Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Hàng chục tỉ đồng có thể loại bỏ trong giá thành SGK

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với NXBGD năm 2007 đến nay vẫn còn nguyên giá trị: "Càng độc quyền, càng lãi; càng lãi, giá sách càng cao".

Hàng chục tỉ đồng có thể loại bỏ trong giá thành SGK - Xem thêm

Xả rác, phóng uế ở Sài Gòn đã thành bệnh mãn tính

Trao đổi với VnExpress, Phó ban chỉ đạo Xây dựng nếp sống văn minh đô thị TP HCM Lê Hiếu Đằng cho rằng, tình trạng mất vệ sinh thành phố như căn bệnh lâu năm gây khó cho chủ trương lập lại trật tự, mỹ quan Sài Gòn.

Xả rác, phóng uế ở Sài Gòn đã thành bệnh mãn tính - Xem thêm

Hủy chuyến thị sát Trường Sa

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vừa hủy chuyến thăm ra đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa 'vì lý do thời tiết'. Có lẽ là thời tiết ngoại giao.

Hủy chuyến thị sát Trường Sa - Xem thêm

Quá nhiều dự án sân golf trên những cánh đồng lúa

Không chỉ các khu công nghiệp (KCN) và khu đô thị mới “ăn” một cách “thô bạo” những cánh đồng lúa. Nhiều dự án dịch vụ du lịch và đặc biệt là xây dựng sân golf cũng đua nhau hướng đến vùng đồng bằng chuyên canh lúa. Đó là một điều hết sức vô lý, vì thông thường sân golf được xây dựng trên vùng đồi núi, trung du, bán sơn địa. Đáng nói hơn, thời gian qua, các tỉnh đồng bằng ven Hà Nội liên tiếp cấp phép cho hàng loạt dự án sân golf ngay trên những cánh đồng chuyên canh nông nghiệp từ ngàn đời nay.

Quá nhiều dự án sân golf trên những cánh đồng lúa - Xem thêm

China's Naval Secrets

Bình luận của một chuyên gia quân sự về căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc đặt tại Tam Á (phía nam đảo Hải Nam) trông xuống Biển Đông.

China's Naval Secrets - Xem thêm

Nguyễn Ngọc Thuần: Cái phổ quát là cái ít giá trị nhất

Bạn có chia sẻ với ý kiến cho rằng, nhà văn Việt Nam chưa ra được thế giới vì nhiều lý do, nhưng một trong các lý do quan trọng là tầm tri thức/nhận thức của nhà văn Việt Nam còn thấp? Rằng đó là do hầu hết nhà văn Việt Nam lười đọc, ngại đọc, ngại suy nghĩ, không có/thiếu khả năng tư duy về các vấn đề toàn cầu, đồng thời tự mãn với vốn liếng mình có, và tự biện minh rằng chỉ viết về những gì gần gũi với mình?

Nguyễn Ngọc Thuần: Cái phổ quát là cái ít giá trị nhất - Xem thêm

Cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá : Ngồi ghế nào hành xử theo ghế đó

Ông Trần Xuân Giá, cựu bộ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư, đã bắt đầu chủ trì các phiên làm việc của hội đồng quản trị ngân hàng ACB. Đã từng là một bộ trưởng có nhiều ảnh hưởng, nay đứng đầu một ngân hàng thương mại, quyết định của ông Giá có thể tạo tiền lệ và cũng có thể tạo ra ý kiến khác nhau trong một số người

Cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá : Ngồi ghế nào hành xử theo ghế đó - Xem thêm

Cần minh oan cho vua Duy Tân

Bài này được viết với ý tốt là minh oan cho vua Duy Tân, nhưng chứa đựng nhiều sai lầm về sự kiện (thí dụ điển hình là ảnh ngôi mộ vua Duy Tân được chú thích là ở... Pháp) và nhất là về phương pháp luận. Chúng tôi sẽ có dịp trở lại đề tài này.

Cần minh oan cho vua Duy Tân - Xem thêm

"Không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm"

Trong kỳ họp bắt đầu ngày mai (6.5), Quốc hội sẽ "xem xét và quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh" - chủ yếu là sáp nhập Hà Tây và một số huyện của Vĩnh Phúc vào Hà Nội. Việc đưa ra QH thực chất chỉ là hình thức, vì theo một bản tin VNTTX mà Tuổi Trẻ đăng lại ngày 12.4, "Theo dự kiến, việc tuyển chọn tư vấn nước ngoài được tổ chức trước ngày 15-5 và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án sẽ hoàn thành trong tháng 6-2008 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ." - đây chắc là một kỷ lục đáng ghi vào sổ Guiness về thành tích của các nhà quản lý nước ta: chọn thầu cho một dự án khổng lồ, trong một thời gian vô cùng nhanh ! Trong điều kiện đó, tiếng chuông phản biện mà nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa gióng lên liệu có thể ngăn chặn được quyết định chắc chắn là "nặng đô" này?

"Không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm" - Xem thêm

Hệ quả chiến lược Brzezinski đối với VN

Trong lúc chiến sự diễn ra, Brzezinski mỗi buỗi chiều lại gặp đại sứ Trung Quốc Sài Trạch Dân để thông báo hoạt động của quân Liên Xô dọc biên giới Xô – Trung và cho hay những thông tin tình báo vệ tinh khác. Như nhận xét của Cecile Menetrey-Monchau trong cuốn sách gần đây về quan hệ Việt – Mỹ, “dù cuộc xâm lấn được gọi là ‘cuộc chiến của Đặng’ tại Trung Quốc, nó cũng có thể được gọi là ‘cuộc chiến của Brzezinski’ ở Washington, với ý nghĩa là gián tiếp đối đầu với Moscow và thắng thế trước Vance.”

Hệ quả chiến lược Brzezinski đối với VN - Xem thêm

"Anh vẫn chờ em trên đồn cao"

Cô Tư đất mũi Cà Mau leo lên cao nguyên Đồng Văn, địa điểm cực bắc của đất nước. Mời bạn đọc xem hình.

"Anh vẫn chờ em trên đồn cao" - Xem thêm

GIỮA ĐẤT VÀ TRỜI

Rất khó định nghĩa thế nào là một người trí thức, nhưng bất cứ người trí thức nào cũng có lúc phải đặt câu hỏi cho chính mình: giữa những nguyên tắc trong veo mà mình nuôi dưỡng trong đầu với thực tế trái ngược mà mình phải đương đầu trước mắt, có thể nào dung hòa được không trong hành động? (...) Trong hai trường hợp điển hình mà tôi nêu trên đây, một người sống và im lặng trong mâu thuẫn, một người chết vì mâu thuẫn nổi loạn. Đừng tưởng người này sướng người kia khổ, người này thành công người kia thất bại: cả hai đều khổ, ngấm ngầm hoặc bùng nổ. Một người chọn chết trong lòng để sống. Một người chọn sống trong cái chết. Đừng hỏi ai đúng ai sai, nếu cách họ sống và cách họ chết đánh thức suy nghĩ của mọi người. Ai đánh thức, không cho xã hội ngủ, người ấy là trí thức, bất kể họ là ai. Bởi vì trí thức không có vai trò nào khác: họ là, và chỉ là, lương tâm của thời đại.

