Thấy trên mạng (bộ cũ)
Triều đại Đinh và Tiền Lê nhìn từ những phát hiện khảo cổ học (2)
" ...Có một điều mà tôi nghĩ những người tranh luận về trang phục thời Đinh, Tiền Lê, và thời Lý trong bộ phim “Đường tới Thăng Long” nên cân nhắc, đó là việc trích dẫn “sử” như thế nào cho hợp lý... ". Tuy nhiên đây chỉ là một mở ngoặc thôi, những điều khác trong bài này đáng chú ý hơn nhiều. Phần một của bài có lẽ đã được đặt tên khác : Một sử liệu liên quan đến thời đại Đinh và Tiền Lê (1), đường dẫn http://quachhien.blogspot.com/2010/09/mot-su-lieu-lien-quan-en-thoi-ai-inh-va.html
Việt Nam: Tình trạng công an bạo hành, nạn nhân chết trong khi bị tạm giam lan rộng
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vừa ra tuyên bố trong ngày hôm nay rằng chính quyền Việt Nam cần nhanh chóng mở các cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về hàng loạt ca tử vong do công an sử dụng vũ lực chết người gây nên, và xử lý những cán bộ có trách nhiệm trong việc này.
Không thể bỏ qua thực tế
Nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu lớn, chính là bắt nguồn từ sự giải thoát một bước tư duy khỏi những giáo điều từng được coi là nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về kinh tế xã hội chủ nghĩa như xoá bỏ tư hữu, phủ nhận kinh tế thị trường, ưu tiên công nghiệp nặng một cách máy móc...
Việt Nam là điểm đến đầu tư tốt
Theo báo cáo mới công bố trong tháng này của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh quốc và Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, thì các nhà đầu tư trên thế giới đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường hàng đầu.
Ý kiến của MS Nguyễn Hồng Quang về tuyên bố của Đảng Việt Tân
Mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Mennonite ở Thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến liên quan thành viên của giáo hội bị cho là đảng viên Việt Tân và bị bắt giữ.
Nhật kí Kadan
Lời giới thiệu của BBC: "Những dòng nhật ký khiến những ai từng biết nước Nga hồi tưởng lại một thời lịch sử, còn những ai đọc lần đầu có lẽ sẽ hiểu được cuộc sống của một thế hệ đi trước, trong những ngày Việt Nam bắt đầu bước theo hướng thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nói chuyện với BBC tiếng Việt, nhà văn Phạm Thuận Thành cho biết quyển nhật ký đã được anh giữ trong im lặng suốt 30 năm qua, cho đến sau ngày báo Nhân Dân gần đây có bài nhận định về Liên Xô thì anh mới nghĩ là đã đến lúc có thể cho người khác xem." Chúng tôi đưa đường dẫn vào phần mới nhất của nhật ký, qua đó bạn đọc có thể xem các phần trước.
Dân chủ là chìa khóa, là đòn bẩy cho sự nghiệp đổi mới
Báo Tiền Phong tổ chức buổi gặp mặt những cộng tác viên đặc biệt để góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và đóng góp ý kiến phát triển báo Tiền Phong vì sự phát triển đất nước.
PN&HĐ: Cần một thứ hơn tiền và lòng nhân ái... tồi tệ
Cũng với dư luận, nhà báo Trực Ngôn phản đối chính quyền Tuyên Quang đã biến di tích Thành Nhà Mạc thành cái "lò gạch". Còn cái lò gạch mà ông tổng Mạnh, với sự hăng hái của ông phó Hùng, đang xây chình ình một góc Hoàng thành Thăng Long, thì sao ?
Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy lãnh 10 năm tù
Sáng 23 tháng 9, tòa án sơ thẩm của Campuchia tuyên phạt ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng đối lập 10 năm tù, nộp tổng cộng 65 triệu Riel về tội danh tuyên truyền tài liệu giả và thông tin sai sự thật (...) Trong cuộc họp báo trực tuyến hay còn gọi Video Conference từ Cộng hòa Pháp về trụ sở đảng Sam Rainsy ở Thủ đô Phnom Penh hôm 17 tháng 2 năm 2010 vừa qua, ông Sam Rainsy khẳng định rằng cột mốc biên giới giữa Campuchia và Việt Nam tại tỉnh Svay Riêng bao gồm những cột mốc số 184, 185, 186 và cột mốc số 187 đã cắm trên đất Campuchia cách từ biên giới Việt Nam từ 200 đến 500 m. Ngoài ra, ông còn chỉ trên bản đồ Google Earth và chỉ ra một số tài liệu khác liên quan để chứng minh Việt Nam cắm cột mốc vào lãnh thổ Campuchia.
Nỗ lực kiểm soát mạng Internet
Các phương thức kiểm soát mạng toàn cầu đã sang thế hệ thứ nhì thậm chí sắp sang thế hệ ba như lời của ông Robert Faris, một chuyên gia nghiên cứu về công nghệ kiểm duyệt mạng biết lên lề hội thảo về Internet và Tự do tuần này ở Budapest.
Not the Time to Go Wobbly: Press U.S. Advantage on South China Sea
Now is not the time to go wobbly on the issue of China’s absurd maritime claims. Southeast Asia—particularly the Vietnamese, who along with the Philippines have the hottest dispute with the Chinese—are palpably relieved to have the U.S. playing a leadership role in the dispute. President Obama’s upcoming September 24 meeting with ASEAN leaders in New York is a perfect opportunity to press the point home. <Tác giả bài này là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á Châu thuộc The Heritage Foundation. Chú ý đoạn nói về UNCLOS>
Tuyên bố chung Mỹ - ASEAN: Giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải
Chúng tôi, những người đứng đầu nhà nước/chính phủ của Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Indonesia, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Philippines, Cộng hoà Singapore, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ, đã tổ chức cuộc họp lãnh đạo ASEAN - Mỹ lần thứ hai ngày 24/9 ở New York. Cuộc họp có sự đồng chủ trì của ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Việt Nam và ông Barack Obama, Tổng thống Mỹ. Tổng thư ký ASEAN cũng tham dự.
