Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Đoàn Minh Phượng 'Và khi tro bụi'

Giới thiệu tác giả và tác phẩm VÀ KHI TRO BỤI vừa được giải thưởng 2007 của Hội nhà văn. Nhất định là nên mua sách rồi. Nhưng những ai yêu văn học, lại ở xa, khó tìm mua, có thể tạm thời vào đọc talawas : http://www.talachu.org/tacphamdich.php?bai=140#story

Đoàn Minh Phượng 'Và khi tro bụi' - Xem thêm

SUY NGHĨ TỪ HÀNH TRÌNH KHAI QUẬT QUÁ KHỨ

Toàn văn bài phỏng vấn Lại Nguyên Ân về hành trình đi tìm tư liệu báo chí (chỉ báo chí thôi cũng đủ mệt) về Phan Khôi.

SUY NGHĨ TỪ HÀNH TRÌNH KHAI QUẬT QUÁ KHỨ - Xem thêm

"Vàng Anh" và "nghi can"

Bài của Huy Đức đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị ngày 29-10-2007, đoạn chót lặp lại lần thứ nhì, nên chúng tôi nối kết với nguyên tác của tác giả trên blog Osin. Bài này tóm tắt và phân tích chính xác việc công an nhanh chóng tìm ra và chưng bày 4 nghi can trong vụ "Vàng Anh & Thuỳ Linh" và việc báo chí vội vã tán phát luận điểm của công an. Chỉ xin bình luận thêm hai điểm : - 4 nghi can chính, theo công an, đã tán phát lên mạng cuộn phim "đồi truỵ" từ đêm 16-10-2007. Nhưng cuộn phim ấy đã được đưa lên youtube từ đêm 11-10-2007 và hai tờ báo VN đã đưa địa chỉ "đen" ấy lên mạng từ ngày 12-10 (sau đó rút lại). Như vậy, thủ phạm chính của vụ tán phát này rõ ràng không phải là 4 nghi can mà Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đã mang ra trình làng báo. - TT Nhanh khẳng định ngay là Hoàng Thuỳ Linh (cô diễn viên) và Vũ Hoàng Việt (bạn tình trong cuốn phim) là vô tội ; thượng tá Vũ Hoàng Kiên (cánh tay mặt của TT Nhanh) tuyên bố với báo chí là sẽ xin cho con trai (Vũ Hoàng Việt) cưới (Thuỳ Linh). Câu chuyện kết thúc trong tràng pháo hoa như vậy thì quá tốt đẹp. Có điều hình như thượng tá này đã từng bị khiển trách bị giả mạo hồ sơ để phi tang cho một cậu ấm công an đã đâm xe chết người ở Láng Hoà Lạc. Tóm lại, điều gì đã xảy ra từ đêm 11-10 đến 16-10 ? Bao giờ công bố biên bản các buổi giao ban của Công an Hà Nội ?

"Vàng Anh" và "nghi can" - Xem thêm

(đối)đãi(bằng)ngộ(nhận)

Blogger "nh" bàn về một khía cạnh của cái gọi là "Nghị quyết 36" : chính sách "đãi ngộ". Khổ thật !

(đối)đãi(bằng)ngộ(nhận) - Xem thêm

Du lịch bao giờ cũng là văn hóa

Nhà văn Nguyên Ngọc: Du lịch bao giờ cũng là văn hóa, là trao đổi văn hóa. Du lịch rất cần tìm hiểu cho ra sự chuyển động và hình thành văn hóa mới của chuyển động đó trên vùng đất này để làm món “hàng độc” của mình. Hướng đi mới, theo tôi, chính là một hướng đi văn hóa, theo nghĩa sâu xa và cũng rất thời sự của văn hóa.

Du lịch bao giờ cũng là văn hóa - Xem thêm

Tại sao báo chí VN thờ ơ với giải văn học VN ?

Khai thác tối đa các mâu thuẫn vẫn là thế mạnh của báo chí và của cách mạng, và do đó, tất nhiên là của báo chí cách mạng. Trong khi đó, các sự kiện văn hóa như hoa hậu thể thao 2007, hoa hậu châu Á 2008, hoa hậu Trái đất 2007 hay tin bài về Britney Spears trả tiền để không phải ra toà, Natalie Portman và cảnh quay nóng, Orlando Bloom và Miranda Kerr: Cặp đôi mới?… thì báo nào cũng đưa trong mục “Văn hóa” của mình.

Tại sao báo chí VN thờ ơ với giải văn học VN ? - Xem thêm

'Đỉnh' lại sắp vào Tây Nguyên...

Về nhà văn Trung Trung Đỉnh, người Hải Phòng đã trở thành người của Tây Nguyên

'Đỉnh' lại sắp vào Tây Nguyên... - Xem thêm

Lời kể ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn

Chạy vào đảo của Trung Quốc để núp gió, tàu đánh cá của anh Tiêu Viết Là đã bị tàu Trung Quốc bắn. Sáu nhân công trên tàu bị thương, trong đó có một người bị nặng là Huỳnh Văn Hưng. Anh Là, người xã Bình Châu, thôn Châu Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi, kể lại sự việc với BBC:

Lời kể ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn - Xem thêm

Dưới bóng Ấn Sơn

Một tuỳ bút đáng đọc của nhà văn Trần Tuấn

Dưới bóng Ấn Sơn - Xem thêm

Hai người đàn bà "ghê gớm" chốn thâm cung

Chuyện hai bà Chúa Chè và bà Hoa Dung thời vua Lê chúa Trịnh. Nhưng tôi ngờ rằng tác giả muốn ám chỉ chuyện ngày nay (không phải chuyện Hoàng thành và long mạch, mà là chuyện cung (Ba) đình). Bộ 4T cắm người tới đâu rồi ? CHÚ Ý : Một số bạn đọc ở Việt Nam và Đức than phiền là không vào được địa chỉ nối kết. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân sự cố. Trong khi chờ đợi, bạn có thể bấm vào địa chỉ này của viet-studies : http://www.viet-studies.info/HaiNguoiDanBaGheGom.pdf

Hai người đàn bà "ghê gớm" chốn thâm cung - Xem thêm

Bàn chuyện ỉa - đái, một vấn đề "bức xúc"

Blog của "Quốc Xưa Nay" (tức là Dương Trung Quốc, tổng biên tập báo Xưa & Nay, đại biểu Quốc hội)

Bàn chuyện ỉa - đái, một vấn đề "bức xúc" - Xem thêm

Lý An : Những cảnh Sex làm đau đớn...

Phỏng vấn đạo diễn Lý An (Ang Lee) về cuốn phim SẮC GIỚI (Dust, Caution) vừa được giải Sư từ Vàng tại Venise 2007.

Lý An : Những cảnh Sex làm đau đớn... - Xem thêm

Ai bán máy bay, tôi... mua!

"Nếu tàu vũ trụ hết hạn sử dụng mà rao bán ở VN thì đảm bảo dân làng tôi cũng mua được, huống chi là mấy vụ máy bay lẻ tẻ này!" - chủ tịch xã Vân Môn Nguyễn Quốc Hội tự hào kể về làng Quan Độ, xã Vân Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Ai bán máy bay, tôi... mua! - Xem thêm

Sơn nữ ca 2007

Triệt phá đường dây cho thuê sơn nữ : Mỗi cô gái sau khi lọt vào tay chúng sẽ được cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng. Sau đó các cô có trách nhiệm phải đem lại lợi nhuận mỗi ngày từ 1-2 triệu đồng cho chủ mới. Đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vừa được CA tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Sơn nữ ca 2007 - Xem thêm

"Anh Ba" có con trai cũng là một "Hai Lúa"

Lật giở những trang đời của anh (Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẩn) thấy nhiều điều đáng kinh ngạc. Là một tiến sĩ toán lý, nghiên cứu về hạt nhân, kỹ sư về hàng không - hai chuyên ngành thuộc diện hiếm và quý ở VN, nhưng người ta biết đến anh với tư cách là một doanh nhân nhiều hơn là một nhà khoa học. Và cũng ít người biết rằng, ngay từ những năm đầu thập kỷ 1980, Lê Kiên Thành cùng nhóm cộng sự của mình đã thiết kế thành công một chiếc máy bay "made in VN".

"Anh Ba" có con trai cũng là một "Hai Lúa" - Xem thêm

Rác ngoại

<< Ai bảo tôi lạc hậu tôi xin nhận, chứ tôi chịu, không chấp nhận được kiểu nhuộm tóc vàng của một số thanh niên hiện nay. Chịu, không chấp nhận lối chêm tiếng Anh trong nói và viết. Chịu, không chấp nhận lối làm báo lá cải, trang văn hóa đưa toàn chuyện giật gân về các nghệ sĩ xứ người, xứ ta. Những thứ rác này làm hỏng thêm cái việc trọng đại mà chúng ta đang lúng túng là sống chung với thế giới. >> Đồng ý gần hết với nhà phê bình Vương Trí Nhàn. Chỉ cái khoản tóc vàng thì không. Có thể không thích, nhưng "không thích" khác "không chấp nhận". Đấy, minh bạch hai cái khoản này cũng là chuyện nên bàn thêm để "sống chung với thế giới" cho đàng hoàng. Ông muốn sống chung với thế giới mà không chấp nhận thanh niên (nam nữ) nhuộm tóc thì... xin lỗi, hơi bị kỳ cục đấy. (H.T.)

Rác ngoại - Xem thêm

Tóm tắt tiểu sử Phan Khôi (1887-1959)

Phạm Xuân Thạch soạn theo tư liệu của gia đình và của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân

Tóm tắt tiểu sử Phan Khôi (1887-1959) - Xem thêm

Jean Ziegler et la faim du monde

Lâu lâu xin giới thiệu một bài báo Thuỵ Sĩ (tiếng Pháp). Nói về một ông già xứng danh (nói theo kiểu các nhà CCĐC -- chống Cộng đến chiều) là "chống Mĩ cứu nước" (cứu nước (nôi) và cứu đói) : Jean Ziegler, nhà xã hội học, báo cáo viên của LHQ về "quyền lương thực".

Jean Ziegler et la faim du monde - Xem thêm

Từ cầu Cần Thơ đến Điện hạt nhân

Tác giả hoàn toàn có lí khi ông đưa ra những lời cảnh báo. Bởi vì ông nhìn xa và vì lợi ích chung. Nhưng những ngưởi cố đẩy tới quyết định xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam ngày nay có lí của họ : nhiệm kì của họ chỉ có vài ba năm, hoa hồng lại quả thì óng ánh ngay bây giờ trong tài khoản ở Thuỵ Sĩ. Ai thắng ai ? đó là câu hỏi mà sinh thởi ông Lê Duẩn thích nhắc lại.

Từ cầu Cần Thơ đến Điện hạt nhân - Xem thêm

Thơ-văn xuôi của ngày thường trong “Gửi VB”

Khi nhà thơ đọc thơ với con mắt nhà thơ tất thấy những điều mà người khác, dù là nhà thơ, không thấy.

Thơ-văn xuôi của ngày thường trong “Gửi VB” - Xem thêm

VHI France ra mắt

VHI là hội Việt Nam đầu tiên tại hải ngoại thực hiện vi tín dụng hữu hiệu và có kết quả bền vững.

VHI France ra mắt - Xem thêm

Nhà vệ sinh cho học sinh, chuyện cũng cần bàn ở Quốc hội

Nhưng tôi chỉ sợ ông Nhân lại có thêm lí do để tăng học phí, hay bắt học sinh phải trả tiền mỗi lần muốn đi tè.

Nhà vệ sinh cho học sinh, chuyện cũng cần bàn ở Quốc hội - Xem thêm

Suy nghĩ từ hành trình khai quật quá khứ

Nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Phan Khôi, và nhân dịp những tập mới nhất trong bộ Phan Khôi, tác phẩm đăng báo do NXB Hội nhà văn và Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây phối hợp xuất bản mới được ra mắt, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, người sưu tầm và biên soạn tập sách này. Ông đã chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của mình về Phan Khôi, về công tác nghiên cứu lịch sử văn học, văn hóa và các nguồn tư liệu ở Việt Nam hiện nay.

Suy nghĩ từ hành trình khai quật quá khứ - Xem thêm

Không khéo thành một quy hoạch treo khổng lồ

Thêm một ý kiến về đề án quy hoạch Hà Nội. Phỏng vấn nguyên chủ tịch hội KTS Nguyễn Trực Luyện : "Trong quá trình thực hiện dự án, với tư cách các nhà chuyên môn, các ông có được tham khảo ý kiến hay không?" Trả lời : " Không. Chỉ có nhóm chuyên gia Việt Nam được cử ra cùng nhóm chuyên gia Hàn Quốc. Sau khi tiến hành, họ báo cáo trong hệ thống quản lí của Hà Nội. Giới chuyên môn thì đứng ngoài." Xin xem tiếp : " Ngày xưa Tam Đảo, Ba Vì... giờ thì Sông Cái ", tại : http://www.tiasang.com.vn/news?id=2099

Không khéo thành một quy hoạch treo khổng lồ - Xem thêm

Tòa án hình sự Nam Bangkok xét xử trường hợp ông Võ Văn Đức

<<Anh xin nhận tội đã toan tính đánh bom sứ quán Việt Nam tại Bangkok, hơn 6 năm về trước. Anh nói thêm, vì là người theo đạo Phật, nên luôn tôn trọng sự sống của người khác, việc đánh bom nhắm vào cơ sở ngoại giao, chính là để nói lên nguyện vọng yêu chuộng dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Anh chỉ là một người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền Việt Nam chứ không phải một kẻ khủng bố, phá hoại.>> Mô Phật.