GIỮA ĐẤT VÀ TRỜI - Xem thêm

CẢNG BIỂN VIỆT NAM- NHỮNG DỰ ÁN... KINH HOÀNG!

300 TỈ ĐỒNG CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC? Sự việc bắt đầu “quấy” dư luận bằng hàng loạt những kiến nghị của tiến sĩ Trương Đình Hiển cùng một nhóm những chuyên gia danh tiếng của Phân viện vật lý thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia gửi cho các ông Hồ Xuân Mãn Bí thư tỉnh uỷ, Nguyễn Văn Mễ (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế) và Bộ trưởng Giao thông vận tải (lúc đó là ông Đào Đình Bình).

CẢNG BIỂN VIỆT NAM- NHỮNG DỰ ÁN... KINH HOÀNG! - Xem thêm

Lòng Tin, Chuyện Đảo và Gạo

Không thể có một người dân có lương tri nào lại không cảm thấy nỗi nhục quốc thể khi quan sát cảnh người Trung quốc bày tỏ "lòng yêu nước" và mưu toan bành trướng của họ trong lễ rước đuốc Olympic ngay tại Sài Gòn trong khi những thanh niên Việt Nam yêu nước Nam thì không thể nào xuất hiện. Tôi không nghĩ là các quan chức Việt Nam không thấy nhục trước cảnh ấy. Có thể vì họ quá lo lắng cho sự thành công của buổi lễ và không tiên liệu hết dã tâm của người Trung quốc. Có lẽ họ cũng đã không tiên liệu hết cú “knock-out” uy tín khi để cho người Trung quốc dương uy trên chính lãnh thổ ta.

Lòng Tin, Chuyện Đảo và Gạo - Xem thêm

80% dân số cả nước phải "bóp bụng"

Nhóm 20% người giàu nhất VN có tỉ lệ tiêu dùng chiếm 43,3% tổng chi tiêu cả nước trong khi 80% người tiêu dùng còn lại phải chi tiêu tiết kiệm và 20% nhóm người nghèo trong số này chỉ chi 7,2% tổng chi tiêu cả nước 20% người giàu nhất VN có tỉ lệ tiêu dùng chiếm 43,3% tổng chi tiêu cả nước Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới cho thấy. Nhiều gia đình đã phải đi xa hơn 10 km để mua được thức ăn giá rẻ tại các chợ đầu mối, các khu chuyên doanh...

80% dân số cả nước phải "bóp bụng" - Xem thêm

Căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới ở Hải Nam ?

“Ở vị trí chỉ cách bờ biển Việt Nam 200 km, tầm vóc công trình đang xây dựng nhìn thấy qua không ảnh DigitalGlobe chỉ ra rằng Ngọc Lâm (Yulin) sẽ trở thành một căn cứ trọng yếu cho các hàng không mẫu hạm và tàu ngầm”. Cũng xin nói thêm : Tam Á là địa điểm đầu tiên đón đuốc Olympic trên đảo Hải Nam

Căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới ở Hải Nam ? - Xem thêm

"Đại tá" an ninh Nguyễn Tài và cuộc đối mặt với CIA

Bài này cũng khá trung thực. Nhưng muốn biết những khổ ải mà ông Nguyễn Tài phải vượt qua sau năm 1975, xin tìm đọc lời kể của chính đương sự : http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=5887&rb=08

"Đại tá" an ninh Nguyễn Tài và cuộc đối mặt với CIA - Xem thêm

Đỗ Hoàng Diệu : "Ngoài đời tôi rất yếu đuối"

Chân thành và đầy xúc cảm với sự chín chắn, viên mãn của một người đàn bà, Đỗ Hoàng Diệu sau những ngày về Việt Nam đã tự bạch về cuộc sống trên đất Mỹ, chuyện gia đình và dự định văn học của chị.

Đỗ Hoàng Diệu : "Ngoài đời tôi rất yếu đuối" - Xem thêm

Ông Ẩn trông đợi gì ở Larry Berman ?

Bài thứ 2 trong loạt bài mới của Nguyễn Thị Ngọc Hải về ông Phạm Xuân Ẩn.

Ông Ẩn trông đợi gì ở Larry Berman ? - Xem thêm

Hút thuốc giữa bầy sói

Trong lần đi trinh sát, một tổ đặc công nước vô tình lọt vào giữa chỗ trú quân của một đơn vị lính nguỵ. Bằng sự dũng cảm và mưu trí, những "người cá" ấy đã không những bảo toàn được tính mạng mà còn tạo ra một câu chuyện những tưởng chỉ có trong huyền thoại...

Hút thuốc giữa bầy sói - Xem thêm

Đi rước đuốc không được cầm đuốc

Anh Phiếu cho hay dù không được cầm đuốc, anh vẫn ‘tự hào’ vì đã viết lá thư phản đối ý đồ chính trị của Bắc Kinh. Anh Phiếu tin rằng Trung Quốc đã gỡ Hoàng Sa khỏi bản đồ rước đuốc Olympic mà họ công bố, một phần nào đó vì lá thư phản đối của anh. (Bạn đọc có thể xem "bản đồ rước đuốc" mới của Bắc Kinh tại : http://torchrelay.beijing2008.cn/en/journey/map/)

Đi rước đuốc không được cầm đuốc - Xem thêm

Sếu đầu đỏ có nguy cơ "biến" khỏi VN

Sau vụ cháy Vườn quốc gia Tràm Chim - Tam Nông (Đồng Tháp) kéo dài từ 22-25/4, khoảng 500ha đồng cỏ bị thiêu rụi, trong đó phần lớn là cỏ năn, thức ăn cho loài sếu đầu đỏ quý hiếm (được đưa vào sách đỏ VN).

Sếu đầu đỏ có nguy cơ "biến" khỏi VN - Xem thêm

VĂN HỌC SÀI GÒN ĐÃ ĐẾN VỚI HÀ NỘI TỪ TRƯỚC 1975

Tôi kể lại hai chuyện này để thấy sự chia sẻ của chúng tôi với văn học đô thị miền Nam còn là ở hai điểm. Thứ nhất sự chi chút gia tài văn học quá khứ. Không có các anh trong ấy bao năm gìn giữ, Hàn Mặc Tử chẳng hạn, rồi Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương không thể trọn vẹn như ngày nay. Thứ hai, sự tiếp nhận văn học nước ngoài từ các lý thuyết văn học tới các tác giả cụ thể. Các tạp chí ở Sài Gòn đã làm công việc này một cách tự nhiên và cuộc hội nhập với thế giới mà các bạn trẻ đầu thế kỷ XXI này đang làm là tiếp tục đi theo cái mạch đó.

VĂN HỌC SÀI GÒN ĐÃ ĐẾN VỚI HÀ NỘI TỪ TRƯỚC 1975 - Xem thêm

Lịch sử văn minh nhân loại đã và sẽ còn có người đặt ở vị trí như tôi vào hôm qua?

Rút cục rồi "người ta" cũng loại anh ra ! "Anh" đây là Lê Minh Phiếu, người được chọn rước đuốc Olympic ở TP HCM, nhưng cũng là người đã viết thư cho ông chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế phản đối việc Trung Quốc công bố bản đồ rước đuốc trong đó có vẽ quần đảo Hoàng Sa như một phần lãnh thổ của họ. Đây là chuyện Lê Minh Phiếu kể lại trên blog của mình.