10 giai điệu nổi tiếng về mùa thu Hà Nội
Trong bài có những đường dẫn để nghe mỗi bài hát được giới thiệu.
Chiến lược xuất khẩu lao động kiểu "định cư" của Trung Quốc
Làn sóng di cư mới của dân TQ ra nước ngoài bắt đầu từ quãng năm 1985, cùng với các chính sách mở cửa và khuyến khích di dân của TQ. Họ nhận ra rằng, Hoa kiều là thế mạnh của TQ, và càng có nhiều Hoa kiều thì TQ càng mạnh- Tác giả Nguyễn Tiến Dũng trong bài viết đăng trên Tạp chí Tia sáng ngày 13/0/2010 tiếp tục phân tích sức mạnh của "người khổng lồ hàng xóm của Việt Nam".
Vietnamese Community Faces Tumultuous Race
The Vietnamese community has aligned itself with the Republican Party since the first refugees arrived in the United States from Communist Vietnam four decades ago. They brought with them a deep suspicion of left-leaning politicians; not wearing a South Vietnamese freedom pin was enough to doom a candidate. So when Madison Nguyen, a 35-year old liberal Democrat, was elected to the San Jose City Council in 2005, many observers said it signaled a sharp shift away from exile politics for a growing immigrant community that was beginning to wield political power both locally and nationally.
Công việc của chính trị
Chính trị là cái công việc đo đạc, nghe ngóng, suy tính các giải pháp rộng lớn cho đời sống công cộng, cho hằng ngày, và cho dài lâu. Chính trị không thể bị tê liệt. Và càng không thể bị nhầm việc./ Tác giả không nói đến chính trị từ vị trí của người dân, ở một nước mà những quyền chính trị cơ bản của họ bị tước đoạt..., nhưng có vẻ đó là chuyện khác. Trước mắt, các nhà (độc quyền) chính trị cứ suy ngẫm nghiêm chỉnh về mấy chuyện nêu trong bài, có khi cũng hay !
KINH HOÀNG! AN TOÀN GIAO THÔNG NƯỚC ĐẠI VIỆT
Đôi lúc người ta tự hỏi nước Đại Việt có thể làm được những gì nếu họ không phung phí 30 tỷ dolla để mua xe máy cá nhân mà tiết kiệm một phần số tiền đó (20 tỷ dollar chẳng hạn) để phát triển hạ tầng giao thông nước họ? Câu hỏi này tuy muộn nhưng cũng nên để cho vua quan và con dân nước Đại Việt chúng ta cùng suy ngẫm!/ Suy ngẫm mới hiểu được phát hiện này của tác giả: "Tức là đường sá Đại Việt ở các đô thị lớn chỉ vừa đủ cho giao thông tĩnh, khỏi bàn giao thông động."
"Đẽo chân cho vừa giày" và căn bệnh "cháu con ai"?
Có cán bộ quản lý tâm sự, nếu không nhận con cháu vào làm thì giỗ tết không dám về quê, mà nhận thì áp lực càng lớn vì còn nhiều "trường hợp" khác.
Cháo lòng kiểu Sài thành
...Không bà nội trợ nào thết chồng con bằng món cháo lòng cả. Món khoái khẩu này là món ăn chơi ăn bời, ăn ngả ngớn sì sụp ở một góc phố, lề đường nào đó. Không chỉ ăn bằng miệng, mà còn no mắt, đầy tai với không khí của Sài Gòn quanh ta. Cháo lòng chưa bao giờ bị gán ghép với không gian nhạc Trịnh văng vẳng như người ta đã làm với bún bò Huế...
Giáo sư, liệt sĩ Dương Quảng Hàm - Một trí thức uyên thâm
Có lẽ báo Công an Nhân dân cũng nên thêm : giáo sư Dương Thị Thoa (Lê Thi) có chồng là Lê Hồng Hà. Ông LHH từng là cán bộ cao cấp của Bộ công an mà. CAND quên, vì ông là "lực lượng thù nghịch" (từ khi ông lên tiếng đòi công lý cho những người bị oan sai trong vụ án "xét lại, chống đảng", và đòi dân chủ hoá đất nước) ?
Khoa học cơ bản và tương lai nước Nga (II)
Trong vòng 2 tháng sau khi nhận được bức thư ngỏ của các nhà khoa học Nga gửi tới lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước. Tổng thống D.A. Medvedev, Thủ tướng V.V. Putin và các lãnh đạo cao cấp khác của chính phủ Nga đã có phản hồi nhanh chóng cùng những tuyên bố quan trọng về kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của Liên bang Nga trong những năm tới./ Mấy ông này thật dở hơi, một cái "Quyết định 97" là xong !!!
'Mỹ đã nêu rõ quan điểm về Biển Đông'
Xung quanh vấn đề Biển Đông, Mỹ đã nêu những quan điểm rất rõ ràng - Đại sứ Michael Michalak trao đổi với VietNamNet trước Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ do Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì ngày mai (24/9) tại New York.
Đi tìm một phong cách Hà Nội trong hội hoạ
Tham luận gửi hội thảo khoa học về “Bản sắc văn hóa Hà Nội trong văn học nghệ thuật thế kỷ XX” do Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Nhà xuất bản “Tri thức” tổ chức tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội, ngày 23/9/2010, của nhà nghiên cứu vật lý - hoạ sĩ Nguyễn Đình Đăng.
He he bác Hữu Thọ lại sai rồi.
