Thấy trên mạng (bộ cũ)
Văn hóa Magazine phỏng vấn Đại sứ Michalak
Đại sứ Hoa Kì tại Việt Nam ghé thăm Orange County lần thứ ba và phát biểu về nhiều vấn đề (bauxite Tây Nguyên, Biển Đông, Thích Quảng Độ, trao đổi văn hoá & giáo dục...)
Mâu thuẫn 'không giải quyết được'
Nguyễn Huệ Chi bình luận về những lời tuyên bố của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lâm Đồng về dự án khai thác bô-xit.
Trịnh Công Sơn - vết chân dã tràng : cần đúng luật !
Đoàn Tử Huyến, chủ tịch Trung tâm Đông Tây (đã xuất bản cuốn sách của Ban Mai), cũng là người biên tập cuốn sách, nói về việc tỉnh Bình Định cấm phát hành. Để góp phần vào chiến dịch khuyến mãi miễn phí của tỉnh Bình Định, xin giới thiệu trang mạng tại đó độc giả có thể đọc toàn văn cuốn sách cấm : http://www.viet-studies.info/BanMai_TrinhCongSon.pdf Một đề nghị xây dựng : ngày xưa Mỹ có hai mũi chiến lược : Tìm & Diệt và Bình Định. Chúng tôi xin đề nghị với Uỷ ban Nhân dân (lại Nhân Dân nữa, tội quá) tỉnh nên đổi tên là Tỉnh Tìm & Diệt, nghe vậy mới có tính chiến đấu.
Cuộc tranh biện về Biển Đông
Mặc cho những khác biệt có thể có về Trường Sa, Malaysia, Việt Nam, Brunei và Philippines đã cùng bàn thảo, cùng làm việc và tạo cơ hội cho nhau tham gia, cũng như kiềm chế không đưa ra những tuyên bố cực đoan nào có khả năng động phạm đến quyền lợi của các quốc gia khác. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Ngược lại với cách hành xử này, Trung Quốc đã không cùng với nước nào đệ nạp chung hồ sơ. Thay vì vậy, họ đã phản đối cả hồ sơ của Việt Nam lẫn hồ sơ do Malaysia và Việt Nam phối hợp gởi.
Tìm lại dấu ấn Eiffel tại Việt Nam và Đông Dương
Công ti Eiffel không hề xây cầu Paul Doumer (Long Biên) như nhiều người vẫn lầm tưởng, nhưng đã xây nhiều công trình khác ở Việt Nam.
Những “siêu cây cảnh” triệu đô
Giữa năm 2008, giới chơi cây cả nước được phen choáng váng khi gần như cùng một lúc, hai đại gia đều ở Việt Trì, gồm Thành “vàng”, chủ tiệm vàng có tên Nam Thành và Toàn “đô-la”, công bố, hiện mỗi người đang sở hữu một cây cảnh được định giá lên tới 1,2 triệu USD.
VIDEO : Các đối tượng chống phá Nhà nước nhận tội
Chắc là để "chào mừng cách mạng tháng tám", đài VTV phát tán lời nhận tội của Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim... Có bản ghi thành văn lởi nhận tội của cả 4 : giọng văn thì y chang giọng văn của "tổng biên tập duy nhất" của 700 tờ báo. Ai có thời giờ và can đảm thì nghe các đương sự xem họ có thành khẩn đọc đúng từng câu từng chữ không. Nếu không, nên noi gương ông Nguyễn Hoàn nào đó, viết cho báo Nhân Dân, đòi họ đọc lại cho đúng.
Chuyện nhà nữ toán học đầu tiên ở Việt Nam : Góc khuất của... nghề?
Bài này nội dung không có gì, nhưng đầu đề chứa đựng một thông tin hiếm có : toán học cũng có nam và nữ, cũng như người (mà người thì không hoàn toàn đúng).