Lịch sử văn minh nhân loại đã và sẽ còn có người đặt ở vị trí như tôi vào hôm qua? - Xem thêm

Rủ nhau đi lập biệt phủ

Sau Hà Nội (phủ Thành Chương) tới phiên Huế. <<Mỗi biệt phủ nhỏ cũng ngót nghét 3.000 mét vuông đất, lớn thì đến chừng 10.000 m. Ngoài gần mười biệt phủ đã đón khách du lịch hiện còn bảy, tám biệt phủ nữa đang và sắp được xây dựng. Những biệt phủ này nằm ở vị trí đắc địa trên một đoạn đường có chiều dài 4 km, thuộc tỉnh lộ 13 ngang qua địa phận xã Thủy Bằng, phía Tây - Nam của thành phố Huế. Nhiều người còn gọi đoạn này là cung đường biệt phủ>>

Rủ nhau đi lập biệt phủ - Xem thêm

Về việc giao khu “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh: Ý kiến hai lãnh đạo “đá” nhau

Khu “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 đã được UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Công ty cổ phần Hòn Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư (không qua đấu thầu)... Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ và ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh là hai người đại diện cho các cơ quan giám sát phải thốt lên: “Người dân có quyền nghi ngờ về tính không minh bạch về việc giao (kể cả đấu thầu) một số khu đất vàng”.

Về việc giao khu “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh: Ý kiến hai lãnh đạo “đá” nhau - Xem thêm

Chuyện về người lập Cty phần mềm đặc biệt nhất VN

<< Là Việt kiều thành đạt ở Mỹ, có công việc ổn định, thu nhập cao nhưng anh Đỗ Văn Du quyết định về Việt Nam – nơi còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT... >> / Tấm hình ngay trên đầu bài viết sẽ giúp bạn "giải mã" tại sao công ty phần mềm của anh Du lại là "đặc biệt nhất VN"

Chuyện về người lập Cty phần mềm đặc biệt nhất VN - Xem thêm

Chủ tịch HĐQT “ôm” 17tỷ chơi cổ phiếu, cổ đông náo loạn!

Hàng trăm cổ đông của Công ty Cổ phần mía đường La Ngà hiện đang “ngồi trên lửa” trước thông tin ông Phạm Như Hoá, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) “ôm” gần 17 tỷ đồng chơi cổ phiếu, dẫn đến thua lỗ tiền tỷ.

Chủ tịch HĐQT “ôm” 17tỷ chơi cổ phiếu, cổ đông náo loạn! - Xem thêm

Việt Nam vạn tuế !

Nhân đọc loạt bài "Nhà lao An Nam ở Guyane" (khởi đăng trên báo Tuổi Trẻ từ ngày 25-4), nhà báo Thái Duy có bài viết cung cấp thêm nhiều tư liệu về các chiến sĩ tham gia khởi nghĩa Yên Bái. Xin giới thiệu với bạn đọc.

Việt Nam vạn tuế ! - Xem thêm

Lễ rước đuốc êm thấm ở TP HCM

Bản tin của Reuters thì nói công an mặc sắc phục và thường phục tìm cách ngăn một nhóm người Trung Quốc chăng biểu ngữ gần Nhà thờ Đức Bà trong lúc đường phố tắc ngẽn xe cộ. Một nhà báo không nêu tên nói ông chỉ tình cờ ra một điểm dọc đường rước đuốc thì thấy xung quanh đầy người Trung Quốc:

Lễ rước đuốc êm thấm ở TP HCM - Xem thêm

Văn học chiến tranh: Cả bạn đọc lẫn nhà văn đều... kiệt sức?

Chiến tranh đã kết thúc 33 năm. Cho đến lúc này, một cảm giác cho thấy nền văn học viết về chiến tranh đã và đang trở nên mờ nhạt cho dù vẫn có những nhà văn viết về cuộc chiến tranh đó và có những nhà xuất bản vẫn cho ra mắt những tác phẩm mới và tái bản một số tác phẩm cũ đã viết về chiến tranh. Nhưng trong đời sống văn học Việt Nam, những tác phẩm này không tạo ra được dư luận trong bạn đọc nữa và không còn được bàn đến như trước kia. Tại sao vậy? Có phải vì chiến tranh đã chìm sâu vào ký ức của người Việt Nam hay những tác phẩm viết về chiến tranh không tìm được vị trí của nó nữa?

Văn học chiến tranh: Cả bạn đọc lẫn nhà văn đều... kiệt sức? - Xem thêm

Phạm Thị Thành : "Đạo diễn không phải nghề dành riêng cho đàn ông"

Quen biết chị từ hàng chục năm nay, nhưng mỗi lần gặp chị, tôi đều có cảm giác như thời gian đã bị bất lực trước người phụ nữ này: lúc nào cũng vẫn giọng nói ríu rít hồ hởi chân thành ấy, lúc nào cũng nụ cười tít mắt như quên hết cả sự đời, lúc nào cũng một sự hào hứng tin tưởng vào những tốt lành thiện chí của công việc mà mình đang theo đuổi.

Phạm Thị Thành : "Đạo diễn không phải nghề dành riêng cho đàn ông" - Xem thêm

"Cọp" sách

Đề cập về việc phô-tô tài liệu trái phép, Tiến sĩ Hà Thiên Sơn - giảng viên trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM chia sẻ: "Đó là tình trạng khá bức xúc hiện nay. Cuốn Lịch sử Triết học do tôi viết cũng đã từng bị phô-tô đại trà để bán cho SV. Ở một khía cạnh khác, tôi thông cảm với nhiều SV còn khó khăn, bằng cách này hay cách khác, các SV đọc được sách của mình cũng là điều tốt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó chịu vì họ tự ý làm điều đó mà không hỏi ý kiến mình".

"Cọp" sách - Xem thêm

Trần Huy Liệu và cuộc cải cách ruộng đất

Đọc di cảo của ông về cải cách ruộng đất (CCRĐ), tôi rất cảm phục ông. Những ghi chép trong chuyến đi thực tế ở Thái Nguyên khi ông làm Trưởng Ban Văn - Sử - Địa; nhãn quan trung thực, khách quan của người làm công tác nghiên cứu lịch sử; dũng khí của một cốt cách tùng bách - tất cả đã thôi thúc, giục giã ông viết những lời tâm huyết gửi Đoàn ủy CCRĐ đầu năm 1954, nêu lên ý kiến cho rằng: khác với Trung Quốc, ở Việt nam, đại đa số là trung tiểu địa chủ, và một số địa chủ thân sĩ đều có tinh thần yêu nước; số đại địa chủ làm tay sai cho đế quốc chiếm tỉ lệ không cao nên Đảng phải có sách lược triệt để phân hóa, tránh đấu tố tràn lan.

Trần Huy Liệu và cuộc cải cách ruộng đất - Xem thêm

Bản tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Phân tích của một "blogger" về cuộc rước đuốc Thế vận hội và bản đồ rước đuốc của Trung Quốc.

Bản tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Xem thêm

Thủ tướng: Bảo đảm an ninh lương thực rồi mới xuất khẩu

Những thông tin liên quan đến tình hình lương thực thế giới đã gây ra tình trạng ở nhiều địa phương người dân đổ xô đi mua gạo tích trữ, buộc thủ tướng phải lên tiếng trong cuộc họp giao ban trực tuyến đầu tiên với các bộ ngành và 8 tỉnh, thành phố vào sáng 27/4. Lạm phát vẫn là một mối lo hàng đầu của người dân hiện nay.

Thủ tướng: Bảo đảm an ninh lương thực rồi mới xuất khẩu - Xem thêm

Blogger Điếu Cày bị bắt vì... 'trốn thuế'?

Báo chí nhà nước VN loan tin blogger Điếu Cày, tức nhà báo tự do Hoàng Hải, bị bắt vì tội "trốn thuế" 400 triệu đồng (khoảng 25.000 đô la).

Blogger Điếu Cày bị bắt vì... 'trốn thuế'? - Xem thêm

Nhà lao An Nam ở Guyane

Nhân dịp đến Guyane làm tin về cuộc phóng vệ tinh Vinasat-1, phóng viên Tuổi Trẻ đã tìm đến nhà lao An Nam, vùng đất khổ sai của nhiều tù nhân biệt xứ người Việt trước đây. Đây là bài đầu trong một loạt bài về chuyến đi này.

Nhà lao An Nam ở Guyane - Xem thêm

Tìm nhà (thơ) quên mất số (nhà) lớn khôn

Vậy là Lê Đạt đã “tốc hành” về một “ga xanh” nào đó, vào sáng nay - ngày 25/4/2008 - ngày Hà Nội đưa đám ông. Cú ra đi quá bất ngờ từ một cầu thang trong nhà của ông gợi nhớ tới chuyến ra đi cũng vì và cũng từ một cầu thang trong nhà của ông Trường Chinh cách đây đã nhiều năm. Dù hai người hai “nhà”, hai “số”, hai phận, nhưng trong quá khứ tít mù xa nào đó, Lê Đạt đã từng là thư ký (riêng) của Trường Chinh. Họ đã từng đồng cam cộng khổ với nhau ở chiến khu Việt Bắc.

Tìm nhà (thơ) quên mất số (nhà) lớn khôn - Xem thêm

Cà phê phong cách @

Quán Sozo ở đường Bùi Viện, Q.1 có nhiều hoạt động khá thú vị dành cho bạn trẻ. Một trong những hoạt động hấp dẫn nhất của Sozo được duy trì mấy năm qua là câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí vào tối thứ ba và thứ sáu (...) Sun Flowers là một quán cà phê rất đặc biệt vì nhân viên phục vụ đều là những người khiếm thính. Quán rất nhỏ, ở số 173 Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận. Trước kia quán có tên là quán Lặng và chủ nhân cũ của quán là ba nhà báo. Nay quán đã sang cho bạn Kim Uyên (24 tuổi) và đổi tên thành Sun Flowers.

Cà phê phong cách @ - Xem thêm

Việt Nam trên bàn cờ quân sự̣ khu vực

BBC phỏng vấn tiến sĩ Stein Tonnesson, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Hoà Bình Quốc Tế ở Oslo, Na Uy, chuyên gia về Biển Đông, về tin Trung Quốc vừa triển khai một căn cứ tàu ngầm hạt nhân có quy mô lớn ở Đảo Hải Nam.

Việt Nam trên bàn cờ quân sự̣ khu vực - Xem thêm

Thịt chó và bệnh tả: Xét lại bằng chứng

Tác gả bài này là Nguyễn Văn Tuấn (không phải Nguyễn Anh Tuấn)

Thịt chó và bệnh tả: Xét lại bằng chứng - Xem thêm

Môi giới cô dâu: 1 thế giới 2 góc nhìn

Kỳ thị: Hàng năm đều có các đoàn đại biểu của Việt Nam sang Đài Loan tìm hiểu về cuộc sống cô dâu Việt. Có đoàn của Viện khoa học A, Hội phụ nữ B, tỉnh C, trường đại học Khoa học xã hội nhân văn D... [...] Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra điều này. Thì ra điều nổi bật ở các đoàn đó là làm cho cô dâu Việt Nam tự ái và làm cho người Đài Loan ngạc nhiên. Khi các bác Việt Nam tuy được chủ nhà dẫn đi tìm hiểu đời sống thật của cô dâu, gặp gỡ, ngồi ăn, trò chuyện nhưng chính họ lại luôn tỏ ra lãnh đạm, kiêu ngạo với các cô dâu, coi cô dâu như một tầng lớp ít học thức, khác họ.

Môi giới cô dâu: 1 thế giới 2 góc nhìn - Xem thêm

Lênh đênh một kiếp ca trù

Bóng chị lẻ loi trên chiếu lúc cuộc hát đã vãn. Đến giờ, hạnh phúc riêng với chị là điều xa vời. Tối tối, người đàn bà ấy sửa giọng trong căn phòng trống trải để chuốt cho được một câu. Trót đa mang phận nghệ sĩ nên chị phải đèo bòng suốt một đời tiếng phách, điệu đàn./ Đào nương Bạch Vân kể chuyện đời nghệ sĩ của mình

Lênh đênh một kiếp ca trù - Xem thêm

Hành động ấn tượng: "Chạy chức" nóng hơn... "Chạy án"!

Cảm ơn một bạn đọc ở TP.HCM đã giới thiệu mục "Phát ngôn - Hành động ấn tượng" (mỗi thứ sáu) của Tuần Việt Nam. Đặc biệt kì này có lời nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch Hội đồng quảnh trị TĐH Phan Châu Trinh mới khai giảng : <<Sinh viên không xưng em, xưng cháu mà đàng hoàng xưng tôi. Thầy cô sẽ gọi sinh viên là các anh chị. Như vậy chúng tôi muốn trao cho các bạn một tư thế bình đẳng để có thể thảo luận, tranh cãi với thầy cho đến cùng và chỉ chấp nhận những chân lý mà mình đã được hoàn toàn thuyết phục...>>

Hành động ấn tượng: "Chạy chức" nóng hơn... "Chạy án"! - Xem thêm

Đuốc Olympic Bắc Kinh thiêu đốt lòng yêu nước Việt Nam

Bản tin ngày 20.4, đích thân Thủ Tướng Dũng nói bóng gió rằng việc chống lại đuốc Olympic có thể bị coi là một hành động tương tự như thù địch chống lại nhà nước Việt Nam. Việc ông Dũng xuất hiện có thể hiểu theo 2 cách: Thứ nhất, đó là chính bản thân hệ thống an ninh Việt Nam đang lo ngại về một diễn biến mà chính họ cũng chưa lường được sẽ bộc phát ra sao, dù 2000 an ninh - mật vụ, 1000 cảnh sát du lịch và một trung đoàn bộ đội được lệnh trực chiến A2, hàng ngàn đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn Saigon và các học viên từ các trường quân đội, an ninh, quân báo… được điều động giả trang vai khán giả đứng dọc bên đường. Trước đó một ngày, Công an TP Saigon đã phát đi bản tin cảnh cáo, quy chụp những người có ý chống Trung Quốc là do Việt Tân, bọn phản động Xcafevn, và bọn thanh niên 360 độ yahoo trong nước… Sau đó thì tới ông Dũng xuất hiện để hoàn toàn đẩy những người theo phong trào ái quốc thế hệ mới tại Việt Nam vào vị trí như những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật.

Đuốc Olympic Bắc Kinh thiêu đốt lòng yêu nước Việt Nam - Xem thêm

Thiếu điện, sao ngành điện lại đổ lỗi cho dân?

Viet-studies bình luận :"Đổ lỗi là phải! Tại dân xài mới thiếu điện. Nếu dân không xài điện thì làm gì thiếu?". Diễn Đàn gợi ý cho các đồng chí EVN: giải tán dân, mọi chuyện xong hết!

Thiếu điện, sao ngành điện lại đổ lỗi cho dân? - Xem thêm

Đánh giá chất lượng giáo dục: “Ba sôi, hai lạnh”

Chú thích của Diễn Đàn : " Ba sôi, hai lạnh " là công thức pha 3 phần nước sôi với 2 phần nước lạnh thành nước ấm để ngâm hạt lúa cho nẩy mầm thành mạ, rất phổ biến ở nông thôn miền Bắc thời sau 1954. Lâu nay công thức này được dùng để ám chỉ sự sơ lược, cứng nhắc và " dĩ hòa vi quý " của các bản tổng kết với kết cấu 3 ưu điểm và 2 khuyết điểm, thành tích là chính, thiếu sót phụ.

Đánh giá chất lượng giáo dục: “Ba sôi, hai lạnh” - Xem thêm

Suýt chết vì nhiễm trùng 'của quý'

Không biết vụ này có liên quan gì tới Nghị quyết 36 không nhỉ.

Suýt chết vì nhiễm trùng 'của quý' - Xem thêm

Trắng chữ nhẹ tênh - nhà thơ Lê Đạt

Cùng với bài này, tạp chí Tia Sáng điện tử đăng nhiều bài về nhà thơ Lê Đạt của Phan Đình Diệu, Lý Lan, Nguyễn Huy Thắng (con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng)...

Trắng chữ nhẹ tênh - nhà thơ Lê Đạt - Xem thêm

Đọc và dịch Liêu Trai chí dị

Bài tựa cho bản dịch Liêu Trai chí dị của Cao Tự Thanh, do NXB Văn hóa Sài Gòn xuất bản năm 2006, đăng lại trên blog của ông. Nhiều chi tiết văn học và lịch sử quý.

Đọc và dịch Liêu Trai chí dị - Xem thêm

Bằng chứng khoa học thay vì lên lớp

Một bài viết của trên báo Sức khỏe và Đời sống, của bộ Y tế, mang nhan đề rất trịch thượng (“Không được tùy tiện phát ngôn tiêu cực về chống dịch tiêu chảy cấp”), nhưng lại chứa đầy những sai lầm, tùy tiện... Sáu tháng vừa qua dịch tả đã ba lần tái phát ở nước ta, điều đó có liên quan gì tới trình độ của các quan chức bộ Y tế?

Bằng chứng khoa học thay vì lên lớp - Xem thêm

Sự thành tâm không có chỗ cho dối lừa

Nhân chuyện nam thanh nữ tú Hà Thành vặt hoa trong hội hoa đào mới đây, và chuyện chiếc bánh khổng lồ ruột bằng mút xốp được mang lên dâng hương ở đền Hùng nhân ngày giỗ Tổ, tác giả bàn về hai khía cạnh văn hóa đang phổ biến ở nước ta : "văn hóa vặt trụi" và "văn hóa dối lừa". Nhưng đòi hỏi "các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc và nghiêm túc" các hành vi vô văn hóa này thì có khác chi nói chuyện với cái đầu gối?

Sự thành tâm không có chỗ cho dối lừa - Xem thêm

Roots of Asia's rice crisis

Bài này bắt đầu từ cuộc khủng hoảng lúa gạo ở Philippines (nước trồng lúa nhưng mỗi năm phải nhập khẩu 10% gạo tiêu thụ), nhưng qua đó cho ta hiểu toàn bộ cuộc khủng hoảng ở châu Á.

Roots of Asia's rice crisis - Xem thêm

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa: Giữ gìn phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc

Người dân trên đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" từ mấy trăm năm nay như một phần máu thịt của họ.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa: Giữ gìn phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc - Xem thêm

30/4/1975, Dương Văn Minh và tôi

Tác giả bài viết là người giới thiệu lời đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh Tổng thống cuối cùng Việt Nam Cộng Hòa tại đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30/4/1975. Anh nguyên là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963-64) từng có nhiều dịp tiếp xúc với tướng Minh và cũng là một nhân chứng trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

30/4/1975, Dương Văn Minh và tôi - Xem thêm

Những phút cuối với Lê Đạt

Tôi nắm tay Đạt, bàn tay hồ như không còn sinh khí. Mấy năm nay, bạn bè đi nhiều quá. Mạc Lân… Vũ Bão… Trần Thư… Cao Nhị… Mai Văn Hiến… Rồi gần đây nữa, Lưu Công Nhân… Hữu Mai… Cao Xuân Hạo… Chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt mày, hở Đạt? Tôi có cảm giác như anh khẽ gật đầu. Nhưng tôi chỉ tự lừa mình để tiếp tục cuộc trò chuyện thầm đơn phương… Nhớ không Đạt, nhưng ngày hoạn nạn, chúng mình cơm đùm cơm nắm lăn lê bò toài hết Thư viện Trung ương đến Thư viện Khoa học Xã hội dịch thuê viết mướn?... Nhớ không Đạt, những ngày bom B.52 Mĩ rải thảm phố phường Hà Nội, chúng mình tìm nhau vào những quãng ngưng, chụm đầu nghe một khúc “Sonate mùa Xuân” của Beethoven hay một chương “Concerto số 2 cho piano” của Rachmaninov trên chiếc máy quay đĩa Nga cà khổ và mày không quên bình luận với cái cười yêu đời không gì dập tắt nổi của mày: “Un havre de bonheur !”…? Thế mà bây giờ…

Những phút cuối với Lê Đạt - Xem thêm

Gặp thơ Lê Đạt một thời

Anh công an nơi ngã tư đường phố/ Chỉ đường cho/ xe chạy/ xe dừng/ Rất cần cho luật giao thông/ Nhưng đem bục công an đặt giữa trái tim người/ Bắt tình cảm ngược xuôi/ Theo luật lệ đi đường nhà nước/ Có thể gây nhiều đau xót/ ngoài đời

Gặp thơ Lê Đạt một thời - Xem thêm

NGƯỜI PHU CHỮ ĐÃ RA ĐI

Và giờ đây Người Phu Chữ Lê Đạt đã ra đi, nhưng ông vẫn còn đó trong Bóng Chữ của chính ông./ Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết về Lê Đạt

NGƯỜI PHU CHỮ ĐÃ RA ĐI - Xem thêm

Môi giới cô dâu : 1 thế giới, 2 góc nhìn

<< Mơ màng, đối phó, mệt mỏi, tham vọng, thành tích, kinh ngạc, bóp méo, kỳ thị, vài từ của tôi để miêu tả về môi giới hôn nhân và cô dâu Việt, một thế giới nhưng hai ba góc nhìn.>>/ Một bài cần đọc, của một nhà báo biết rất nhiều về thực trạng phụ nữ sang lấy chồng ở Đài Loan. Trang Hạ cũng bắt đầu đăng trên blog một tiểu thuyết chị viết về chủ đề này.

