Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Trẻ em VN thành “người nước ngoài”?

“Tôi thật sự ngạc nhiên khi hầu hết học sinh của tôi đã 9, 10 tuổi nói tiếng Anh rất tốt nhưng không biết diễn đạt bằng tiếng Việt. Nếu nhắm mắt lại nghe các em nói chuyện sẽ có cảm giác đó là người nước ngoài chứ không phải người VN. Tôi hỏi chuyện, có em tâm sự: Hồi nhỏ chính ba đã cho con đi học trường quốc tế. Vậy mà bây giờ con không nói chuyện được với ba bằng tiếng Việt thì ba giận con, bắt con đi học tiếng Việt...”. Từ tâm sự của giáo viên đang giảng dạy tại một trường quốc tế, chúng tôi đi tìm hiểu thực hư (Bình luận của người điểm báo : nhưng học "tiếng Việt" và "văn hoá Việt Nam" theo lối học vẹt, nói dối của Bộ giáo dục, thì có nên không ?)

Trẻ em VN thành “người nước ngoài”? - Xem thêm

Nhà xuất bản L’aube vi phạm bản quyền của nhà văn Chu Lai

Đây không phải là lần đầu, và Chu Lai không phải là nhà văn Việt Nam đầu tiên, bị nhà xuất bản L'Aube quên trả tác quyền. Đoạn nói về "toà án Frederic" cho thấy tác giả không hể biết gì về tình trạng pháp luật ở Pháp. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp có biết là mình có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của nhà văn Việt Nam không ?

Nhà xuất bản L’aube vi phạm bản quyền của nhà văn Chu Lai - Xem thêm

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Một tấc đất quê hương cũng không nhân nhượng

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Cho đến giờ, một tấc đất quê hương cũng không nhân nhượng cho ai, vì biết bao máu xương của bao lớp người đã đổ xuống (...) Tôi từng ra Trường Sa với mong muốn động viên, nhắc nhở con em mình ở đó. Nhưng khi ra đó, tôi mới hiểu ra rằng, chính họ mới giáo dục mình. Có người ở đất liền còn so hơn tính thiệt... còn những thanh niên đang bảo vệ đảo không quản ngại khó khăn, gian khổ ngày đêm bảo vệ từng tấc đất quê hương...”. Hay là lần sau, anh Sáu kéo cả Bộ chính trị ra họp ở Trường Sa nhỉ. Biết đâu sẽ bớt uýnh nhau và bớt bị Trung Quốc xỏ mũi.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Một tấc đất quê hương cũng không nhân nhượng - Xem thêm

Không tham nhũng, hối lộ, không làm việc được?!

<< Một GS Nhật nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam đã nói rằng: "Các bạn tưởng tưởng toàn bộ bây giờ cơ cấu làm việc ở Việt Nam trong 1 ngày mà ngừng tham nhũng hoàn toàn, không tham nhũng, hối lộ gì hết thì không làm việc được. Nó như dầu bôi trơn máy, nếu như tịt dầu đi thì máy cháy." >> TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng (CECODES), thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật VN, đã dẫn chứng như vậy khi trao đổi với Pháp luật TP.HCM, liên quan đến Dự án Nâng cao năng lực phòng chống tham nhũng...

Không tham nhũng, hối lộ, không làm việc được?! - Xem thêm

Nhà thơ và Tự do

Nguyễn Trọng Tạo nói về tác phẩm "Thơ đến từ đâu", tập hợp loạt bài phỏng vấn các nhà thơ của Nguyễn Đức Tùng. Thêm một trích đoạn rất đáng chú ý về "nhà thơ và tự do". Có thể đọc một giới thiệu khác tại : http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/201119

Nhà thơ và Tự do - Xem thêm

Cần tách biệt các vấn đề đảo và biển

Việt Nam cần tách biệt vấn đề đảo và biển trong phương cách đối phó với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Cần tách biệt các vấn đề đảo và biển - Xem thêm

CIA và gia đình họ Ngô

Vào tháng 2.2009, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cho giải mật 5 tài liệu liên quan đến Việt Nam và Đông Dương, trong đó có 2 tài liệu quan trọng: - CIA and The House of Ngo: Covert Action in South Vietnam, 1954-63 (CIA và triều đại nhà Ngô: Điệp vụ mật ở Nam Việt Nam, 1954-63) - CIA and The Generals: Covert Support to Military Government in South Vietnam (CIA và các tướng lĩnh: Hậu thuẫn bí mật cho chính quyền quân sự ở Nam Việt Nam). Tập tài liệu “CIA và triều đại nhà Ngô” gồm 232 trang, chia thành 15 chương. Báo Thanh Niên lược dịch thành một loạt 8 bài, gồm những phần liên quan đến vụ lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm và cái chết của 2 anh em họ Ngô. Đây là bài cuối, có đường dẫn vào các bài khác. Muốn đọc tài liệu gốc của CIA, xin vào mạng của cục Lưu trữ an ninh quốc gia Mĩ : http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB284/index.htm

CIA và gia đình họ Ngô - Xem thêm

Không sợ chỉ trích

<< ...Bác Hồ từng nói: “ ...Sợ phê bình, cũng như có bệnh mà giấu bệnh, không dám uống thuốc. Để đến nỗi bệnh ngày càng nặng, không chết cũng la lết quả dưa...">> Lại một người đầy thiện chí nhưng mà... ngu lâu, giờ này còn trích dẫn bác Hồ. Ông/Bà ơi ! Hồ Chí Minh nói với những người làm cách mạng, còn bây giờ là những người thừa hưởng thành quả, họ giấu nhiều thứ lắm. Tuy vậy đọc bài này cũng không vô ích.

Không sợ chỉ trích - Xem thêm

Từ giải Nobel đến “nổ súng” vào Kinh Dịch

Ông Dương Chấn Ninh (giải Nobel vật lí học) phát biểu: Có nhiều người Trung Quốc đi đâu cũng nói bừa, hoặc bảo trong Kinh Dịch có hạt giống của khoa học cận đại, hoặc bảo Kinh Dịch dẫn đường cho khoa học phát triển. Những thói mê tín truyền thống có vô vàn mối liên hệ với Kinh Dịch như phong thủy, bói toán, cảm ứng trời người, vu thuật ... trong khi được dựng lên từ đống tro tàn lại còn khoác cái áo khoa học; có người nói đấy là những “khoa học mới”, “khoa học tiềm ẩn”, nói Kinh Dịch là trước tác khoa học đi trước thời gian, chứa nhiều phát kiến khoa học lớn như cơ học lượng tử, thuyết tương đối, lý thuyết máy tính, mật mã di truyền... Có người muốn dùng Kinh Dịch để chỉ đạo nghiên cứu khoa học, để dự báo khí tượng, để đề xuất “mô hình nguyên tử thái cực”, suy ra “hệ mặt trời có 14 đại hành tinh” ... (Bình luận của người điểm báo : không biết ông Dương này có nói cạnh nói khoé rất nhiều người Việt Nam nữa không. Mà không riêng gì những "học giả" Việt Nam, từ sau ông linh mục Kim Định, đã khẳng định Kinh Dịch là của Việt Nam)

Từ giải Nobel đến “nổ súng” vào Kinh Dịch - Xem thêm

“Ông Tây Việt cộng” thành công dân Việt

Ngày 1-12, “ông Tây Việt cộng” André Menras chính thức trở thành công dân Việt Nam như tâm nguyện của ông từ nhiều năm nay. Gần 40 năm qua, cái tên André Menras đã quá đỗi thân quen với thế hệ thanh niên Sài Gòn trưởng thành trong phong trào chống Mỹ.

“Ông Tây Việt cộng” thành công dân Việt - Xem thêm

Chàng trai Việt đạp xe vòng quanh thế giới

Nguyễn Kim Paul, một người Việt ở Brisbane, Australia, đang thực hiện hành trình vòng quanh thế giới để kêu gọi bảo vệ trái đất khỏi bị nóng lên.

Chàng trai Việt đạp xe vòng quanh thế giới - Xem thêm

Thắng lợi vẻ vang !

Ông Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu còn rõ ràng hơn nữa khi giải thích về chuyện lót tay: “Vào bệnh viện tư thì không phải lót tay, phong bì bác sĩ. Nhưng vào bệnh viện tư thì anh trả 100.000 đồng cho một lần khám chữa bệnh trong khi ở bệnh viện nhà nước chỉ phải trả 3.000 đồng thì rẻ quá. Người ta sẵn sàng chi thêm 10.000 đồng nữa để được khám nhanh, khám trước. Mà chi như thế vẫn còn rẻ chán so với khám tư”.

Thắng lợi vẻ vang ! - Xem thêm

Nhà sư “Thị Kính”

Nhà sư trẻ nựng nịu hôn lên má “con” trước bao cặp mắt gièm pha. Có người xỉ vả “sư hổ mang” tằng tịu trai gái mà còn trơ mặt đem con về chùa. Nhiều người đã muốn đuổi sư ra khỏi chùa. Nhưng sư vẫn lặng lẽ chịu khổ nhục cưu mang “con”... Đó là một câu chuyện có thật chứ không phải sự tích “Quan Âm Thị Kính”.

Nhà sư “Thị Kính” - Xem thêm

Tìm kiếm giải pháp Biển Đông

Cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức được nhiều người xem như một cử chỉ mạnh bạo của Việt Nam về ngoại giao nhằm thúc đẩy khuynh hướng đa phương hóa và quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông. (Muộn còn hơn không)

Tìm kiếm giải pháp Biển Đông - Xem thêm

Sách cổ: Kẻ thản nhiên vứt bỏ, người đỏ mắt đi tìm

Những tài liệu Hán Nôm cổ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lịch sử, văn hóa nước nhà, cũng như là bằng chứng về ranh giới lãnh thổ dân tộc, đang dần mất đi.

Sách cổ: Kẻ thản nhiên vứt bỏ, người đỏ mắt đi tìm - Xem thêm

Lo ngại về điện hạt nhân VN

Tiếp theo bài viết đã đăng trên Diễn Đàn ngày 19/11, GS Nguyễn Khắc Nhẫn đã phát triển thêm một số ý kiến về các khía cạnh an toàn điện hạt nhân ở VN trong hai bài trả lời phỏng vấn của các đài phát thanh RFA và BBC. Đây là bài nói với BBC. Còn bài RFA có ở địa chỉ: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ScienceAndEnvironment/Nuclear-plant-project-in-vietnam-objected-by-scientists-because-of-non-econimical-and-unsafe-11232009141911.html

Lo ngại về điện hạt nhân VN - Xem thêm

Gặp người Hà Nội ở Paris

Tàn cuộc rượu ở nhà một người bạn, tôi nhận được cú điện thoại báo tin kiến trúc sư Phạm Ngọc Tới vừa qua đời tại Paris sau một cơn bạo bệnh. Đó là buổi chiều ngày 3.11.2009. Con đường về nhà chợt trở nên vắng lặng khác thường. Ít nhất là trong tôi. Vậy là lại một người Hà Nội nữa ra đi...

Gặp người Hà Nội ở Paris - Xem thêm

Cần Thơ khởi tố tội mới đối với bà Trần Ngọc Sương

Tiếp tục thách thức dư luận, tỉnh uỷ Cần Thơ kiên quyết chiếm đất của nông trường Sông Hậu

Cần Thơ khởi tố tội mới đối với bà Trần Ngọc Sương - Xem thêm

Về Năm Thánh của Công giáo Việt Nam

Năm Thánh đánh dấu 350 năm ngày thành lập hai giáo phận Tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Tham dự Thánh lễ có khoảng 100.000 giáo dân đến từ ba miền đất nước. Hồng y Roger Etchégaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đương kim Phó chủ tịch Hội đồng Hồng y cùa Tòa thánh Vatican, đã có lời phát biểu, trong đó ngài nhắc lại hai đề tài của Năm Thánh là sự hòa giải và niềm hy vọng.

