Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Kẻ tàng hình

truyện ngắn (hơi dài hơi dai) "trinh thám an nam"

Kẻ tàng hình - Xem thêm

Về cái gọi là hiện tượng “Lưu Á Châu”

Ông Dương Danh Dy chỉ rõ hai bài đề tên Lưu Á Châu (Liu Yazhou, một viên tướng Trung Quốc, đồng thời là nhà văn, nhà phân tích chính trị) mà Vietnamnet và Thông tấn xã Việt Nam công bố gần đây chỉ là trích dịch những phần khác nhau của cùng một văn bản ; các đoạn trích dịch cho thấy những phê phán sâu sắc về chính trị Trung Quốc, nhưng cả hai bản dịch đều bỏ qua những đoạn biểu lộ tinh thần đại hán của tác giả. Rốt cuộc, cho đến nay, độc giả Việt Nam vẫn chưa được đọc bản dịch toàn văn bài viết (từ năm 2002) của Liu Yazhou.

Về cái gọi là hiện tượng “Lưu Á Châu” - Xem thêm

Lối khoa trương của Trung Quốc đang lớn dần lên trên biển

Bình luận của một nhật báo Đài Loan, bản dịch của mạng Ạnhbasam. Nguyên tác tiếng Anh : http://www.chinapost.com.tw/commentary/2010/09/04/271296/China-rhetoric.htm

Lối khoa trương của Trung Quốc đang lớn dần lên trên biển - Xem thêm

31 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp tiếp tục kiến nghị

Tiếp theo "Thư gửi: Bộ Chính trị - Ban Bí thư Trung Ương và các Uỷ viên BCHTƯ Khoá 10" ngày 22.4.2010

31 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp tiếp tục kiến nghị - Xem thêm

“Đấu thầu” với Trung Quốc: Thua ngay trên sân nhà, nguyên nhân và hậu quả

<< Trước hết cần phải thấy sự thực mà ai cũng biết: xin đừng đổ lỗi cho người mà hãy nhìn thẳng vào ta. Nếu chủ đầu tư Việt Nam quy định chặt chẽ chủng loại chất lượng máy móc thiết bị, nguyên vật liệu… và có sự kiểm soát chặt chẽ thì nhà thầu Trung Quốc làm sao bỏ thầu thấp được>>. Đọc kèm với bài của Nguyễn Quang A trên báo này.

“Đấu thầu” với Trung Quốc: Thua ngay trên sân nhà, nguyên nhân và hậu quả - Xem thêm

Cuộc mưu sinh của người Việt ở Thái

Chừng một thập niên trở lại đây, làn sóng lao động Việt sang Thái Lan làm ăn ngày càng sôi động hơn. Đa số những người trong số này chọn Bangkok làm điểm đến của họ.

Cuộc mưu sinh của người Việt ở Thái - Xem thêm

Toán về quê em

" ...Cụ Thà, bí thư chi bộ xã nói chêm vào. - Vừa rồi tôi đi họp trên tỉnh. Trên phổ biến, mỗi thôn phải tổ chức một lớp chuyên toán cấp 1. Mỗi xã phải có một khối chuyên toán cấp 2. Xã nào cũng phải thành lập thư viện toán học. - Cháu nghĩ chỉ tiêu như thế ngặt quá ạ. – Chị Phấn rụt rè thưa – Mấy năm nay cả huyện không có em nào đỗ đại học. Cả xã mình chỉ có 4 em đang học cấp 2 thôi ạ... "

Toán về quê em - Xem thêm

Hồ Gươm: Kinh hoàng rác thải sau màn bắn pháo hoa

Sau khi "muối mặt" chứng kiến cảnh người dân cướp hoa, phá nát Lễ hội hoa, lần này có lẽ Cụ Rùa lại phải đau lòng chứng kiến cảnh người dân xả rác ngập Hồ Gươm sau đêm bắn pháo hoa mừng ngày Quốc Khánh.

Hồ Gươm: Kinh hoàng rác thải sau màn bắn pháo hoa - Xem thêm

Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hóa

Theo nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, chúng ta không được phép quên Lưu Á Châu là con người hai mặt. Đó là một nhắc nhở hết sức đúng. Dòng máu Đại Hán trong Lưu thì cũng giống như trong bất kỳ một quan chức Trung Quốc nào kể cả phong kiến, dân quốc, hay cộng sản từ xưa tới nay khi họ áp dụng mọi thủ đoạn “ăn người” để khu xử với các nước lân bang theo lệnh bề trên. Duy cách tự phản tỉnh của một người như Lưu – chỉ ra căn cốt những chỗ hỏng của văn hóa Trung Quốc cổ truyền mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn cố sức bám lấy và đang dẫn cả xã hội Trung Hoa đến vực thẳm của tinh thần và đạo đức – trong bối cảnh hiện tại, thì hiếm có được người như ông Lưu.

Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hóa - Xem thêm

An ninh Biển Đông thành chủ đề quốc tế

Quan hệ ấm lên tay đôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, liên quan tới vai trò của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á và trên Biển Đông tiếp tục là đề tài được truyền thông phương Tây và của chính Trung Quốc bàn bạc.

An ninh Biển Đông thành chủ đề quốc tế - Xem thêm

Nghĩ ở Mỹ Đình

Tối 28-8-2010, có cuộc đón rước long trọng giáo sư toán học Ngô Bảo Châu tại Hội trường Mỹ Đình. Tôi đến trước, giáo sư Hồ Ngọc Đại đến sau, sà vào ngồi cạnh, thành ra... mất trật tự cùng nhau.

Nghĩ ở Mỹ Đình - Xem thêm

Quy hoạch đô thị: Hết cách và Bất lực

"Ai lập, phê duyệt, trình duyệt nhiệm vụ các thành phố này? Bộ Xây dựng. Ai thực hiện, chỉ đạo lập đồ án quy hoạch các thành phố này? Bộ Xây dựng; Ai thẩm định, trình duyệt? Bộ Xây dựng; Ai ban hành nội dung quy chế quản lý đô thị? Bộ Xây dựng; Ai đề xuất quy trình xét duyệt và nội dung quy hoạch? Bộ Xây dựng; Ai đề xuất quy chuẩn quy phạm về đô thị? Bộ Xây dựng. Hoàn toàn khép kín thế này, còn ai chịu trách nhiệm thay được!"... Trở lại với bản tin "Việt Nam thuộc Top 10 nước chịu nhiều thiên tai nhất", chúng tôi cần thấy rất cần phải bổ sung: cũng như vậy, Việt Nam thuộc Top 10 nước có nhiều "Nhân tai" và "Địa tai" cao nhất thế giới. Vì, dường như chúng ta đã Hết cách và Bất lực với cơ quan chịu trách nhiệm về quy hoạch đô thị!

Quy hoạch đô thị: Hết cách và Bất lực - Xem thêm

Tiểu thuyết về Phở và Nhân Văn - Giai Phẩm

Một tiểu thuyết tiếng Anh vừa ra mắt, lấy món Phở và phong trào văn nghệ Nhân Văn - Giai Phẩm làm nền để kể về một giai đoạn khốc liệt trong lịch sử Việt Nam <http://www.camillagibb.ca/next.cfm>

Tiểu thuyết về Phở và Nhân Văn - Giai Phẩm - Xem thêm

CHÍNH PHỦ NHÌN TỪ CÁI… LAP TOP !