Tòa án hình sự Nam Bangkok xét xử trường hợp ông Võ Văn Đức - Xem thêm

Ám ảnh mưa

Tiếng cười trong ngôi nhà ngập nước

Ám ảnh mưa - Xem thêm

Vụ "Vàng Anh": Một cuộc ném đá man rợ

Chuyện cười của cư dân mạng, lưu truyền qua Yahoo! Messenger: "Sáng nay thấy Bush và Bin Laden ngồi uống cà phê Trung Nguyên, hai ông bàn tán một vấn đề gì đó rất rôm rả. Anh bồi bàn rất ngạc nhiên bèn từ tốn lại gần hỏi: ‘Thưa ngài, ngài có phải là G. Bush?’ ‘Ừ đúng, tao là Bush đây!’ ‘Thế mạn phép ngài cho hỏi hai ngài đang bàn tính chuyện gì thế ạ?’ ‘Tao đang bàn với anh Bin đây làm sao khủng bố chết 80.000 dân Việt Nam + con VA.’ Anh bồi bàn sửng sốt hỏi lại: ‘Tại sao lại là con VA vậy?’ Bush quay ra cười sằng sặc với Bin: ‘Ông thấy không, cái bọn Việt Nam này bây giờ nó chỉ quan tâm đến con VA thôi, chứ còn 80.000 dân kia có chết nó cũng mặc kệ.’" Và một chuyện khác : Thông báo gửi tới toàn bộ các trường tiểu học: Do ảnh hưởng của “vụ Vàng Anh" nên chỉ thị cho các trường thay đổi cốt truyện “Tấm Cám”: “Tấm chết đi biến thành chim vàng anh” nay đổi thành "Tấm chết đi biến thành chim vành khuyên" để tránh mang lại những ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân.

Vụ "Vàng Anh": Một cuộc ném đá man rợ - Xem thêm

"Lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị mới"

<<Tuổi trẻ bao giờ cũng bị ảnh hưởng ngang bởi tinh thần thời đại nhiều hơn là ảnh hưởng dọc từ thế hệ cha ông. Mà thời đại ta nói chung là thời đại của cái gì đó vỡ ra dang dở và chưa được sắp xếp lại.>> Những nhận xét sắc sảo của Vương Trí Nhàn rọi một vùng ánh sáng về tuổi trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, bài này đáng chú ý cả về những khoảng tối mà tác giả chỉ lướt qua... Ngoài ra, để bổ túc "hồ sơ" này, cần nghiên cứu minh bạch hậu quả của sự bưng bít và bóp méo thông tin; sự kềm kẹp và tha hoá về văn hoá, tư tưởng, giáo dục, của hệ thống quyền lực hiện nay tại VN. Tức là của cả thế hệ "người lớn" (H.T.).

"Lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị mới" - Xem thêm

Nỗi lòng của người đồng tính

Bốn nhà văn Trang Hạ, Nguyễn Quỳnh Trang, Bùi Anh Tấn, Vũ Đình Giang đã có những tác phẩm viết về đề tài đồng tính. Họ cùng chia sẻ quan điểm

Nỗi lòng của người đồng tính - Xem thêm

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: Những chuyện bây giờ mới nói

Nhiều người gọi ông là “huyền thoại sống”, là “thần kim” vì ông đã đem lại hạnh phúc, niềm hy vọng sống cho hàng trăm ngàn người bệnh. Sở hữu những “bí kíp” về châm cứu làm bạn bè thế giới kinh ngạc, song vị giáo sư tài danh này lại phải bươn chải với chính những người trong ngành để bảo vệ bộ môn, “căng” tới mức gạt cả danh hiệu Anh hùng.

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: Những chuyện bây giờ mới nói - Xem thêm

Nhà văn Dạ Ngân: Người đàn bà mang dấu chấm thiên di

Đời Dạ Ngân, kể cả văn chương, cái gì cũng muộn. Nhưng trong những cái mất, cái thua thiệt của tiền vận lại có cái viên mãn của hậu vận. Người đàn bà bé nhỏ, ngồi trong góc quán cà phê, nói những câu chuyện đời mình bằng những tiếng nói dịu dàng. Nhưng không thỏa hiệp. Giống như nhân vật Tiệp của tiểu thuyết "Gia đình bé mọn", một đời không ngừng vượt những ngáng trở. Để được làm chính mình. <Để biết thêm những nỗi truân chuyên của Dạ Ngân và được đọc một áng văn hay, xin tìm đọc tiểu thuyết GIA ĐÌNH BÉ MỌN -- lời bình của KV>

Nhà văn Dạ Ngân: Người đàn bà mang dấu chấm thiên di - Xem thêm

Hàng chục ngàn công nhân đình công

Hàng chục ngàn công nhân trong các công ty có vốn nước ngoài và các công ty Việt Namở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đã đình công kể từ đầu tháng mười.

Hàng chục ngàn công nhân đình công - Xem thêm

Đàn Nam Giao và tử cấm thành

Những ngày cuối tháng 9-2007, người dân xã Nhơn Hậu (An Nhơn, tỉnh Bình Định) rộn lên với việc đàn Nam Giao - nơi tế cáo đất trời cùng tổ tiên dân tộc, nằm trong thành Hoàng Đế của nhà Tây Sơn - vừa được phát hiện. Nhưng sau mừng vui là nỗi đau xót của bà con: cả một khu đất rộng nằm sát chân đàn Nam Giao đã bị chính quyền địa phương bán cho tư nhân đào lấy đất sâu như một lòng chảo lớn, mặc dù nơi đây đã được công bố từ lâu là khu vực di tích thành Hoàng Đế.

Đàn Nam Giao và tử cấm thành - Xem thêm

60 năm nhìn lại: Bảo Đại, Trần Trọng Kim và Chính phủ của hai ông

Tại sao vua Bảo Đại được nhiều nhà trí thức lớn của Việt Nam thời ấy ủng hộ và tham gia chính phủ Trần Trọng Kim.

