Thấy trên mạng (bộ cũ)
Đảng là ai? tên gì? ở đâu? mấy đứa?
Một bài đáng đọc, chính vì nó không sa đà vào những tranh cãi vô bổ về thế nào là "chủ nghĩa Mác", thế nào là "tư tường HCM" v.v. mà, thông qua những sự kiện cụ thể, vẽ lên khuôn mặt của cái gọi là "Đảng Cộng sản VN" hiện nay. Ban Tuyên Giáo cũng nên phản bác lại một cách cụ thể các điểm tác giả nêu lên, thay vì những chụp mũ rẻ tiền kiểu "diễn biến hoà bình", chẳng thuyết phục được ai.
Đồng sức đồng lòng tái cơ cấu toàn diện Vinashin
Lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, làm như có thể giải quyết vụ Vinashin bằng một phong trào như đào kênh, tát nước. Nếu vậy thì nên giao cho "đoàn thanh niên" làm cho rồi !
Sông Sài Gòn nên là dòng sông của văn hóa, du lịch
TPHCM cũng được thiên nhiên ban tặng dòng sông Sài Gòn quanh co uốn lượn. Vậy vì lý do gì Sài Gòn - TPHCM hơn 300 năm tuổi nhưng cho đến nay vẫn còn đang loay hoay với việc quy hoạch phát triển giữa hai bờ? TBKTSG phỏng vấn KTS. Nguyễn Trọng Huấn, nguyên Ủy viên Ban thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nguyên Tổng biên tập tạp chí Kiến trúc và Đời sống, người từng tham gia quy hoạch nhiều đô thị lớn ở Việt Nam.
Báo chí chính thống Đại lục la ó: Chính sách pháo hạm của Lầu Năm Góc
Bài này nói tới cái gọi là "nền văn hóa của lòng nhân từ của lịch sử TQ", khiến người ta phải sởn tóc gáy ! Nếu ai chưa biết các hình phạt "tru di cửu tộc" hay các loại vạc dầu (dành cho người TQ thôi, còn "man di" thì khỏi nói), có lẽ cũng nên nhân dịp này đọc lại "Đàn hương hình" của Mạc Ngôn để thấm nhuần cái văn hoá "nhân từ" ấy. Người VN hiện nay thì chỉ cần nhớ lại cuộc chiến năm 1979, hoặc đi thăm gia đình các ngư dân ở miền Trung...
Buồn vui Chủ nhật: Ám ảnh nhạc vàng trong đời tôi
Chứng từ về những người yêu nhạc vàng tại miền Bắc trước 1975 : <<... Hồi đó anh Lộc và những người bạn vì quá mê nhạc tiền chiến nên đã thành lập nhóm nhạc để tụ tập hát nhạc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Đặng Thế Phong,… và các nhạc sỹ miền Nam như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng… Ngày 27/3/1968, nhóm nhạc anh bị bắt và tạm giam ở Hỏa Lò 3 năm. Vào các ngày 6,7,8 tháng 1 năm 1971 Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử gồm 7 thành viên. Tòa tuyên án Toán ‘xồm’ 15 năm tù, Nguyễn Văn Đắc 12 năm tù, anh Lộc 10 năm tù… >> . Với lời bình của Nguyễn Huệ Chi.
CON SÁO BIẾT NÓI
Hôm nay chủ nhật, mời bạn đọc đọc một truyện ngắn, mà nếu dưới thời Nhân Văn Giai Phẩm thì tác giả đã bị tù mọt gông. Bây giờ chắc không ai làm gì tác giả, thế cũng là có tiến bộ. Nhưng ý nghĩa ngụ ngôn của truyện vẫn còn rất thời sự, và thực ra những con sáo sống lâu đáo để.
Giới phân tích Bắc Kinh coi tập trận Mỹ-Việt là chống lại Trung Quốc
Tờ Nhân dân Nhật báo, bản tiếng Anh, hôm nay cũng ra một bài bình luận nhận định rằng, việc chiến hạm Mỹ tập trận với kẻ thù cũ Việt Nam càng khiến người ta phải tự hỏi là phải chăng Hoa Kỳ đang muốn xây dựng một khối NATO kiểu châu Á? Đây cũng là ý kiến của một đại tá không quân Trung Quốc và cũng một nhà phân tích chiến lược đăng trên trang web China.org.cn.
Thư ngỏ Trần Mạnh Hảo gửi Trung tướng CA Hữu Ước
Lá thư này, người gửi này và người nhận kia, theo kiểm chứng của bổn báo, đều là những việc thật, người thật, không phải là những nhân vật Xuân Tóc Đỏ hay Chí Phèo mà tác giả có may mắn không phải là hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Người hùng họ Lý nói trong thư nghe đâu cũng là một diễn viên hài nổi tiếng của sân khấu Cali.
Nói và làm
Khi lời nói không đi đôi với việc làm (hay rất khó đi đôi với việc làm) đã trở thành thứ tật bệnh không còn ở ngoài da mà ăn sâu vào xương cốt, thì chúng ta phải cùng nhau đi tìm những phương thuốc hữu hiệu hơn để trị tận gốc căn bệnh đó. Hình dung như thế nào về phương thuốc đó có thể là chủ đề của một bài báo khác. Có điều chắc chắn là không thể dùng lời nói, lời hô hào suông mà chữa khỏi được./.
Việt Nam hợp tác hải quân với mục đích tăng cường hữu nghị trên biển
Đây là đầu đề của báo Quân đội Nhân dân khi đăng bài phỏng vấn trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ quốc phòng, người đã từng gây bao tội ác trong những năm tác quái ở Tổng cục 2. Bài này đáng chú ý vì nó trình bày khá khúc chiết (tuy dùng ngôn ngữ gỗ) lập trường chính thức của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kì. Đoạn nói về những bình luận xuyên tạc của báo chí nước ngoài về vụ tàu chiến John S. McCain cặp bến Đà Nẵng và tàu sân bay đến gần Việt Nam, phải chăng là nhắm báo chí Trung Quốc đang lồng lộn ? Coi chừng Tôn đại sứ sẽ gọi N. C. Vịnh đến khiển trách đấy nhé.
Khi luật rừng tấn công luật pháp
Câu chuyện 50 lâm tặc tấn công trạm bảo vệ rừng số 3 xã Trường Xuân huyện Đắc Song ( Đăk Nông) đập phá nhà trạm, đánh bị thương 9 nhân viên và phá nát 50. 000 cây giống ngày 28/7 vừa qua đủ thấy sự bất lực đến tuyệt vọng của những người hành pháp ở nơi đây. Nếu biết khi công an địa phương đến nơi đưa 2 nhân viên kiểm lâm đi cấp cứu, lâm tặc còn ra điều kiện phải quỳ xuống lạy chúng mới tha, thì xin đừng ai hỏi luật pháp đâu rồi.