Nếu ai theo dõi các cuộc họp của Chính phủ dạo này sẽ thấy chình ình trước mặt từ Thủ tướng đến tất cả mọi thành viên mỗi người một cái laptop rất to hiệu Sony Vaio <Có lẽ họ chưa đeo kính nên không biết dùng Sony Vaio đó thôi>/ TD Nhất quên rồi, cái ông to ấy còn nhắn anh "cứ gửi cho mình cái i-meo về chỗ Chính phủ, khu Ba Đình, Hà Nội ấy, bưu điện họ biết mà...".

CHÍNH PHỦ NHÌN TỪ CÁI… LAP TOP ! - Xem thêm

GS.Trần Văn Nhung 'bật mí' cách bắt tay lâu với Bill Gates

Đây là tầm cỡ trí tuệ và khát vọng của một ông thứ trưởng Bộ giáo dục, tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư. Quan như thế, thầy như thế, trò tất nhiên phải như thế (vietnamnet, tờ báo mạng số 1, đi phỏng vấn những thứ của nợ như thế).

GS.Trần Văn Nhung 'bật mí' cách bắt tay lâu với Bill Gates - Xem thêm

GS Ngô Bảo Châu sẽ làm việc ở VN 3 tháng trong năm

Công việc chính của tôi vẫn là làm GS trường ĐH Chicago. Nhưng nếu viện (Nghiên cứu cấp cao về toán học) thành lập thì tôi sẽ làm việc tại Việt Nam từ tháng 6 đến tháng 8 và để trực tiếp tham gia làm việc với các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ của VN. Còn trong năm học thì tôi sẽ thường xuyên về hơn. Vì ban lãnh đạo của viện tương đối gọn nhẹ, trách nhiệm chính là tuyển chọn những hồ sơ theo lý lịch khoa học, theo đề tài nghiên cứu và theo khả năng hợp tác... Chúng tôi không khuyến khích những người làm việc một mình mà đề cao sự hợp tác kể cả trong nước hay ngoài nước, hợp tác với các ngành khác nhau.

GS Ngô Bảo Châu sẽ làm việc ở VN 3 tháng trong năm - Xem thêm

Người đàn bà tặng hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

Ở tuổi 97, bà Hoàng Thị Minh Hồ vẫn giữ nét đẹp của người phụ nữ Hà Nội gốc: Gương mặt phúc hậu, nước da trắng, giọng nói ấm áp và thái độ điềm đạm. Trong ngôi nhà số 34 Hoàng Diệu (Hà Nội), nơi bà sống cùng hai con trai, hai chiếc huân chương độc lập hạng nhất được đặt nơi trang trọng nhất. Bà cho hay, đó là phần thưởng cao quý mà nhà nước dành tặng người chồng quá cố Trịnh Văn Bô và bà vì những đóng góp to lớn cho cách mạng.

Người đàn bà tặng hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng - Xem thêm

Dư âm ARF và quan hệ ASEAN-Trung Quốc trên biển Đông

Tác giả bài này là thành viên của Học viện Ngoại giao (Hà Nội). Tính ngoại giao hơi át tính học thuật, nhưng đáng đọc.

Dư âm ARF và quan hệ ASEAN-Trung Quốc trên biển Đông - Xem thêm

Đừng thấy đỏ mà ngỡ là chín !

Lão tướng – Đại sứ lâu niên Nguyễn Trọng Vĩnh trầm ngâm khi ông từ quá khứ liên hệ tới hiện tại và tương lai: “TQ luôn luôn muốn giữ Việt Nam trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Các triều đại phong kiến Việt Nam xưa và nền cộng hòa dân chủ 65 năm qua của chúng ta luôn luôn thi hành chính sách hòa hiếu nhưng độc lập và tự chủ với TQ. Phải luôn nhớ rằng, mọi đe nẹt của TQ đối với bên ngoài nhiều khi chỉ là mặt trái của sự lo lắng bên trong!”.

Đừng thấy đỏ mà ngỡ là chín ! - Xem thêm

PHẢN ỨNG CỦA TRUNG QUỐC TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

Với tựa đề “Tin đồn về khả năng Trung Quốc tìm kiếm liên minh hai bờ cùng phòng vệ Biển Đông, tờ “Tin tức tham khảo” số ra ngày 20/8/2010 trích đăng các nguồn tin báo chí từ bên ngoài cho thấy những biểu hiện về khả năng Trung Quốc Đại lục đang muốn tìm kiếm liên minh với Đài Loan để phòng vệ Biển Đông như sau:

PHẢN ỨNG CỦA TRUNG QUỐC TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG - Xem thêm

CỨU NẠN KIỂU… SAR !

Tàu "được" cứu nạn đứt dây, lặng lờ trôi, còn tàu "cứu nạn" cứ phăng phăng đi về phía trước...

CỨU NẠN KIỂU… SAR ! - Xem thêm

NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT CHẤP TAI ƯƠNG

...Lấy một “phần tử’ Nhân văn Giai phẩm nên không thể tổ chức đám cưới đàng hoàng như mọi cô gái khác, vì không thể đứng tên chú rể Phùng Quán trên thiếp mời. Chị Vũ Bội Trâm có lẽ là người con gái Việt Nam duy nhất lấy chồng không có lễ tơ hồng, không đám cưới, không được mặc áo cưới, không lên xe hoa, không có đưa dâu...

NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT CHẤP TAI ƯƠNG - Xem thêm

Đừng nhắm mắt nói bừa ! - tái bản

Vào xem báo Công an Nhân dân đáp lời bà Lý Hồng Mai, nhà bình luận của Nhân dân Nhật báo, về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc - Mỹ. Bà này dọa "có lẽ Việt Nam cần nhận thức rằng bị kẹt giữa hai cường quốc là một trò chơi nguy hiểm... Nếu cứ tiếp tục khích động các nước lớn đối chọi nhau thì không ai khác ngoài Việt Nam sẽ phải hối hận trước". Nhưng nhà báo Công an sẽ thuyết phục hơn nếu ông ta không dùng những từ ngữ như <<bình luận viên "giống cái">>, và chịu khó tra từ điển trước khi dùng chữ "bản báo" để nói về tờ báo của ĐCS Trung Quốc. Chỉ có các cậu ấm Đào Duy Quát hay Nguyễn Chí Vịnh mới có quyền nói như thế nhé. Cập nhật 31.09.2010 Vì bài báo CAND về Lý Hồng Mai đã bị gỡ, chúng tôi tái bản tại đây. Xin bấm vào dòng dưới để xem bài dưới dạng pdf.

Đừng nhắm mắt nói bừa ! - tái bản - Xem thêm

Không thể có quyền lực chính đáng nếu dân không tin

Chỉ xin "bình loạn" hai điểm bên lề : 1/ Đúng là ở các nước Âu Mỹ, "cá nhân chủ nghĩa thái quá". Nhưng xin hỏi : chủ nghĩa cá nhân ở phương Tây HIỆN NAY có bằng chủ nghĩa cá nhân ở Việt Nam (hay ở Trung Quốc) không ? 2/ Câu nói của Hồ chủ tịch ngày 2-9-1945 "Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?", theo chứng từ của ông Nguyễn Hưu Đang và những người xây dựng lễ đài và phụ trách âm thanh, chỉ là câu hỏi đặt ra cho bộ phận kĩ thuật khi cụ Hồ thử micro. Câu chuyện nửa triệu người trả lời "có" là một sáng tạo văn học về sau này.