60 năm nhìn lại: Bảo Đại, Trần Trọng Kim và Chính phủ của hai ông - Xem thêm

Hơn 10.000 tỷ đồng ngân sách cho GD&ĐT đi đâu ?

Theo điều tra của nhóm phóng viên Tiền Phong, hàng năm có sự chênh lệch 10 000 tỉ đồng (625 triệu USD) giữa giữa dự trù ngân sách lương của ngành giáo dục và tiền lương "thực" theo báo cáo của Bộ giáo dục. Số tiền 10 000 tỉ đồng ấy đi đâu ? Trong khi ngân sách giáo dục từ 3 năm nay mỗi năm tăng cũng khoảng 10 000 tỷ đồng, và Bộ giáo dục (bắt đầu từ ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ GD) vẫn tiếp tục đòi tăng học phí ? (nếu Khổng tử thức dạy, ông sẽ đề nghị "chính danh" : xoá chữ "học", gọi cho đúng là PHÍ thôi).

Hơn 10.000 tỷ đồng ngân sách cho GD&ĐT đi đâu ? - Xem thêm

Nguyên nhân của một thực trạng đáng SOS!

Trước hết chúng ta phải nói ngay đến những người lãnh đạo đầu ngành khoa học, giáo dục, liệu họ đã phải là những người có tầm vóc và cập nhật được kiến thức quốc tế hay chưa?

Nguyên nhân của một thực trạng đáng SOS! - Xem thêm

Để có một thành phố nhìn ra sông

Nhân đề án quy hoạch thành phố Hà Nội, nhà sử học Dương Trung Quốc nói rất chí lý : <<Tôi cho rằng trị thủy phải được đặt lên hàng đầu. Việc mời các chuyên gia Hàn Quốc tham gia là cần thiết vì họ có tiềm lực và kinh nghiệm, nhưng (...) họ chưa nắm bắt được thực tế thiên nhiên Việt Nam, đặc biệt là thực tế của dòng sông Hồng.>> Quy hoạch Tp Hà Nội chung quanh sông Hồng là một vấn đề cấp thiết và vô cùng hệ trọng. Nhưng sao các luận cứ quá nhiều cảm tính, thay vì yêu cầu một khảo sát địa chất và thuỷ lưu sâu rộng (theo nghĩa đen) về sông Hồng? (H.T.)

Để có một thành phố nhìn ra sông - Xem thêm

Náo loạn ở The Vista

Hàng ngàn người đã chen lấn, xếp hàng suốt cả ngày lẫn đêm để mua căn hộ có giá lên đến 1.600 - 3.100 USD/m2, đó là chuyện xảy ra từ chiều 18 cho đến suốt cả hôm qua tại số 628C xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM, nơi bán căn hộ dự án The Vista.

Náo loạn ở The Vista - Xem thêm

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm : Đã thực sự trở về Huế ?

"Cõi lặng" là tên tập thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2007. Tôi đã tìm đọc tập thơ ấy để xem thơ và xem người thơ ra sao. Bởi hình như lâu lắm rồi Nguyễn Khoa Điềm không in tập thơ nào. Dù tác giả "Cõi lặng" không thích thì tôi vẫn cứ phải nói thật rằng: tôi vội tìm đọc tập thơ này vì có cả sự tò mò trong đó.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm : Đã thực sự trở về Huế ? - Xem thêm

Lá Phiếu Ở Hội Đồng Bảo An

Năm 2001, khi vụ khủng bố 11-9 xảy ra ở Mỹ, Việt Nam đang là buổi tối. Chỉ vài giờ sau, cộng đồng quốc tế và cả Trung Quốc đã bày tỏ chính kiến trước sự kiện này. Đầu giờ sáng hôm sau, Ngoại giao đoàn và cộng đồng báo chí quốc tế liên tục điện thoại tới người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao, nhưng cơ chế xin chủ trương từ nhiều cấp đã khiến cho, hơn 20 giờ sau khi vụ khủng bố xảy ra, thái độ của Việt Nam mới được phát ngôn chính thức. Là thành viên của HĐBA, Thế giới không đợi chúng ta lâu như thế. Những gì được dàn xếp giữa các “đại gia”, các nước không thường trực chỉ được thông tin vào phút chót và ngay sau đó, HĐBA sẽ được triệu tập rất nhanh để quyết định. Sẽ là “quốc thể” nếu trong những tình huống như vậy, phải giải thích: vì “cơ chế” xin đề nghị LHQ “chờ”.

Lá Phiếu Ở Hội Đồng Bảo An - Xem thêm

Gia đình gốc Việt bị Di Trú bắt 3 ngày sau khi con gái lên tiếng trên báo

<< Chỉ ba ngày sau khi một thiếu nữ gốc Việt lên tiếng trên báo USA Today về khó khăn trong tình trạng di trú của gia đình mình, nhân viên công lực thuộc Sở Di Trú bao vây nhà gia đình ở Garden Grove và bắt giam cha, mẹ và em trai cô này. >>

Gia đình gốc Việt bị Di Trú bắt 3 ngày sau khi con gái lên tiếng trên báo - Xem thêm

Trung Quốc sẽ phát triển thế nào?

Nhận định của nhà kinh tế Lê Đăng Doanh viết từ Bắc Kinh, nhân đại hội XVII của DCS Trung Quốc

Trung Quốc sẽ phát triển thế nào? - Xem thêm

Internet Filtering in Vietnam in 2005-2006

Một tài liệu tiếng Anh nghiêm túc về kiểm duyệt mạng ở Việt Nam, khảo sát của "Open net", nhóm nghiên cứu liên đại học gồm có Toronto, Harvard, Oxford và Cambridge. Trích kết luận : "Despite its putative focus on sexually-explicit content, Vietnam’s Internet filtering regime blocks virtually none of this material, focusing instead on politically and religiously sensitive sites that could challenge the state’s one-party system." Vế sau là hiển nhiên ai cũng biết, vế trước mới là điều đáng lo ngại... nhưng nghĩ cho cùng, cũng phải để các quan chức công an "tư tưởng văn hoá" xem với chứ !!! nếu không họ còn biết đọc gì ???

Internet Filtering in Vietnam in 2005-2006 - Xem thêm

TAXI PARIS KÝ SỰ

Nhà báo Hồng Hạnh, tác giả của quyển "Dấu xưa Nam bộ", hiện là Trưởng đại diện báo Thanh Niên tại ĐBSCL, đã có chuyến công du qua Pháp vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua. Sông Cửu Long Online xin trích in bài "Taxi Paris ký sự" và một số ảnh Hồng Hạnh đã thực hiện trong chuyến đi.

