm gì. Các buổi "đại biểu quốc hội" về gặp "đại biểu cử tri" thì còn tệ hơn nhiều.

Dự giờ : Thầy, trò và phụ huynh cùng… khổ - Xem thêm

Đêm Pattaya

Đây là một kiệt tác của báo chí Việt Nam đã được "cắm" và đang cắm đầu cắm cổ đi đúng bên phải. Tay nhà báo này có thể sau này sẽ thay thế ông Rứa hay ông 4T được đó.

Đêm Pattaya - Xem thêm

Đông Nam Á hy vọng ở Obama

Điều mà khu vực này có thể trông đợi ở Obama là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại, khác với chính sách ngoại giao đơn cực mà chính quyền của Tổng thống Bush thực thi trong những năm qua. "Tôi không cho là ông ấy sẽ hành động kiểu cao bồi, một mình một ngựa", Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan dự đóan về Obama

Đông Nam Á hy vọng ở Obama - Xem thêm

Con không có lời ru...

Nhìn hơn 1 vạn ngôi mộ nhỏ xíu nằm san sát nhau lạnh lẽo dưới những tia nắng cuối ngày của phố núi, tôi cứ ước ao giá như những bậc cha mẹ trước khi dứt bỏ con mình đều nghe được lời ai oán của các sinh linh bé bỏng...

Con không có lời ru... - Xem thêm

Có tiêu hết 550 triệu USD, Hà Nội vẫn ngập

Dự án thoát nước Hà Nội với tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn 550 triệu USD được dự kiến hoàn thành sau 5 năm nữa (2013) cũng chỉ giúp thủ đô chống chọi được cơn mưa trên 300 mm (...) Trong khi trận mưa vừa rồi, riêng nội thành mưa trung bình trên 500 mm.

Có tiêu hết 550 triệu USD, Hà Nội vẫn ngập - Xem thêm

Lần đầu đối thoại chiến lược Việt-Nga

Nga và Việt Nam có cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên tại Hà Nội, trong khi Moscow nói muốn giúp Việt Nam phát triển chương trình hạt nhân dân sự.

Lần đầu đối thoại chiến lược Việt-Nga - Xem thêm

Vợ chồng "song kiếm hợp bích"

dịch giả "Tên tôi là Đỏ", tiểu thuyết của nhà văn Thổ Orhan Pamuk (giải Nobel văn học 2006).

Vợ chồng "song kiếm hợp bích" - Xem thêm

Ai làm “méo mó” đất Thăng Long ?

Muốn nói giời nói bể, nguỵ biện hay đổ lỗi thì rõ ràng, tất cả chúng ta đang làm “méo mó” đi đất Thăng Long ngàn năm văn vật. Trận lũ vừa qua là một bài học lớn, xót xa nhưng cần thiết, nhất là đối với các cấp quản lý, lãnh đạo thành phố nói riêng, với người dân sống ở Hà Nội nói chung...

Ai làm “méo mó” đất Thăng Long ? - Xem thêm

Văn hóa Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc xã hội sau Cách mạng Tháng Tám

Hình thành từ 1945 và bắt đầu định hình từ 1954, đến 1975 hệ thống chính trị Việt Nam mà hạt nhân là Đảng Cộng sản đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm đấu tranh chính trị, bảo vệ Tổ quốc nhưng lại chưa có thật nhiều kiến thức trong việc phát triển kinh tế, tổ chức xã hội, xây dựng văn hóa, mặt khác vì luôn phải xử lý những mâu thuẫn đối kháng, hệ thống này có một thái độ rất cứng rắn về ý thức hệ. Mô hình kinh tế bao cấp thời chiến và thiết chế xã hội phân loại công dân được nhân rộng ra trên địa bàn phía nam vĩ tuyến 17, gây ra những bất đồng sâu sắc về nhận thức và tâm lý trong nội bộ dân tộc. Ở các thành phố lớn, người dân sinh hoạt như trong trại lính, với sự kiểm soát chặt chẽ về hộ khẩu kèm theo việc cấp phát tủn mủn về cái ăn. Quá trình tái cấu trúc xã hội ở đây do đó càng tách rời các mục tiêu xã hội. Cho nên mặc dù có được một nguồn lực quan trọng là quán tính thời chiến, nền văn hóa mới của nước Việt Nam độc lập và thống nhất sau 1975 vẫn bị hạn chế trên nhiều phương diện. Chiến tranh ở biên giới tây nam rồi biên giới phía bắc lại tạo ra áp lực chính trị nặng nề đối với sinh hoạt xã hội, dẫn tới sự định hình hệ thống chuẩn mực văn hóa chính thống thiên về các chế định chính trị – tư tưởng. Sự thiếu thốn về kinh tế khiến nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhiều tầng lớp nhân dân rất nghèo nàn đồng thời mang tính chất thụ động. Thị trường văn hóa ở miền Nam trước đó cũng gần như hoàn toàn bị hủy diệt để thay thế bằng một cơ chế tự túc và cấp phát văn hóa không theo luật cung cầu. Văn hóa Việt Nam sau 1975 do đó đã bộc lộ những điểm yếu trí mạng. Không có được cơ sở xã hội thực sự và nền tảng kinh tế cần thiết, nền văn hóa mới ở Việt Nam thời gian 1975 – 1985 bị hạn chế rất lớn về khả năng phát triển đồng thời trình hiện tính chất mâu thuẫn trong một phương thức tồn tại không kích thích sức sáng tạo. Tình hình này đã từng bước thay đổi từ khi Việt Nam bước qua thời mở cửa và hội nhập từ 1986 đến nay.

Văn hóa Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc xã hội sau Cách mạng Tháng Tám - Xem thêm

Ẩn số quan hệ Việt - Mỹ thời tổng thống Obama

Sang Mỹ vào dịp nước này đang “mùa bầu cử” tổng thống Mỹ đời thứ 44, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội cảm nhận không khí nóng bỏng của cuộc chạy đua vào nhà Trắng giữa hai đảng Công hòa và Dân chủ.

Ẩn số quan hệ Việt - Mỹ thời tổng thống Obama - Xem thêm

Hiện tượng Obama

Barack Obama đắc cử tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa kỳ đang là một sự kiện làm chấn động thế giới. Từ Bắc Mỹ đến Châu Mỹ Latinh, từ Châu Âu sang Châu Á, không phải chỉ chính giới chú tâm theo dõi hành trình tiến vào nhà trắng của Obama, mà những người dân bình thường đều hồi hộp dõi theo diễn biến đầy kịch tính của hành trình ấy.

Hiện tượng Obama - Xem thêm

“Lụt” phát ngôn hay "lụt" trách nhiệm?

Sự cố ngập lụt ở Hà Nội cũng khiến "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này... "ngập lụt" theo với nhiều nhân vật, phát biểu, sự kiện đáng quan tâm...

“Lụt” phát ngôn hay "lụt" trách nhiệm? - Xem thêm

Sinh viên xếp hàng lên thư viện như… thời bao cấp

Dù cái tên bài báo hơi... "phản cảm", những thông tin trong bài thuộc loại những tin vui đã lâu vắng bóng trong mảng tin về đại học !

Sinh viên xếp hàng lên thư viện như… thời bao cấp - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Ru Nam - Kịch đọc lần thứ 16: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 24/06/2025 19:30 - 22:00 — The Joy Factory Cafe - 212 / 2B Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us