Trả lời báo Pháp luật tp Hồ chí Minh, nhà báo Hữu Thọ cho rằng "Góp ý cho Đảng thì không thể có vùng cấm". Nhưng bây giờ Văn bản số 112-HD/BTGTW Hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng của Ban tuyên giáo Trung ương vừa ban hành đã yêu cầu rất rõ ràng rành mạch như ri: “Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng...” Góp ý là rứa đó bác nờ. He he rứa là bác sai rồi. Bác Hữu Thọ còn sai thì em mần răng mà đúng được.
'Tham nhũng giáo dục nổi cộm ở Việt Nam'
Chia sẻ thành tựu của Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) được vinh danh tại phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao khai mạc chiều nay (20/9) tại ở New York, song Liên hợp quốc cũng chờ đợi Việt Nam giải quyết các thách thức nổi lên. Trong đó, tham nhũng giáo dục đã trở thành một vấn đề nổi cộm, theo ông John Hendra, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam.
Nhạy cảm
Một vụ án mạng có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, và đối với bất kỳ ai. Đó là điều bình thường của xã hội. Có điều, sự việc trở nên hết sức nhạy cảm trong bối cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 sắp diễn ra... Chính vì thế mà nhiều tờ báo có vẻ như đã được (bị) chỉ đạo không đăng.
Một người gốc Việt thành danh ở Đông Âu
Về ông Nguyễn Ngọc Thành, GS công nghệ thông tin tại Ba Lan, " cựu học sinh chuyên Toán trường cấp 3 Quốc học Huế". Ngoài cái tựa dài dòng, sai và mơ hồ, những thông tin trong bài khá chính xác. Xin xem thêm trang của Hiệp hội máy tính Mỹ (ACM) : http://www.dsp.acm.org/view_lecturer.cfm?lecturer_id=1802
NHỮNG BỨC TRANH LỤA CỔ NHẤT VIỆT NAM
Của cùng tác giả, xin mời đọc BIỂU TƯỢNG NỮ TRONG NHO GIÁO VÀ GIÁ TRỊ PHỒN THỰC Ở CHẠM KHẮC ĐÌNH LÀNG (http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/bieu-tuong-nu-trong-nho-giao-va-gia-tri.html)
AI - ĐẢNG NÀO?
Ai - đảng nào? Điều đó không quan trọng bằng việc làm để thay đổi hiện thực xã hội, bởi dân tộc này có thể sản sinh ra nhiều đảng phái, chứ không có một đảng phái nào có thể thay thế cả dân tộc. Và những người thực sự muốn thay đổi thì hoặc sẽ hành động công khai, hoặc sẽ thầm lặng cống hiến, chứ không im lặng thỏa hiệp hay phản bác, chửi rủa để quên đời.
Phim “Lý Công Uẩn…” – vài thông tin bên lề
Trong đó có thông tin về vai trò của Nguyễn Sinh Hùng (lại ông phó thủ tướng này)
Hoa Kỳ và Asean họp về Biển Đông
Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp có cuộc gặp với lãnh đạo Asean, trong đó các bên sẽ ra thông cáo kêu gọi dàn xếp vấn đề Biển Đông một cách hòa bình.
Lắng nghe Cadière !
Tham luận tại cuộc Hội thảo Thân thế và sự nghiệp của LM Léopold Cadière (1869 – 1955) do Ủy ban Văn hoá Hội đồng Giám mục Việt Nam và Toà Tổng Giám mục Giáo phận Huế tổ chức trong ba ngày, từ 7 đến 9/9/2010
Vụ án “Về Kinh Bắc”, một sự kiện “Hậu Nhân văn”
Nhà thơ Hoàng Hưng thuật lại một "vụ án" gần 30 năm trước, khi công an mở ra một chuyên án "Về Kinh Bắc", với mục đích ngăn chặn việc đưa bản thảo này ra nước ngoài và bắt tội tác giả của nó, khiến ông bị vạ lây (39 tháng tù !). Bài này cũng được đăng trên nhiều mạng khác (bauxite Việt Nam, Talawas...). Cập nhật 2/8/2012: do link cũ (blog Nguyễn Trọng Tạo) không còn giá trị, chúng tôi đổi đường dẫn tới trang Bauxite VN.
TÌNH HÌNH QUẢNG CHÂU SAU CUỘC NỔI DẬY CỦA NÙNG TRÍ CAO
Tham luận của ông Morita Kentaro, Trường Đại học Waseda, Nhật Bản, tại Hội thảo quốc tế về Việt nam học lần thứ 3
Bỏ lối "lên đồng" trong việc ra quyết sách
Không nghi ngờ gì nữa, mặc dù dân trí được nâng lên, người dân được tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ, hiểu biết về thế giới tăng vượt bậc, song trong vấn đề mê tín dị đoan đang bàn đến ở đây, còn một nguyên nhân tối quan trọng nữa chưa được giải quyết: đó là người dân cảm thấy bất an, không được bảo vệ đầy đủ. Đó là sự bảo vệ của luật pháp, sự bảo vệ của công bằng, của sự minh bạch trong tất cả các hoạt động học tập, lao động, làm ăn, trong tất cả các sinh hoạt hàng ngày của đời sống xã hội. Nói cách khác, đó là sự bảo vệ của một xã hội minh bạch, được quản lí trên cơ sở pháp quyền.
Tất cả là tại Ên Trô Pỳ
- Lịch sử đã cho VN một sứ mệnh anh hùng: hết đuổi giặc Tàu, giặc Pháp, đến giặc Mỹ, rồi lại đuổi gì tiếp ? - Tiên sư cha thằng lịch sử, toàn bắt VN làm những việc khó !/ Chủ nhật, mời bà con một bài học... vật lý (còn lịch sử thì hình như vô phương cứu chữa, cái "thằng Ên Trô Pỳ" của "ta" nó lớn quá rồi!)