Không thể có quyền lực chính đáng nếu dân không tin - Xem thêm

Viện trưởng Toán học kể chuyện cơ duyên VN với giải Fields

Toàn văn một bài viết của nhà toán học Ngô Việt Trung. Trong bài có nhắc lại một nhận xét của nhà toán học Laurent Schwartz (giải Fields năm 1950) : "Xem ra Việt Nam đã thắng trong chiến tranh và thua trong hòa bình". Câu này đã bị Tuổi Trẻ hốt cắt đục khi đăng lại.

Viện trưởng Toán học kể chuyện cơ duyên VN với giải Fields - Xem thêm

12 triệu người Việt Nam bị rối nhiễu tâm trí

Theo một nghiên cứu của Bộ Y tế, cả nước có khoảng 12 triệu người (gần 15% dân số) gặp phải các vấn đề về tâm thần như: tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ ở người già, loạn thần sau chấn thương sọ não, chậm phát triển, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên, rối loạn tâm thần do rượu, do ma túy… (Gần 15% là khoảng 1/7 dân số. Theo một tác giả Anh, số người trong bộ máy công an & an ninh Việt Nam cũng khoảng 1/7 lứa tuổi lao động. Không biết hai con số này trùng nhau tới đâu).

12 triệu người Việt Nam bị rối nhiễu tâm trí - Xem thêm

Nhớ thơ tình Lưu Quang Vũ...

… Thế là đã 22 năm ngày Lưu Quang Vũ về cõi (29.8.1988), cùng hai người thân yêu nhất đời chàng: Nữ sĩ Xuân Quỳnh và con trai nhỏ Quỳnh Thơ... điều tha thiết đầu tiên, điều gửi gắm cuối cùng của Vũ cho cuộc đời này vẫn cứ là thơ, nhất là thơ tình.

Nhớ thơ tình Lưu Quang Vũ... - Xem thêm

Thư gửi Đào đảo chúa

Tại hạ cùng giang hồ được biết khi Bảo Châu kỳ nhân xuất xuất hiện như sao chổi chói lọi trên bầu trời Đại Việt.Ngay lập tức Đảo chúa bắn tin kính tặng ngay một lâu đài lộng lẫy trên Tuần Châu đảo .Và khi Bảo Châu kỳ nhân hồi âm từ chối vì lòng tự trọng của một kỳ nhân,ngỡ tưởng đảo chúa đã yên lòng trở về ngự trên ghế đảo chúa để chuyên tâm lo toan chuyện ngân lượng và mỹ nhân như đặc dị công phu của mình xưa nay.Nhưng đảo chúa quả là người có tâm sắt đá.Một ly không chuyển tiếp tục xuất hiện nhân dịp kinh kỳ nghênh tiếp Bảo Châu kỳ nhân ,để cương quyết chuyển một tỉ ngân lượng vào một cái quỹ nào đó miễn rằng nó gắn chặt với cái tên của Bảo Châu kỳ nhân.Sợ kỳ nhân từ chối,đảo chúa đi nước cờ thượng phong gửi trước một tỉ ngân lượng qua một bằng hữu khác của Bảo Châu kỳ nhân.Chiêu thức mà giang hồ gọi là triệt buộc.Kỳ nhân khỏi chạy.Bó tay.

Thư gửi Đào đảo chúa - Xem thêm

CHỈ CÓ MỘT THỨ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN

Chẳng lẽ trong thế giới siêu nhỏ này chỉ riêng dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục bị đẩy vào thân phận "ếch ngồi đáy giếng"?

CHỈ CÓ MỘT THỨ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN - Xem thêm

Học gì từ Nguyễn Trường Tộ ?

Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ Nguyễn Trường Tộ chính là sự thất bại của ông trong việc kiến nghị những giải pháp canh tân đất nước với tư cách một trí thức. Từ đó thấy rằng, chỉ khi nào người trí thức tự giác tránh con đường cụt mang tên “Trí thức cận thần” để đi trên con đường mới - con đường trí thức độc lập, trí thức dấn thân - thì đất nước mới có thể tránh được nguy cơ trở thành “đất nước cận thần” và giữ được nền độc lập đúng nghĩa.

Học gì từ Nguyễn Trường Tộ ? - Xem thêm

Đừng nhắm mắt nói bừa !

Vào xem báo Công an Nhân dân đáp lời bà Lý Hồng Mai, nhà bình luận của Nhân dân Nhật báo, về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc - Mỹ. Bà này dọa "có lẽ Việt Nam cần nhận thức rằng bị kẹt giữa hai cường quốc là một trò chơi nguy hiểm... Nếu cứ tiếp tục khích động các nước lớn đối chọi nhau thì không ai khác ngoài Việt Nam sẽ phải hối hận trước". Nhưng nhà báo Công an sẽ thuyết phục hơn nếu ông ta không dùng những từ ngữ như <<bình luận viên "giống cái">>, và chịu khó tra từ điển trước khi dùng chữ "bản báo" để nói về tờ báo của ĐCS Trung Quốc. Chỉ có các cậu ấm Đào Duy Quát hay Nguyễn Chí Vịnh mới có quyền nói như thế nhé.

Đừng nhắm mắt nói bừa ! - Xem thêm

Quy hoạch Hà Nội: Ai đã “giác ngộ”, Ai vẫn “U mê”?

Bài này phân tích khá rõ ràng và thuyết phục những sai trái của Bộ Xây dựng trong đồ án quy hoạch thủ đô. Nhưng khi tác giả viết : "Đã đến lúc cần xem xét lại năng lực, trách nhiệm của những người được giao quản lý và thực hiện đồ án này trước khi quá muộn. Nước ta đã có quá nhiều bài học cay đắng như thế này rồi!" thì rõ ràng thiếu một vấn đề quan trọng. Còn cần phải xem xét các mối liên hệ đen tối của những quan chức trong cái gọi là Bộ xây dựng ấy với "các nhà đầu tư" nữa. Nếu không, những bài học cay đắng sẽ còn diễn ra dài dài.

Quy hoạch Hà Nội: Ai đã “giác ngộ”, Ai vẫn “U mê”? - Xem thêm

GS Ngô Bảo Châu: Môi trường khoa học cần tự do tuyệt đối

"Từ trải nghiệm ở Pháp và Mỹ tôi đã hiểu ra rằng môi trường khoa học lành mạnh là tiền để cho sự phát triển của các nhà nghiên cứu khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi mà học thuật và đạo đức trong học thuật luôn được xếp vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng của các nhà khoa học không phân biệt già trẻ, cùng với sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học", GS Ngô Bảo Châu nói. <Hi vọng rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến đọc đít-cua cũng đã nghe và hiểu câu này>.

GS Ngô Bảo Châu: Môi trường khoa học cần tự do tuyệt đối - Xem thêm

NGƯỜI XƯA VIẾT VỀ SEX NHƯ THẾ NÀO?

