Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Giải thưởng Phan Châu Trinh

Giải thưởng Phan Châu Trinh

- H.V. — published 24/03/2009 18:50, cập nhật lần cuối 24/03/2009 18:50
Ba giải thưởng 2008 của Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh vừa được công bố

Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh :


Các giải thưởng 2008


Theo các thông cáo báo chí của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh1, Quỹ đã quyết định lập ra 3 giải thưởng hàng năm :

– Giải thưởng “Nghiên cứu”, dành cho những tác giả Việt Nam có công trình xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ;

– Giải thưởng “Việt Nam học”, dành cho những công trình có giá trị lớn của các tác giả thuộc mọi quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam ;

– Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế ” (phối hợp với Khoa Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội) nhằm biểu dương, khuyến khích và quảng bá các dịch phẩm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, có tác dụng lớn đối với sự nghiệp phát triển nền giáo dục chất lượng cao của Việt Nam ;

và vừa công bố danh tính những người đoạt giải của năm 2008.

Giải thưởng “Nghiên cứu” năm 2008 được trao cho nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Đầu (xem tiểu sử trong khung kèm). 

Giải thưởng « Việt Nam học » cho Tiến sĩ David G. Marr (Australia) và TS. Yumio Sakurai (Nhật). 

Tiến sĩ David G. Marr là tác giả của nhiều công trình xuất sắc về Việt Nam, trong đó phải kể cuốn Vietnam 1945, the quest for power (602 trang, California University Press 1995), một cuốn sử nghiêm túc và đầy đủ nhất về cuộc Cách mạng Tháng Tám. Ông từng là biên tập viên tờ “Vietnam Today”, đồng giám đốc Trung tâm Dữ liệu Đông Dương (Indochina Resource Centre, Washington và Berkeley), giảng dạy tại các đại học Cornell và California. Hiện nay ông là giám đốc Học viện nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (Research School of Pacific and Asian Studies) thuộc Đại học Quốc gia Australia.

TS. Yumio Sakurai, hiện là hội trưởng Hội nghiên cứu Việt Nam tại Nhật Bản. Ông nhận bằng Tiến sĩ Sử học tại Đại học Quốc gia Tokyo (1987) với đề tài “Tìm hiểu sự thành lập làng xã Việt Nam”. Năm 1992, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Tokyo với đề tài “Lịch sử khai thác thủy lợi trên đồng bằng sông Hồng”. Những công trình này tạo nên nền tảng lý thuyết cho dự án Bách Cốc được ông và đồng nghiệp triển khai ở Việt Nam với sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hóa liên tục 14 năm qua.

Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế- 2008” cho Phạm Anh Tuấn với bản dịch “Dân chủ và giáo dục” của John Dewey (Hoa Kỳ), và nhóm Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương với bản dịch “Émile hay về giáo dục” của Jean-Jacques Rousseau (Pháp). Đây là bản dịch hai tác phẩm kinh điển của thế giới về triết lý giáo dục và các dịch giả đã có những đóng góp to lớn vào quá trình cải cách giáo dục và canh tân văn hóa VN. Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế - 2008” có giá trị 15 triệu đồng, được tài trợ bởi Khoa Quốc tế - ĐHQGHN cùng đối tác là Đại học HELP (Malaysia).

Hội đồng Giải thưởng “Nghiên cứu - 2008” cũng là Hội đồng khoa học của Quỹ, gồm 9 thành viên : nhà văn Nguyên Ngọc (Chủ tịch), GS.NguyễnTrọng Chuẩn, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, GS. Chu Hảo, Nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn, TS. Trần Đình Thiên, GS. Lê Ngọc Trà, TS. Nguyễn Văn Trọng và TS. Ngô Tự Lập (Tổng thư ký).

Hội đồng Giải thưởng “Việt Nam học - 2008” bao gồm 10 thành viên: 9 vị kể trên, cộng thêm GS. Phan Huy Lê.

Hội đồng Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế 2008 ”cũng gồm 9 vị của Hội đồng Giải thưởng “Nghiên cứu - 2008”, thêm GS. TSKH. Nguyễn Trọng Do (Đồng Chủ tịch với nhà văn Nguyên Ngọc) và PGS. TS Trương Đăng Dung.

Lễ trao tặng giải thưởng sẽ diễn ra vào sáng 27/3 tại Hội trường Nguỵ Như Kon Tum, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

ndd

sinh năm 1920, đã tốt nghiệp trường Bách nghệ Hà Nội (1939-1941), Cử nhân Khoa học xã hội (Licence ès Sciences Sociales – 1953), là người đã dành hầu như toàn bộ cuộc đời cho công cuộc nghiên cứu về địa lý lịch sử, đặc biệt vùng Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ông từng là Bí thư Bộ Kinh tế trong chính phủ Hồ Chí Minh năm 1945; Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sử học Việt Nam; Ủy viên UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh.

Là tác giả của hàng trăm công trình (sách đã xuất bản và bài báo bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh), trong đó nổi bật là các công trình nghiên cứu về địa bạ và bản đồ, tác giả Nguyễn Đình Đầu được xác lập là người có bộ Sưu tập bản đồ lớn nhất Việt Nam.

Những tác phẩm chính của ông bao gồm :

- Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ lục tỉnh (236 trang)
- Việt Nam – Quốc hiệu và Cương vực qua các thời đại (128 trang)
- Ba trăm năm địa chính Sài Gòn (399 trang)
- Ký ức lịch sử về Sài Gòn và vùng phụ cận (96 trang)
- Nghiên cứu địa bạ Nam kỳ lục tỉnh (334 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Biên Hòa (432 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Định Tường (368 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Vĩnh Long (440 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Hà Tiên (344 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh An Giang (408 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Bình Định ( 1352 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Bình Thuân (432 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Khánh Hòa (320 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Phú Yên (328 trang)
- Nghiên cứu địa bạ tỉnh Thừa Thiên (360 trang)
- De Saigon à Hochiminh-ville- 300 ans d'histoire
- Remarques préliminaires sur les registres cadastraux des six provinces de la Cochinchine
- Partages des rizières à Binh Dinh en 1839
- Partages des rizières publiques et rizières privées au cours de l'année 1839.

H.V.


1 Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, tiền thân là Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh (thành lập năm 2006 theo quyết định số 4547 của UBND thành phố Hà Nội), đổi tên thành Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh từ ngày 3.10.2008, là một tổ chức phi chính phủ, trực thuộc Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, hoạt động theo nguyên tắc bất vụ lợi.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss