Nội các Nguyễn Tấn Dũng 2
Nội các Nguyễn Tấn Dũng 2
Kỳ
họp đầu tiên của Quốc hội khoá XII đã
dành nhiều thời gian, từ 23.7 đến 2.8.2007, cho việc
cử lại nhân sự cao cấp của bộ máy nhà
nước. Như dự trù, các ông Nguyễn Phú
Trọng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng đã « tái
đắc cử » các chức vụ chủ tịch quốc
hội, chủ tịch nước và thủ tướng chính
phủ, là những chức vụ họ đã bắt đầu đảm
nhiệm từ một năm nay, sau đại hội X của đảng Cộng
sản Việt Nam (nhưng trước khi Quốc hội khoá XI
chấm dứt nhiệm kỳ). Trung tướng Trương Hoà Bình,
thứ trưởng Bộ Công An được cử làm chánh
án Toà án Nhân dân tối cao (thay
ông Nguyễn Văn Hiện), ông Trần Quốc Vượng,
phó viện trưởng thường trực Viện kiểm sát
Nhân dân tối cao lên làm viện trưởng
(thay ông Hà Mạnh Trí), và bà
Nguyễn Thị Doan được cử làm phó chủ tịch
Nước (thay bà Trương Mỹ Hoa).
Nhưng
thông tin được dư luận trông chờ nhiều nhất
là thành phần và cơ cấu chính phủ
mới, cả hai đã được lãnh đạo ĐCSVN thông
qua tại hội nghị trung ương 5 vừa bế mạc ngày
15.7, 4 ngày trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội.
Việc cải tổ cơ cấu chính phủ theo hướng giảm
số bộ và các cơ quan ngang bộ, « một
việc do một cơ quan, một người chịu trách nhiệm
chính ; khắc phục sự chồng chéo, trùng
lặp và tình trạng chia cắt » (tờ
trình của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc
hội ngày 30.7), thực ra đã được Đảng nhiều
lần đưa ra nhưng vẫn vấp phải nhiều sức kháng
cự trong nội bộ ban lãnh đạo cao cấp của Đảng
(ngoài vị trí của mình trong chính
phủ – đối với một vài người – họ
còn phải
« chăm lo » cho những cán bộ cấp
dưới của mình). Việc ông Dũng muốn đưa hai
bộ trưởng trẻ của mình lên làm phó
thủ tướng (thay 2 trong 3 phó thủ tướng đương
nhiệm, theo vài nguồn tin) chắc hẳn cũng không xuôi chèo mát
mái (cả ba vị phó thủ tướng đương nhiệm
đều là uỷ viên bộ chính trị), nhưng có
lẽ với thoả hiệp « tăng số phó thủ
tướng từ 3 lên 5 », ông đã đạt
ý nguyện của mình ngay tại hội nghị trung
ương 5, và đã có thể thoải mái
trình bày đề án cải tổ này trước
Quốc hội (và được các đại biểu tán
thành với hơn 95 % số phiếu). Nhiều phương tiện
truyền thông quốc tế (Reuters, AFP, BBC – bài
phỏng vấn ông Carl Thayer) coi việc này như một
thành công của tân thủ tướng, cho phép
ông tiếp tục đẩy mạnh những cải cách đã
bắt đầu từ một năm nay.
Các
phó thủ tướng (PTT) mới gồm các ông :
Nguyễn Sinh Hùng, PTT thường trực ; Trương Vĩnh
Trọng, PTT kiêm phó trưởng ban thường trực Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ;
Phạm Gia Khiêm, PTT kiêm bộ trưởng Bộ ngoại
giao; Hoàng Trung Hải, PTT phụ trách khối kinh tế
ngành; Nguyễn Thiện Nhân, PTT phụ trách
khối văn hoá, xã hội. Ông Hoàng Trung
Hải (48 tuổi) nguyên là bộ trưởng Bộ Công
Nghiệp trong chính phủ trước. Ông Nguyễn Thiện
Nhân (54 tuổi), được giới thiệu là sẽ kiêm
nhiệm bộ trưởng Bộ Giáo dục – đào tạo
(chức vụ của ông trong chính phủ trước)
« trong một thời gian để chuẩn bị người kế
tục ». Trước đó, có nguồn tin cho
biết ông Nhân có thể làm PTT kiêm
bộ trưởng Ngoại giao và ông Phan Thanh Bình,
hiện là hiệu trưởng trường Đại học quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra thay ông Nhân.