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn lại gặp nạn
Cú đâm của một xe máy chở hàng làm nhà văn Bùi Ngọc Tấn ngã vật xuống đường bất tỉnh, đầu bê bết máu vào chiều mưa 15-9 khi ông đang đạp xe sau trận ốm dậy. Một số người dân tốt bụng nhận ra ông liền đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ Hoa Kỳ quay lại Đông Nam Á
Hôm thứ 3 vừa qua, tại một cuộc hội thảo ở trụ sở Quốc hội Mỹ được Thượng nghị sĩ Jim Webb mô tả là một sự kiện có tính chất dấu mốc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng, cho biết rằng Việt Nam ủng hộ việc Hoa Kỳ quyết định quay lại Đông Nam Á và Đông Á: "Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ là quay lại Đông Nam Á và Đông Á. Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nói, Hoa Kỳ quay lại khu vực này để tiếp tục hiện diện chứ không rút đi. Chúng tôi ủng hộ chính sách đó."
Hà Nội với tôi như một giấc mơ
Phần cuối cùng này trong bài phát biểu của tôi có thể “không được phải phép lắm”. Vì tôi thực sự thích Việt Nam nên tôi mới nói những điều khó nghe như vậy, nếu có ai đó cảm thấy bị tổn thương thì cho phép tôi xin lỗi trước... Để xây dựng xã hội hiện đại, Việt Nam cần xem lại các tập quán xã hội cũ dẫn đến tham nhũng và hối lộ, cần nâng cao ý thức vệ sinh, hình thành ý thức tuân thủ quy định và luật lệ xã hội, và cần hoàn thiện cách ứng xử trong xã hội <Lời chia tay của ông đại sứ Nhật Bản>
300 lãnh đạo học bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Có lẽ cũng nên mở rộng cho lớp tập huấn này cho các gia đình cán bộ Bắc Kạn và Bắc Giang. Đồng chí Nông Đức Tuấn và ông bô nghĩ sao ?
Vẫn có trục Hồ Tây-Ba Vì nhưng là trục... cong?
"Chỉ trong vài tháng mà Hà Nội thay đổi ý kiến hai lần và trái chiều 180 độ. Dù người dân từ lâu đã quen với việc "sáng đúng, chiều sai, mai lại... đúng", nhưng vụ đúng - sai - đúng lần này vẫn thật sự gây sốc, vì là quy hoạch một thành phố, à không, quy hoạch một thủ đô, vẫn chưa đủ, phải là quy hoạch thủ đô nghìn năm văn hiến... Dư luận lại được dịp đoán già đoán non vì sao Hà Nội nói chung, chính xác hơn là Chủ tịch Hà Nội lại "xoay như chong chóng" đến vậy."/ Nhà báo ơi, "đoán" làm chi nữa, gió, à quên, cái phong bì, nó thổi chiều nào thì xoay chiều ấy mà.
Những cuốn sách thay đổi đời tôi
Tham luận của nhà thơ Hoàng Hưng tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc ở VN” do Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Điều hành Dự án SachHay.com tổ chức. Do BTC đề nghị cắt bỏ, sửa chữa vài ý trong bản tham luận, tác giả quyết định rút khỏi hội thảo và nhờ mạng Bauxite VN công bố nguyên văn bản tham luận của ông
XẾP HẠNG, TRAO GIẢI CÁC KIỂU MỪNG “ĐẠI LỄ” ẤN TƯỢNG
Xin điểm lại, xếp hạng và trao giải một số cách ăn theo “Đại Lễ” kỳ quái, thô thiển, bị lên án nhiều nhất mà mọi người đã nói nhiều trong thời gian gần đây (theo cách đánh giá của cá nhân thôi nhé):
Ai muốn gì trên Biển Đông ?
Trong những tuần gần đây, rất nhiều bài báo và bình luận về biển Đông đã được xuất bản, và bài viết của ông Termsak Chalermpalanupap, giám đốc Ban giám đốc Chính trị và An ninh của Ban thư ký ASEAN sau đây sẽ nhằm mục đích giúp giải thích sự phức tạp của vấn đề này.
Về tâm linh: "Nếu chưa biết, xin đừng phủ nhận"
Trông mặt ông này có vẻ phương phi, ai ngờ... lảm nhảm đến kinh hoàng: <<... Một chiếc lá cây khi sống tạo ra một trường sinh học quanh nó, khi mất đi trường sinh học đó vẫn được bảo tồn. Với con người, điều đó có tồn tại không? Nếu có, đằng sau sự sống sẽ không còn là cái chết nữa (...) Đến đầu thế kỷ XX xuất hiện mầm mống thuyết tương đối của Enstein thuyết này nói rằng, ngoài nguyên tử là phần tử nhỏ nhất còn có sóng và hạt. Thuyết lượng tử từ đó cũng lên ngôi (...) Tôi không dám làm trọng tài trong tất cả những vấn đề mà thế giới đang tranh luận, chưa ngã ngũ. Tôi chỉ là người đọc nhiều, tâm huyết đến lĩnh vực "đời người" và cố gắng đưa những gì chưa biết ra ánh sáng ...>> Tóm lại: khoe khoang cái thiểu năng trí tuệ của mình bằng một văn phong giả khiêm tốn và kênh kiệu. Tại sao một tờ báo có tên là "Khoa học và đời sống", thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam, lại đăng một bài như thế này ??? Không ai phủ nhận "tâm linh" cả, nhưng vấn đề là hiểu "tâm linh" như thế nào.
Thăng trầm khoa học Nga
<< ...Mô hình khoa học Liên Xô bị xơ cứng và dị ứng trước những phát minh khoa học bị xem như đi ngược với ý thức hệ mác xít. Trong thời kỳ đầu sau cách mạng, thuyết tương đối và lượng tử bị phê phán mạnh. Đến thập kỷ 1950 khi điều khiển học (cybernetics) ra đời ở Mỹ nhằm nghiên cứu cấu trúc các hệ thống điều khiển, từ các hệ thiết bị cho đến thần kinh cao cấp, giới tư tưởng Liên Xô xem đây là “khoa học giả hiệu (ljy nauka), bị bọn duy tâm lợi dụng, đi ngược lại duy vật biện chứng”... >> Một tóm tắt sơ giản nhưng rất hữu ích về lịch sử khoa học tại Liên Xô.