Người Hàn Quốc ở Việt Nam
Với mối quan hệ khá rộng, Kim Sang Il dành nhiều thời gian dẫn chúng tôi đến những khu “phố Hàn” ở Phạm Văn Hai, khu chung cư KCN Tân Bình, K300 và Phú Mỹ Hưng; mỗi nơi một vẻ khác nhau. Sang Il cho biết, hiện có khoảng 70.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại VN (cao điểm có khi lên đến gần cả 100.000 người); trong đó, hơn 2/3 sống ở TP.HCM. Đến VN, họ thành lập hội để dễ quy tụ như hội người già, hội người Hàn, hội phụ nữ, hội bóng đá, hội thương nhân... Trường học thì cũng khá đầy đủ từ mẫu giáo (Q.Tân Bình) cho đến trường cấp 2, 3 và ở khu Phú Mỹ Hưng; nghe nói, đã có những dự án xây trường đại học.
Tâm sự ngư dân
Phổng vấn ông Nguyễn Tấn Lự thuyền trưởng chiếc tàu QNg95031TS bị Trung Quốc bắt, tra tấn, hành hạ, trước khi được trả về ngày 14.8
Bòn nát sông Hương
Dù biết là trái với quy định về bảo vệ hành lang an toàn cầu, đê, bảo vệ môi trường sống..., nhưng cát sạn hiện nay đang là một nghề “đào ra tiền”, là “lộc trời” của nhiều người. Nên những người khai thác cát tận dụng mọi cách để hút cho nhanh, bằng cách dùng “vòi rồng” xỉa thẳng vào thân đê, bờ sông. Kiểu hút này sẽ làm cho sạt lở bờ, cuốn mất hoa màu, nhà cửa của những người dân sinh sống hai bên sông, đồng thời đe doạ mất an toàn đê điều, công trình thuỷ lợi. Hiện nay, ở Hương Thọ, Hương Bằng… nhiều chỗ bị sạt lở chỉ còn cách nhà dân từ 3 – 5m. Tại xã Phú Thanh ảnh hưởng rõ nhất của nạn sa tặc lộng hành khiến diện tích đất vườn của 50 hộ dân sống dọc bờ sông ngày càng bị thu hẹp. Chỉ trong vòng một năm, sa tặc cùng với mưa lũ đã cuốn phăng cồn Lại Lộc vốn tồn tại từ bao đời nay. Đáng báo động hơn là hàng chục hécta đất cạnh điện Hòn Chén đã bị đổ ập xuống nước.
Dân chủ và phản biện xã hội
Vì sao "phản biện xã hội" chưa được xem như nhiệm vụ của Mặt trận Tổ Quốc ? Cơ quan soạn thảo là Ban Thường trực MTTQ giải thích rằng ấy là bởi “phản biện xã hội” dù đã được văn kiện Đại hội X khẳng định song lại chưa được nhà nước thể chế hóa thành luật. Và sâu xa hơn, dù không phải là nhiệm vụ mới nhưng là “việc khó, nhạy cảm và chưa có cơ chế cụ thể”. Đúng thế, chẳng lẽ cấm người khác phản biện mà lại để cho đầu gối nó làm thì kỳ quá đi.
Quyết định 97 hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam
Đặc biêt có bài phỏng vấn Nguyễn Quang A (viện IDS)
Đêm ở bãi chứa thải lớn nhất Hà Nội
3 giờ sáng, hàng trăm người lam lũ ùa vào trong bãi rác Nam Sơn và cần mẫn nhặt nhạnh dưới ánh đèn mờ tỏ.
Về cuốn sách Trịnh Công Sơn - Vết chân dã tràng
Cuốn sách "Trịnh Công Sơn - Vết chân dã tràng" vừa bị "Uỷ ban nhân dân" tỉnh Bình Định ra quyết định "đình chỉ phát hành" và "đề nghị Cục xuất bản" xem xét xử lý các vi phạm (tin BBC 16.8). Trong bài trả lời phỏng vấn này (đăng ngày 30.6, khi chưa có quyết định quái đản nói trên), bạn đọc có thể thấy, qua trường hợp cuốn sách này, "quá trình đánh" một tác phẩm văn học ở nước ta diễn ra thế nào ! Ai muốn đọc toàn văn cuốn sách cấm thì vào đây : http://www.viet-studies.info/BanMai_TrinhCongSon.pdf
Doanh nhân ngoại quốc đầu tiên xin nhập quốc tịch Việt Nam: Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Gabriel Magno Torres, một doanh nhân người Philippines, sau 18 năm sống tại Việt Nam, chính thức nộp đơn lên cơ quan chức năng xin nhập quốc tịch Việt Nam với tên Đặng Nguyên. Hiện ông giữ vai trò Phó tổng Giám đốc Cty Cà phê Trung Nguyên.