Quản trị theo mô hình Mỹ hay là chết!
Một vị tướng hai sao của Trung Quốc cảnh báo hoặc Trung Quốc phải đi theo nền dân chủ kiểu Mỹ hoặc sẽ phải chấp nhận sự sụp đổ theo kiểu Xô viết.
Văn hóa không đối lập với văn minh
Nếu xem văn hóa là thượng tầng, kinh tế là hạ tầng thì đồng tiền sẽ chi phối tất cả. Nếu máy móc là hạ tầng còn tri thức, khoa học là thượng tầng thì sẽ không có nền kinh tế tri thức, bởi bản thân máy móc cũng là sản phẩm của con người. Sau những chấn động của lịch sử, người ta đã có những cách nhìn nhận khác đi rồi. Văn hóa cũng phải nằm trong hạ tầng!
Nhân tài là... "hành khất"
...có một nhà báo đã đùa rằng, nếu tin ở số tử vi, thì NSND Đặng Thái Sơn, GS Ngô Bảo Châu và rất nhiều trí thức tài năng người Việt khác đang lang thang khắp thế giới, có số... "hành khất". Khác chăng họ là "hành khất" cao cấp (!)
Đảng chi tiêu sai 'hàng triệu đô la'
<<... Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thừa nhận "vi phạm qua kiểm tra tài chính đảng là đáng lo ngại, kiểm tra đâu cũng có vi phạm ở mức độ khác nhau". Các báo Việt Nam cũng đồng loạt đưa tin số tiền vi phạm phát hiện được ở cấp do trung ương kiểm tra là trên 80 tỷ đồng, tương đương 4,2 triệu đô la. Ở cấp cơ sở, con số này là 56 tỷ đồng. ...>> Hẳn rồi, những con số này chỉ là trò đùa cho vui thôi. Tuy nhiên cũng đáng chú ý là lần đầu tiên có một chút thông tin về kinh tài của ĐCSVN, bí mật giữa những bí mật.
Văn hóa là tự do và sáng tạo không ngừng
Vietnamnet trò chuyện với nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn xung quanh vấn đề vị trí và vai trò của văn hóa trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay cũng như trách nhiệm của con người trước những thách thức hiện đại
Chưa có phương án bảo tồn lâu dài Hoàng thành Thăng Long
“Những mái che mưa nắng tại khu vực Hoàng thành Thăng Long chỉ là một phương án tạm thời, chúng ta vẫn chưa có phương án để bảo tồn lâu dài và bền vững di sản này”. Đó là ý kiến của giáo sư Phan Huy Lê.
Truy sát
Không phẫn nộ sao được khi 2 viên cảnh sát đã mặc thường phục, đã chặn bắt, đã truy đuổi, đã nổ đến 2 phát đạn trong đó viên đạn thứ 2 được bắn sau khi xe của nạn nhân đã đổ. Đến khi người dân xung quanh xúm lại chất vấn thì 2 người mặc thường phục đó mới phân bua là công an đang "truy bắt tội phạm". (...) Đó không phải là những vụ súng cướp cò, là những phát đạn chỉ thiên cảnh cáo, mà là việc công an dùng súng bắn thẳng vào người dân. Đó là những vụ giết người.
Nhân phẩm của phụ nữ bị chà đạp tàn tạ trong nhà tù
Chứng từ của Luật sư Lê Thị Công Nhân: " ...Buồng giam được thiết kế cho 15-16 người nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải với ít nhất là 19 người và cao điểm lên tới 40 người. Chỗ nằm mỗi tù nhân là 2 mét vuông (1mX2m), nhưng trên thực tế, mỗi người chỉ có chiều rộng khoảng 3-4 chục centimét để nằm và đương nhiên xảy ra tình trạng một người nghiêng thì tất cả cùng nghiêng... "
Gian, dỏm – chẳng phải chuyện nhỏ!
"... khi thiếu trung thực bắt đầu từ những chuyện tưởng là nhỏ trong đời sống xã hội bị bỏ qua thì cuối cùng tất yếu sẽ dung túng tham nhũng, làm ăn dối trá chụp giật, không khuyến khích sáng tạo, chỉ cần bắt chước, ăn cắp, khôn ranh, như vậy sẽ chẳng có hy vọng gì cạnh tranh nổi để tồn tại, chưa nói để phát triển bình thường, càng khó trở thành con rồng, con hổ gì trong thế giới này. ..." Bình luận của giáo sư Hoàng Tuỵ về vấn đề bằng cấp và danh xưng gian dối đã quá phổ biến hiện nay.
Con người cần có ô-xy, ánh sáng và không gian (Bài 1)
Giới thiệu của Nguyễn Huệ Chi: " Là một người Việt mới nhập quốc tịch Việt Nam, tuy vậy ông André Menras luôn luôn có một cái nhìn thực tiễn sắc bén hiếm thấy. Ngòi bút phê phán của ông trước các vấn đề cụ thể đang diễn ra trên đất nước mà đối tượng là người cầm chịch vận mạng của dân tộc, bao giờ cũng đích đáng. Song trong khi ở Pháp, Đảng Cộng sản Pháp đang vỡ từng mảng thì ông lại có một niềm tin rất đáng yêu về một triển vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không chóng thì chầy từ nguy cơ suy thoái..." Xin xem bài tiếp theo (về nước Pháp) tại: http://boxitvn.wordpress.com/2010/08/10/giac-mo-dan-chu-giac-mo-vinh-cuu-va-cuoc-chien-dau-hang-ngay-bai-2/#more-11984
Lần đầu tiên hải quân Mỹ-Việt cùng diễn tập ở Biển Đông
Dù chỉ diễn ra trên một quy mô nhỏ, lại không được hai bên chính thức quảng bá rộng rãi, nhưng các chuyến ghé thăm Việt Nam của chiến hạm Mỹ kèm theo các hoạt động "tập huấn phi tác chiến" và ‘’giao lưu’’ của hải quân hai nước đã thu hút mối quan tâm của dư luận quốc tế. Một số nhà phân tích đánh giá là các hoạt động tập huấn phi tác chiến kể trên đồng nghĩa với một cuộc diễn tập hải quân chung.
Thắng – thua Vedan
Xét trên bình diện chung của xã hội, khó có thể nói chúng ta đã thắng trong việc xử lý sự cố môi trường mang tên Vedan. Những gì đã làm trong thời gian qua là bước tập dợt. Còn rất nhiều việc phải tính để đối phó với những “Vedan” khác.