" Quyển tiểu thuyết sex táo bạo nhất trong thư tịch cổ Việt Nam ". Việc Diễn Đàn đưa đường dẫn này chỉ có ý nghĩa thông tin. Mọi suy diễn khác đều hoàn toàn vô căn cứ ;-).

NGƯỜI XƯA VIẾT VỀ SEX NHƯ THẾ NÀO? - Xem thêm

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tích cực

"Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có quan hệ đại cục rất tốt đẹp, cho nên trước sự phát triển của Trung Quốc, trong đó có phát triển quốc phòng, Việt Nam ủng hộ và vui mừng." Ai cho ông Nguyễn Chí Vịnh thay mặt Việt Nam mà nói như vậy ?

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tích cực - Xem thêm

Hiện tượng Phạm Thanh Bình

Khủng hoảng Vinashin tất nhiên gắn liền với trách nhiệm của người từng giữ chức vụ cao nhất tại tập đoàn này là nguyên Chủ tịch hội đồng Quản trị Phạm Thanh Bình. Suy tư về trường hợp Vinashin nói chung, về ông Bình nói riêng và so sánh sự khủng hoảng của tập đoàn này với sự sụp đổ của Công ty Enron tại Mỹ, ông Alan Phan- Chủ tịch Quĩ đầu tư Viasa đã gửi đến độc giả một số nhận định qua bài viết Hiện tượng Phạm Thanh Bình.

Hiện tượng Phạm Thanh Bình - Xem thêm

Obama and Asia, with Apologies

And then there is the South China Sea. Certainly, the Obama administration has drawn a necessary line, and taken a step quietly applauded by most ASEAN countries. But can Washington back up its stance? What is the next step, down the line, if China increasingly treats the South China Sea in the almost-hysterical manner with which it handles other supposed “core interests” like Taiwan and Xinjiang? Can military to military ties between the U.S. and China ever include serious discussions of the South China Sea? And if pushed, what ASEAN states would publicly stand behind a tough U.S. stance on the South China Sea?

Obama and Asia, with Apologies - Xem thêm

Hội chứng phụ nữ ế chồng

Mr Dâu (Joe Ruelle) không những hiểu rõ Bổ đề cơ bản của Ngô Bảo Châu mà còn thấu đáo bi kịch của phụ nữ Việt Nam ngày nay

Hội chứng phụ nữ ế chồng - Xem thêm

Kỳ lạ ông già đánh giày suốt 65 năm ở Hà thành

Mấy bữa nay ồn ào quá. Thôi thì khiêu khích độc giả một chút cho có âm hưởng khác. Văn hoá Việt nam hẳn đã góp phần không nhỏ tạo nên Ngô Bảo Châu, nhưng cũng tạo nên ông già này nữa (ừ nhỉ, còn có cả Tây !). Bao giờ cả hai con người "nhất nghệ tinh" này được kính trọng như nhau ?

Kỳ lạ ông già đánh giày suốt 65 năm ở Hà thành - Xem thêm

Đề xuất một cách phân chia mới về giai tầng xã hội Việt Nam đương thời

Bài đáng đọc, không phải vì giá trị lí luận, mà vì những thông tin cụ thể về đẳng cấp thống trị hiện nay ở Việt Nam.

Đề xuất một cách phân chia mới về giai tầng xã hội Việt Nam đương thời - Xem thêm

Kỷ niệm nghìn năm Thăng Long …Nhìn lại

Con đường của nhà nước ta hôm nay là phải tìm cách của mình để, không phải chỉ giữ đất nước ổn định mà trước tiên đủ lực để đòi lại đất của tiền nhân để lại. Một tấc đất cũng là xương máu của tiền nhân. Vì thấy khó mà đùn đẩy cho thế hệ sau là thiếu trách nhiệm. Người thiếu trách nhiệm với đất nước không thể gọi là người yêu nước!

Kỷ niệm nghìn năm Thăng Long …Nhìn lại - Xem thêm

Bỏ quán tính của thời chiến trong ra quyết sách

<< ...Nguyên tắc duy lý thì chỉ có một, nhưng văn hóa tranh luận thì có thể khác nhau tùy từng vùng văn hóa. Phương Tây tổ chức cuộc tranh luận như một võ đài của lý trí. Trong cuộc tỷ thí, knock out là chuyện bình thường. Bình thường cả với người thắng lẫn người thua. Ở Nhật Bản, văn hóa tranh luận của họ vừa tiếp thu tinh thần duy lý phương Tây, vừa kết hợp với chữ Lễ truyền thống. Trong tranh luận, sẽ không có hạ knock out như Phương Tây. Người Nhật cũng giống Việt Nam, "thể diện" là một gì rất quan trọng... >> Bài viết rất hay và bổ ích này càng thêm hay khi nó cũng không hạ knock out ai ;-)

Bỏ quán tính của thời chiến trong ra quyết sách - Xem thêm

Quên chữ vì thiết bị công nghệ

<< ...Một hiện tượng được gọi là “chứng quên chữ” hoặc “cầm bút quên chữ” đang trở nên khá phổ biến tại Trung Quốc và Nhật Bản... >> May quá, nhờ ơn các cố đạo Bồ Đào Nha; nhưng coi chừng tuổi trẻ không quên chữ mà lại quên tiếng Việt ! Không chỉ do điện thoại di động hay blog.

Quên chữ vì thiết bị công nghệ - Xem thêm

Chuyện củ khoai khổng lồ

Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe nói chuyện Ngô Bảo Châu, dân tình nô nức bàn tán, không ai không mừng vui. Mừng là đương nhiên, mấy trăm năm mới có một tài năng tóan học được như Ngô Bảo Châu còn mừng hơn bắt được vàng. không mừng mới là chuyện lạ. Lại nghe tin Nhà nước quyết định đầu tư sáu bảy trăm tỉ để nâng cấp ngành toán, đặng đến năm 2020 toán học nước ta xếp thứ 40 thế giới. Tự nhiên nhớ chuyện củ khoai khổng lồ ở quê mình cách đây gần năm chục năm.

Chuyện củ khoai khổng lồ - Xem thêm

Tại sao Khổng Tử… khóc?!

<< ...nạn "hư đốn" trong giới học thuật Trung Quốc đã trở thành một thứ văn hóa phổ biến mà "thủ phạm" dường như chẳng còn màng và bận tâm đến sĩ diện và liêm sỉ. Giới giáo sư từ trường đại học danh tiếng thì chôm chỉa đâu đó rồi đưa vào bài "nghiên cứu" mình đăng trên chuyên san. Nghiên cứu sinh tiến sĩ thì chôm kết quả khoa học từ đâu đó bên Mỹ rồi đưa vào luận án riêng... >> Không biết ta học tập bạn hay bạn học tập ta ?