Ngoài
5 vị phó thủ tướng, chính phủ khóa XII
có 22 bộ và cơ quan ngang bộ, với các
nhân sự như sau (theo thứ tự được công bố
chính thức trên website chính phủ) :
Phùng Quang Thanh, Bộ Quốc phòng (1) ;
Lê Hồng Anh, Bộ Công an (1) ;
Phạm Gia Khiêm, Bộ Ngoại giao (1) ;
Trần Văn Tuấn, Bộ Nội vụ (2) ;
Hà Hùng Cường, Bộ Tư pháp (6) ;
Võ Hồng Phúc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1) ;
Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính (1) ;
Vũ Huy Hoàng, Bộ Công thương (6) ;
Cao Đức Phát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (1) ;
Hồ Nghĩa Dũng, Bộ Giao thông Vận tải (1) ;
Nguyễn Hồng Quân, Bộ Xây dựng (1) ;
Phạm Khôi Nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường (trong đề cương ban đầu, bộ này có thêm cái đuôi « và Biển », nhưng thủ tướng đã « tiếp thu » ý kiến của Quốc hội, tuy vẫn giao chức năng quản lý nhà nước về biển cho bộ này) (2) ;
Lê Doãn Hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông (gồm phần « Thông tin » của bộ Văn hoá – Thông tin cũ, và bộ Bưu chính – Viễn thông) (3) ;
Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (4) ;
Hoàng Tuấn Anh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (5) ;
Hoàng Văn Phong, Bộ Khoa học và Công nghệ (1) ;
Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo (1) ;
Nguyễn Quốc Triệu, Bộ Y tế (6) ;
Giàng Seo Phử, chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (6) ;
Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN (6) ;
Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ (1) ;
Nguyễn Xuân Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (2).
Ngoài ra, Hội đồng Quốc phòng và An ninh mới gồm các ông : Nguyễn Minh Triết, chủ tịch ; Nguyễn Tấn Dũng, phó chủ tịch ; Nguyễn Phú Trọng, Phạm Gia Khiêm, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh, uỷ viên.
Trong tuyên bố nhậm chức sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua danh sách chính phủ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận « Thách thức lớn nhất đối với Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước là phải vượt lên chính mình; xây dựng cho được một Chính phủ và hệ thống các cơ quan hành chính thực sự là của dân, do dân, vì dân; trong sạch vững mạnh, có kỷ luật kỷ cương và hiệu lực hiệu quả cao, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thành công và hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ».
Để làm được điều này, thủ tướng xác định ông và Chính phủ sẽ tập trung sức đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo cải cách tốt thủ tục hành chính, phân cấp mạnh và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và của mỗi cá nhân.
Đối với vấn đề "nhạy cảm" là chỗ đứng của nhiều cán bộ cao cấp sau khi sáp nhập các bộ, thủ tướng cho biết, « ngay trong tháng tám Chính phủ sẽ ban hành nghị định về chính sách tinh giản biên chế với những chính sách thỏa đáng cho các lãnh đạo thôi giữ chức và cán bộ dôi dư do sắp xếp lại bộ máy ».
Theo Tuổi Trẻ, chính phủ mới có sáu người là ủy viên Bộ Chính trị và tất cả 20 người còn lại đều là uỷ viên Trung ương Đảng, chín người không phải là đại biểu QH và chỉ duy nhất một thành viên nữ (ít hơn hai so với trước). Ông Hoàng Trung Hải tiếp tục là thành viên trẻ nhất (48 tuổi) trong Chính phủ và người nhiều tuổi nhất là ông Trương Vĩnh Trọng (65 tuổi).
Trong 26 thành viên Chính phủ, có 10 người là những « gương mặt mới », trong đó có 4 bí thư tỉnh uỷ, 4 thứ trưởng, 1 chủ tịch UBND TP (ông Nguyễn Quốc Triệu, Hà Nội).
Hoà
Vân (tổng hợp)
Chú thích :
(1) Không thay đổi so với chính phủ trước.
(2) Thứ trưởng cùng bộ trong chính phủ trước.
(3) Bộ trưởng Văn hoá - Thông tin trong chính phủ trước.
(4) Thứ trưởng bộ Thương mại trong chính phủ trước.
(5) Tổng cục trưởng tổng cục Du lịch.
(6) "Mới".
Các thao tác trên Tài liệu