Không ai được mặc cả lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông
Dù tình hình Biển Đông có vẻ phức tạp, và là vấn đề phức tạp nhất, nóng bỏng nhất trong các tranh chấp biển trên thế giới, nhưng không phải không có lối thoát. Nếu các bên đều kiềm chế, tôn trọng DOC, chắc chắn Biển Đông không bao giờ nổi sóng. Một khi Biển Đông nổi sóng, không ai là người có lợi. Nước nào cố tình gây sự, tham bát bỏ mâm, dùng quân sự độc chiếm Biển Đông, họ sẽ tự hại mình./ Phân tích đáng chú ý của TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện khoa học Chiến lược Bộ Công an
Trung Quốc 'chĩa mũi nhọn vào Việt Nam và Hoa Kỳ'
VOA phỏng vấn chuyên gia về Trung Quốc Dương Danh Dy
Quan chức không môi giới dự án FDI
Cái tựa bài này ngược nghĩa !!! Bài phỏng vấn bà Phạm Chi Lan cho thấy bà phản đối chuyện "lùi xùi" này: " Nhưng về các địa phương thấy hầu hết lãnh đạo các tỉnh đều nói rất nhiều trường hợp dự án FDI lớn là do T.Ư giới thiệu. Có những dự án được cho là triển khai do sức ép từ ông này, ông nọ."
200 triệu đồng một suất đại học
Theo cò Đình Anh, mức giá này cao hơn cách đây độ nửa tháng khoảng 20%, vì hiện tại các trường đã công bố điểm việc nâng điểm sẽ khó hơn. Hơn nữa, hiện nay chỉ tiêu cũng gần hết, giá tăng là đương nhiên. Để chúng tôi tham khảo, cò này đưa ra một số các trường để lựa chọn. Những trường top trên như: ĐH Bách khoa, Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại, Ngoại thương... có giá từ 200 đến 300 triệu đồng/suất.
Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam
" ...Bài viết này bước đầu đi vào tìm hiểu một cách hệ thống với những nét khái quát: trước hết là quá trình du nhập và phát triển của Nho giáo ở Nhật Bản, sau đó so sánh với Việt Nam để tìm những đặc điểm nổi bật trong Nho giáo Việt Nam và Nhật Bản... " Rất hay ! cũng về vấn đề này xin đọc thêm một bài rất hay khác, của Cao Huy Thuần, tại : http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai19/201019_CaoHuyThuan.htm
Khoa học và văn hóa
Cộng đồng các nhà khoa học đã không thể có được thành tựu nào, nếu chỉ thuần túy dựa vào lý thuyết và phương pháp không thôi. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp họ đã hình thành được một hệ thống đạo đức gắn bó chặt chẽ với tính duy lý khoa học: tính bất vụ lợi, tính trung thực, thái độ hoài nghi có tổ chức (cho phép phê phán). (...) tôi cho rằng đã đến lúc phải suy nghĩ lại cung cách quản lý hiện hữu theo chiều hướng từ bỏ kiểu quản lý hành chính và từng bước xây dựng các tập thể tự chủ của các nhà khoa học.
'Hồi kịch dài' ở biển Đông
BBC phỏng vấn giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc, sau sự kiện tàu sân bay Mỹ đậu ngoài khơi Đà Nẵng, và các quan chức quân sự Việt Nam đã tham quan.
Giải pháp nào cho tranh chấp biển Đông
Những ví dụ về hợp tác cùng phát triển thành công trong thời gian qua đã cho thấy một điều rằng, nếu các quốc gia quyết tâm và thiện chí cũng như tuân thủ các nguyên tắc hợp tác đã định thì chắc chắn lợi ích của tất cả các nước đối với biển Đông sẽ được bảo đảm, đồng thời nguyện vọng biến biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác và thịnh vượng sẽ trở thành một hiện thực không xa.
Thư giãn Chủ nhật: Đại hội cũng cần tập dượt?
Có thế mà bác Sáu Nghệ cũng không hiểu ư? Mọi đại hội bây giờ đều phải tập dượt là phải lắm, bởi quan trọng là cách diễn như thế nào cho có vẻ “đổi mới”, đó mới là mấu chốt, chứ nội dung các vở diễn thì từ lâu còn ai mà không thuộc lòng.
Khi người nước ngoài học nhạc dân tộc Việt
Vì sao người nước ngoài học nhạc dân tộc Việt Nam? Câu trả lời không đơn giản là vì yêu mến, muốn quảng bá hoặc để khẳng định sự hấp dẫn của âm nhạc dân gian Việt Nam đối với thế giới như nhiều người ngộ nhận. Ba câu chuyện dưới đây giúp xác định một điều: để nghiên cứu âm nhạc dân tộc mình thì phải am hiểu âm nhạc các dân tộc trên thế giới.
Quan chức quốc phòng VN thăm tàu chiến Mỹ
Một nhóm quan chức quốc phòng Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hoa Kỳ, hiện đang đậu ở ngoài khơi Đà Nẵng. Trong khi đó, hai tàu chiến khác của Mỹ cũng chuẩn bị cập bến Tiên Sa trong chuyến thăm 4 ngày nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt.
NƯỚC AN NAM VỪA DÂNG VẸT ĐỎ
Nhà nghiên cứu Hán Nôm nhắc đến bài thơ này của Bạch Cư Dị vào thời điểm HNV vừa xong Đại hội, không hiểu có ngụ ý gì ?
Phát ngôn & Hành động: Siêu xe, siêu lệ và tiếng thở dài buồn
Chuyện chiếc "xe khủng" 5,5 tỷ đồng của công ty cổ phần đeo biển xanh cơ quan nhà nước còn chưa ngã ngũ sẽ bị xử phạt thế nào, thì mới đây, xã hội nói chung, người dân Quảng Bình nói riêng, một phen "sốc nặng" vì một vị "lái xe khủng". "Khủng" vì sau khi lái xe đâm phải một lúc 3 người, trong đó có một em bé, còn lại là 2 người phụ nữ, "lái xe khủng" này đã bỏ trốn, để lại cả 3 người bị thương nặng, có người bất tỉnh ngay tại chỗ. "Khủng" hơn nữa là người ta bất ngờ, và không tin ở tai mình, khi biết một sự thực phũ phàng: Vị "lái xe" đó là ông Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình- Phạm Hồng Tâm. Tên là Hồng Tâm, nhưng với hành vi hèn nhát và thiếu nhân tính đó ở một quan chức chuyên hành nghề luật pháp, có người đã bảo ông chỉ có "hắc tâm".
Người Trung Quốc nắm nhiều dự án trọng điểm của VN
Tại hội thảo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam diễn ra ngày 6/8, bà Phạm Thị Loan, Ủy viên Ủy ban tài chính và ngân sách Quốc hội đưa ra con số khiến nhiều người giật mình. Theo bà Loan, hiện có tới 90% các dự án tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp thiết bị - xây lắp, vận hành; hay nói cách khác là thực hiện dự án theo phương thức chìa khoá trao tay) của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm, trong đó chủ yếu là dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim.