Môi giới cô dâu : 1 thế giới, 2 góc nhìn - Xem thêm

Luật trung ương, luật địa phương

Hiện nay, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khoảng 200 luật, và 100 pháp lệnh đang được hướng hẫn thực hiện bởi 10.000 văn bản liên quan. Ông Trần Hữu Huỳnh, trưởng ban pháp chế VCCI nói rằng có rất nhiều nghi ngại về tính minh bạch, công khai, và nội dung của các văn bản hướng dẫn này so với các luật gốc. “Chúng ta phải rất cảnh giác với những sản phẩm của các quan chức đút hai chân ở dưới gầm bàn làm luật”, ông Huỳnh nói.

Luật trung ương, luật địa phương - Xem thêm

CÂU HỎI THỨ 17 và 18 VỀ KHẢO CỔ HỌC.

Xin giới thiệu blog của nhà khảo cổ Nguyễn Thị Hậu. Lần này có một bài học súc tích về "các nền văn hóa lớn thuộc thời đại kim khí ở Việt Nam". Nhưng nên đọc về trước, nhiều bài hay, không phải chỉ về khảo cổ.

CÂU HỎI THỨ 17 và 18 VỀ KHẢO CỔ HỌC. - Xem thêm

"Tôi đã cưới hụt 2 lần"

Hôm nay chủ nhật, lười đọc báo, tôi mạn phép "chôm" bài này từ mạng viet-studies thân mến, nhất là đọc thấy bình luận "xem ảnh thôi cũng đủ !".

"Tôi đã cưới hụt 2 lần" - Xem thêm

Một cuốn sách bị nghi đạo bản dịch

Tối 18/4, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây ra mắt 2 tác phẩm của văn hào Hungary Márai Sándor, đều đứng tên dịch giả là Nguyễn Hồng Nhung. Tuy nhiên, dịch giả Giáp Văn Chung đang đòi trả lại tác quyền bản dịch cuốn "Những ngọn nến cháy tàn". (Bản dịch của Giáp Văn Chung đã được giới thiệu trên Diễn Đàn : http://www.diendan.org/Doc-sach/nhung-ngon-nen-chay-tan/)

Một cuốn sách bị nghi đạo bản dịch - Xem thêm

Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

Bài này dành riêng cho những ai đã nhập thiền, sống độc thân hoặc không có con cái đang tuổi đi học. Để biết tại sao nền giáo dục nước ta hết sức tốt đẹp, muốn hoàn thiện nó, chỉ cần "tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác xã hội hoá giáo dục".

Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - Xem thêm

Đằng sau các hội lễ

Đó là sự pha tạp văn hoá, sự ô nhiễm môi trường và sự xuống cấp nhanh chóng của di tích sau kỳ lễ hội.

Đằng sau các hội lễ - Xem thêm

Khủng hoảng gạo châu Á

Từ Ấn Độ đến Philippines, giá gạo tăng nhanh kinh khủng, gây ra nhiều lo âu về việc thiếu hụt gạo ở diện rộng. Đâu là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng gạo này và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn chăng?

Khủng hoảng gạo châu Á - Xem thêm

Nhìn thẳng vào một vết lõm trong thế giới phẳng

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học-công nghệ đã tạo điều kiện cho các nước đi sau rút ngắn được rất, rất nhiều khoảng cách phát triển so với những nước trước đó, hay nói khác đi là “ làm phẳng khoảng cách phát triển” giữa các nước trong một thời gian rất ngắn, khi biết tận dụng những thành tựu của khoa học. Nhưng cùng với khả năng làm “phẳng thế giới ” đó cũng đã làm thế giới trở nên “lồi, lõm” hơn nhiều và diễn ra trên mọi phương diện. Một trong những vết lõm đó là sự phân hóa, giàu nghèo ngày càng doãng ra.

Nhìn thẳng vào một vết lõm trong thế giới phẳng - Xem thêm

Dịch giả Trần Trung Hỷ : "Mạc Ngôn là vua của vương quốc Cao Mật"

Mạc Ngôn (Mo Yan) có lẽ là tác giả đương đại Trung Quốc được dịch và đọc nhiều nhất ở Việt Nam.

Dịch giả Trần Trung Hỷ : "Mạc Ngôn là vua của vương quốc Cao Mật" - Xem thêm

Bầu chọn các kỳ quan thiên nhiên: Dừng lại thôi !

Ít nhất báo Lao Động cũng có được một bạn đọc sáng suốt và tỉnh táo. Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha... cuối cùng nếu không được chọn vào danh sách "7 kì quan thiên nhiên", thì cũng chẳng sao. Bao giờ có cuộc thi về "7 căn bệnh kì cục", chắc chắn ta sẽ giành hai giải : bệnh thị hoa hậu và bếnh sính được ghi kỉ lục Guinness. Lúc đó sẽ mang cái bánh dầy mút xốp (nặng 1 tấn kể cả khung sắt) mà Vua Hùng không dám về ăn chia ra cho cả nước (và cho kiều bào, theo đúng tinh thần NQ36).

Bầu chọn các kỳ quan thiên nhiên: Dừng lại thôi ! - Xem thêm

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Việt Nam

Tăng trưởng của các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương sẽ giảm khoảng một đến hai điểm phần trăm xuống còn 8,5% vào năm 2008, là kết quả biến động tài chính của nền kinh tế Mỹ và suy giảm kinh tế toàn cầu. Trên đây là nhận định của báo cáo cập nhật tình hình kinh tế các nước khu vực Đông Á và Thái Bình Dương trong vòng 6 tháng vừa qua của Ngân hàng Thế giới. (...) Nhưng báo cáo cũng cảnh báo rằng thách thức thực sự cho các chính phủ trong khu vực là tác động lạm phát của việc tăng giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu đặc biệt là ảnh hưởng nặng tới những người dân nghèo.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Việt Nam - Xem thêm

Sẽ trả lại đất Thánh địa La Vang

Trong một quyết định gây bất ngờ cho nhiều người, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đồng ý trao gần như toàn bộ đất đai Thánh địa La Vang cho Giáo hội Công giáo Việt Nam

Sẽ trả lại đất Thánh địa La Vang - Xem thêm

Về từ "địa ngục trần gian"

Như hàng chục lao động khác tại huyện miền núi A Lưới, Ploong Hêr (22 tuổi, thôn A Diên, xã A Ngo) theo một "cò” lao động đi "trồng cây, chế biến gỗ..." cho Công ty M ở Quảng Nam. Thế nhưng họ đã bị lừa bán cho những kẻ khai thác vàng ở rừng Phước Sơn. Từ đây, họ bị đày đọa như nô lệ.