Cấm lên đồng, đốt mã, có phạm luật ?
Mà cấm sao được khi các ủy viên Trung ương và Bộ chính trị đưa nhau xì xụp lễ bái, hối lộ Trời Phật ?
VN hoan nghênh Thái Lan vụ Võ Văn Ái
Hoan nghênh Thái Lan, hay là vô tình bôi bóng một con buôn chính trị thập thành ?
Tranh chấp biển Đông dưới mắt một luật gia
RFA phỏng vấn nhà luật học Hoàng Việt người có bài tham luận ở Hội thảo Hè 7.10 tại Philadelphia, nhưng bị bà hiệu trường (Trường ĐH Luật khoa TPHCM) ngăn cản không cho đi.
"Lương tâm của thời đại Brezhnev"
Nhờ trang Facebook của anh Nguyễn Hoàng Linh giới thiệu, tôi lần tìm tới bài viết này về nhà thơ, người ca sĩ, diễn viên Nga Vladimir Vysotsky, "lương tâm của thời đại Brezhnev", đăng trên "Nhịp cầu Thế giới", tờ báo mạng của người Việt tại Hung. Năm nay cũng là năm kỉ niệm lần thứ 30 ngày mất của Vysotsky.
Tiến sĩ không được giảng dạy vì…dám tranh luận
Một tiến sĩ được một trưởng khoa của một trường đại học ở Hà Nội ngỏ ý mời về giảng dạy. Sau vài lần gặp gỡ, anh đồng ý viết đơn ngay tại phòng làm việc của trưởng khoa. Vậy mà một tháng sau anh nhận đuợc lời từ chối với lý do: “Hình như trước đây đã có lần cậu tranh luận với một học sinh cũ của trường, nay là một cán bộ cao cấp”. Anh không nói gì thêm và cũng không làm gì thêm. Anh cho rằng làm đến trưởng khoa mà chỉ mới nghe nói như thế đã vội từ chối thì rõ ràng không có bản lĩnh. Người như thế rất khó cộng tác. Biết chuyện, có người cho rằng có thể nguyên nhân đích thực là việc anh chẳng đến nhà trưởng khoa, chẳng quà cáp gì…
"Công thổ quốc gia" hay sự "sáng tạo" kì quặc về sở hữu?
Không có cái gọi là sở hữu toàn dân. Đó chỉ là một từ được "sáng tạo" ra để duy trì "quyền sở hữu thực" của một nhóm cá nhân. Xét thực tế đó cũng chẳng khác gì quyền của vua chúa xưa kia. Cùng đề tài : xin đọc bài <<"Sở hữu toàn dân", cơ hội béo bở cho lợi ích nhóm>> của Phạm Duy Nghĩa (http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/So-huu-toan-dan-co-hoi-beo-bo-cho-loi-ich-nhom-935354/)
Ngậm đắng nuốt cay với Vinashin
Đọc bài này thì thấy là năng lớn là vụ Vinashin có thể đẩy tới một cuộc khủng hoảng lớn về tài chính trong tương lai. Vinashin không chỉ bán trái phiếu do chính phủ bảo trợ. Số không do chính phủ bảo trợ sẽ là gánh nặng đối với các doanh nghiệp và ngân hàng khác. Và ngay được bảo trợ, chính phủ cũng khó kiếm đâu ra tiền trả nợ hơn 4 tỷ khi đến hạn. Đấy chỉ là nói về Vinashin. Còn bao nhiêu tập đoàn cũng phát hành trái phiếu không được bảo trợ như Vinashin.
Trò chuyện cùng đồng chí Vũ Minh Trí
Dưới đây là một số nội dung trao đổi giữa ba cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên lâu năm, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Đức Quế và anh Vũ Minh Trí, cán bộ Tổng cục II vừa bị cách hết đảng tịch cũng như hàm Trung tá, do anh quyết liệt tố cáo các hành động bất minh của ông Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục II, nay lên giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
CUỘC GẶP NHÂN TRÒN MỘT NĂM VIỆN IDS TỰ GIẢI THỂ
Theo Anh Ba Sàm thì "mặc dù toàn thể thành viên IDS tuyên bố vậy, nhưng hiện vẫn chưa được cơ quan quản lý tiến hành thủ tục pháp lý giải thể, việc kiểm tra thuế của Cục Thuế mới hoàn tất (nộp bổ sung thuế VAT gần … 10 ngàn đồng VN)". Thế thì kết nạp thêm thành viên... Ngô Bảo Châu chẳng hạn, cho vui, các cụ nhỉ.
Gặp người viết bằng chân và làm chồng hai chị em ruột
Cuộc đời Nguyễn Ngọc Ký là cả một thiên tiểu thuyết dài về nghị lực chiến thắng số phận, những thăng trầm trong cuộc đời tài hoa, quan điểm sống tinh tế, cho đến hai cuộc hôn nhân với hai chị em ruột, lâm ly không kém gì chàng Kim Trọng với chị em Thúy Kiều, Thúy Vân. Sau 35 năm làm giáo viên, tác giả Tôi đi học đã về hưu, hiện đang sinh sống tại TPHCM, ông là nhà tư vấn tâm lý qua điện thoại của tổng đài 1080. Ngoài thời gian tiếp chuyện tư vấn khách hàng, Nguyễn Ngọc Ký viết sách.