Nhà làm bằng đất
<<... Ngôi nhà của tôi đã hình thành giản đơn như vậy bằng tất cả nhặt nhạnh được xung quanh cái làng nhỏ. Một cái ao được đào trước mặt dùng để chứa nước và nuôi cá. Lượng đất được đào lên, ngược với việc phải chở đi đổ, thì đã thừa đủ biến thành vật liệu để làm thành những viên gạch không nung xây toàn bộ tường, hàng rào cho ngôi nhà. Một khung nhà cũ bằng gỗ được mua lại với giá rẻ của một nông dân trong làng khi ông ta muốn vứt nó đi để xây một ngôi nhà bằng bê tông. Một vài người thợ xây, thợ mộc trong làng được thuê để xây dựng ngôi nhà bằng những kĩ thuật cổ truyền mà họ còn nhớ được ...>> Một hoạ sĩ với ngôi nhà xây bằng đất. Tiếc là hình như tác giả không biết đến công trình của Phạm ngọc Tới và Trần Văn Sơn, đã xuất bản năm 2006 tại Việt Nam.
Trung Quốc: 8 đập vỡ, 1.000 hồ chứa trong tình trạng nguy hiểm
Số liệu thống kê của bộ tài nguyên nước Trung Quốc (MWR) cho thấy, nước này có tổng cộng 86.353 đập trong năm 2009, trong số này 96% là loại vừa và nhỏ. Một loạt đập bị vỡ trong mùa mưa này đang gây nên những lo lắng về chất lượng chung của toàn bộ hệ thống đập nước ở Trung Quốc. (...) Trung Quốc vẫn đang có ý định xây một con đập khổng lồ khác lớn hơn đập Tam Hiệp. Đập này sẽ chắn dòng sông Yarlung Tsangpo thuộc cao nguyên Tây Tạng.
Quốc tế chú ý vụ hạt nhân Việt - Mỹ
Hôm thứ Năm, báo Wall Street Journal Bấm loan tin Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đàm phán "cấp cao" để chia sẻ công nghệ hạt nhân với Việt Nam, trong đó có điều khoản mà sẽ cho phép Hà Nội tự mình làm giàu uranium. (...) Sang hôm thứ Sáu, Bấm báo Trung Quốc China Daily dẫn lời các phân tích gia nước này nói rằng đàm phán hạt nhân Việt - Mỹ sẽ "phá vỡ ổn định quốc tế".
Dùng biện pháp quân sự, Trung Quốc sẽ tự cô lập mình
Trung Quốc sẽ phải đấu dịu sau đó, nếu không thì khó có thể ai chơi với Trung Quốc được. Bối cảnh hiện nay tạo cho Việt Nam một thời cơ hiếm có để giành được sự ủng hộ của thế giới bên ngoài và hậu thuẫn của nhân dân trong nước -- Giáo sư Ngô Vĩnh Long nhận định. Tuần Việt Nam trò chuyện với Giáo sư Ngô Vĩnh Long về một chủ đề nóng bỏng hiện nay: an ninh Biển Đông sau một loạt những động thái căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cùng những lựa chọn ứng xử cho Việt Nam.
2/3 đội tàu của Vinashin không chạy được
Phỏnh vấn ông Dương chí Dũng, công ty Vinalines và ông Đinh La Thăng, tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc hai tập đoàn này phải nhận những cái "của nợ" từ Vinashin.
Khuyết điểm của VN là để mô hình phát triển theo chiều rộng quá lâu
" Muốn tiến bộ xã hội, trước hết phải đảm bảo mọi người dân đều có việc làm. Với trình độ lao động thấp, chúng ta không thể buộc mọi người làm việc trong điều kiện công nghệ cao. Vì thế, chúng ta không có lựa chọn nào khác là phát triển theo hướng toàn dụng lao động càng nhiều càng tốt trong một thời gian. Có những ngành chúng ta vẫn phải chấp nhận giai đoạn phát triển nguồn nhân lực thấp hơn, để tận dụng lao động. Đó là lí do phải phát triển theo chiều rộng kết hợp với phát triển theo chiều sâu một cách hợp lý. " Nguyên bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển bàn về việc tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Không thể "dĩ hòa vi quí" với nhà thầu Trung Quốc
<<... Nhiều công trình do nhà thầu Trung Quốc thực hiện chậm tiến độ tới 1-2 năm, nhưng vì thói quen cả nể, dĩ hòa vi quí hoặc vì nhiều lý do khác, mà chủ đầu tư Việt Nam ít khi “phạt được” nhà thầu, kỹ sư Trương Văn Thiện (Thiện Văn) chia sẻ với VNR500. ...>> Vâng, nhiều lý do khác.
Hú viá
Vẫn định nhất quyết không thấy gì đáng giới thiệu về cái không-sự-kiện đầu chuột mà đuôi cũng chuột mới xảy ra ở Hà Nội, nhưng rồi cũng đọc được một kết luận rất ... tình. Xứng đôi và đối xứng với đoạn mở đầu của Trang Hạ hôm trước.
Lý luận phê bình 25 năm trở lại đây
<<... Bài này trình bày quá trình đổi mới, phát triển của lí luận phê bình văn học trong vòng 15 năm cuối cùng của thế kỷ XX và từ đó đến nay, vậy là gần 25 năm (cần lưu ý là phong trào đổi mới văn học đã bắt đầu từ những năm trước Đại hội Đảng 1986). ...>> Một bản tổng kết ngắn và có ích. Đáng tiếc, không hề có chữ "hậu hiện đại".
Từ bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc?
Giới học thuật Pháp đặc biệt chú ý đến lập luận của Maruyama, một lập luận độc đáo làm họ ngạc nhiên: người Nhật đã thoát ra khỏi sự nô lệ văn hóa đối với Trung Quốc trước khi tiếp xúc với Tây phương. Họ đã giải phóng tư tưởng của họ tự bên trong, chứ không phải dưới áp lực của bên ngoài. Hiện đại hóa trong tư tưởng của người Nhật đã diễn ra trong một quá trình tranh luận giữa các tín đồ Khổng giáo với nhau, chứ không phải giữa họ với "ánh sáng mới" đến từ Tây phương.
34 tỉ phú Mỹ hứa hiến 50% tài sản làm từ thiện
Theo Hãng tin Reuters, trong tháng 6, người sáng lập Hãng Microsoft Bill Gates và nhà đầu tư Warren Buffett đã mở chiến dịch “Lời cam kết hiến tặng” với mục tiêu thuyết phục hàng trăm tỉ phú Mỹ đóng góp phần lớn tài sản của họ vào các hoạt động từ thiện. Ít nhất 34 tỉ phú Mỹ đã cam kết hiến tặng 50% tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện.