Về Năm Thánh của Công giáo Việt Nam - Xem thêm

Thư ngỏ gửi nhân dân và chính phủ các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia

Nếu Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam tiếp tục theo đuổi các tuyên bố của từng quốc gia mà không hỗ trợ lẫn nhau hoặc không có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế thì cuối cùng Biển Đông sẽ trở thành lãnh thổ Trung Quốc, hay chí ít cũng trở thành cái hồ của nước này. Cơ hội tốt nhất để các quốc gia có thể ngăn chặn được nguy cơ nói trên là bằng cách có cùng chung tiếng nói trên trường quốc tế, cùng hành động với nhau trên cơ sở công bằng cho tất cả các nước tuân theo UNCLOS, cùng hỗ trợ lẫn nhau và cùng tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Thư ngỏ gửi nhân dân và chính phủ các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia - Xem thêm

Về đạo luật dân quân, tự vệ mới được thông qua

Thư ngỏ gửi ông Lê Quang Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội : Luật dân quân tự vệ để bảo vệ xóm làng thì trước nay ta đã có. Giờ có thêm ”lực lượng dân quân tự vệ biển làm nòng cốt bảo vệ người dân trên biển” là thế nào thưa ông? Ông định phát súng cho dân chài để họ tự bảo vệ mình chăng? Thế trách nhiệm của quân đội ta đâu?

Về đạo luật dân quân, tự vệ mới được thông qua - Xem thêm

Các hành động cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông tác hại đến ổn định trong khu vực

Một số trích đoạn bài tham luận của Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông (Hà Nội, 26-27.11.2009) do RFI dịch và giới thiệu. Nguyên bản tiếng Anh : http://www.viet-studies.info/kinhte/Thayer_South_%20China_%20Sea_%20Workshop.pdf. Nhà báo Phương Loan, (VietnamNet) có bài ghi nhận ý kiến của nhiều học giả tham dự Hội thảo: http://tuanvietnam.net/2009-11-27-viet-nam-va-trung-quoc-nam-giu-chia-khoa-cho-van-de-bien-dong

Các hành động cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông tác hại đến ổn định trong khu vực - Xem thêm

"Bản án với Ba Sương không thuận lòng người"

"Anh Sáu Hậu kể: tôi có nghe Thành ủy Cần Thơ dự tính sẽ quy hoạch một trung tâm mới cho thành phố mà toàn bộ khu đất của nông trường Sông Hậu nằm trong quy hoạch đó. Trong quy hoạch còn định dời sân bay Trà Nóc lên trên đó, và làm con đường xuyên Đông Dương qua An Giang lên Cam-pu-chia...". À , tôi vỡ ra, họ muốn lấy đất nông trường cho cái dự án phiêu lưu kia (!?). Và trong cái dự án quy hoạch đó, mọi sự có trong sáng, minh bạch, không có điều gì khuất tất?/ Hỏi tức là trả lời vậy !

"Bản án với Ba Sương không thuận lòng người" - Xem thêm

MÌNH ĐI XE BUS VỀ QUÊ

Chuyện lục bát thời sự trên xe buýt

MÌNH ĐI XE BUS VỀ QUÊ - Xem thêm

Dịch vụ kiều nữ nhậu thuê tỉnh lẻ

Không biết nhà thơ Thanh Thảo có biết mấy kiều nữ tỉnh nhà ?

Dịch vụ kiều nữ nhậu thuê tỉnh lẻ - Xem thêm

Bão tố đang nổi lên

Cả Ngũ giác đài và Bộ Ngoại giao Hoa Kì đã âm thầm nhưng chủ ý lắng nghe những cảnh báo gần đây về các hoạt động của Trung Quốc (ở khu vực Biển Đông) như nguyên nhân gây căng thẳng và chạy đua trên tuyến đường biển chiến lược và tranh chấp kéo trở lại thành điểm nóng lần đầu tiên trong nhiều năm.

Bão tố đang nổi lên - Xem thêm

'Không cấp ủy nào lại chỉ đạo án'

Đó là tuyên bố của ông Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (hình như ông này nói về nước nào ây). Còn ông Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường thì "thấy có điều gì đó chưa được nhuần nhuyễn trong quá trình vận dụng luật pháp." Để một người đã dám khẳng định với IDS là Quyết định 97 của Thủ tướng Dũng là hợp pháp còn thấy là vụ kết án bà Ba Sương là "chưa nhuần nhuyễn", thì đáng xem lại thật.

'Không cấp ủy nào lại chỉ đạo án' - Xem thêm

Tin mới nhât về anh Điếu Cày

Ông Nông Đức Mạnh và Đại tướng Lê Hồng Anh chuẩn bị nhận giải Nobel (hay Ignoble) Y học 2010 : hình như Bộ công an mới sáng chế ra một loại dịch cúm biết chọn lọc đối tượng.

Tin mới nhât về anh Điếu Cày - Xem thêm

Internet, tường lửa và sự “không tưởng trên mạng”

Đối với gần 22 triệu người dùng đó, Internet mở ra cả một thế giới mới, mà giá trị lớn nhất nổi lên là thông tin, thông tin và thông tin. Sau thông tin là kiến thức. Thứ đến là quan hệ, thông qua các diễn đàn, mạng xã hội, blog. Nhưng song hành với những lợi ích mà Internet mang lại là các mặt tiêu cực của nó. Tại kỳ họp thứ 6 QH khóa 12, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã có ý kiến chính thức nêu rõ những nhược điểm lớn của Internet: “Thứ nhất, cung cấp thông tin độc hại có dụng ý xấu. Thứ hai, lôi kéo tập hợp chống chính quyền, chống Nhà nước đương nhiệm…”.

Internet, tường lửa và sự “không tưởng trên mạng” - Xem thêm

Trưởng Ban Dân vận TƯ: Không nên bỏ tù bà Ba Sương

Ý kiến ít nhiều phản đối bản án bà Ba Sương của một số quan chức (Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Bình, Lê Thị Thu Ba, Dương Trung Quốc...)

Trưởng Ban Dân vận TƯ: Không nên bỏ tù bà Ba Sương - Xem thêm

Có bao nhiêu bộ hồ sơ về vụ PCI ?