“1 Trung Quốc, 2 chế độ” trên biển Đông
Câu mở đầu của bài viết là : “Việc nhà cầm quyền Trung Quốc nay tiến đến việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo bên cạnh đảo Ba Bình thuộc quần`đảo Trường Sa của Việt Nam vừa là một diễn biến “tuần tự nhi tiến” theo đúng chiến lược độc chiếm Biển Đông, vừa cho thấy một sự câu kết giữa Trung Hoa đại lục và Đài Loan, và đây chính là sự hiện hình và hiện thực sớm nhất của khẩu hiệu “một Trung quốc’.” nhưng đã bị Tuổi Trẻ "biên tập" mất phần nói về "diễn biến “tuần tự nhi tiến” theo đúng chiến lược độc chiếm Biển Đông" của anh bạn láng giềng 16 chữ vàng (thông tin trên blog Anh Ba Sàm)
VN trước 'cái bẫy tiền Trung Quốc'
Trước tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cảnh báo về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam, cả về kinh tế lẫn chính trị.
Tô Hoài: Đứa con của người mẹ làng Nghè
Một điều hầu như chưa ai viết tuy không ít người biết, - ấy là chuyện Tô Hoài là con của một bà mẹ họ Lại làng Nghè (tên chữ là làng Nghĩa Đô), chuyện Tô Hoài sinh ra và lớn lên ở làng Nghè, trong nhà ông bà ngoại…
Đoạn tuyệt con đường đối thoại cuối cùng giữa Nhà nước và Nhân dân
Thông tư 04/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc “Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo”, không chấp nhận đơn khiếu nại, tố cáo có họ tên, chữ ký của nhiều người.
Thư giãn Chủ nhật: Tác giả “Bút Chẳng Tà” ngủ mê rồi!
Mấy hôm rồi vợ em đi về bà ngoại, em lẻn đi bia ôm trên Quán bia ôm Cung Đình với mấy bác thuộc hàng quan ngự sử và cả mấy thằng quan hoạn, mới tá hỏa ra ối chuyện hay./ Quán ấy ở số mấy Cung đình hở bác, để chúng em còn có dịp đi thực địa chứ?
Chả bao giờ thấy nàng cười !
Đó là nói về các cô chiêu đãi viên của Vietnam Airlines. Tại sao thế nhỉ ? Nói như ông giám đốc VNA thuở nào, tại các cổ "chưa thích".
VĂN THƯ NGOẠI GIAO THỜI TRẦN - NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT
Bài học lịch sử này nên được phổ biến rộng để thanh niên nói riêng và dân ta, nói chung, nhớ lại ngày xưa các vua Trần trả lời ra sao mỗi khi thiên triều nhắc mấy "chữ vàng" !
Giám mục Vũ Văn Thiên nói về việc khiếu nại báo Hải Phòng
Giám mục Hải Phỏng trả lời đài RFA về việc báo Hải Phòng vu khống người đã mất (giám mục Khuất Văn Tạo) và người còn sống (linh mục Phạm Hân Quynh). Bài báo Hải Phòng (18.8.2010) ở đây : http://tinmoi.goonline.vn/tinmoi/Cuoc_chien_chong_gian_diep,_phan_dong_trong_long_thanh_pho/18082010/104/394471.htm Về linh mục Phạm Hân Quynh, có thể đọc bài Diễn Đàn : http://www.diendan.org/nhung-con-nguoi/55-nam-nguoc-dong/
Hãy xứng đáng với slogan
Slogan đây là khẩu hiệu "Vì nhân dân phục vụ" không hiểu sao vẫn còn nằm chình ình trên tờ báo đã trở thành truyền đơn "chống diễn biến hòa bình".
Phim Việt sao lai Trung Hoa?
Phim "kỷ niệm 1000 năm Thăng Long" với những hình ảnh quá giống phim dã sử của Trung Quốc ! Theo blog Nguyễn Xuân Diện, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có lời bình: "Thật không thể được! Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp", nhưng cái tay bộ trưởng đó nó có "văn hoá" đâu?!!! Đọc thêm : "Phim Lý Công Uẩn: Sự lệ thuộc văn hóa!", trên Pháp luật Thành phố HCM, http://phapluattp.vn/20100912121938472p1021c1083/phim-ly-cong-uan-su-le-thuoc-van-hoa.htm
Việt Nam và ASEAN trên giao lộ chiến lược Trung – Mỹ
Đừng để lịch sử lại chọn ta làm điểm tựa, hãy chọn các thể chế quốc tế và khu vực ! <Không hiểu giới lãnh đạo ĐCS VN có hiểu câu kết này của tác giả ?>
Bài phát biểu tại tiệc chia tay của Đại sứ Sakaba
Đối với tôi, không khí đô thị tràn đầy sức sống của thanh niên Việt Nam cùng với sự ồn ào và hỗn độn của họ là những yếu tố làm cho Việt Nam hấp dẫn lạ thường. Về con người Việt Nam, có vẻ như họ luôn có cái nhìn lạc quan về phía trước và tôi cảm nhận được sinh lực mạnh mẽ toát lên từ phong cách sống của họ. Như tôi đã từng nói điều này với giới trẻ, tôi muốn giới trẻ Việt Nam phải chú ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hơn, có tinh thần kỷ luật hơn và có tính tuân thủ hơn <Chắc ông đại sứ nhớ tới những cành hoa anh đào bị vặt trụi năm nào>. Nếu tôi trả lời câu hỏi này một cách quá thẳng thắn, là một nhà ngoại giao, tôi có nguy cơ bị “không được chấp thuận” và có lẽ tự dấn mình vào nguy cơ bị trục xuất. Tuy vậy, trong trường hợp của tôi, nếu tôi bị yêu cầu trục xuất thì tôi cũng không sao bởi vì tôi sẽ đi về trong vòng vài ngày nữa.