Tại sao Khổng Tử… khóc?! - Xem thêm

Nhóm sinh viên ĐHBK kêu gọi trả tự do cho GS Phạm Minh Hoàng

Khi Đài Á Châu Tự Do liên lạc với nhóm sáng lập website yêu cầu trả tự do cho giáo sư Phạm Minh Hoàng thì nhận được email trả lời từ người đại diện, qua đó cho biết bạn trẻ này gặp phải nhiều áp lực từ khi tự nguyện đưa những thông tin thầy Hoàng ra cho công chúng. Email viết như sau:“Khi nghe tin họ bắt thầy, em có điện thoại ngay cho cô Oanh để hỏi thăm tin thầy và an ủi cô. Em đã chuyển ngay các tin tức này lên diễn đàn nội bộ của tụi em ở Bách Khoa và trao đổi trên facebook giữa các bạn. Nhưng ngay sau đó, các tin tức trên diễn đàn nội bộ bị xóa và một người trong ban chấp hành Đảng Bộ trường đã điện thoại cho em để làm áp lực phải xóa ngay các thông tin của em trên facebook về thầy Hoàng và yêu cầu không được đưa các thông tin, bàn luận gì về vụ thầy Hoàng. Họ nói là cơ quan an ninh đang điều tra, vì có dính líu đến an ninh quốc gia, không được làm phức tạp vấn đề. Em biết là em đang bị chú ý. Nên tạm thời em không dám trả lời phỏng vấn, sợ họ nhận ra và em sẽ gặp nhiều rắc rối.”

Nhóm sinh viên ĐHBK kêu gọi trả tự do cho GS Phạm Minh Hoàng - Xem thêm

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH THỦ ĐÔ: CON THẰN LẰN ĐỔI MÀU

TS Nguyễn Xuân Diện nhận xét: Trục Thăng Long, hay trục tâm linh, hay đường Tây Hồ- Ba Vì như cách nói của Bộ Xây dựng bây giờ thực ra chỉ là những tên gọi khác nhau của "con đường bất động sản", các cách gọi khác nhau được đưa ra như vậy chỉ nhằm chống đỡ dư luận và các nhà chuyên môn chứ bản chất không có gì thay đổi. Ông cho rằng không có lý do gì về đưa Trung tâm hành chính quốc gia về Ba Vì, cũng chẳng có lý do gì để làm trục Thăng Long hay đường Hồ Tây- Ba Vì. Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, GS Phạm Ngọc Đăng thì thẳng toẹt: “Trục đường này chỉ phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người chứ chẳng phải vì Hà Nội, vì quốc gia. Người ta muốn làm trục đường ấy để tăng giá đất ở vùng đó. Ở đấy đã có một số dự án, từ đó mới đưa ra vấn đề làm đường ở đó. Dự án đã đón đầu quy hoạch”.

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH THỦ ĐÔ: CON THẰN LẰN ĐỔI MÀU - Xem thêm

Tiếng kêu cứu của một dòng tộc tại cố đô Huế

Vẫn truyện dài Nhà thờ Thái tộc. Lần này, loạt bài của báo Thanh Tra -- "cơ quan của Thanh tra Chính phủ và Ngành Thanh tra" -- giải thích khá rõ ràng về sự lươn lẹo và ngoan cố của chính quyền Huế - Thừa Thiên. Rồi sao đây ?

Tiếng kêu cứu của một dòng tộc tại cố đô Huế - Xem thêm

Ùn tắc giao thông và cái lôcốt

Chúng tôi hẹn nhau bảy giờ sáng tại quán cà phê Bản sonate trên đường Đặng Dung, nhưng gần bảy giờ rưỡi chị Xuân Hương mới đến. Đây là cuộc chuyện trò vui vẻ với nghệ sĩ hài Xuân Hương về ùn tắc giao thông. Ùn tắc giao thông hay ùn tắc tư tưởng hay ùn tắc cái gì? Chuyện nghề lại xoay qua chuyện đời. Chuyện đời trở lại chuyện nghề, mới hay nghề với đời như hình với bóng như cá với nước, làm sao mà tách bạch được.

Ùn tắc giao thông và cái lôcốt - Xem thêm

Phỏng vấn đối chiếu hiệu trưởng và cổ đông “quan chức”

Vụ trường Đại học Phan Châu Trinh. Chỉ cần đọc những câu trả lời của ông cổ đông" Trần Văn Chính là đủ thấy chất vô giáo dục và âm mưu chiếm đoạt nhà trường của những kẻ đang tấn công nhà văn Nguyên Ngọc và hiệu trưởng Phan Ngọc Thu. Cuộc tấn công, như Diễn Đàn đã đưa tin (http://www.diendan.org/viet-nam/bo-giao-duc-va-dai-hoc-pham-quy/), tạm thời thất bại, song những người quan tâm tới giáo dục vẫn rất cần cảnh giác !

Phỏng vấn đối chiếu hiệu trưởng và cổ đông “quan chức” - Xem thêm

Trung Quốc : Tư thế cường quốc kinh tế thứ hai thế giới còn "thiếu phẩm chất"

"Hiện nay, nền giáo dục Trung Quốc không tồi lắm, nhưng vấn đề y tế thì càng ngày càng gây khó khăn cho Trung Quốc. Cái vấn đề này cũng là một cái gánh nặng đối với Trung Quốc về lâu về dài. Tạm thời, Trung Quốc không chi phí vào các ngành này, nhưng mà nếu họ bỏ tiền ra để lo các vấn đề y tế, giáo dục, môi trường... thì GDP của họ sẽ không phát triển nhanh như hiện nay."

Trung Quốc : Tư thế cường quốc kinh tế thứ hai thế giới còn "thiếu phẩm chất" - Xem thêm

Không có chức mà vẫn có quyền

Một nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều năm lăn lộn làm ăn ở nước ta đã nhận xét:"bên cạnh một chính phủ đang điều hành đất nước bằng công cụ luật pháp, còn có một thành phần vô chính phủ hoạt động song hành tuy không có chức mà vẫn có quyền, nhờ có mối quan hệ gắn bó với nhiều nhân vật có thế lực".

Không có chức mà vẫn có quyền - Xem thêm

Tin mới nhất về giáo sư Phạm Minh Hoàng

Một số học trò Đại học Bách Khoa TP HCM đã lập ra một trang blog nhằm thông tin, kêu gọi trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng, người đã bị công an bắt 10 ngày nay mà không ai biết vì lý do gì. Đây là bài của đài RFA, đăng lại trên blog này hôm nay (25.8)

Tin mới nhất về giáo sư Phạm Minh Hoàng - Xem thêm

Đất sống của bằng giả

Một phân tích về "hiện tượng" đã thành bản chất của chế độ (quy luật "lượng biến thành chất của Marx, hehe!). Chẳng thể nhìn sang anh bạn láng giềng 4 tốt mà học tập được đâu. Xin xem : http://phapluattp.vn/20100824104518339p0c1019/tai-sao-khong-tu-khoc.htm

Đất sống của bằng giả - Xem thêm

Nhà tốc mái, lúa ngập nặng

Bão số 3 đã đổ bộ vào Bắc Trung Bộ. Tâm bão đi vào địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Nhà tốc mái, lúa ngập nặng - Xem thêm

Đại Vệ chí dị

Nước Vệ Tháng 7 năm Canh Dần, triều nhà Sản thứ 65...

Đại Vệ chí dị - Xem thêm

Đập thủy điện Mêkông và nỗi lo tác động kép

Chưa hết âu lo về biến đổi khí hậu, ĐBSCL lại thấp thỏm về hệ quả của 12 dự án thủy điện đang được khởi động trên dòng chính sông Mêkông, nơi cung cấp hơn 60% tổng lượng nước cho vùng đất màu mỡ này. Như vậy khu vực này sẽ cùng lúc gánh chịu hai tác động mà hậu quả chưa thể lường hết được.