Một sơ suất cực kỳ nguy hiểm : VNTTX phát tin Hoàng Sa là đất TQ
Cho dù trước đó có tin dọa là nếu không nộp tiền chuộc sẽ bị đưa về Hải Nam, NHƯNG SỰ THẬT LÀ CÁC NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI BỊ BẮT GIAM Ở ĐẢO PHÚ LÂM THUỘC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA. Bản đồ Việt Nam vẫn ghi rõ đảo này là của Việt Nam, Vậy mà Thông tấn xã Việt Nam lại BÁN đảo này cho TQ: “Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi có ý kiến của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 14/8, tàu cá QNg-95031 do thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự điều khiển chở 25 ngư dân Quảng Ngãi đã từ Trung Quốc trở về huyện Lý Sơn và Bình Sơn (Quảng Ngãi) an toàn. Tuy nhiên, tàu thuyền, ngư cụ và trang thiết bị phục vụ đánh bắt hải sản của ngư dân huyện Lý Sơn vẫn còn bị giữ ở Trung Quốc“.
BELARUS VÀ NHỮNG HỆ LỤY LIÊN QUAN TỚI LENIN
Một thanh niên say xỉn tại Belarus trèo lên 1 pho tượng Lenin cao 6m, nhưng rồi đột nhiên pho tượng này vỡ tan tành khiến anh chàng bất hạnh tử vong (Để giới thiệu Nhịp Cầu Thế Giới, đồng nghiệp ở Budapest).
Trung Quốc phải lùi bước trong kế hoạch kiểm duyệt Internet
Broadcasting Board of Governors, BBG, một cơ quan quản lý các chương trình thông tin của Hoa Kỳ, cho biết vừa lập ra một công cụ mới cho phép tránh sự kiểm duyệt trên Internet. Bắc Kinh buộc phải lùi bước, không còn bắt buộc phải cài đặt phần mềm kiểm duyệt Internet trên các máy tính.
Treo Thẻ
Sáng nay, 15-8, báo Khánh Hòa Chủ Nhật, giật tít to trên trang nhất “Thu Hồi Thẻ Nhà Báo Trưởng Văn Phòng Đại Diện Báo Tuổi Trẻ Tại Nha Trang”. Có thể nghe được âm thanh phía sau những dòng chữ ấy. Trong vụ án Nguyễn Đức Chi, Phan Sông Ngân, là “cái gai” cuối cùng ở Khánh Hòa. (xem thêm bản tin BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090816_tuoitre_disciplined.shtml)
Ngàn năm Thăng Long qua một con đường
Liệu có thể thấy được lịch sử ngàn năm Thăng Long chỉ qua một đường phố? Câu hỏi này đã được trả lời trong nghiên cứu mới đây của nhà sử học Đặng Phong - vốn nổi tiếng với những công trình về lịch sử kinh tế VN.
Trời hỡi làm sao cho khỏi ... Loạ ???
Chú Tư cảm thấy ngán ngẩm lắm rồi, tối qua thím Tư mặc cái áo ngủ mỏng tang mới mua, liếc qua mà chú nóng bừng ngây ngất, ai dè áo mang mác Lọa, làm chú mất hứng quá chừng. Ngó qua ngó lại trong nhà thấy cái gì cũng của Lọa, chén ăn cơm, ly uống nước, hột gà, hột quẹt, đèn pin, tới cây đập ruồi của made in Lọa nữa là sao là sao là sao ?