Bắc Giang có bí thư mới : Nong Jong Il
Đại hội đảng bộ Bắc Giang vừa bỏ phiếu "chăm phần chăm" bầu bí thư mới : Nông Jong Il, à quên... Nông Quốc Tuấn. Đọc bản tin từ A đến Z cũng không biết cậu Tuấn là con trai ông tổng bí thư cùng họ. Cậu này, cách đây mấy ngày, ung dung thưởng thức món bò tót ở tiệm Tài Lộc trong khi cả vạn dân chúng biểu tình trước trụ sở UBND Bắc Giang đấy.
6 Nhà văn Việt Nam giành Giải thưởng Uy tín mang tên Hellman/Hammett
Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền – tổ chức quản lý giải thưởng thường niên Hellman/Hammett, tuyên bố, “Các nhà văn Việt Nam thường xuyên bị sách nhiễu, thậm chí bị bỏ tù, chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.” “Qua việc vinh danh các nhà văn dũng cảm phải chịu đựng sự khủng bố chính trị, mất việc làm, và thậm chí hy sinh cả tự do, chúng tôi hy vọng sẽ hướng sự chú ý của quốc tế tới những tiếng nói mà chính phủ Việt Nam đang cố gắng bắt phải câm lặng.”
Hoa Kỳ tham gia giải quyết tranh chấp Biển Ðông là thông điệp hết sức tích cực
Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam ở trong một tình thế rất khó xử và rất tế nhị và tôi đồng cảm với những khó khăn của họ. Thứ nhất, Trung Quốc là một láng giềng lớn của Việt Nam và đối với một láng giềng lớn thì Việt Nam phải có quan hệ tốt với láng giềng đó, không thể đổi láng giềng được. Ðấy là một điều kiện mà trời đã bắt chúng ta như vậy thì chúng ta phải có một cách ứng xử tốt nhất làm sao cho sự tồn tại và phát triển của đất nước cho nên điểm thứ nhất là không bao giờ và không nên chống Trung Quốc, đấy là một điều mà tôi nghĩ là rất quan trọng. Phải cố làm sao cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc càng lành mạnh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Một mặt Việt Nam là một nước độc lập, Việt Nam không thể vì lệ thuộc hay là làm tay sai cho bất kỳ một nước nào và luôn luôn có một sự giằng co trong mối quan hệ, một mặt phải giữ quan hệ tốt về mặt kinh tế, về mặt quân sự, v.v... đủ các thứ khác để giữ cái hòa bình ổn định, mặt khác phải giữ độc lập của mình và sự phát triển chung của mình. Trong một mối quan hệ như thế thì không đơn giản, còn đối với các nhà chính trị thì tôi không dám nhận xét họ nói thế này họ hành động thế kia, có lẽ đấy cũng gắn đến nghề làm chính trị hay chăng, tôi không rõ nhưng thực sự cần phải rất là uyển chuyển, mềm dẻo và những lúc cần thiết thì phải rất là cương quyết, cứng rắn.
'Một thời đã qua'
Đại hội toàn thể toàn quốc của Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra trong tuần này, từ 4 đến 6-8. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, nhà văn Nhật Tuấn nói : "Tuần trước, tôi có gặp nhà văn Nguyên Ngọc. Nhìn thấy ông như nhìn thấy cả một thời đã qua. Tôi ghé tai ông nói nhỏ: Anh ơi, một thời đã qua rồi.” Nguyên Ngọc nhìn tôi cười cười: “Nhưng mà thời mới chưa tới…” Vâng, một thời đã qua rồi, cái thời nhà văn còn là “lương tâm thời đại”, “thư ký thời đại”, là bộ phận “nhạy cảm nhất của dân tộc”, cái thời ấy đã qua rồi."
Đưa Hoàng thành vào “công nghệ di sản”
Bình luận của nhà khảo cổ Nguyễn Thị Hậu sau việc Hoàng Thành Thăng Long được Unesco công nhận là di sản thế giới : " ...việc khảo sát, điều tra tổng thể, lập bản đồ và lập hồ sơ hệ thống di tích này, lưu trữ bằng những phương tiện kỹ thuật hiện đại là việc vô cùng cấp thiết. Toàn bộ “ngân hàng dữ liệu” này được sử dụng trong nghiên cứu quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị nhằm giảm thiểu tối đa sự thiệt hại đối với các di tích lịch sử - văn hóa của Hà Nội..."
Mong Việt Nam có nhiều nông gia trí thức
" ...Phải xoá hình ảnh nông dân chỉ biết cày sâu cuốc bẫm, phải nâng họ lên là người làm nông nghiệp có tri thức, từ đó lớp trẻ sẽ nghĩ đến việc họ được về nông thôn làm việc là sự tự hào, được xã hội trân trọng. Nông dân phải ráng cho con học để giữ ruộng vườn mà làm giàu..." Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, viện trưởng viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam.
Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa theo lập luận của TS Vũ Quang Việt
Mới đây những người có quan tâm đến chứng cứ lịch sử về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã tỏ ra rất ngạc nhiên trước quan điểm của Tiến Sĩ Vũ Quang Việt trả lời bài phỏng vấn trên BBC cho rằng tất cả các nước đang tranh chấp tại quần đảo Spratlys Island mà Việt Nam gọi là Trường Sa đều không có đầy đủ chứng cứ chủ quyền, kể cả Việt Nam và Trung Quốc.
Đoàn kết mang lại hòa bình, ổn định và phát triển
Nguyên đại sứ Nguyễn Trung nhận định về tình hình hiện nay tại biển Đông, cũng như khuyến nghị về một chính sách đoàn kết và hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN, cần thiết trước mối đe doạ cả về kinh tế lẫn về quân sự từ Trung Quốc. Tăng cường ASEAN vững mạnh là "đòi hỏi sống còn".
Lời chữa cháy và vụ "được" lừa của Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội "liên kết đào tạo" với "đại học" Irvine : Một phá hoại giáo dục tầy đình như thế thì phải làm rõ trắng đen chứ không thể nói là "bị lừa" được. Trong số cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN tất nhiên có nhiều kẻ chủ mưu cấu kết với "đại học" Irvine để làm tiền và có thêm nhiều đồng loã dây máu ăn phần. Còn về tên Brent E.Omdahl đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nên triệu về nước điều tra, dù cho vô tình (rất ít khả năng) thì cũng là quá ngu dốt, làm hại cho uy tín nước Mỹ. (D. Đ.)
Sông Thu Bồn đang bị hủy diệt
Chưa bao giờ việc khai thác cát và vàng sa khoáng trái phép trên các dòng sông ở Quảng Nam "đậm đặc" như năm nay. Riêng trên dòng Thu Bồn thơ mộng, tình trạng thay đổi dòng chảy, bồi lấp cửa sông khiến người dân mất đất sản xuất, nhà cửa bị trôi sập... còn do hậu quả nhãn tiền của việc khai thác cát vô tội vạ ở phía hạ lưu.