TAXI PARIS KÝ SỰ - Xem thêm

Lũ lên nhanh, bất ngờ, hiếm thấy tại miền Trung

Lũ lớn đã dâng lên nhanh và bất ngờ từ đêm 15 rạng sáng 16/10 tại nhiều huyện ở Thừa Thiên - Huế. Nước trên sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu dâng cao với tốc độ chóng mặt, đều ở trên báo động III từ 0,6 - 1m.

Lũ lên nhanh, bất ngờ, hiếm thấy tại miền Trung - Xem thêm

Nhiều học sinh... nín thở đi đại

Xin đừng hiểu lầm : bài này không bàn về tinh thần giáo dục ở Việt Nam.

Nhiều học sinh... nín thở đi đại - Xem thêm

Bảo Ninh, người duy nhất biết viết tiểu thuyết ?

Tại sao đời sống văn học hiện đại lại yên ả một cách đáng buồn như hiện nay? Đâu rồi những tác phẩm làm lay động độc giả như những lời tuyên bố của các nhà văn ? Nhà văn Phạm Ngọc Tiến khẳng định rằng trong văn học hiện đại, chỉ có duy nhất Bảo Ninh là biết viết tiểu thuyết ! Còn những người khác thì chỉ viết… phóng sự thôi.

Bảo Ninh, người duy nhất biết viết tiểu thuyết ? - Xem thêm

Đời Tây ở ta: ông Tây bán thịt chó

18h, quán nhậu nhỏ hai tầng mang tên Chim Sáo bán “thịt chó và rượu dân tộc” của San (Stanislas Boissau) nép mình ở ngõ Huế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã đông khách Việt và Tây balô. Gần 20 bàn ăn với mâm bằng gỗ kê sát nhau không còn chỗ trống.

Đời Tây ở ta: ông Tây bán thịt chó - Xem thêm

Lại chuyện Trà-Chanh và Vàng Anh - Thuỳ Linh

Vàng Anh này không dính dáng gì tới nhà văn, Thuỳ Linh nọ cũng không phải nhà thơ. Mà là cô diễn viên (đóng vai phim xê-ri truyền hình "Nhật ký Vàng Anh"). Bộ phim phải ngừng chiếu vì trên mạng tràn lan cảnh cô (diễn viên chứ không phải vai diễn) làm tình với người tình (cũ), nghe nói là quý tử một quan chức công an. Chuyện ấy không có gì đáng nói. Nhưng đáng nói là báo chí. Đặc biệt là vai trò không mấy sáng sủa của tờ Thanh Niên. Đây là cái nhìn của một blogger mà chúng tôi vừa được đọc : LINH

Lại chuyện Trà-Chanh và Vàng Anh - Thuỳ Linh - Xem thêm

Người bị CIA cưa chân 6 lần

Giữa những điệp viên đơn tuyến như Phạm Xuân Ẩn và cục tình báo của kháng chiến, là những giao liên.

Người bị CIA cưa chân 6 lần - Xem thêm

Mô hình cho Việt Nam ?

Vừa qua, ông bạn Đỗ Kh. bị các học giả CCĐT (chống cộng đến tối) bề hội đồng là vừa muốn "chống Mĩ cứu nước" vừa muốn ngồi uống bia ở Cali. Nay đương sự đã phải tự thú "tại tôi mọi đàng". Y có thành khẩn thực sự không ?

Mô hình cho Việt Nam ? - Xem thêm

Vàng Anh - Trà Chanh và chuyện con mèo ở New York

Hai vụ, Vàng Anh - Trà Chanh (*), đã thay thế vị trí mà vài tuần trước đây, các báo dành cho vụ sập cầu Cần Thơ và bão lụt miền Trung. Chợt nhớ đến vụ một con mèo bị rơi xuống cống ở khu Manhattan, New York, hồi năm ngoái

Vàng Anh - Trà Chanh và chuyện con mèo ở New York - Xem thêm

Ngô Ngọc Bội, người ngồi giữa làng để mục kích sự đời

"Ở nước thì phải ngồi giữa nước, ở làng thì phải ngồi giữa làng thì mới mục kích hết mọi sự đời chứ. Mình còn nợ mấy cái tiểu thuyết về nông thôn nữa…" - Nhà văn Ngô Ngọc Bội nói.

Ngô Ngọc Bội, người ngồi giữa làng để mục kích sự đời - Xem thêm

“Tôi chọn tự do”

Trang Hạ, nhà báo, nhà văn, dịch giả, nhà hoạt động xã hội (giúp các cô dâu Việt ở Đài Loan), tác giả Blog Việt Nam được nhiều người đọc nhất (2,7 triệu lượt người...)

“Tôi chọn tự do” - Xem thêm

Để phát triển tốt, cần tư duy linh hoạt

Phỏng vấn Ninh Kim, người phụ trách quỹ Asia Foundation tại Hà Nội.

Để phát triển tốt, cần tư duy linh hoạt - Xem thêm

The place for baby pictures with a difference

I can't quite imagine telling Rembrandt he had 48 hours to complete a portrait but the lady in charge of Huy Hung Art Gallery didn't seem phased by the timing of our outgoing flight. We discussed some cropping, debated the size and paid a $10 deposit. It seemed that pricing was by size, not quality. The Jennifer Aniston Mona Lisa was three times the size and three times the price.

The place for baby pictures with a difference - Xem thêm

Phan Khôi và Thế Lữ

cùng sinh ngày 6-10, cách nhau 20 năm

Phan Khôi và Thế Lữ - Xem thêm

ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được bầu làm Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong khóa họp thường niên trong tuần này từ ngày 8 đến 12 tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội, đã bầu chọn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, vào chức vụ tân Chủ tịch của Hội đồng nhiệm khóa 2007-2010, thay thế Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa vừa hoàn thành tốt đẹp liên tiếp hai nhiệm khóa vừa qua.

ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được bầu làm Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Xem thêm

Mĩ thiệt, Mĩ dỏm … Mĩ cỡ nào

Ngày ngày K.V. tôi vẫn vào Talawas tìm bài hay để giới thiệu trên mục "Thấy trên mạng" này. Có một loạt bài quá cao siêu, không dám giới thiệu. Bạn nào tò mò, xin đọc bình loạn của ông bạn "nh" trên blog cá nhân, sẽ hiểu tại sao.