Trân Văn (RFA) tóm tắt diễn biến truyện dài PCI. Chúng tôi nối kết vào mạng viet-studies cho bạn đọc ở Việt Nam vì tường lửa không truy nạp trực tiếp được trang mạng của RFA

Có bao nhiêu bộ hồ sơ về vụ PCI ? - Xem thêm

Biển Đông: Từ tranh chấp công khai tới quản lý xung đột

Từ 26-27/11, Hội thảo quốc tế về Biển Đông sẽ được Học viện Ngoại giao Việt Nam cùng Hội Luật sư Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các học giả trong nước và quốc tế. Nhân dịp này, Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết của TS Nguyễn Hồng Thao và GS. Ramses Ammer về vấn đề biển Đông và việc tìm kiếm một dàn xếp pháp lý mới cho vấn đề tranh chấp phức tạp, lâu dài này.

Biển Đông: Từ tranh chấp công khai tới quản lý xung đột - Xem thêm

Đại Vệ chí dị : Đi Tìm Bí Quyết đoạt ngôi báu.

Lại nói về tể tướng Bạo nước Vệ. Sau khi bịt miệng bọn hủ nho, tể tướng dự định đào đồng bằng sông Huyết để vét than... Bỗng nhớ lời tiên đế...

Đại Vệ chí dị : Đi Tìm Bí Quyết đoạt ngôi báu. - Xem thêm

Thủ tướng khẳng định không phá giá tiền đồng

Dzậy mà không phải dzậy. Đồng VN đã bị phá giá 5,44% (1 USD ăn 17 961 VNV). Có thể tham khảo bản tin của Goldman Sachs <http://www.viet-studies.info/kinhte/Goldman_Sachs_Nov_2009..pdf>

Thủ tướng khẳng định không phá giá tiền đồng - Xem thêm

Thành ủy Cần Thơ 'chưa có ý kiến'vụ Nông trường Sông Hậu ?

Đọc thư của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (xem phần dưới bài) sẽ hiểu tại người ta muốn diệt bà Ba Sương. Toàn bài cho thấy sự vận hành của mafia quyền lực ở một địa phương như tỉnh Cần Thơ.

Thành ủy Cần Thơ 'chưa có ý kiến'vụ Nông trường Sông Hậu ? - Xem thêm

“Cái tôi quan tâm là sự thật”

Sài Gòn Tiếp Thị phỏng vấn nhà sử học Heinz Schutte

“Cái tôi quan tâm là sự thật” - Xem thêm

Phóng sự Hội nghị Việt kiều lần thứ nhất tại Hà Nội

Con số VK về tham dự lần nầy là không do chính họ tình nguyện mà do sự sắp xếp của các lãnh sứ quán của nước ta. Con số đưa ra 800 VK cho 101 quốc gia về tham dự nhưng trên thực tế những VK ở những quốc gia như Mỹ, Úc, Pháp, Anh về quá ít nên những VK ở các nước như Thái, Campuchia, Lào, Nam Triều Tiên đưa về số đại biểu gần 400, gần quá bán con số 101 quốc gia. Các đại biểu VK ở các quốc gia Tây Phương về tham dự chỉ là những người dân về VN tham quan với con số rất ít là những nhà trí thức. Đây là một sự thất bại của Nhà nước về người VN ở nước ngoài không đạt được tiêu chuẩn mời gọi. (Bài này của một "phóng viên" x-cafe không ít thành kiến, nhưng dầu sao cũng chứa đựng một vài thông tin mà các báo chính thức của Nhà nước không cung câp).

Phóng sự Hội nghị Việt kiều lần thứ nhất tại Hà Nội - Xem thêm

Sân golf thành khu đô thị: Phớt lờ ý bộ, lời dân

Từ sân golf 204 ha, nó đã hóa thành khu đô thị, chiếm 1.200 ha đất bờ xôi ruộng mật. Chỉ huy “dàn nhạc” này là một vài vị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Mô hình này cũng giải thích tại sao nở rộ sân golf ở Việt Nam.

Sân golf thành khu đô thị: Phớt lờ ý bộ, lời dân - Xem thêm

Ông Joseph Cao bỏ phiếu trái đảng

Ông Joseph Cao, dân biểu Hạ viện Liên bang Mỹ duy nhất thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ chương trình cải tổ y tế của phe Dân chủ vì “lương tâm”.

Ông Joseph Cao bỏ phiếu trái đảng - Xem thêm

Chuyên gia Trung Quốc nói về 3 văn kiện biên giới đất liền Việt – Trung vừa ký: Dù tâm lý không tiếp nhận vẫn phải tuân theo

Ngày 19/11/2009 vừa qua hai nước Việt – Trung đã ký 3 văn kiện quan trọng về biên giới đất liền (Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định qui chế quản lý biên giới, và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền giữa hai nước). Ngày 20/11/2009, Thủy Quân Ích, phóng viên mạng Kinh tế Trung Quốc đã phỏng vấn Cù Côn – chuyên gia vấn đề Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Hiện đại Trung Quốc về vấn đề này.

Chuyên gia Trung Quốc nói về 3 văn kiện biên giới đất liền Việt – Trung vừa ký: Dù tâm lý không tiếp nhận vẫn phải tuân theo - Xem thêm

Phiên tòa Kangaroo

Người mê chơi cờ đang nghĩ về hai người Ngọc Sương và Ngọc Sỹ, cùng đệm là “Ngọc” trong mấy vụ án qua. Một người như quân Sỹ trong bàn cờ tướng, luôn đứng cạnh vua, được bảo vệ chu đáo. Người kia như con Tốt đội nón mê, một nắng hai sương với đồng loại nghèo khó, bị “thí” một cách thảm hại.

Phiên tòa Kangaroo - Xem thêm

Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu: Tôi thuộc thế hệ “vùng biên”

Miệng cười, mắt cười, giọng nói sôi nổi, chị cuốn hút người đối diện không chỉ bằng những suy nghĩ thấu đáo, cách nói khúc chiết, mà còn bằng sự quyến rũ rất phụ nữ. Là phó viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, phó tổng thư ký hội Khoa học lịch sử Việt Nam, chị có những nghiên cứu khảo cổ học quan trọng về văn hoá Óc Eo và văn hoá cổ đất Sài Gòn. Chị còn là tác giả những tạp văn đầy suy tư về thế hệ mình.

Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu: Tôi thuộc thế hệ “vùng biên” - Xem thêm

Anh Sáu Dân, người tôi yêu mến

(...) tôi thực sự quan tâm đến hiện tượng Sáu Dân là câu chuyện tranh luận cho sự hình thành đường dây 500 kv, mà thoạt đầu tôi ở "phe chống"

Anh Sáu Dân, người tôi yêu mến - Xem thêm

Thủy điện ở miền trung: Hầu hết không thể điều tiết lũ

Hầu hết thủy điện ở miền Trung là thủy điện nhỏ, không thể điều tiết được lũ nên lũ mới về hồ đã đầy, khi đó buộc phải xả liên tục chứ không giữ nước được. Ngoài ra, do số lượng thủy điện miền Trung nhiều nên vào mùa cạn, các hồ thủy điện phải giữ đủ một lượng nước nhất định mới có thể phát điện, điều này dẫn tới hạn hán ở hạ lưu.

Thủy điện ở miền trung: Hầu hết không thể điều tiết lũ - Xem thêm

Điện hạt nhân: Bài học từ 127 nhà máy phải bỏ dở và 10 phương pháp tạo dựng việc làm cho người dân Việt Nam

<< Xưa kia, tôi thường nghe những người đi vay nợ ở làng quê năn nỉ người giàu có: ”Cụ cứ cho cháu mượn đi, sau này nếu cháu không trả được thì cái ‘út’ nhà cháu lên hầu cụ để trừ nợ!” Chẳng lẽ ta muốn hoàn cảnh tương tự xẩy ra cho con cháu ta trong tương lai, hoặc bắt chúng đào xới nguyên liệu thô của quốc gia đem bán, hoặc xuất khẩu cả 5 –10 triệu thanh niên thanh nữ của ta đi làm tôi mọi cho người trên thế giới?>>

Điện hạt nhân: Bài học từ 127 nhà máy phải bỏ dở và 10 phương pháp tạo dựng việc làm cho người dân Việt Nam - Xem thêm

CHẤM ĐIỂM THỦ TƯỚNG

Một Thủ tướng mà suốt 3 năm, thậm chí 33 năm giữ quyền không xử lý kỷ luật ai, thì phải xem lại cái thực quyền của ông Thủ tướng đó. Thủ tướng không thực quyền, hoặc ông đã dùng cái quyền Thủ tướng vào... việc khác?

CHẤM ĐIỂM THỦ TƯỚNG - Xem thêm

Đặc Xá Bà Ba Sương

“Nếu so sánh với một số vụ án tham nhũng đã được xét xử gần đây thì bản án này quả là quá bất công”, nói như Cựu Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình người đã từng đến nông trường Sông Hậu và gặp bà Ba Sương. Nếu như các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử bà Ba Sương như từng thực hiện lâu nay, nghĩa là có lãnh đạo, có chủ trương, thì vụ án có thể là một tín hiệu cho thấy những mô hình như bà Ba Sương không còn cần nữa. Nếu như, “nền tư pháp Cần Thơ” đã tiến bộ tới mức có thể độc lập với cấp ủy khi đưa ra phán quyết nói trên thì việc bỏ tù một phụ nữ phụng sự hết lòng như bà Ba Sương cũng thật vô cùng bất nhẫn. Nhưng, nếu như, trong số những người đương chức có ai còn nhớ tới bà Ba Sương thì cũng không nên can thiệp để thay đổi bản án mà Tòa Cần Thơ mới tuyên. Xét “nhân thân” của bà Ba Sương, Chủ tịch Nước nên ký ngay lệnh đặc xá xóa tội cho bà Trần Ngọc Sương hoặc miễn cho bà việc chấp hành hình phạt.

Đặc Xá Bà Ba Sương - Xem thêm

Quan hệ thầy trò dưới 'lăng kính' thế hệ 1970-1990

Lớn lên và học tập trong thời kì kinh tế thị trường phát triển, dịch giả Nguyễn Đình Thành (1978), nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang (1981) và SV Học viện Tin học Arena Lê Thành Tùng (1990) - những người thuộc thế hệ 7x, 8x, 9x nói gì về người thầy của mình?

Quan hệ thầy trò dưới 'lăng kính' thế hệ 1970-1990 - Xem thêm

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Làm “sống” lại những tư liệu quý của dân tộc (19/11/2009)

Dành trọn đời nghiên cứu địa lý, lịch sử, văn minh truyền thống của dân tộc, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu được xem là một trong những người giải mã từng tấc đất nước Việt. Nay ở cái tuổi 90, điều ông trăn trở là làm thế nào để những tư liệu quý giá mà mình sưu tập trong hơn nửa thế kỷ qua tiếp tục được... “sống”, chứ không phải chỉ bỏ vào tủ khoá lại!

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu: Làm “sống” lại những tư liệu quý của dân tộc (19/11/2009) - Xem thêm

Quá bất công với Ba Sương!

Ai đáng ở tù trong vụ này ? Hiển nhiên không phải bà Trần Ngọc Sương, mà chính là băng đảng "xã hội đen, tư bản đỏ" đang đội lốt tư pháp. Chúng không thể sống chung với nhiệt tình, khả năng và lòng trong sáng. Những thông tin trên trang blog này cho phép có thể kết luận như thế.

Quá bất công với Ba Sương! - Xem thêm

Xin Chính phủ định hướng “xã hội giáo dục” thay thế “xã hội hưởng thụ”

Thư gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ giáo dục; của một sinh viên VN tại Hàn Quốc. Trích : ...Đặc điểm chung của truyền thông chúng ta hiện nay là làm cho người dân “Biết quá nhiều những điều không cần biết, nhưng còn biết quá ít những điều cần biết”. Ví dụ điển hình về báo online là tờ VNExpress của tập đoàn FPT và vô số tờ báo cùng các trang web khác là đầu mối của những thứ tin tức online như “Cô A quên mặc đồ lót” , “Cô B hở ngực” vân vân... Lề phải thông thoáng như thế còn kêu gì, hở ???

Xin Chính phủ định hướng “xã hội giáo dục” thay thế “xã hội hưởng thụ” - Xem thêm

Phát ngôn và Hành động ấn tượng: Lòng dân và luật pháp

Luật Pháp! hoá ra có luật pháp ư ??? Còn về Internet, B.T. Lê Doãn Hợp nói "Quản lý Internet bằng các biện pháp kỹ thuật nhiều sẽ tạo ra ách tắc, tính thông suốt trong thông tin bị ảnh hưởng..." để ý chữ "nhiều". Bây giờ người ta mới hiểu, Internet về sex nhiều quá làm sao chặn, phải chọn chặn những tiếng nói đi không đúng lề phải thôi.