Ờ nhỉ, sao mình thành nhà văn?
Rành rành có đấy một thân thể tại ngục trung, tinh thần tại ngục ngoại ...Một tâm hồn nhà văn đó. Một tâm hồn chắc chắn có lúc đã tự hỏi "ờ nhỉ, sao mình lại thành nhà văn?" Là một nhà văn, đó là trở thành một nhà văn mà không có gì phải xấu hổ. Mọi chuyện ngoại cảnh thảy đều vặt vãnh, một làn gió hây hây cũng có thể quét sạch. Nhưng nhà văn hãy tránh điều nguy hiểm hơn thế, cái sự tự mình thổi bay mất chính mình.
Đỏ thành Xanh, hay là Đổi mới đợt 2
Đây là thời cơ vàng nằm trong tay các vị đảng viên chân chính, trong sáng, đạo đức, dũng cảm và bản lãnh trong đó đóng vai trò quyết định là quân nhân yêu nước, trí thức, sinh viên tiên phong đồng khởi với tướng lĩnh và đảng viên lão thành.
Linh mục Joan Baotista Nguyễn Đình Thi từ trần
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội Huynh Đệ Việt Nam tại Pháp bị đột quỵ và từ trần tại Paris, hưởng thọ 76 tuổi.
Trung Quốc vượt qua Nhật về kinh tế?
"Một số báo cáo nói Trung Quốc đã chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới của Nhật và ảnh hưởng của họ đang ngày càng lớn." Nói thế thì cũng thô thiển như cái ký hiệu "GDP" thôi, nhưng bài có những thông tin đáng để ý hơn.
TỪ KHỦNG HOẢNG BÓNG ĐÁ sang KHỦNG HOẢNG TOÀN DIỆN
<< Thật ra, khi đoàn kết để phản đối sự kiện một đồng đội bị người ta tước mất quyền tự do phát biểu, các cầu thủ Pháp đã tự xác nhận như những con người trưởng thành và có ý thức về quyền làm người của mình, cho dù sự từ chối ra sân tập dượt trước một trận cầu định mệnh có thể không phải là hình thức hành động khôn ngoan nhất. Nhưng khi cả nước Pháp chấn động, rồi lớn tiếng xỉ vả nhóm tuyển thủ của mình, thì điều đáng lo ngại không phải chỉ là tình trạng sức khỏe của bóng đá Pháp mà là của toàn thể quốc gia ...>> Bình luận về "thành tích" đáng ngạc nhiên của đội Pháp (và các quan chức Pháp) trong cúp bóng đá thế giới vừa qua; của một người vừa am hiểu bóng đá Pháp vừa là ... dịch giả của Platon.
Hoàng thành Thăng Long vừa được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới
Ngay khi thông tin Hoàng thành Thăng Long chính thức là di sản văn hóa thế giới được loan báo, phóng viên Khánh Linh của Tuần Việt Nam đã có cuộc trò chuyện nhanh với GS Phan Huy Lê, một trong những người có nhiều nỗ lực và cống hiến cho việc công nhận di sản Hoàng thành Thăng Long.
Nguyễn Đình Nghi , một ít tâm tình trí thức
Những ai có dịp trò chuyện với N-Đ-N hẳn không thể quên được một phong cách làm nghề nghiêm túc mà đầy chất trí tuệ ở ông.Trong khi chỉnh lý lại một ít ghi chép từ những điều đã được ông chia sẻ trong những năm cuối đời, chúng tôi luôn có cảm tưởng được sống lại với một thời đại trong văn nghệ, thời của những thành quả chín đẹp một đi không trở lại.
Cá kho ba miền
Cá kho là một món chủ lực trong các bữa ăn Việt Nam. Theo các cụ, bịnh mới hết mà ăn cá kho là hiền nhất, khỏi sợ sình bụng hay trúng thực. Kho kỹ, mặn và khô, có thể để lâu, ăn được nhiều ngày, có khi ăn không cần hâm lại. Nói là cá kho chứ thiệt ra cũng lắm kiểu, nhiều cách, tuỳ theo loại cá, tuỳ theo gia vị và cũng tuỳ theo khẩu vị từng địa phương.
về cồng chiêng Tây Nguyên
Hai ý kiến khẳng định, cồng chiêng Tây Nguyên là những sản phẩm "nhập ngoại" nhưng đã được người Tây Nguyên khéo léo "biến" thành bản sắc của mình.
Ấn Độ bắt tay với Miến Điện để chặn ảnh hưởng của Trung Quốc
Chuyến viếng thăm Ấn Độ của tướng Than Shwe kết thúc ngày 29/07/10 là một dịp để xác nhận New Delhi đặt mối quan hệ với chính quyền quân sự Miến Điện trên góc độ chiến lược lâu dài.
Việt Nam không thể mập mờ trong chính sách Biển Đông
Theo ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ, điều cần nhất lúc này là Việt Nam có sự minh bạch chính sách, có tiếng nói riêng để giải quyết vấn đề.
Đồng Nai: 40 văn phòng luật sư vào cuộc kiện Vedan
Phá hoại môi trường là một tội danh hình sự mà nạn nhân không chỉ là một số nhỏ người. Do đó chính ra là nhà nước phải khới tố Vedan, qua đó ấn định mức phạt và mức bồi thường cho dân chúng bị vi hại. Ai đã ăn bao nhiêu mà từ nhiều năm nay không làm gì, lại cứ nói dân phải kiện ? Những người không có tiền kiện thì không được bồi thường hay sao ???
Phiên dịch nên là quốc sách?
" Hiện nay, chúng ta chưa có một tầng lớp trí thức đúng nghĩa. Vì thế những mảng sách dịch của chúng ta manh mún, chạy theo thời thượng, hoặc ngẫu hứng, tùy tiện. Vừa ít về số lượng, kém về phẩm chất, và nhất là lệch lạc về sự tuyển chọn và phân bố. Có những thời đại, khu vực, và ngôn ngữ quan trọng của thế giới như Hi Lạp cổ đại, châu Âu thời Phục hưng, Trung Âu đương đại, ngôn ngữ Tây Ban Nha… gần như là những khoảng trắng đối với tiếng Việt vì sự dịch thuật quá mỏng." Ý kiến của dịch giả Nguyễn Tiến Văn
Không nên coi nhẹ phái diều hâu tại Trung Quốc
Theo ông Dương Danh Dy, chuyên gia về Trung Quốc, thì không nên coi nhẹ phái hiếu chiến tại Trung Quốc. Khi nói đến vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong hồ sơ Biển Đông, ông nêu ra hai suy nghĩ : thứ nhất là một số nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, tỏ ra thận trọng về thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc. Vấn đề thứ hai là dường như người Mỹ chưa thực sự hiểu được giới lãnh đạo Trung Quốc.