Mĩ thiệt, Mĩ dỏm … Mĩ cỡ nào - Xem thêm

Hai Việt Cộng và một Đại tá VNCH

Loạt bài mới về cụm tình báo H63 (trong đó có ông Phạm Xuân Ẩn, "perfect spy")

Hai Việt Cộng và một Đại tá VNCH - Xem thêm

Quốc hội khóa XII sẽ không xem xét sửa Hiến pháp

Sửa Hiến pháp là một vấn đề hệ trọng, cần tổ chức việc nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện các chế định của Hiến pháp và chờ ĐH Đảng toàn quốc sửa đổi cương lĩnh. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu kết luận buổi sáng đầu tiên phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH), 11/10. <Thế còn việc chính phủ vi phạm hiến pháp bằng việc thu học phí giáo dục phổ thông thì còn phải đợi gì để xét xử ? câu hỏi của K.V.>

Quốc hội khóa XII sẽ không xem xét sửa Hiến pháp - Xem thêm

Chuyện người vợ "duy nhất" của... hai học giả lớn Việt Nam (Phần I)

Chuyện bà Nguyễn Thị Nhất, vợ của Trần Đức Thảo, rồi của Nguyễn Khắc Viện. Hư cấu và sai lầm hơi nhiều. Nhưng không nhảm như chuyện hoa hậu.

Chuyện người vợ "duy nhất" của... hai học giả lớn Việt Nam (Phần I) - Xem thêm

Nhà văn Nguyễn Công Hoan và những người con

Báo Công an viết về nhà văn Nguyễn Công Hoan, về con trai ông -- thứ trưởng Bộ công an Nguyễn Tài -- đã thoát chết ở nhà tù "trắng" của CIA, mà không nói một câu về 11 năm đấu tranh để minh oan khỏi tội tày đình mà ông Lê Đức Thọ đổ lên đầu ông Tài. Tài thật !!!

Nhà văn Nguyễn Công Hoan và những người con - Xem thêm

Thảm họa dịch thuật : Truy lùng những kẻ “giết chữ” giấu mặt !

Đến nay, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã trở thành thương hiệu lớn với hàng trăm cuốn sách dịch phát hành mỗi năm. “Đỡ đẻ” cho 200 cuốn sách dịch này là hai biên tập viên phòng Văn học Nước ngoài. Trung bình mỗi người sẽ phải phụ trách 100 “ca” mỗi năm, 2 “ca” mỗi tuần, mỗi “ca” không dưới 1000 trang???

Thảm họa dịch thuật : Truy lùng những kẻ “giết chữ” giấu mặt ! - Xem thêm

Đã đến lúc sửa hiến pháp?

“Đã đến lúc phải thay đổi hiến pháp để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo để thực hiện theo đúng qui định của hiến pháp”. Ông NGUYỄN ĐÌNH LỘC - nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp, người từng tham gia xây dựng hiến pháp 1980, 1992 - nói như vậy với Tuổi Trẻ Cuối Tuần. <Nhưng đến điều 4 thì ông vẫn vòng vo, nếu không nói là cà lăm, nhận xét của K.V.>

Đã đến lúc sửa hiến pháp? - Xem thêm

Đập Cửa Đạt vỡ vì hệ số an toàn không đảm bảo

Tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, cho biết quan điểm về sự cố vỡ đập Cửa Đạt. Ông khẳng định, nói “do trời” là không đúng, đây là lỗi do chính con người gây nên.

Đập Cửa Đạt vỡ vì hệ số an toàn không đảm bảo - Xem thêm

90% người dân Hà Nội lười đánh răng

Tất nhiên, trong số đó có cả các bác sĩ, nhân viên y tế nói chung. Và hậu quả là 90% người Hà thành không thể có một "góc con người" đẹp khi mắc các bệnh: Sâu răng, viêm lợi, cao răng...

90% người dân Hà Nội lười đánh răng - Xem thêm

VŨ HỮU ĐỊNH - RƯỢU THƠ TRẦN THẾ

Bài vừa đăng trên “Tạp chí Thơ – HNV Việt Nam, số 6-2007, sau khi gửi vài báo không được đăng. Có những BTV là thi sĩ còn hỏi lại mình : "Vũ Hữu Định là ... ai nhỉ ?!!".

VŨ HỮU ĐỊNH - RƯỢU THƠ TRẦN THẾ - Xem thêm

Les voies de la lumière, par Trinh Xuan Thuan

Chương trình phát thanh trên mạng của Hàn Lâm Viện Pháp (25 phút) dành cho nhà Vật lý Thiên văn Trịnh Xuân Thuận nhân dịp ông được giải thưởng "grand prix Moron 2007" của HLV Pháp. Đây là một giải thưởng triết học, trao tặng công trình nổi bật trong năm về Đạo Lý (Ethique). Trong tác phẩm "Les voies de la lumière" Trịnh Xuân Thuận đã phân tích ánh sáng vừa như một hiện tượng khoa học, vừa như một biểu tượng triết học, nghệ thuật, tôn giáo...

Les voies de la lumière, par Trinh Xuan Thuan - Xem thêm

"Thiếu tầm nhìn, 25 năm không xây nổi bảo tàng Hà Nội"?

Lịch sử đáng buồn của một viện bảo tàng "ảo" suốt 23 năm, thủ đô của một nước hình như đã từng có hai nghìn năm văn hoá, bây giờ không biết có còn không.

"Thiếu tầm nhìn, 25 năm không xây nổi bảo tàng Hà Nội"? - Xem thêm

Đôla ế, bán không ai mua!

Ngày 9-10, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của thị trường ngoại hối VN, các ngân hàng thương mại công bố giá USD mua vào và giá bán ra bằng nhau và đều ở mức giá sàn.

Đôla ế, bán không ai mua! - Xem thêm

TRÙM THÁM TỬ TƯ NGUYỄN HỮU VINH

"Việt kiều thì đại đa số theo dõi người thân khi họ về Việt Nam. Tức là các bà Việt kiều theo dõi các ông chồng về nước. Đây là trường hợp khá phổ biến. Các ông ấy về nước hay kiếm bồ nhỏ và nhiều chuyện mây mưa. Các bà vợ không tin tưởng và thế là họ quyết định theo dõi chồng mình." Các ông liệu hồn nhé !

TRÙM THÁM TỬ TƯ NGUYỄN HỮU VINH - Xem thêm

Thế Lữ : 100 năm khối vuông rubic

Sống động như một khối vuông rubic, Thế Lữ là một tài năng muôn mặt: Thế Lữ - nhà báo, nhà phê bình văn chương, nghệ thuật, Thế Lữ - thi sĩ, Thế Lữ - nhà văn của truyện trinh thám kinh dị, lãng mạn đường rừng… Và, cuối cùng, tất cả quy tụ vào phương diện chói sáng nhất: Thế Lữ của sân khấu.