Phát ngôn và Hành động ấn tượng: Lòng dân và luật pháp - Xem thêm

Bảo tồn không gian cồng chiêng Tây Nguyên

<<GS.TS. Trần Văn Khê cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng để bảo tồn cồng chiêng là thuyết phục được thanh thiếu niên yêu quý di sản cha ông để lại, từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ cồng chiêng.>> Phỏng vấn của báo Nhân Dân

Bảo tồn không gian cồng chiêng Tây Nguyên - Xem thêm

Diễn văn khai giảng trường Đại học đầu tiên của VN

Bài diễn văn được đọc trong buổi lễ khai giảng Trường Đại học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất, ngày 15/11/1945, bởi cố GS Nguyễn Văn Huyên, lúc đó đang giữ cương vị Tổng Giám đốc Đại học vụ kiêm Giám đốc Trường Viễn Đông Bác cổ.

Diễn văn khai giảng trường Đại học đầu tiên của VN - Xem thêm

Có gì mới trong thông cáo chung Obama - Hồ Cẩm Đào?

Phải chăng thông cáo chung 2009 cũng cùng “hệ” với thông cáo chung Thượng Hải năm 1972?

Có gì mới trong thông cáo chung Obama - Hồ Cẩm Đào? - Xem thêm

Day dứt chuyện Nông trường Sông Hậu

Gần 500 hộ nông trường viên của NTSH ký vào đơn bày tỏ sự không đồng tình với phán xử của các cơ quan pháp luật, trong đó hơn 100 người dân ở NTSH tình nguyện đi ở tù thay cho giám đốc nông trường : “Chúng tôi xin được ở tù thay cho cô Ba Sương nếu tòa quyết đưa cô vào tù. Mỗi người xin ở tù thay cho cô Sương một tháng vì tội của cô là tội chỉ lo cho mọi người chứ không có động cơ vụ lợi cho cá nhân…”/ Hình như tất cả vấn đề là ở đấy, chỉ những người có "nhân thân tốt" như ông Huỳnh Ngọc Sĩ thì mới vụ lợi cho cá nhân được chứ, còn như bà Sương chỉ lo cho người khác thì rõ là nhân thân không thể "tốt" được rồi, án tù là vì thế chứ tội hay chả tội có ăn thua gì.

Day dứt chuyện Nông trường Sông Hậu - Xem thêm

Phát hiện mới về Hoàng thành Thăng Long

Tìm thấy con đường lát ngói hoa chanh thời Trần và một đoạn tường thành thời Nguyễn là những phát hiện khảo cổ học gây bất ngờ tại khu vực 62-64 Trần Phú (Hà Nội) - nơi không được coi là vùng lõi của di tích Hoàng thành Thăng Long.

Phát hiện mới về Hoàng thành Thăng Long - Xem thêm

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 3 văn kiện quan trọng về biên giới đất liền

Ngày 18/11, tại Bắc Kinh, đại diện Chính phủ hai nước đã ký kết Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam –Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 3 văn kiện quan trọng về biên giới đất liền - Xem thêm

Kết luận chính thức về vụ Facebook bị chặn ở Việt Nam

Facebook bị chặn ? Fessebook thì không, thế là bác Quát vẫn vào mạng được (chú thích dành cho độc giả không biết tiếng Pháp : fesse - tiếng Pháp - là bộ phận có tên trong tiểu thuyết Phong nhũ phì độn (Vú to mông nẩy) của Mạc Ngôn).

Kết luận chính thức về vụ Facebook bị chặn ở Việt Nam - Xem thêm

Bộ trưởng Nội vụ: 'Khó chấm dứt chạy chức quyền vì người chạy có báo đâu'

Đúng thế. Việc cần làm ngay : Đảng ta ra nghị quyết, bắt buộc các đồng chí chạy chức chạy quyền phải báo cáo.

Bộ trưởng Nội vụ: 'Khó chấm dứt chạy chức quyền vì người chạy có báo đâu' - Xem thêm

Bác Đào Duy Quát là ai ?

Bên cạnh những chi tiết về bác Quát và ông cụ Đào Duy Tùng, xem rồi bỏ, đáng chú ý là những thông tin về cái gọi là "Học viện Hồ Chí Minh"

Bác Đào Duy Quát là ai ? - Xem thêm

ĐH Mỹ tổ chức hội thảo quốc tế về Biển Đông

Ngày 18/11, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của ĐH Yale, Mỹ đã dành trọn một ngày thảo luận về vấn đề biển Đông trong bối cảnh Việt Nam, với sự tham gia của các học giả Việt Nam và Hoa Kỳ.

ĐH Mỹ tổ chức hội thảo quốc tế về Biển Đông - Xem thêm

Hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam

Một nông dân ở địa phương nhiều năm trước đây đã tìm ra cửa hang Sơn Dương trong khu rừng rậm nguyên thủy thuộc Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ông đã dẫn đoàn Anh đến động vào tháng tư vừa rồi. Đoàn đã nói với những người địa phương là họ đã biết có hang động này từ đợt thăm dò trước nhưng vách núi quá lởm chởm và không tìm được đường vào bên trong./ Bài gốc trên National Geographic : http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090724-biggest-cave-vietnam.html

Hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam - Xem thêm

Facing Facebook

Thế rồi mấy hôm nay, không có cách gì để vào facebook, tự nhiên thấy như vừa bị tước đoạt một điều gì đó, một điều mà ta không thể định lượng rõ ràng.

Facing Facebook - Xem thêm

THƯ HÀ NỘI

Những bức thư của Jean Tardieu (con trai hoạ sĩ Victor Tardieu, giám đốc Trường Mỹ Thuật Đông Dương) gửi từ Hà Nội về Pháp cho Roger Martin du Gard, năm 1928. với những nhận định tinh tế trong quan hệ giữa người Pháp và người Việt, "chứa đựng một sự phê phán rất gay gắt, rất riêng tư đối với chủ nghĩa thực dân".