Đập thủy điện Mêkông và nỗi lo tác động kép - Xem thêm

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Nhân dịp lễ Vu Lan, mời bạn vào blog Nguyễn Xuân Diện đọc một số bài liên quan, bắt đầu bằng bài này, thơ Nguyễn Duy, Thanh Ngoan hát Văn.

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Xem thêm

Mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng

Ngày 25/8 mới là sinh nhật VNG, song những người từng làm việc trong Văn phòng Đại tướng, các nhà sử học và những người bạn thân thiết với gia đình đã tổ chức gặp mặt mừng sinh nhật tại nhà ông hôm nay, 23/8.

Mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng - Xem thêm

'Đừng lạ khi nhiều cán bộ xài bằng giả'

Một cậu học trò của tôi, tốt nghiệp khoa Triết của trường Tổng hợp, đã từng tới từ biệt tôi vì không tìm được việc làm. Sau một thời gian gặp lại thấy khá khẩm hơn và cậu ấy nói đã sống bằng nghề làm luận văn tiến sĩ, mà toàn tiến sĩ ngành kinh tế. Cậu ấy bảo: “Không có gì khó, tất cả đều lơ lớ giống nhau, em cũng đi sao chép từ các luận văn khác, chỉ có điều đổi tên luận án”. Cậu ấy nói rằng, trong những đối tượng thuê làm luận văn có cả tổ chức cơ quan nhà nước. Một thời gian sau, cậu ấy đã tổ chức cả đường dây làm mỗi tuần xong một luận án. Thời gian gần đây, tôi có nghe tin cậu ấy đã được mời làm viện trưởng một viện kinh tế…

'Đừng lạ khi nhiều cán bộ xài bằng giả' - Xem thêm

Từ chuyện Vinashink – Con tàu không bến đến một cơ chế cần khai tử

Những con số nợ kinh hoàng, và một kế hoạch "tái cấu trúc" đầy hoang tưởng. Bài viết "chính xác, có cách nhìn toàn diện", như phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu (!), nhưng không biết có góp phần "tạo sự đồng thuận về chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đã đề ra, bảo đảm thực hiện có kết quả việc củng cố, ổn định và phát triển Vinashin" hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là "đồng thuận" thế nào, nhưng đó lại là chuyện khác, chỉ có đáp số khi "một cơ chế" đã được khai tử !

Từ chuyện Vinashink – Con tàu không bến đến một cơ chế cần khai tử - Xem thêm

“Thâm nhập” hành trình chứng minh Bổ đề cơ bản của Ngô Bảo Châu

"... Ông Robert tựa như đang đứng trên đảo nhỏ. Nhìn về phía Đông là một con tàu lớn. Nhìn về phía Tây cũng là một con tàu lớn. (Hai tàu không có người lái, trôi trên mặt biển.) Robert không nhìn kỹ được nhưng vẫn cho rằng hai con tàu đó có nhiều điểm chung... " Nghe anh Dâu giải thích bổ đề cơ bản.

“Thâm nhập” hành trình chứng minh Bổ đề cơ bản của Ngô Bảo Châu - Xem thêm

“TIỀN VỆ” VÀ “THÔNG LUẬN” BỊ XÓA TÊN MIỀN

Xin bạn đọc vào đây để đọc cùng lúc hai thông tin về việc tin tặc "lạ" lại tác quái; những chuyện bỉ ổi này, tưởng như ngặn chặn được quyền tự do thông tin của độc giả tiếng Việt, không có tác dụng gì ngoài việc chứng tỏ tình trạng vô văn hoá của những kẻ ra lệnh thực hiện. Cập nhật 23.08.22g, giờ Paris : Chúng tôi vừa được tin các trang Talawas, X-càphê và Dân Luận cũng đã đồng loạt bị đánh sập trong ngày hôm nay.

“TIỀN VỆ” VÀ “THÔNG LUẬN” BỊ XÓA TÊN MIỀN - Xem thêm

Cuộc mặc cả giữa Huỳnh Ngọc Sĩ và PCI diễn ra như thế nào?

Hay thật, mặc dầu Huỳnh Ngọc Sĩ đã phải "ký công văn gửi UBND TP HCM đề nghị trình Chính phủ chỉ định nhà thầu của hợp đồng là PCI, không phải tổ chức đấu thầu", nhưng toàn bài viết không đả động gì tới Lê Thanh Hải, lúc đó là chủ tịch của cái "Uỷ ban nhân dân Thành phố" ấy và là người thân cận với Huỳnh Ngọc Sĩ !!!

Cuộc mặc cả giữa Huỳnh Ngọc Sĩ và PCI diễn ra như thế nào? - Xem thêm

Quay lưng với muối

...mồ hôi của gần 5 ngàn diêm dân ở đồng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) có thêm vị đắng chát nữa khi 6 ngàn tấn muối của họ đang bị Nhà nước quay lưng, trong khi muối ở hai đầu đất nước thì được Chính phủ chỉ đạo phải mua theo phương thức trợ giá...

Quay lưng với muối - Xem thêm

Tư duy con rùa

Tất cả những sinh vật sát thủ được nhập về Việt Nam đều có chung một đặc điểm sinh sản cực nhanh, tàn phá với tốc độ cực lớn. Và, ngay việc chúng được nhập về Việt Nam cũng được thực hiện với tốc độ "chớp nhoáng". Chỉ có cách xử lý của cơ quan chức năng là chậm như rùa. Sự chậm trễ trong việc xử lý là bởi họ quan liêu, hay họ dốt vì bị đặt nhầm chỗ, hay, như dân gian vẫn nói: "Không để thằng dưới "chơi khó" thì thằng trên có chó (gì) mà ăn"?!

Tư duy con rùa - Xem thêm

Một khuôn mặt khác của Lưu Á Châu

Có thể sau khi đọc xong bài này, một số bạn đọc sẽ vỡ mộng về “người Trung Quốc tiến bộ này” như đã có bạn đọc nói với tôi… Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có đi theo “con đường Mỹ” chăng nữa, Trung Quốc “bá quyền nước lớn” vẫn là “Trung Quốc bá quyền nước lớn”. Xin đừng ảo tưởng.

Một khuôn mặt khác của Lưu Á Châu - Xem thêm

Đặng Phong - "pho sử sống" kinh tế đi vào lịch sử

Cuộc dạo chơi ở chốn trần gian của GS. Đặng Phong, người được mệnh danh là pho sử sống về kinh tế ở Việt Nam, đã dừng lại để về với thế giới bên kia. Việc ra đi của ông dẫu đã được báo trước nhưng vẫn để lại trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và người thân lòng tiếc thương vô hạn./ Xem thêm bài tưởng nhớ ĐP, với nhiều hình ảnh, của Lê Ngọc Sơn: http://tailieu.tapchithoidai.org/DangPhong_LeNgocSon.pdf

Đặng Phong - "pho sử sống" kinh tế đi vào lịch sử - Xem thêm

Hoa Kỳ nhúng tay vào chính trị sông Mê-Kông

Việc Trung Quốc xây nhiều đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông đang gây phẫn nộ cho các quốc gia ở hạ nguồn và mở rộng không gian chiến lược cho Hoa Kỳ tìm cách đối trọng lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Hoa Kỳ nhúng tay vào chính trị sông Mê-Kông - Xem thêm

Các thế lực thù địch đang phá Đảng ở đâu ra?