Về từ "địa ngục trần gian" - Xem thêm

Thâm nhập "xóm cái bang" Hà thành

19h, trời tối chạng vạng, đêm đã nhọ mặt người. Con đường sâu hun hút, từng cuốc xe ôm kẹp 3 người cả già lẫn trẻ, từng đoàn xe đạp thồ và lác đác bọn trẻ rủ nhau về trong tiếng cười đùa. Giếng nước ngoài trời giữa những dãy nhà đã có người đứng chờ để rửa mặt, tay chân… Một ngày cực nhọc của những người hành nghề ăn mày tại "xóm nước đen" đã qua. Trong vòng một tháng trời, nhóm phóng viên VietNamNet trong vai xe ôm, giáo viên từ thiện... đã khám phá đường dây chăn dắt ăn xin ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Thâm nhập "xóm cái bang" Hà thành - Xem thêm

Nhận định của TS Lê Đăng Doanh về thư ngỏ của cựu TT Võ Văn Kiệt

Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trong thư ngỏ mới nhất được các báo đăng tải, đã đặt vấn đề về sự chệch đường trong thực hiện chính sách công nghiệp hóa, khiến nông dân và người nghèo không được hưởng lợi. Thông điệp của nhân vật từng lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới đầu thập niên 1990 mang những ý nghĩa gì? Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này qua cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế nhiều uy tín ở Việt Nam, ông hiện sống và làm việc ở Hà Nội trong lãnh vực nghiên cứu ngoài chính phủ.

Nhận định của TS Lê Đăng Doanh về thư ngỏ của cựu TT Võ Văn Kiệt - Xem thêm

Có thể hoãn dự án xây trụ sở Quốc hội

Tòa nhà Quốc hội nằm trong danh mục các dự án quan trọng có khả năng bị đình hoãn trong năm 2008. Nếu "khả năng" đó trở thành hiện thực thì đó là một tin mừng khá hiếm trong tình hình kinh tế - chính trị đáng ngại hiện nay. Nếu, thêm nữa, đến giữa năm nay, ông Nông Đức Mạnh "hoàn thành nhiệm vụ" tổng bí thư -- như lời đồn -- thì cái câu chuyện "long mạch" nhảm nhí cũng chìm xuồng theo. Hay là nó chạy vào Ninh Thuận để chặn được dự án xây nhà máy hạt nhân thì lại càng đáng mừng hơn nữa.

Có thể hoãn dự án xây trụ sở Quốc hội - Xem thêm

Giáo sư Bùi Trọng Liễu và triết lý giáo dục: "Liệu cơm gắp mắm"

Xa xứ đã hơn nửa thế kỷ nhưng GS Toán học Bùi Trọng Liễu - Đại học Paris dường như chưa lúc nào thôi tha thiết với sự nghiệp giáo dục, khoa học của đất nước, của làng Nhuận Ốc, Ninh Bình quê ông.

Giáo sư Bùi Trọng Liễu và triết lý giáo dục: "Liệu cơm gắp mắm" - Xem thêm

Đua nhau đi chữa bệnh… âm

<<Người được khám đầu tiên là một chị tên Thanh ngoài 40 tuổi, với lời khai: "Em thường xuyên đau đầu và đau bên ngực trái". Khi chị thắp hương lạy như tế sao xong thầy gật gù, suy nghĩ một lúc rồi phán: "Thực ra bệnh của cô là từ quá khứ mà ra. Là do sinh ra nhưng không dưỡng, nghĩa là hồi trẻ cô có thai nhưng không để sinh mà bỏ đi. Bây giờ chúng quay về hành mẹ nó đấy!">> Điều này chứng tỏ ông thầy này nắm rõ thống kê về nạn phá thai kỉ lục ở Việt Nam.

Đua nhau đi chữa bệnh… âm - Xem thêm

Văn học Việt sang Mỹ: Đừng nghe các nhà văn tự... nói

Mấy năm gần đây, nhiều nhà văn trẻ và không còn trẻ đã phát biểu trên báo chí về "huyền thoại" tác phẩm của họ được dịch và xuất bản ở Mỹ. Theo họ, với hàng vạn bản một lần tái bản, công chúng Mỹ đã đón nhận "dạt dào" những tác phẩm "tuyệt tác" của họ... Vietimes trân trọng giới thiệu với bạn đọc loạt bài của các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình Mỹ về thực trạng sách văn học Việt được dịch và xuất bản ở Mỹ. Điều này ngõ hầu giúp độc giả "nhận chân" lại nhiều lời phát biểu "lớn" của các nhà văn hiện đại

Văn học Việt sang Mỹ: Đừng nghe các nhà văn tự... nói - Xem thêm

Đảng & Trí thức (một thoáng nhìn lịch sử)

Cách đây không lâu, khi nhà lãnh đạo cao cấp là Thường trực Ban Bí thư TW Đảng CSVN đến làm việc với Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng với mối quan tâm đến “đội ngũ trí thức”tập hợp quanh Liên hiệp Hội, tôi có mạo muội đặt câu hỏi với nhà lãnh đạo ấy rằng : "Vậy thì ông và các vị lãnh đạo khác trong Đảng” có tự coi mình là trí thức và tự xếp mình vào đội ngũ trí thức ấy không. Dù chưa nhận đuợc câu trả lời, nhưng tôi bày tỏ quan điểm của tôi là: Trí thức không phải thuần túy là một nghề nghiệp (lao động trí óc để phân biệt với lao động chân tay), không chỉ là hàm lượng (trình độ) học vấn (bằng cấp, uy tín nghề nghiêp), cũng không quá cao xa đồng nhất với tầng lớp thượng lưu xã hội, có năng lực và vị thế xã hội để phản biện đối với những quan điểm chính thống và trở thành những nhân vật tác động vào những tiến bộ xã hội…

Đảng & Trí thức (một thoáng nhìn lịch sử) - Xem thêm

Thị trường bất động sản : bất ổn vì thiếu minh bạch !

Quản lý giáo dục: thiếu minh bạch. Quản lý y tế: thiếu minh bạch. Quản lý nhà đất: thiếu minh bạch. Vân vân và vân vân. Hầu hết các dự án bất động sản vẫn phải tuân theo cơ chế "xin - cho", làm sao minh bạch?

Thị trường bất động sản : bất ổn vì thiếu minh bạch ! - Xem thêm

Sinh viên đi vay nặng lãi, nợ chất chồng

<<Chỉ cần cắm thẻ ra vào, một học viên của một trường trung cấp ở Sơn Tây - Hà Tây có thể nhận “tiền tươi” 20 triệu đồng từ các chủ cho vay nặng lãi đối diện trường... Nhưng lãi suất lên đến 60%/ tháng, lãi mẹ đẻ lãi con nếu trả tiền quá thời hạn...>>. Tưởng là chính phủ đã giải quyết chuyện cho sinh viên vay tiền học với lãi suất thấp ?

Sinh viên đi vay nặng lãi, nợ chất chồng - Xem thêm

Hội không thể im lặng

<< Phó TBT báo T., một tờ báo có phóng viên nằm trong danh sách mà A24 đề nghị khởi tố do đưa tin vụ PMU 18, kể lể rất tâm tư rằng suốt tuần qua anh như “ngồi trên đống lửa” bởi lúc lúc lại có điện thoại hỏi về việc có phải lính của anh đã bị tống đạt quyết định khởi tố bị can? Anh hỏi vì sao tai họa cứ rình rập làng báo mà không thấy Hội Nhà báo lên tiếng?>>/ Vụ Nguyễn Việt Tiến - PMU18. Chắc chờ đến tết Congo mới mong thấy cái "hội nhà báo" này bảo vệ đồng nghiệp !

Hội không thể im lặng - Xem thêm

Nên hoãn hai công trình 10.000 tỉ

Bài của một bạn đọc Tuổi Trẻ. Tác giả viết : "Tôi muốn nói đến dự án bảo tàng Hà Nội và nhà Quốc hội... Góp phần kéo được lạm phát xuống, Quốc hội khóa XII sẽ tự hào hơn nhiều so với việc được họp tại nhà Quốc hội mới." Quá đúng, nhưng các ông bà nghị quen gật này có dám ?