THƯ HÀ NỘI - Xem thêm

Người thầy đầu tiên của trường Nguyễn Du

Nguyễ Trọng Tạo giới thiệu : "...thầy Hoàng Ngọc Hiến là thầy chủ nhiệm đầu tiên. Thầy là linh hồn của cái trường mới này. Với tài và tâm lớn, thầy quy tụ và mời được nhiều người tài giỏi (được gọi là "có vấn đề") đến giảng bài (...) Tôi gặp bài viết này của Gs Nguyễn Đăng Mạnh viết về Anh Hiến, thấy có điều tôi đã biết, có điều chưa, nhưng cũng là một câu chuyện khá thú vị về những người bạn của nhau. Vậy đưa lên đây như một kỷ niệm..."

Người thầy đầu tiên của trường Nguyễn Du - Xem thêm

Lao động Việt ở Phần Lan

Sự vỡ mộng của 100 "lao động thời vụ" sang Phần Lan hồi tháng 8.2009

Lao động Việt ở Phần Lan - Xem thêm

Sinh viên Việt Nam học ở Mỹ xếp thứ 9 thế giới

Thứ tự này là xếp hạng theo số lượng sinh viên các nước hiện du học ở Mĩ. Năm học 2008-9, có gần 13 000 sinh viên Việt Nam theo học ở Mỹ, tăng 46% so với niên học trước.

Sinh viên Việt Nam học ở Mỹ xếp thứ 9 thế giới - Xem thêm

“Còn rất nhiều dư địa để phát triển nguồn điện…”

Ông Phạm Bích San, phó tổng thư ký VUSTA đã trao đổi thêm với Sài Gòn Tiếp Thị quan điểm của ông về kế hoạch phát triển ĐHN. Ông San nói: "Tôi cũng nghĩ là đến thời điểm này chúng ta đã nghĩ đến việc phải xây dựng nhà máy ĐHN để bổ sung nguồn điện trong tương lai. Nhưng, làm vào thời điểm nào, cách thức làm là vấn đề phải hết sức cân nhắc mà liên hiệp hội chúng tôi đã có báo cáo góp ý như đã trình Quốc hội".

“Còn rất nhiều dư địa để phát triển nguồn điện…” - Xem thêm

Nỗi buồn Chủ nhật: Las Vegas của Hà Nội hay là cờ bạc ngang nhiên giữa trung tâm Thủ đô

Một hiện tượng khó hiểu với người Hà Nội nền nếp, có văn hóa là giờ đây, vườn hoa Con Cóc trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, lúc nào cũng có hàng chục, thậm chí có lúc cả trăm người tụ họp chơi cờ bạc công khai.

Nỗi buồn Chủ nhật: Las Vegas của Hà Nội hay là cờ bạc ngang nhiên giữa trung tâm Thủ đô - Xem thêm

Lễ mật trong một đền thiêng

Lần đầu tiên, được thấy trên mạng, lễ "nõn nường" ở Miếu Đụ Đị (Phú Thọ). Xem giải thích về nghi lễ phồn thực này trên Blog của Nguyễn Xuân Diện. Chỉ tiếc có một chữ "Ngài" khó ngửi.

Lễ mật trong một đền thiêng - Xem thêm

Khán giả Mỹ vỡ òa với "Đừng đốt"

Sáng qua (15-11, giờ Việt Nam), bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã khiến hơn 200 khán giả ở rạp chiếu Cantor Film Center (New York) không cầm được nước mắt. Từ những giọt lệ chảy dài của những bạn Việt kiều trẻ đến những đôi mắt rưng rưng của những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Khán giả Mỹ vỡ òa với "Đừng đốt" - Xem thêm

Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang A về QĐ 97

Gửi Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, ngày 16-10-2009; kiến nghị đình chỉ việc thi hành Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội bãi bỏ quyết định đó

Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang A về QĐ 97 - Xem thêm

Chủ tịch xã làm càn

Chi 23 triệu để thu hồi 1,5 triệu tiền phạt (mà là phạt bậy).

Chủ tịch xã làm càn - Xem thêm

Những 'cậu gái' ăn đêm

Lầm lẫn những cậu điếm giả gái với "pê đê" cũng thể hiện trình độ văn hoá của phóng viên viết bài này

Những 'cậu gái' ăn đêm - Xem thêm

Quanh số phận xíchlô Hà Nội

Nghĩ ngợi mung lung rồi lại nhớ đên câu chuyện của cụ Nguyễn Tuân đang kể dở. Đi Sài Gòn về cụ khen cái xíchlô đi thích, giá bây giờ cụ còn sống thì không biết cụ có năng đi xíchlô như Tây thích đi hay không. Tôi được nghe cụ thuật lại câu chuyện trao đổi với anh xíchlô Sài Gòn thuở ấy. Cụ hỏi: “Hồi đánh nhau có sợ Mỹ không?”. “Không! Quịt tiền là “uýnh” liền!”. “Có sợ đói không?”. “Không! Giàu thì khó chứ ở trong này chịu khó làm ăn thì sao mà đói”. “Vậy thì sợ gì nhất?”, “Sợ nhất là đổi tên đường phố! Không biết thế nào mà lần!”. Chẳng phải chỉ mấy bác xíchlô, ai cũng vậy thôi, sợ nhất là “không biết thế nào mà lần”. Nhưng cũng vì thế mà ta vẫn còn chút hy vọng rằng số phận cái xíchlô chưa phải là đã tuyệt vọng.

Quanh số phận xíchlô Hà Nội - Xem thêm

Thấy người sang…

Hiệu Minh bàn về Cu Lờ (bộ trưởng Y tế Đức), hạm trưởng Hung Ba Le, nghị sĩ Giô Bò...

Thấy người sang… - Xem thêm

Một câu chuyện rơi vào quên lãng ?