CUỘC CHIẾN TẠI MẶT TRẬN VỊ XUYÊN-HÀ TUYÊN
Trong blog của nhà văn Phạm Viết Đào hiện đang đăng một loạt ba bài, với nhiều chứng từ và thông tin về cuộc chiến biên giới Việt Nam Trung Quốc sau năm 1979 : thời kỳ 1984-1989 và mặt trận Vị Xuyên Yên Minh, với những tổn thất rất lớn về phía Việt Nam tại cao điểm 1509 (Lão Sơn), do sự phản bội của một sĩ quan cao cấp trong Cục Quân báo Việt Nam.
Phía sau những dự án "tỷ đô" đầu voi đuôi chuột
<< Nếu như năm 2006-2008, những dự án FDI tỷ USD “ồ ạt” vào Việt Nam, gây phát sốt dư luận thì nay, không ít dự án trong số đó lại đang bên bờ vực “phá sản”. Kiểu đầu tư đầu voi đuôi chuột này sẽ còn tiếp diễn, nếu như chính quyền địa phương và các cấp quản lý không mạnh tay nghiêm minh. >> Xem thêm bài về các tổng công ty tại : http://vnr500.vietnamnet.vn/content.aspx?id=850; và bài về (không) kiểm toán Vinashin tại : http://phapluattp.vn/2010072911361877p0c1013/le-ra-vinashin-bi-kiem-toan-tu-nam-2008.htm
THANG MÁY PHÓ THỦ TƯỚNG
<< ...Phó Thủ tướng chứ có phải vua đâu mà vào ngủ khách sạn cũng phải chặn một thang máy làm “chuyên khoang”, không dám đi chung với khách thường ? ...>> Ấy ! cái nước Nam ta nó thế !
Chuyện một ông Bộ trưởng và thư ngỏ của ông Tô
Phát ngôn Hành động tuần này trở lại với tín hiệu vui từ phát biểu của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng nỗi day dứt sau sự kiện ông Nguyễn Trường Tô.
Em không phải nhà văn
Nếu bạn muốn đọc về đại hội của cái gọi là "hội nhà văn" có ông chủ tịch gương mẫu trong việc đạo nên cũng bị người ta đạo thì phải... thì có lẽ bài duy nhất đáng đọc là đây, của dịch giả "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ". Ngoài ra, nhà văn vẫn là nhà văn nếu thực sự là nhà văn, mặc dầu có "hội".
Cần tính đến việc gia tăng FDI từ Trung Quốc
TBKTSG trao đổi với ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, xung quanh vấn đề dòng đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam trong thời gian tới. Xem thêm bài : "Không “mặn” FDI, chỉ muốn thắng thầu", tại : http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/38328/
Nhớ Trần Đức Thông, anh hùng liệt sĩ Trường Sa
<< Trong danh sách các liệt sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Biển, Đảo thân yêu của Tổ quốc, có đến mấy chục người cùng hi sinh ngày 14/3/1988 tại Trường Sa. Trong đó có ba anh hùng liệt sĩ: Trung tá, Lữ đoàn phó Trần Đức Thông (sinh năm 1944, quê Minh Hòa - Hưng Hòa - Thái Bình); Đại úy thuyền trưởng Vũ Phi Trừ (sinh năm 1955, quê Quảng Khê - Quảng Xương - Thanh Hóa); Trung úy Trung đội trưởng Trần Văn Phương (sinh năm 1965, quê Quảng Phúc - Quảng Trạch - Quảng Bình). >> Cả bài không có một lần nhắc tên "Trung Quốc". Tại sao hèn thế ???
Bộ Y tế đã minh bạch khi xây dựng viện phí mới?
Thông tin về đề án tăng phí khám bệnh / chữa bệnh của bộ y tế : << ...một số lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã lên tiếng về mức giá mà Bộ Y tế đưa ra, và các ý kiến này được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (...) Các ý kiến của Bảo hiểm Xã hội VN chủ yếu xoay quanh cơ cấu giá chưa hợp lý và cao quá, cách tính toán chưa thực sự đủ bằng chứng khoa học, lộ trình thực hiện sẽ thế nào, ...>> Xem thêm bài : "các bệnh viện có lỗ thật không ?" tại : http://www.vietnamnet.vn/psks/201007/Bai-1-Cac-benh-vien-co-lo-that-khong-925361/
Biển Đông: Hòa bình song phương? Đa phương? Quốc tế hóa?
Tạm gạt tính chất cứng rắn gần như là thịnh nộ trong phát biểu của Bộ trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì sang một bên, để tìm hiểu một cách tỉnh táo mọi vấn đề nằm trong ý kiến ông Dương nêu lên, chúng ta sẽ thấy gì?
Indonesia phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc
Ngày 8/7/2010, Phái đoàn thường trực của Indonessia tại Liên hợp quốc đã có công hàm phản đối công hàm ngày 7/5/2009 của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc về cái gọi là bản đồ yêu sách hình chữ U (hay đường đứt khúc 9 đoạn) trong Biển Đông
Sử liệu mới về chủ quyền biển đảo của Việt Nam
"Khi đọc bài viết của báo công giáo La Croix ngày 15/3/1934 mà người bạn sử gia Alain Ruscio vừa mới gửi đến, thêm một lần nữa, tôi tin rằng quần đảo Hoàng Sa (Paracels) hiển nhiên thuộc về Việt Nam"- André Menras quả quyết.
Thư kiến nghị khẩn cấp về vụ việc ở Hà Giang
Vài ngày gần đây, Blogger Mẹ Nấm có khởi thảo Thư kiến nghị khẩn cấp về vụ việc ở Hà Giang, yêu cầu cơ quan hữu trách cho hai cháu Hằng và Thúy được tại ngoại. Nhằm góp phần tạo điều kiện mở rộng đối tượng người ký tên vào Thư kiến nghị này, BVN xin giới thiệu toàn văn lá thư (cùng đường link để ký) với bạn đọc.
"Xuất ngoại" cùng quặng lậu
Nhân Dân đăng lại phóng sự (2 kỳ) của báo Thời Nay, mô tả một chuyến chuyển tải lậu 2000 tấn quặng sắt từ Bến Vát (Bắc Giang) tới cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc). Hai giả thuyết : 1. hoặc là buôn lậu là chữ thứ 17 trong "16 chữ vàng", 2. hoặc là báo Nhân Dân làm tổn hại quan hệ "hợp tác toàn diện" Viêt-Trung, nếu thế ông Tô Huy Rứa nên gọi điện khiển trách trước khi Tôn đại sứ họp báo mắng mỏ.