Nguyễn Khắc Viện và những “di cảo” chưa công bố
Bài đăng trên Đại biểu Nhân dân, tiếng nói của Quốc hội, trang Bauxite Việt Nam đăng lại với một lời dẫn của Hoàng Hưng.
Những Bộ trưởng trong lòng dân
Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 thì có hai Bộ trưởng ở tuổi trên 30 một chút. Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1911, khi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Người thứ hai là cụ Vũ Đình Hòe, sinh năm 1912, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Về ông Vũ Đình Hòe, có thể đọc thêm loạt bài của báo Tuổi Trẻ : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/399589/Vi-bo-truong-cua-giao-duc-vi-nhan-sinh.html
Vì sao tôi phải bỏ nghề toán
GS. Phan Văn Hạp (nguyên Chủ nhiệm khoa Toán Đại học Tổng hợp Hà Nội) nói đùa rằng: khoa ta có hai Đức Việt, anh Hồ Đức Việt nay là Ủy viên Bộ Chính trị, còn anh Tân Đức Việt là doanh nhân sản xuất xúc xích.
Tọa đàm văn học nữ quyền - chuyện cũ nói lại
Với nội dung bàn về văn học nữ quyền, buổi tọa đàm có sự tham gia của 3 diễn giả chính là các nhà nghiên cứu trẻ của Viện văn, gồm Hoàng Tố Mai, Nguyễn Giáng Hương và Nguyễn Văn Nguyên. Văn học nữ quyền đã được xới xáo ở nhiều phương diện, từ lịch sử hình thành, quá trình phát triển đến những biểu hiện của nó trong văn học phương Đông, phương Tây đến những tranh cãi về việc có hay không ý thức của các nhà văn khi sản sinh ra những tác phẩm đậm tính nữ quyền...
Mỹ Đình
Muộn còn hơn không : đây là toàn văn bài phát biểu của nhà toán học Ngô Bảo Châu tối 29.8.10 tại hội trường Mỹ Đình. Đẹp như và dễ hiểu hơn chứng minh bổ đề cơ bản. <Có thể đọc thêm bài trả lời phỏng vấn của báo Người Việt (California) : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=118785&z=1>
I Tờ, Tờ i Ti. Le a La, Me er Mer, La Mer.
Lớn lên tôi được biết, cách dạy đánh vần chữ Quốc ngữ trong Hội Truyền bá Chữ Quốc ngữ là do Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đặt ra. Cách dạy rất hay, độc đáo, giản dị, đạt hiệu quả rất nhanh, với cách gọi các vần B, C, D, Đ... bằng Bờ, Cờ, Dờ, Đờ...; và NG, PH, TH, TR là Ngờ, Phờ, Thờ, Trờ... Ta có Bờ A Ba dễ dàng hơn Bê A Ba, hay Thờ Ơ Thơ thay cho Tê Hát Ơ Thơ khó khăn nhiều, nhất là cho những người lớn tuổi muốn học chữ Quốc ngữ.
Sau lấp mộ là xới mộ: Quá nhiều chuyện "động trời"!
Chuyện ở một thôn làng ở ngay Hà Đông, Hà Nội, chứ không phải ở Cồn Dầu !
"Ma thuật" của một Đại tá công an
Sau khi cuỗm trọn 163 tháng lương hưu (13 năm 7 tháng), bị báo chí phát hiện điều tra, ông Trần Văn Vệ phải vội vã "điều đình" với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình, nhẫn nhục đem nộp lại số tiền gian lận, nhằm lấp liếm dư luận để bảo toàn cho cái ghế quan trường đang đà thịnh phát. Nhưng trớ trêu thay ...
Nghĩ về những đóng góp của các giáo sĩ thừa sai với nghiên cứu Việt Nam
Kỷ niệm 55 năm ngày từ trần của linh mục Léopold Cadière, nhà sáng lập Hội Đô thành hiếu cổ (Association des Amis du Vieux Hué – AAVH)
Việt Tân lên tiếng sau các vụ bắt bớ
Lần đầu tiên trong một thông cáo đăng trên trang web của đảng, Việt Tân nay xác nhận bốn người này (trong đó có ông Phạm Minh Hoàng) là thành viên của tổ chức.
Biển Đông: Sao phải quốc tế hóa một vấn đề quốc tế !
Mỹ và Trung Quốc đều phải tính toán để không có những bước đi phiêu lưu. Xung đột nổ ra thì các nước đều bất lợi. Các tuyến đường hàng hải bị cắt đứt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của các nước nhập khẩu dầu lớn, đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc, đánh mạnh vào buôn bán thương mại giữa ASEAN với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ. Kinh tế Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng và nước này mất đi hình ảnh "trỗi dậy hòa bình, lãnh đạo các nước đang phát triển" dày công vun đắp lâu nay, tạo điều kiện cho Mỹ tăng cường hiện diện có lợi. Các tranh chấp trên biển ở Biển Đông không những chỉ ảnh hưởng đến quan hệ giữa các nước có liên quan, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác, đến hoà bình, ổn định và sự hợp tác phát triển của khu vực và thế giới. Nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo các nước là cần làm lạnh đi những cái đầu nóng, tập trung xây dựng lòng tin đã có phần bị xói mòn.
Người Chăm ở TP Hồ Chí Minh
BBC Tiếng Việt xin giới hiệu bài của hãng thông tấn Pháp AFP hôm 6/9 về cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở quận Tám thành phố Hồ Chí Minh
Các thế lực thù địch đứng sau vụ Cồn Dầu ?
Bài này của "đài địch" xem ra khách quan và gần sự thật hơn "báo ta".