Nên hoãn hai công trình 10.000 tỉ - Xem thêm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chặn bệnh tả từ gốc, dập bệnh từ ngọn

Xem tấm hình minh hoạ bài báo này, thấy ngoài vi khuẩn tả, còn có một vi khuẩn khác : vi khuẩn biểu ngữ, khẩu hiệu. Không biết để làm gì, ngoài việc làm hoá đơn tính tiền làm biểu ngữ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chặn bệnh tả từ gốc, dập bệnh từ ngọn - Xem thêm

Việt Nam sắp xây 2 nhà máy điện hạt nhân

Khi hai nhà máy này khởi công (2015), các quan chức bày ra chuyện này đã về hưu từ lâu và tiêu xài hết những tài khoản có số ở Thuỵ Sĩ, tiền lại quả khi ký hợp đồng với AREVA... Không nên hỏi họ nghĩ gì về khả năng tai hoạ xảy ra vì môi trường xã hội, trình độ công nghệ chưa đạt tiêu chuẩn đối với nguồn năng lượng này. Ít nhất trong tương lại gần, như nhiều chuyên gia đã cảnh báo. Mặc dầu, trong tương lai, tất nhiên Việt Nam cũng sẽ phải làm chủ năng lượng hạt nhân, và ngay bây giờ, phải từng bước chuẩn bị.

Việt Nam sắp xây 2 nhà máy điện hạt nhân - Xem thêm

Di hài Vua Hàm Nghi sắp về Huế

Chúng tôi giới thiệu bài này với tất cả sự dè dặt : bài báo chỉ nói tới Bộ ngoại giao Việt Nam và chính quyền Thừa Thiên - Huế, hoàn toàn không nói gì tới ý kiến của con cháu vua Hàm Nghi. Mọi người đều biết sinh thời hai công chúa Nhữ Mây và Nhữ Lý không muốn đưa hài cốt cựu hoàng về nước. Phải chăng gần đây chính quyền VN đã tranh thủ được sự đồng ý của những người cháu vua Hàm Nghi ? Ngoài ra, những thông tin về ngôi mộ ở Sarlat và Thonac không chính xác. Muốn biết rõ, xin đọc bài của Mathilde Tuyết Trần trên Diễn Đàn: "THONAC - Đất lạ thành quen", theo đường dẫn phiá dưới.

Di hài Vua Hàm Nghi sắp về Huế - Xem thêm

Mắm tôm chính thức được 'minh oan'

Kết quả xét nghiệm 194 mẫu mắm tôm tại Thanh Hoá, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam... tất cả đều âm tính với phẩy khuẩn tả V. Cholerae. Tuy vậy, 100% mẫu mắm tôm lại có vi khuẩn đường ruột vượt quá quy định, gồm: Coliorm; Cl.perfringens và Candida albicans.

Mắm tôm chính thức được 'minh oan' - Xem thêm

"Không để người nghèo chịu thiệt thòi mãi..."

"Phải nâng được mặt bằng mức sống của người nghèo lên, để họ có thể tiếp cận được những phúc lợi tối thiểu về nhà ở, về y tế, giáo dục; để không có người dân nào không được chữa bệnh, không được đi học chỉ bởi họ nghèo." - Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

"Không để người nghèo chịu thiệt thòi mãi..." - Xem thêm

Xây khách sạn làm sập tường trường học

Công trình thứ N ở thành phố HCM làm sụp đổ những căn nhà bên cạnh, nhưng những người cấp giấy phép xây dựng ở Sở Xây dựng thì vẫn bình chân như vại...

Xây khách sạn làm sập tường trường học - Xem thêm

Nguyên bí thư Thành ủy Thượng Hải lãnh án 18 năm tù

Đọc cho biết, nhưng chuyện hơi khó xảy ra ở nước ta, khi chẳng ai được phép điều tra về các hành vi của những ủy viên bộ chính trị... Nhưng khi Tân Hoa xã đã đưa tin thì các báo mình được đăng thoải mái (tin rước đuốc Ô-lem-pic cũng thế, các bạn không nên théc méc)

Nguyên bí thư Thành ủy Thượng Hải lãnh án 18 năm tù - Xem thêm

Trò chuyện với người Việt thiết kế web cho New York Times

Năm 2006, một người Mỹ gốc Việt có tên Khôi Vinh bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc thiết kế của tờ New York Times trực tuyến. Dưới đây là một cuộc trò chuyện với anh và tờ báo Mỹ Business Week, bản tiếng Việt đăng trên VnEconomy

Trò chuyện với người Việt thiết kế web cho New York Times - Xem thêm

Nhớ về nghệ sĩ Kim Chung

Tôi được coi nữ nghệ sĩ Kim Chung hát hai vở Trăng giãi đêm sương và vở Ngọn cỏ gió đùa (tuồng hợp soạn của Ngọc Huyền Quân và Ngọc Văn). Sau đó tôi có dịp xem vở Đắc Kỷ - Trụ Vương, cô Kim Chung vào vai Bá Ấp Khảo dạy đờn, kỳ nữ Kim Cương vào vai Đắc Kỷ. Ba vở hát này hát vào năm 1955, 1956 mà đến nay tôi vẫn không quên được hình tượng nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Kim Chung vì đã tạo ra phong cách chuẩn mực trong ba vai tuồng khi đoàn hát Tiếng chuông vàng Thủ đô mới chân ướt chân ráo vào Nam.

Nhớ về nghệ sĩ Kim Chung - Xem thêm

Hành "nghề" học giả

Cái tựa của bài báo hơi khó hiểu. Đây là nghề đi học thuê, học "hộ", mà có lẽ chỉ ở "cái nước ta nó thế" mới có. Có vì không biết bao nhiêu người đã và vẫn đang được phép mang các tấm bằng giả để leo vào những chức vụ quản lý, lãnh đạo...

Hành "nghề" học giả - Xem thêm

Để trẻ em “điếc” với sách là tội ác!

Nhà văn hóa, nhà văn Nguyên Ngọc nói về những băn khoăn đầy tâm huyết của ông về thực trạng của văn hóa đọc nói riêng và tầm dân trí nói chung của nước ta. << Điều gì khiến cho tình hình đọc sách của chúng ta sa sút? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân. Theo tôi, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là ở giáo dục, ở nhà trường của chúng ta hiện nay.>>

Để trẻ em “điếc” với sách là tội ác! - Xem thêm

Chống lạm phát bằng công cụ trực tiếp hay gián tiếp?

Theo nhận định của chuyên gia cao cấp UNDP, Việt Nam đang phải đối mặt với bốn thách thức lớn. Đó là (1) tiếp tục tăng xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu của thị trường Mỹ giảm và đồng USD yếu hơn; (2) kiểm soát tỷ giá sao cho vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh nhưng không nhập khẩu lạm phát; (3) giảm phụ thuộc vào các luồng vốn ngắn hạn và (4) tránh phụ thuộc quá nhiều vào tăng trưởng nhờ đầu tư.

Chống lạm phát bằng công cụ trực tiếp hay gián tiếp? - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us