Cánh đồng bất tận ra Nhà hát Thành phố và… đi Tây
Cánh đồng bất tận còn có sự góp sức của đạo diễn Việt Linh, với tư cách bạn bè và lần đầu tiên làm… bầu sô tự nguyện! Việt Linh nói: “Tôi rất xúc động khi xem Cánh đồng bất tận, Minh Nguyệt đã không làm mất hình hài của truyện Nguyễn Ngọc Tư, và rất cầu thị. (...). Cũng từ tình cảm với vở diễn, tôi muốn tìm mọi cách để bà con Việt kiều ở Pháp được thưởng thức. Hội văn hoá Việt – Pháp và trung tâm văn hoá Việt Nam tại Paris đang tiến hành thủ tục để mời đoàn sang diễn tại thủ đô nước Pháp vào khoảng tháng 4.2010. Nhưng do chưa bao giờ làm… bầu sô, nên tôi cũng rất lúng túng trong việc tìm một nhà hát vừa nhỏ, vừa đẹp, lại… vừa rẻ, để Cánh đồng bất tận có thể xuất hiện một cách trọn vẹn nhất”.
Tổng Cục 2, cơ quan tình báo gây nhiều quan ngại
Phần 1 của một loạt 4 bài về Tổng cục 2. Từ địa chỉ mạng của phần 4 (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part4-tvan-08152009102020.html) có thể tìm ra cả 3 bài trước. Các thông tin trong loạt bài này, Diễn Đàn đã công bố từ cách đây 5 năm (Diễn Đàn số 143, tháng 9.2004 và 145, tháng 11.2004).
Trung Quốc bắt ngư dân kí giấy trước khi thả về
Trong thời gian bị nhốt, mỗi bữa ngư dân chỉ được cho ăn cơm với rau; rồi bị bắt đứng nắng và đánh đập. Đến 7h30, sáng ngày 13/8, thì được thả về cùng với 12 ngư dân ở Lý Sơn. Thế nhưng do bị tịch thu toàn bộ ngư lưới cụ và máy móc cho nên vừa đi, vừa định hướng, dò đường mới về được. Trước khi thả 1 ngày, phía Trung Quốc còn bắt ký giấy, nhưng do văn bản là tiếng Trung Quốc nên không biết nội dung là gì.
Phản biện và lợi ích nhân dân
Sau khi Quyết định 97 được công bố, có một số ý kiến cho rằng chỉ có các tổ chức KH&CN không được công bố ý kiến phản biện đối với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, còn các cá nhân vẫn có quyền này. Tuy nhiên đây có thể là một sự lầm tuởng tai hại.
Phản biện phải được phản hồi
Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và giáo dục Phan Đình Diệu cho rằng phản biện xã hội hiện nay "còn gặp nhiều trắc trở". Theo ông Diệu, chúng ta kêu gọi phản biện nhưng ngay trong Mặt trận Tổ quốc, các ủy ban, các hội đồng dù đã rất công phu cho ra các nghiên cứu, phản biện cùng với việc đề xuất giải pháp nhưng không được người có trách nhiệm lắng nghe. "Phản biện xã hội chỉ phát huy tác dụng khi nó được lắng nghe, tranh luận, tiếp thu và phản hồi bởi những người có trách nhiệm", GS Phan Đình Diệu nhấn mạnh.
Bớ chị em, bớ Nhà nước!
Giờ đưa tiền cho ai đây, cho cán bộ hay là cho gái? Vậy mà cũng phải thăm dò!/ Ấy là nói về chuyện bên nước "bạn", chứ nếu thăm dò dư luận bên ta "chị em" còn giành vị trí cao hơn là cái chắc.
Bộ Chính trị vận động dùng hàng Việt
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang vừa ký ban hành văn bản số 264-TB/TW thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Danh hiệu UNESCO và những chuyện ngược đời ở Việt Nam
<< UNESCO khuyến cáo: nếu quy mô Nhà Quốc hội sắp xây dựng quá lớn, kiểu dáng kiến trúc không phù hợp với cảnh quan xung quanh, thì khu di tích trung tâm Hoàng thành sẽ ít cơ hội được công nhận là di sản văn hoá thế giới. >> Hay là ta làm thế này : nếu cái "nong mạch" của ông Mạnh được công nhận là di sản văn hoá thế giới, thì ta tha hồ xây dựng, to đến đâu cũng được.
Những ngày văn hoá VN ở nước ngoài: Vì sao ‘chuông chưa vang’?