Thế Lữ : 100 năm khối vuông rubic - Xem thêm

FULLER Phú "Phong Trần", một người Mỹ có tâm hồn Việt

"Trong tôi có hai con người: Một như vầy, bình dân hết cỡ, với cái tên Phú Phong Trần, hàng xóm rất khoái kêu nhậu cùng; một là khi tôi diện bộ veston thì có ngay tên Trần Phong Phú". Nghe giọng điệu của ông đã thấy hài hước lắm rồi. "Nhà tôi nằm ngay cạnh sông Hương đó. Hì, gọi kênh Nhiêu Lộc vậy cho oai" (...) "Nhạc Trịnh Công Sơn có nhiều lớp nghĩa trong ca từ. Nhiều khi tôi nghĩ mãi mà không dịch ra câu "Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa", phải dùng miss hay remember đây.

FULLER Phú "Phong Trần", một người Mỹ có tâm hồn Việt - Xem thêm

Sẽ công bố di cảo của nhà văn hóa Phan Khôi

Năm nay tròn 120 năm ngày sinh nhà văn hóa Phan Khôi (6/10/1887- 6/10/2007), “ngự sử đàn văn” (chữ của Vũ Ngọc Phan), người được coi là “gạch nối” giữa Thơ cũ và Thơ Mới một thuở. Nhân dịp này, chúng tôi đã hỏi chuyện con trai út của cụ, ông Phan An Sa.

Sẽ công bố di cảo của nhà văn hóa Phan Khôi - Xem thêm

Nguyên BT Bộ GD : Tài chính trong giáo dục là "bí hiểm"

Tiền Nhà nước cho bao nhiêu, ghi thế thôi chưa chắc đã đúng. Về đến địa phương thì bao nhiêu số đó thực chi cho giáo dục? Không ai biết. Đó là chưa kể quỹ của các trường cực kì bí hiểm (...). Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hoàn toàn không biết, không có quyền hạn gì về tài chính. Ông ấy chỉ có quyền biết ngân sách Nhà nước chi cho Văn phòng Bộ. Trước Đổi mới, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục là 5,6%, giờ 20%. Nhưng 20% đó là cái gì thì không ai biết. Ngày trước chiến tranh phải bí mật (...) còn bây giờ không thể tiếp tục như vậy. Cho nên, đúng như ông Vũ Quang Việt (...) trước khi nói đến tăng học phí và các vấn đề khác thì trước hết phải minh bạch trong giáo dục.

Nguyên BT Bộ GD : Tài chính trong giáo dục là "bí hiểm" - Xem thêm

'Phép vua' và 'lệ làng'

Nay vẫn còn “lệ làng” có tên gọi là tự nguyện ký quỹ. Mỗi người trước khi ra nước ngoài học tập dài hạn phải nộp cho Phòng tổ chức cán bộ một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1000 USD, hoặc 20 triệu, hoặc 2 cây vàng. Việc làm đó gọi là tự nguyện ký quỹ.

'Phép vua' và 'lệ làng' - Xem thêm

Linh hồn tiếng Việt không hề mất

Giáo sư Cao Xuân Hạo - người thầy của chúng tôi - đang lâm bệnh nặng. Thầy đã yếu từ mấy năm nay... Biết bao thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh đã được thầy Cao Xuân Hạo dạy dỗ và hướng dẫn để trở thành thạc sĩ, tiến sĩ. Những kiến thức mới mẻ về âm vị học, ngữ nghĩa học, ngữ pháp chức năng... đã giúp chúng tôi rất nhiều trên con đường nghiên cứu và giảng dạy.

Linh hồn tiếng Việt không hề mất - Xem thêm

Bản dịch Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm: Không đồng đều giữa các thứ tiếng

Bản tiếng Anh gây ấn tượng đẹp ngay từ phút đầu tiên chạm mắt. Thay vì để nguyên tên "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" như bản tiếng Việt, sách chọn nhan đề: "Last Night I Dreamed Of Peace" ("Đêm qua tôi mơ về hoà bình", mấy chữ "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" ghi ở phần mở ngoặc phía dưới). (...). Nhưng công phu hơn cả là ở phần giới thiệu, được viết đầy thuyết phục bởi một cây bút nữ nổi tiếng từng đoạt giải Pulitzer về đề tài chiến tranh VN - bà Frances Fitzgerald, cho thấy người viết đã cất công tìm hiểu rất kỹ về tất cả những góc độ, khía cạnh liên quan đến tác giả - tác phẩm cũng như rất hiểu về VN và cuộc chiến tranh VN. Trong đó, đề cập kỹ lưỡng và thấu đáo về cái nôi gia đình của chị Thuỳ, điều kiện tự nhiên và lịch sử đấu tranh của vùng đất lửa Quảng Ngãi, chiến sự cam go tại Đức Phổ vào thời điểm chị Thuỳ bám trụ chiến đấu, số phận cuốn nhật ký...

Bản dịch Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm: Không đồng đều giữa các thứ tiếng - Xem thêm

Gà quay "Ông Tây"

Bài đầu trong loạt phóng sự "những ông Tây rau muống".

Gà quay "Ông Tây" - Xem thêm

Vỡ đập ở Thanh Hóa, hàng vạn ngôi nhà chìm trong nước

Tất cả các sông ở Thanh Hóa đều xảy ra lũ nghiêm trọng, đe dọa nhiều tuyến đê và hàng chục vạn người dân sinh sống dọc các triền sông.

Vỡ đập ở Thanh Hóa, hàng vạn ngôi nhà chìm trong nước - Xem thêm

Lưu học sinh “cầu cứu” Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân

Mức học bổng "đem con bỏ chợ" : - Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Vương quốc Anh: 860 USD/tháng. - Châu Âu: 740 USD/tháng... như thế quả là thậm vô lý. 1) Tại sao không quy định học bổng mỗi nơi theo tiền tệ nơi đó??? 2) Với tỷ giá hiện nay thì học bổng tại Châu Âu chỉ còn khoảng 530 Euro !!! Để thông tin : học bổng toàn phần cho nghiên cứu sinh thạc sĩ hay tiến sĩ tại Pháp là vào khoảng từ 1000 đến 1500 Euro, tuỳ nơi cấp. Cũng có những học bổng bán phần nhưng khi đó cha mẹ phải cung cấp thêm hoặc SV phải mượn tiền thêm. (H.T.)