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC HỌC GIẢ VIỆT NAM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MANG ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC
Ở Việt Nam, tạp chí Triết Học vẫn ra đều đặn. Nghiên cứu về "chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc" hết sức hoàng tráng và đậm đà 16 chữ vàng + 4 tốt. Tại sao chưa có giải Nobel hay huân chương Fields cho thứ triết học này ? Ông chúa đảo Tuần Châu nên mang 1 tỷ ra đầu tư, để yên cho Ngô Bảo Châu làm toán, sau khi tắm gội và rửa tay (được thủ tướng Dũng ôm hun và tổng Xác-cô mời cơm).
Trailer 'Cánh đồng bất tận'
Đây chỉ là đoạn phim quảng cáo cho cuốn phim CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN sẽ ra mắt công chúng Việt Nam vào tháng 10. Cuốn phim được dàn dựng theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Được giới điện ảnh đánh giá cao. Đoạn phim quảng cáo này rất có tay nghề và cực "hot" để câu khách. Hi vọng cuốn phim không như thế. Trong khi chờ đợi (hay : chẳng cần chờ đợi), bạn đọc nào không có CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN trong tay, có thể vào đây : http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_CanhDongBatTan.htm
Nhà ngoại cảm Bích Hằng với tin đồn 'dự đoán'... sập cầu Bãi Cháy
Bài này, "Nhà báo & CÔNG LUẬN" (cơ quan trung ương của Hội nhà báo Việt Nam) lấy lại của tờ Thanh Niên. "Thông tin" không ở đầu đề mà ở bên trong, hay đúng hơn, "đằng sau" mấy chữ : tin đồn "nhà ngoại cảm Bích Hằng" tiên đoán vào dịp kỉ niệm 1000 Thăng Long sẽ "sập cầu Bãi Cháy, gãy cầu Long Biên, và sự ra đi của một số yếu nhân." "Yếu nhân" (ông Nông Đức Mạnh nên biết : yếu nhân đây là nhân vật quan trọng) mà Thanh Niên không dám kể tên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vừa đúng 100 tuổi ta, và bước sang năm thứ 100 (tuổi tây). Và một thông tin này : bà Bích Hằng, do tài "ngoại cảm" của mình "hiện công tác tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cán bộ bộ môn cận tâm lý Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam." Cái nước ta nó thế.
Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ ?
Hỏi và không trả lời thẳng. Nhưng có ý nghĩa là tác giả bài báo : Lăng Đức Quyền – nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội, hiện là Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế của THX, trực tiếp nghiên cứu vấn đề Việt Nam và quan hệ Trung – Việt. Nên đọc một bài nữa cũng của nhà nghiên cứu họ Lăng : Không thể xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông <http://anhbasam.com/2010/09/07/647-khong-th%E1%BB%83-x%E1%BA%A3y-ra-xung-d%E1%BB%99t-gi%E1%BB%AFa-trung-qu%E1%BB%91c-va-m%E1%BB%B9-%E1%BB%9F-bi%E1%BB%83n-dong/>
Bến Việt giữa trời Tây
Phóng sự khá trung thực và sinh động của RFA về làng Noyant d'Allier ở trung tâm nước Pháp. Đây là một trong hai "làng Việt Nam" thành hình sau Hiệp định Genève 1954, định cư những gia đình Pháp-Việt "hồi hương". Làng kia, St-Livrade, không còn nữa.
Hội thảo về nhà Huế học người Pháp
Nhân ngày giỗ lần thứ 55 của Léopold Cadière, từ ngày 7 đến 9-9, Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế, Ủy ban Văn hóa thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và CLB Nguyễn Văn Bình kết hợp tổ chức hội thảo về thân thế và sự nghiệp khoa học của nhà thừa sai, nhà Việt Nam học Léopold Cadière (Tại sao không có một trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội không tôn giáo tham gia hội thảo này ?)
Khi các quan "ông chẳng bà chuộc" và chuyện Phó Tổng VTV
Mục "Phát ngôn & Hành động" nói về trận bóng bàn giữa Bộ xây dựng và UBND Hà Nội trong vụ "Trục Thăng Long", về sự từ chức của ông Phó tổng giám đốc VTV, và, chuyện ngàn năm vẫn vậy : Bộ giáo dục.
THỢ LẶN CỬA CẤM - BÀI 2 : “Chuyên gia” vớt xác
Từ bài này, có thể bấm chuột, đọc bài 1 : Thông luồng Bach Đằng và "giải cứu" cầu Bính <http://phapluattp.vn/20100904124631411p1085c1091/thong-luong-bach-dang-va-giai-cuu-cau-binh.htm>
Cách nào để khai thác chung vùng tranh chấp trên Biển Đông?
Căng thẳng tại Biển Đông ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến hợp tác khu vực là nhận định của đa số học giả quốc tế tại Hội thảo quốc tế do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Châu Á của Mỹ (NBR) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh hồi tháng 8 vừa qua.
Toán học trong khoa học máy tính và khoa học về sự sống
Toán cho các khoa học khác, có nội dung và động lực phát triển từ các vấn đề cụ thể của các khoa học này. Chính ở đây, toán học thể hiện sâu sắc vai trò cơ bản của mình trong khoa học và giá trị to lớn trong sự phát triển của đất nước. (...) có rất nhiều lĩnh vực cụ thể như ngôn ngữ tính toán (computational linguistics), sinh học tính toán (computational biology) hoặc tin sinh học (bioinformatics), tài chính tính toán (computational finance), khoa học vật liệu tính toán (computational materials science), vật lý tính toán, hóa học tính toán, …
Tại sao 2 tác giả tàu Hoa Sen bị khởi tố?
Câu kết của bài viết: "Có lẽ điều này đã lý giải vì sao tổng nguồn vốn nhà nước chuyển công ty viễn dương Vinashin gần nửa tỷ USD bị bốc hơi gần hết.". Từ "bốc hơi" chắc không chính xác, vì nếu điều tra kỹ, chắc người ta có thể tìm thấy mấy trăm triệu đô la đó nằm đâu đó trong tài sản của các vị...
Các thao tác trên Tài liệu