Vài câu chuyện cụ thể, đòi trả lời cụ thể, không thể lấy cái chiêu bài ngoáo ộp "chống diễn biến hoà bình" để thay thế được

Các thế lực thù địch đang phá Đảng ở đâu ra? - Xem thêm

Mỹ công khai cảnh báo về quân đội Trung Quốc

Lần đầu tiên, Mỹ công khai cảnh báo việc quân đội Trung Quốc dùng các chuyên gia máy tính dân sự trong các cuộc tấn công mạng bí mật nhằm vào các công ty và cơ quan chính phủ Mỹ.

Mỹ công khai cảnh báo về quân đội Trung Quốc - Xem thêm

Tâm sự và giải đáp thắc mắc

"Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do."/ Ngô Bảo Châu tâm sự trên blog sau giải Fields. / (H.V. viết thêm) DĐ đã đưa bài này lên mấy tiếng trước, nhưng vừa đọc trên báo Dân Trí trích lại nó nên phải thêm một câu. Báo Dân Trí, "báo điện tử của Trung ương hội Khuyến học VN", đã bỏ bớt một hai câu trong bài viết của NBC, trong đó có câu trên đây. Chao ôi, "Khuyến học" nhưng không dám khuyến người học trở thành con người tự do, sự học ở nước ta đang trở thành cái gì???

Tâm sự và giải đáp thắc mắc - Xem thêm

When 'elephants' dance

Xin mượn lời giới thiệu của Viet-studies: "Ba con voi là Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ. Đọc để biết các nước khác đang nghĩ gì. Vấn đề Biển Đông không chỉ là của 3 nước nói trên. Muốn có hậu thuẫn của ASEAN thì phải biết họ nghĩ gi!"

When 'elephants' dance - Xem thêm

Nhân vật của tuần: anh Vinay (NP vs P)

Bạn đừng chững lại với mấy chữ trong ngoặc đơn trên đề bài này. Tuy là chuyện khoa học nghiêm túc, nhưng đọc vui phết (nhớ đọc cả các lời bình nhé!). Tác giả cũng là người gửi lời chúc mừng Ngô Bảo Châu tuyệt vời như sau: "Nhiệt liệt chúc mừng hòa thượng Thích Học Toán ! Đồng nhiệt liệt chúc mừng hòa thượng phu nhân !!". Xin chia sẻ.

Nhân vật của tuần: anh Vinay (NP vs P) - Xem thêm

Bố tôi – Lê Nguyên Chí

Về nhân vật “bí ẩn” trong vụ kỳ án xử bọn “gián điệp, phản động Nhân văn – Giai phẩm” : người con lên tiếng.

Bố tôi – Lê Nguyên Chí - Xem thêm

Ba con vịt “nuốt” một mạng người

Chỉ vì mấy con vịt hay phá rối, hai mẹ con va chạm với nhau, bà mẹ trong lúc nóng giận đã làm đơn gửi đến cơ quan công an với mong muốn công an dọa cho đứa con một trận để nó ngoan hơn. Thế nhưng sau một ngày, cơ quan công an đã trả lại cho bà chiếc quan tài và xác chết đứa con trai.

Ba con vịt “nuốt” một mạng người - Xem thêm

Việt – Mỹ xúc tiến hợp tác quốc phòng

Ngày 17/8, Việt Nam và Hoa Kỳ tham dự cuộc đàm phán quốc phòng cấp thứ trưởng lần đầu tiên, được tổ chức tại Hà Nội. Các chuyên gia Nguyễn Mạnh Hùng, Ngô Vĩnh Long, và đại tá Trần Liêm bình luận về sự kiện này.

Việt – Mỹ xúc tiến hợp tác quốc phòng - Xem thêm

Kém hiểu biết hay Thiếu trách nhiệm?

"Không quan tâm đến chính trị ư? Chỉ có thể là kém hiểu biết, không thì là thiếu trách nhiệm. Nhưng xin đừng vô cảm!"/ Một bài viết tặng blogger Mẹ Nấm "khi đọc tâm sự của chị".

Kém hiểu biết hay Thiếu trách nhiệm? - Xem thêm

Trung Quốc: Bên gây hấn, bên muốn chừng mực

Trong khi nhiều tiếng nói ở Trung Quốc tiếp tục gia tăng phản đối các cuộc tập trận hải quân của Mỹ gần vùng biển nước này và khẳng định sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh với các vấn đề quốc tế, thì đã xuất hiện nhiều quan điểm hoài nghi về mức độ sáng suốt khi Trung Quốc có thái độ "gây hấn" hơn khi tuyên bố lợi ích, thậm chí yêu cầu hành động chừng mực hơn, tránh hiểu lầm về chính nước này.

Trung Quốc: Bên gây hấn, bên muốn chừng mực - Xem thêm

Nhân dân có quyền phúc quyết hiến pháp

Nhưng đó là ở trong Hiến pháp 1946, không phải là Hiến pháp hiện nay.

Nhân dân có quyền phúc quyết hiến pháp - Xem thêm

Điều gì sau khi Ngô Bảo Châu tỏa sáng?

"Đối với các nhà khoa học thực sự, vấn đề không nằm ở chỗ đãi ngộ, mà điều cơ bản là vấn đề tự do học thuật. Một điều nữa là, đối với trí thức, việc tôn trọng các giá trị xã hội là quan trọng và điều này không dễ." Nhắc lại cũng không thừa khi ngài phó thủ tướng phụ trách giáo dục chỉ biết đề nghị "tặng nhà"...

Điều gì sau khi Ngô Bảo Châu tỏa sáng? - Xem thêm

Vấn đề dân cày – Chưa bao giờ nóng bỏng như hiện nay

Có lẽ nóng bỏng chẳng kém thời trước Cách mạng tháng Tám, khi Qua Ninh và Vân Đình viết "Vấn đề dân cày" ! Câu hỏi mà tác giả bài viết đặt ra : "Dân khổ tại ai, do ai? Có phải do bọn đế quốc câu kết với các thế lực thù địch gây nên hay không?", câu trả lời quá rõ.

Vấn đề dân cày – Chưa bao giờ nóng bỏng như hiện nay - Xem thêm

Học làm quan

Dạy làm người mà không đến nơi đến chốn thì học trò khó có thể thành người. Song dạy làm quan thì chả cần đến nơi đến chốn mà học trò vẫn có thể thành quan. Đó là chỗ khác nhau căn bản. Từ xưa tới nay vẫn vậy... Càng những đời sau càng như vậy. Thiên hạ rồi sẽ đến lúc, khối kẻ chẳng cần học hành gì hoặc học giả vờ mà vẫn có thể làm quan, thậm chí làm quan to, rất to…/ Bài học cho kẻ làm quan ở nước Vệ, tiếc là chưa được thực hành.