VN từ chối ước nguyện của tướng Pháp
Trong màn vĩ thanh (có lẽ) cuối cùng của cuộc chiến hơn nửa thế kỷ trước, tướng Bigeard lại thua. Về ước nguyện được hoả thiêu và rải tro trên đất nước VN thì cụ Hồ còn thua, huống chi ông. Nhưng những người từ chối ông thì được gì, ngoài việc cho cả thế giới thấy cái khí độ hẹp hòi và thiếu văn hoá ?
Cách bài trí tượng trong chùa Việt Nam
Trích đoạn một bài của GS Hà Văn Tấn, trong tác phẩm "Chùa Việt Nam" của Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự - Phạm Ngọc Long.
Hành trình 14 năm vinh danh đồng đội bị lãng quên
Cũng nên ghi lại để nhớ, trong đời thường hiện nay còn có những chuyện cảm động như thế này. Nhưng đọc rồi không khỏi tự hỏi : Nếu người vận động là một cựu sĩ quan miền Nam, cho một vụ việc oan sai của "phó thường dân", thì sẽ ra sao ? Vâng câu hỏi ngớ ngẩn, mặc dù hoà bình đã 35 năm rồi.
Bị từ chối tiếp nhận đơn, Thái tộc khiếu nại khẩn
Ngày 26/6/2010, báo VietNamNet nhận được đơn khiếu nại khẩn của đại diện Thái tộc đối với quyết định số 1009 của UBND Tỉnh Thừa thiên Huế.
Thường vụ QH muốn thanh tra độc lập với Chính phủ
<< Tại phiên thảo luận của Thường vụ Quốc hội về Luật Thanh tra sửa đổi sáng nay (26/7), nhiều ý kiến khẳng định sự cần thiết phải đảm bảo tính độc lập, khách quan trung thực của lực lượng thanh tra. >> Hoá ra từ trước tới giờ chính phủ vẫn đá bóng hai sân !!! Nhưng đòi hỏi Quốc Hội có ban thanh tra độc lập với chính phủ thì có ích gì không ??? khi mà theo tổng bí thư Nông Đức Mạnh, chúng ta đâu có theo thể chế tam quyền phân lập. Nghĩa là dù sao thì "Đảng" vẫn vừa đá bóng hai sân vừa thổi còi, nhân tiện ngồi vỗ tay luôn thể. Tham nhũng ? Tham nhũng là cái gì vậy ?
Việt Nam muốn Pháp tham gia hiện đại hóa quân đội
Việt Nam đã đề nghị Pháp tham gia tích cực vào quá trình hiện đại hóa quân đội của mình, trong đó đề cập mua bán các thiết bị quân sự mà Pháp có thế mạnh như radar, đạn dược, máy bay trực thăng…- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin cho hay chiều 26/7 tại Hà Nội.
Bất thường Biển Đông trong nghị trình ASEAN
GS Carlyle A. Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, viết cho Tuần Việt Nam về các quan hệ giữa ASEAN, Mỹ, Trung Quốc về biển Đông, và vị trí khó khăn của ASEAN trước vấn đề Bắc Triều Tiên.
Nhân dân bao vây trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang
Tôi là Tô Oanh, GV nghỉ hưu, gửi gấp một số ảnh tới BBT Bauxite Việt Nam. Đó là ảnh người dân vây UBND tỉnh Bắc Giang (từ 14 giờ ngày 25/7/2010 tới đêm khuya) do công an huyện Việt Yên đánh chết một thanh niên 21 tuổi chỉ do có một lỗi nhỏ là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Số người tham gia bao vây UBND tỉnh có thể lên tới hàng vạn người, đặc biệt là có gần 100% người trong độ tuổi lao động của xã có thanh niên bị công an đánh chết.
Tham nhũng ở Việt Nam vẫn lan tràn?
Ý kiến của bà Lê Hiền Đức, 80 TUỔI, là người đã được cả Việt Nam và quốc tế vinh danh vì có công chống tham nhũng.
Trung Quốc phản đối Mỹ quốc tế hóa Biển Đông
Thông cáo của ông Dương Khiết Trì (ngoại trưởng Trung Quốc) có đoạn viết: "Quốc tế hóa chủ đề này thì liệu mang lại được kết quả gì hay chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn và khó giải quyết hơn mà thôi?" Ông bộ trưởng nhấn mạnh: "Thực tế cho thấy cách thức tốt nhất để giải quyết các tranh chấp dạng này là thông qua thảo luận trực tiếp song phương giữa các nước liên quan". Việt Nam, nước chủ nhà Diễn đàn An ninh khu vực ARF lần thứ 17 vừa rồi, thì lâu nay lại chủ trương quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Gặp lại nhau ở tầm cao mới
Chuyến thăm Việt Nam của ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh các mức độ ưu tiên trong những vấn đề song phương và đa phương, cũng như chuyển tới lãnh đạo Hà Nội một thông điệp quan trọng: Chính quyền của Tổng thống Obama đang chuẩn bị để đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao hơn với các lĩnh vực hợp tác mới!
100 năm ngày sinh GS Tạ Quang Bửu: "Đại sư" của tôi
Nhân 100 năm ngày sinh của GS Tạ Quang Bửu, Tia Sáng đăng lại bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Hào, từng đăng trên báo Tia sáng năm 1997.
Mất gốc
<< Trong khi vụ mấy vũ công nghiệp dư bận đồ lót múa cột tại hội chợ về công nghệ thông tin còn đang nóng các diễn đàn thì lại xảy ra vụ trình diễn bikini phản cảm ở lễ hội ẩm thực Vũng Tàu. Các màn trình diễn tưởng chỉ có ở các sexshow tại Pataya (Thái Lan) trong các hộp đêm cấm trẻ em, loại trừ tất cả các loại thiết bị có thể quay phim chụp ảnh với những nhân viên gác cửa nghiêm lạnh, thì ở TP.HCM và Vũng Tàu loại show này lại diễn ra công khai trước bàn dân thiên hạ, trong hội chợ có giấy phép của cơ quan nhà nước! Chỉ khi đài, báo lên tiếng mới có người hứa sẽ kiểm tra, xử lý! ... loại văn hóa đó là “mất gốc” ...>>. Vâng, đúng thế. Nhưng xin hỏi thêm : thế thì một năm gần chục lần thi hoa hậu, có mất gốc không ? Báo chí ngày nào cũng đầy tin "văn hoá" kiểu sao này sao nọ "lộ hàng"... có mất gốc không ? Phải chăng đặt chung "Văn hoá, Thể thao và Du lịch" vào chung một rọ (xin lỗi, một bộ) đã là mất gốc từ... gốc rồi. "Hoạt động văn hoá" ở Vũng Tàu, do đó hoàn toàn đúng đường lối, vì đó là "văn hoá" kiếm tiền, hỗ trợ cho du lịch.
Các thao tác trên Tài liệu