Thì Bác Hồ (Xuân Hương) đã giải thích rồi : "Một đàn thằng ngọng vác cái chuông..."
Đập 'giết' sông Mekong, trầm tích sẽ 'giết' đập
Campuchia và Việt Nam – hai nước vùng hạ nguồn nên phản đối các thiết kế phát triển Mekong của Trung Quốc bằng sự mạnh mẽ nhất có thể. Về dài hạn, sự phát triển nóng vội, thiếu thận trọng với Mekong của Trung Quốc sẽ bất lợi cho các lợi ích tốt nhất của tất cả quốc gia liên quan. Trung Quốc cũng không thoát khỏi hậu quả tiêu cực từ dự án thuỷ điện và nắn dòng Mekong. Khi cái giá khổng lồ về môi trường và xã hội trở nên rõ ràng, thì mọi trách nhiệm sẽ đổ trực tiếp vào Trung Quốc.
Thư Honolulu : Trao đổi thẳng thắn, không né tránh
Phát biểu tại phiên họp này, là đại biểu từ VN, tôi đã đề cập vai trò và thái độ ngày càng chủ động hơn của Trung Quốc trên trường quốc tế, song có lưu ý trong khi nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và đàm phán về biên giới trên biển với VN, Trung Quốc lại đã đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá lên cả những vùng đang tranh chấp với VN, bắt giữ ngư dân VN đánh cá trong vùng tranh chấp này, gây quan tâm lớn trong dư luận VN và trong khu vực. Tôi cũng bày tỏ lo ngại về những ý kiến phát biểu trên mạng của Trung Quốc khi dùng những lời lẽ xúc phạm đến VN.
Trung Quốc 'thả ngư dân Việt Nam'
Ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, hôm thứ Ba 11/08 nói rằng sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã được thông báo là "phía Trung Quốc đã thả tàu cá QNg 95031 và toàn bộ ngư dân Việt Nam, bao gồm cả 12 ngư dân của 02 tàu cá Quảng Ngãi mà họ đã tạm giữ trước đó". So sánh bản tin này của BBC với mấy dòng ngắn ngủn của VietNamNet <http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/08/863010/>
Les Chinois, un casse-tête algérien
Cuộc xô xát ở Bab Ezzour (ngoại ô đông Alger) cho thấy sự phức tạp (và khả năng bùng nổ) của vấn đề người Hoa nhập cư ở Algerie (30 000 người). Một nhận xét : nhân viên đại sứ quán Trung Quốc ở Algerie lễ độ hơn nhiều và không hống hách như đồng nghiệp của họ ở Hà Nội.
Viet-studies, trang web tổng hợp thông tin
"Sợ" như thế mà lại được RFA giới thiệu trang trọng như vậy, thế mới biết quảng cáo là cả một nghệ thuật. Bái phục ông "THD nào đó".
Mua dâm tây đen giá 15$
Phóng sự nghe nhìn này chưa quán triệt chủ trương nhớn "Ưu tiên chọn hàng Việt Nam" của Bộ chính trị đó nghen.
Văn chương trong viễn tượng hậu-siêu hình học
Bùi Văn Nam Sơn đọc: " Alain Robbe-Grillet: Sự thật và diễn giải " của Nguyễn Thị Từ Huy.
Ban tổ chức tọa đàm ''Biển Đông và hải đảo Việt Nam" gặp nhiều khó khăn
Linh mục Nguyễn Thái Hợp, chủ nhiệm CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình, trả lời phỏng vấn
Chuyện chiếc cọc ghi chữ Trung Quốc THỔ ĐỊA GIỚI TIÊU tại Côn đảo
Chứng từ của ông Diệp Đình Huyên, Nguyên Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng
Mất hơn 1 tỷ đồng vì kẻ mạo danh thư ký Thủ tướng
Tin này hơi cũ, đăng lại vì mới đầy hình như có kẻ mạo danh Thủ tướng ký quyết định cấm công bố phản biện, gây thiệt hại khôn lường.