Học làm quan - Xem thêm

Đêm thơ Nguyễn Duy ở Hà Nội

Một hành trình thơ của hơn 40 năm vất vả, trong đó có nhiều năm thấp thỏm mong chờ đứa con tinh thần ra đời nguyên vẹn hình hài, chứa đựng tâm tình với những lời thơ chất ngất niềm đau thế sự nhân tình…

Đêm thơ Nguyễn Duy ở Hà Nội - Xem thêm

Họ đã nói như thế

Đánh giá về nó, TS luật Phạm Duy Nghĩa, trong một bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, đã gọi đó là bản hiến pháp mà “mỗi câu chữ đều vang vọng tiếng dân”. Còn PGS sử học Lê Mậu Hãn thì nhận định: “Chúng ta vẫn còn nợ Hiến pháp 1946 nhiều lắm”./ Nhân ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám !

Họ đã nói như thế - Xem thêm

Trung Quốc và một số vấn đề an ninh đối với Việt Nam và khu vực

Trung Quốc đã rất khéo léo trong việc hù dọa và chỉ chủ yếu đánh bắt ngư dân Việt Nam. Nhưng việc chính phủ Việt Nam không có thái độ cương quyết đối với Trung Quốc để bảo vệ người dân của mình và việc các nước chung quanh cũng đã không phản đối ra mặt sẽ càng ngày càng khuyến khích Trung Quốc lấn sâu vào Biển Đông

Trung Quốc và một số vấn đề an ninh đối với Việt Nam và khu vực - Xem thêm

Giật huy chương

Cái tâm lý ăn thua, hơn thua, "rinh giải", "ẵm huy chương", "giành - thậm chí giật - giải" cứ lồ lộ, lõa lồ như Nguyễn Trường Tô. Nó ăn sâu vào máu, sự ám ảnh của nó hiển hiện trong ngôn từ, và cứ chực bùng lên bất cứ khi nào có thể... Cơn hưng phấn của báo chí Việt Nam sôi nổi tới mức "nạn nhân" phải lên tiếng: "Sự manh động của một số bạn nhà báo có thể làm mất mặt quốc gia, và các bạn đó có thể phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình". Tôi thích lời cảnh báo này!

Giật huy chương - Xem thêm

Đảng : Thế giới ngầm của những người cầm quyền cộng sản Trung Hoa

"Còn về mối quan hệ giữa ĐCS Trung Hoa với nhân dân Trung Hoa, thì đó là một đề tài vô cùng nhạy cảm. Lắm khi, đôi bên gần như không có gì để quan hệ trực tiếp với nhau... Nhưng kịp khi có anh nào vượt qua đường giới hạn nguy hiểm để tổ chức chính trị, khi đó Đảng sẽ thành con thú hung bạo thực sự đấy."/ Bài phỏng vấn Richard McGregor, nguyên Trưởng chi nhánh báo The Financial Times tại Bắc Kinh, là tác giả cuốn sách mới phát hành The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers.

Đảng : Thế giới ngầm của những người cầm quyền cộng sản Trung Hoa - Xem thêm

Giá điện: nhìn từ năng suất lao động

Năng suất lao động của Việt Nam rất thấp, thể hiện qua chỉ số ICOR cao và sức mua (yếu) của đồng tiền. Trong khi, đó lại là yếu tố quyết định mức tiền lương và giá cả... Năng suất lao động thấp có nguyên nhân từ trình độ công nghệ, nhân lực, năng lực tổ chức, quản lý, đều là những vấn đề liên quan đến “gốc rễ” giáo dục. Gốc rễ nhưng chưa bao giờ có một nỗ lực nghiêm túc.

Giá điện: nhìn từ năng suất lao động - Xem thêm

Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức

"Người phương Tây dám thể hiện bản thân, tức thể hiện tư tưởng mình và còn dám phô bầy thân xác loã lồ của mình. Trung Quốc chỉ biết mặc quần áo, mặc quần áo cho tư tưởng. Mặc bao giờ cũng dễ hơn cởi. Phương Tây đả kích mặt đen tối của mình, cho nên tìm được ánh sáng, tư tưởng của họ đang bay bổng. Chúng ta ca ngợi sự sáng sủa của mình, kết quả đem lại bóng tối nghìn năm."/ Một bài viết cũ của tướng Trung Quốc Lưu Á Châu (Liu Ya-zhou), vừa được giới thiệu với bạn đọc VN.

Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức - Xem thêm

Tầng lớp đặc quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô

Tờ Nhân Dân điện tử vừa đăng một bài hai kỳ, được tuần Việt Nam đăng lại gồm làm một tại đây. Bài nói về các đặc quyền đặc lợi công khai của các đảng viên cao cấp và sự tham nhũng cũng gần như công khai của gia đình họ. Cần gì phải ngó về quá khứ của Liên Xô mới thấy những chuyện ấy !!! Bởi vậy điều mới lạ không hẳn đến từ các thông tin trong bài, mà chính là việc nó được đăng (mà không ai ký tên) tại "Nhân dân điện tử" vào lúc này. Vì sao ? xin để hạ hồi phân giải.

Tầng lớp đặc quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô - Xem thêm

Tiền mờ ám của nhà giàu Trung Quốc bằng 1/3 GDP

" Một báo cáo gây sốc của tập đoàn tài chính Thuỵ Sĩ Credit Suisse cho hay giới nhà giàu Trung Quốc đang cất giấu 9,3 nghìn tỉ nhân dân tệ, tương đương 1,4 nghìn tỉ USD, mà không công khai trong thu nhập cá nhân. Số tiền không minh bạch khổng lồ này tương đương 30% tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc. " Việt Nam ta thì sao nhỉ ? Có lẽ cũng 1/3 GDP chứ chẳng thua ai về cái khoản này. Nghĩa là cũng phải có cỡ vài chục tỷ đô gửi ngân hàng nước ngoài của các quan lớn quan nhỏ và vợ con, cộng với các nhà tư bản "thân hữu"...

Tiền mờ ám của nhà giàu Trung Quốc bằng 1/3 GDP - Xem thêm

Công an bắt giữ GS Phạm Minh Hoàng, Đại Học Bách Khoa TPHCM

<<... Tin từ Việt Nam cho biết cách đây 2 ngày ông Phạm Minh Hoàng, Giảng viên Đại Học Bách Khoa TP.HCM, vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về các mối liên hệ bạn hữu của ông khi còn ở nước ngoài. Giảng viên Phạm Minh Hoàng cũng bị công an điểu tra về việc tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng mềm cho sinh viên trong thời gian gần đây ...>> Xem thêm lời kêu cứu của bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ ông Phạm Minh Hoàng tại : http://danluan.org/node/6097 ; muốn bắt ai cũng được, muốn giam giữ bao nhiêu lâu cũng được

Công an bắt giữ GS Phạm Minh Hoàng, Đại Học Bách Khoa TPHCM - Xem thêm

Làm công văn giả để bịt bằng giả

Không chỉ là chuyện bằng giả. Một số cán bộ đã đi xa hơn, mạo dựng công văn xác minh bịt đi chuyện bằng giả khi bị phát hiện. Có người còn mạo dựng cả “bản tường trình”, kể lại chuyện mình làm việc với cán bộ xác minh ra sao, hòng gian dối đến cùng... Hết biết !!!

Làm công văn giả để bịt bằng giả - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us