Cuốn Nhân công Đông Dương, lao động nhập cư cưỡng bức (1939-1952) của tác giả Pierre Daum mới ra mắt đã hé mở cho độc giả Pháp một bi kịch được giấu kín cách đây 70 năm về những người thanh niên Việt Nam bị ép buộc và trưng dụng sang “mẫu quốc” làm lính thợ phục vụ cho nước Pháp trong Thế chiến II. Vài người trong số đó sau này trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như họa sĩ Lê Bá Đảng, nhà điện ảnh Phạm Văn Nhận, (suýt nữa trong danh sách ấy có tên nhà văn Tô Hoài, nhưng ông dừng lại ở bến cảng mà không lên đường rời xứ sở)... Gần 2 vạn nông dân bỗng chốc trở thành lính…

Một câu chuyện rơi vào quên lãng ? - Xem thêm

Tiền xu và tiền polime

Nếu bạn đã đọc đến đây rồi và chưa bao giờ để ý đến điều đó thì thử tìm lại những đồng tiền xu mà mình còn giữ và gom lại một ít tiền polime mà mình đang tiêu hàng ngày xem có phải nhiều đồng xu bị xỉn, một số nhất định tiền polime không đều màu, chẳng mịn màng như số còn lại. Bạn có nghĩ như ai đó rằng đó là chuyện ở bên Úc chứ chẳng phải chuyện của xứ mình?!

Tiền xu và tiền polime - Xem thêm

Đại Vệ chí dị - chuyện long mạch

Chuyện phong thuỷ, đất linh còn do đức con người nữa. Những việc tham tàn, xảo quyệt thất đức, bất nhân còn nguy hại gấp ngàn lần vật trấn yểm hữu hình. Dẫu có táng vào đại long mạch mà hành vi bất nghĩa thì cũng không thể nào tồn tại lâu được. Ấy là lẽ diệu huyền của trời đất, đời không nhiều người biết cho lắm lý ấy.

Đại Vệ chí dị - chuyện long mạch - Xem thêm

Thủy điện ở Tây Nguyên tác động tiêu cực tới môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Phạm Khôi Nguyên vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) về việc xây dựng thủy điện ồ ạt ở Tây nguyên và miền Trung.

Thủy điện ở Tây Nguyên tác động tiêu cực tới môi trường - Xem thêm

“Cần nhận dạng vấn đề rủi ro hạt nhân cho đúng”

<<Theo kế hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2030 của bộ Công thương, sẽ có bảy nhà máy được xây dựng tại Ninh Thuận và một số điểm của miền Trung, tổng cộng suất lên tới 15.000 – 16.000MW. Như vậy, chỉ sau 15 năm, tại hai huyện của Ninh Thuận có tới bảy nhà máy điện hạt nhân. Làm điện hạt nhân không đơn giản như vậy. Xây bảy nhà máy trong 15 năm, chúng ta có làm được không? Điều kiện hiện nay đã hội đủ để xây dựng nhà máy đầu tiên chưa?>> Chưa biết, nhưng một cuộc điều tra nhỏ có thể cho biết hợp đồng 7 nhà máy như vậy mang lại bao nhiêu "phong bì" cho người ký, và có thể tính được rủi ro tài khoản "số" ở ngân hàng Thuỵ Sĩ bị phát hiện là rất thấp.

“Cần nhận dạng vấn đề rủi ro hạt nhân cho đúng” - Xem thêm

Ngày mỗi phụ thuộc

...vấn vương ở chỗ là hình như chính chúng ta đang không nuôi chúng ta bằng các thứ thổ sản của ông cha ; không xài thứ hàng mà chính đồng bào trong nước chúng ta làm ra, mà toàn dùng hàng ngoại (...) ngay ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh hay Cần Thơ, nhiều người dân đang thích dùng gạo chuyển từ Thái Lan sang. Trời ! (...) Làm gì lại ra nông nỗi như thế (...) làm gì có chuyện gạo họ ngon hơn, hợp với cái hương vị nồi cơm mà mỗi người chúng mình được thấm từ hồi còn bú mẹ! Hóa ra thời thế thay đổi, việc không ai tưởng là có, nay đều có cả.

Ngày mỗi phụ thuộc - Xem thêm

Điện hạt nhân: Không phải việc của riêng ngành điện

Một cái nhìn bao quát, khoa học của một chuyên gia. Chỉ vì tham lợi trước mắt, dốt và vô trách nhiệm, nhà cầm quyền không chịu nghe theo.

Điện hạt nhân: Không phải việc của riêng ngành điện - Xem thêm

Bản gốc tư liệu về ông Nguyễn Đổng Chi

Hôm qua, Diễn Đàn đã nối kết bài SỰ KHẢ KÍNH CỦA BẬC THỨC GIẢ của Phan An Sa đăng trên tạp chí Xưa & Nay (tháng 10-2009), được trang mạng ANHBASAM đăng lại. Chúng tôi có đặt câu hỏi về tài liệu gốc vì tác giả khẳng định rằng "người viết bài này và GS Nguyễn Huệ Chi chưa hề biết nhau" trong khi bài viết lại kể rành rọt những cuộc trò chuyện riêng giữa Nguyễn Huệ Chi và thân phụ ông là Nguyễn Đổng Chi. Hôm nay, ANHBASAM chú thích "có độc giả cho biết, tác giả Phan An Sa chính là con trai cụ Phan Khôi, như vậy sẽ lý giải cho điều mà Diễn Đàn đã thắc mắc. Ông Phan An Sa nguyên là Chánh Thanh tra Bộ Văn Hoá & Thông tin, đã nghỉ hưu". Sự thực chúng tôi vẫn thắc mắc (làm sao ông ấy không biết ông Huệ Chi mà lại biết rành rọt câu chuyện của cha con ông Huệ Chi ?) cho đến khi được nhà văn Thuỵ Khuê giải thích : những thông tin này đã được Nguyễn Huệ Chi nói rõ trong cuộc trò chuyện với Thuỵ Khuê trên đài RFI ngày 16.7.2005 (có thể nghe tại đây : http://thuykhue.free.fr/rfi/2005-07-16-NHChi.MP3). Để đọc toàn văn cuộc trò chuyện, xin bấm vào địa chỉ dưới đây. Diễn Đàn xin thành thực cảm ơn chị Thuỵ Khuê.

Bản gốc tư liệu về ông Nguyễn Đổng Chi - Xem thêm

NƯỚC ÚC NHƯ TÔI THẤY : Lên "Sứ"

Những điều trông thấy tại lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

NƯỚC ÚC NHƯ TÔI THẤY : Lên "Sứ" - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Ru Nam - Kịch đọc lần thứ 16: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 24/06/2025 19:30 - 22:00 — The Joy Factory Cafe - 212 / 2B Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us