Tư liệu Trung Nam Hải: Trận đánh cuối cùng theo quyết sách của Mao Trạch Đông
Hai nhận xét về bài này : 1. vai trò của mỗi cá nhân Mao Trạchđông, Chu Ânlai, Diệp Kiếmanh, Đặng Tiểubình... trong cuộc chiếm đóng Hoàng Sa tháng 1.74 ; 2. lối viết lại lịch sử, ngang nhiên đổi trắng thay đen.
Đại địa mạch quốc gia
Ối giời ôi ! Cái thứ nghiên cứu "khoa học" này thì tha hồ tiến hành, không sợ thủ tướng ký quyết định quản lý, ngăn cấm đâu !
Ma túy lọt qua sân bay bằng cách nào ?
Từ đầu năm 2009 đến nay, C17B đã khám phá bốn chuyên án ma túy lớn do đối tượng cầm đầu là người Nigeria. Qua đó bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 12 kg heroin cùng nhiều tang vật liên quan (...) Có đến hàng trăm phụ nữ đã bị tội phạm ma túy gốc Phi dụ dỗ, gài bẫy để buộc họ vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và đi các nước khác.
Hai người thầy và ngôi trường lịch sử
Ở Huế, trước Cách mạng Tháng Tám, có một kết hợp bộ đôi rất đặc biệt vì đã làm nên một “hiện tượng lịch sử” (1): Đó là hai nhà trí thức yêu nước luật sư Phan Anh và GS. Tạ Quang Bửu đã sáng lập Trường Thanh niên tiền tuyến Huế (TTNTTH) vào ngày 2/7/1945.
Giống lúa Việt Nam trên đất Tây Châu Phi
Một số giống lúa ngắn ngày của ĐBSCL đã một lần nữa khẳng định ưu thế của mình trên đất phía Tây Châu Phi, đem đến một triển vọng an toàn lương thực cho châu lục đang về thiếu ăn, nghèo khổ, và chiến tranh này.
Kí sự: Ra đồng bán dâm
“Hai năm trước, nhóm đi cắt lúa mướn có một người bị lây nhiễm HIV do “hành sự” mà không mặc “áo mưa”. Nghĩ cũng tức thiệt đôi khi chỉ một giạ lúa, nửa giạ lúa hay ít hơn nữa là xong một cuộc mua bán dâm tại đồng nhưng hậu quả thật quá đắt” - anh Đen, thợ gặt quê ở Phú Tân, Châu Phú rùng mình nói (...) Ở An Giang, hằng năm có khoảng 1.000 người nhiễm mới HIV và trên 300 người chết vì AIDS. Cuối năm 2008, tổng số trường hợp nhiễm HIV là 9.384 ca. Trong đó, có 4.165 ca chuyển sang AIDS và 3.352 ca tử vong. Theo số liệu mới nhất, ở An Giang, hiện có 5.914 người nhiễm HIV/AIDS đang sống trong cộng đồng.
Ngư dân Việt Nam bị cầm giữ
Dư luận trong nước hiện đang hết sức quan tâm tới số 25 ngư dân Việt Nam đang bị Trung Quốc giam giữ vì 'vi phạm lãnh hải' trong khi đánh bắt ở gần quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, ít người biết rằng, còn hàng trăm ngư dân Việt Nam đang bị cầm giữ tại các nước trong khu vực trong khi cũng có câu hỏi về cách giải quyết của chính phủ Việt Nam.
Không thể và có thể
Mục "Phát ngôn và hành động ấn tượng" trong tuần của VNN. Để ghi nhớ nghệ thuật đá bóng (sang sân người khác) của bà bộ trưởng Lao động Nguyễn Kim Ngân, và định nghĩa mới về tự do công bố kết quả nghiên cứu khoa học : trừ các ý kiến "phản biện"...
Truy tìm căn nguyên thói “háo danh” của trí thức
Không phải người trí thức Việt Nam sinh ra đã ham chức danh như chúng ta thấy. Hoàn cảnh đẩy họ đến chỗ phải làm vậy. / Tiếp theo bài Diễn Đàn đã giới thiệu hôm qua.
Cuộc đời và sự nghiệp nhóm “hạt giống đỏ”
Liên Xô đã dành một tòa biệt thự ngay trung tâm Moskva, số nhà 28, phố Kachalov để làm chỗ ăn (học ở chỗ khác, cùng với con em Liên Xô) ở cho 100 thiếu nhi Việt Nam.