Lưu học sinh “cầu cứu” Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân - Xem thêm

Nước Mắm lên ngôi, Huỳnh Hùng trở thành "Đầu Bếp Giỏi Nhất Nước Mỹ"

Huỳnh Hùng, sinh năm 1978, tại Sài Gòn, đã được chọn làm Đầu Bếp Giỏi Nhất Nước Mỹ, không phải ngẫu nhiên. Hùng nói với giám khảo vài phút trước khi đăng quang: “Tôi chưa bao giờ hồi hộp như hôm nay…. Hôm nay, tôi đã nấu với tất cả bản năng tự nhiên của một đầu bếp.” Vì sự bí mật được duy trì đến phút chót, như Hùng đã nói với Người Việt trong cuộc phỏng vấn trước đây, nước mắm không thấy được tiết lộ. Lần phỏng vấn trước, anh đã nói: “Nước mắm là vũ khí bí mật của tôi.”

Nước Mắm lên ngôi, Huỳnh Hùng trở thành "Đầu Bếp Giỏi Nhất Nước Mỹ" - Xem thêm

"Đánh giá lại" Hoàng Cao Khải

Phỏng vấn nhà sử học Chương Thâu nhân dịp xuất bản VIỆT SỬ YẾU của Hoàng Cao Khải.

"Đánh giá lại" Hoàng Cao Khải - Xem thêm

Lũ cao nhất trong 30 năm, ít nhất 28 người chết và mất tích

Mưa kéo dài từ sáng 4-10 đến nay đã gây ra lũ lớn ở nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung, miền Bắc. Nước lũ trên các con sông ở Nghệ An, Thanh Hóa dâng lên rất nhanh, trong khi lũ ống và lũ quét cũng xảy ra tại Sơn La. Đã có ít nhất 28 người chết và mất tích.

Lũ cao nhất trong 30 năm, ít nhất 28 người chết và mất tích - Xem thêm

Nguyển Ngọc Tư chu du Hàn Quốc

<<Có gì ở bên ngoài biên giới của lòng tôi ? Có gì ở bên ngoài biên giới của đất nước tôi ? Có gì ở bên ngoài biên giới ? Tôi phải đi thì mới biết được.>> Nguyễn Ngọc Tư đã viết như vậy trên nhật kí điện tử khi chuẩn bị sang Hàn Quốc nhân dịp xuất bản tập truyện CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN tại Hán Thành (bản dịch của Ha Jae-hong, Asia Publishers). Dưới đây là bài báo The Korea Times (tiếng Anh) giới thiệu nữ tác giả.

Nguyển Ngọc Tư chu du Hàn Quốc - Xem thêm

KTS Nguyễn Trực Luyện: Nhà QH phải xứng tầm VN hội nhập

Nhìn lại 17 phương án ý tưởng thiết kế Nhà Quốc hội vừa được trưng bày, kể cả phương án được xếp loại A, không thể không băn khoăn về việc chọn địa điểm và nhiệm vụ thiết kế được đặt ra. Vấn đề chính là ở đấy, chứ không phải việc chọn phương án này hay phương án khác.

KTS Nguyễn Trực Luyện: Nhà QH phải xứng tầm VN hội nhập - Xem thêm

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến

VJOL (Vietnam Journals Online) là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học tại địa chỉ http://www.vjol.info. Mục tiêu của VJOL là quảng bá các tạp chí khoa học tham gia VJOL cũng như những công trình nghiên cứu mà các tạp chí chuyển tải tới đông đảo bạn đọc hơn.

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - Xem thêm

Bộ Ngoại giao kiến nghị sửa đổi Luật Quốc tịch

1 tháng sau ngày qui chế miễn thị thực cho người VN định cư ở nước ngoài bắt đầu có hiệu lực, có xấp xỉ gần 3.000 lượt kiều bào đã đến các cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài tìm hiểu về chủ trương mới này. Đó là thống kê sơ bộ mà Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình cho biết trong cuộc gặp mặt báo chí tại Hà Nội chiều nay (4/10).

Bộ Ngoại giao kiến nghị sửa đổi Luật Quốc tịch - Xem thêm

Khởi quay tại Mỹ cuốn phim về Đặng Thùy Trâm

Khoảng 2 tuần nữa, bộ phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - Đừng đốt, trong đó đã có lửa (ĐD Đặng Nhật Minh) sẽ khởi quay tại bang New Jersey (Mỹ). Công tác chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại làm phim đang được hoàn tất cả ở phía Việt Nam và Mỹ.

Khởi quay tại Mỹ cuốn phim về Đặng Thùy Trâm - Xem thêm

Nghiên cứu khoa học : thừa tiền !

Bộ Khoa học Công nghệ vừa hoàn trả ngân sách nhà nước (NSNN) 125 tỉ đồng tiền nghiên cứu khoa học do không bố trí được đề tài (năm ngoái, con số này là 321 tỉ đồng). Vì sao NSNN dành cho KHCN năm 2007 chỉ có 7.100 tỉ đồng (khoảng 2% tổng chi ngân sách) mà vẫn không dùng hết, trong khi nhiều nhà khoa học chân chính than rằng thiếu tiền nghiên cứu ?

Nghiên cứu khoa học : thừa tiền ! - Xem thêm

Đáp lời Sphinx hay cội nguồn thơ Xuân Diệu

Trước tiên, tình yêu đồng giới và dục cảm đồng giới của chủ thể thay vì phóng chiếu vào người khác lại chuyển vào chính bản thân mình. Bởi thế, nó mang hình thức của thói tự si (Narcissisme).

Đáp lời Sphinx hay cội nguồn thơ Xuân Diệu - Xem thêm

Khi người dân không "bắt tay" bài trừ sách lậu

“Chúng em học giáo trình photo chữ nhòe nhoẹt còn được, thì đọc sách lậu giấy có kém chất lượng một chút cũng không sao”, Thanh Mai - sinh viên trường CĐ Sư Phạm Hà Nội đã trả lời rất thực lòng khi được hỏi sẽ mua loại sách nào: sách thật nhưng bán đúng giá bìa và sách lậu nhưng rẻ được gần một nửa.

Khi người dân không "bắt tay" bài trừ sách lậu - Xem thêm

Một vài đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết của THUẬN

Thuận đàng hoàng bước vào làng văn với không chỉ một mà là bốn tác phẩm: Made in Viêtnam, Phố Tàu, Paris 11 tháng 8 và T mất tích trong một khoảng thời gian ngắn như một minh chứng, như một lời khẳng định rằng mình đã là một nhà văn “trưởng thành”.

Một vài đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết của THUẬN - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us