HỌC TẬP HUÊ KỲ
Giá như …và “ Giá như “ ở nước mình cũng “ Học tập và làm theo…Hoa Kỳ “ cấp cho bà con ngư dân mỗi người khi ra biển đánh cá thi mang theo một lá cờ trên đó in đậm ảnh và lời nói đầy tình hữu nghị môi hở răng lạnh giữa lãnh đạo hai nước Việt- Trung và dòng chữ đại loại như “ Chúng tôi là công dân nước CHXHCN Viêt Nam, đất nước có chủ quyền, là ĐỒNG CHÍ TỐT, ANH EM TỐT, LÁNG GIỀNG TỐT , ĐỐI TÁC TỐT…của Trung Quốc , vì cuộc sống phải ra biển bắt con cá con tôm nuôi vợ, nuôi con . Chúng tôi luôn nghe theo Đảng, Chính phủ chúng tôi giữ gìn tình hữu nghị Trung-Việt như…nồi cơm của nhà mình . Vì vậy xin hãy thả chúng tôi ra “…
Nâng tổng công ty thành tập đoàn: Khó vì thiếu luật
Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề án thí điểm thành lập hai tập đoàn kinh tế..., nhưng chưa có khung pháp lý cho mô hình này !
"Giới thông thái chân đất"
<<Công cuộc phát triển đòi hỏi đất nước phải có một tầng lớp trí thức ngang tầm quốc tế và khu vực, ở đó không thể có sự nửa vời, sự tự hạ thấp tiêu chuẩn để làm dáng. >>/ Một bài viết hay của Vương Trí Nhàn về "trí thức" VN trong lịch sử.
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb thăm Việt Nam...
... và 4 nước Đông Nam Á khác. Với vị thế của ông Webb (Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương, trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ), chuyến đi 20 ngày này được chờ đợi là sẽ có nhiều ảnh hưởng tới ngoại giao của các nước trong vùng.
Hà Nội hạ ngầm cáp thêm 4 tuyến đường trước đại lễ
Đây mới chỉ là chuyện 4 tuyến đường, trong khi, ở một bài khác (1.8.2009), tờ báo nhắc lại "Hạ ngầm toàn bộ các tuyến cáp, đường dây ở Hà Nội trước năm 2010 là quyết định được đưa ra từ năm 2005 trong Pháp lệnh Thủ đô...", và cho biết đến thời điểm này, các tuyến phố của Hà Nội được hạ ngầm dây cáp vẫn chỉ… đếm trên đầu ngón tay!
Biểu ngữ Đ.M. giăng trên Nhà thờ lớn nhất tại Ai-xơ-len
<< Tụi tao muốn đám ngu dân Ai-xơ-len nhận thức được đầy đủ rằng tụi tao chẳng màng đến bất cứ điều gì ngoài sức mạnh và dĩ nhiên là lợi nhuận của tụi tao. Tụi tao sẽ bất chấp những hậu quả đem đến cho đám dân Ai-xơ-len nói riêng cũng như cho thế giới nói chung.>> / một tuyên ngôn ký tên "Nhôm" đăng trên mạng SavingIceland.com!
"Nhạy cảm" - một từ rất hay trong giới văn hoá
Tuy “nhạy cảm” không thuộc một trong bốn điều cấm của Luật Xuất bản, nhưng không biên tập viên của NXB nào dám vượt qua.
Trí thức, bộ phận độc lập về trí tuệ của xã hội
Sự độc lập trí tuệ là đặc điểm tối quan trọng của trí thức. Độc lập với các quyền lợi đảng phái, tầng lớp, giai cấp, nghề nghiệp, thương mại và thậm chí đơn giản là công danh.
Xử vắng mặt tướng Trần Văn Thanh
Ngày 6/8, TAND Đà Nẵng xử sơ thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ... Việc vắng bị cáo Trần Văn Thanh (thiếu tướng, cựu giám đốc Công an Đà Nẵng, chánh thanh tra Bộ Công an) làm phiên tòa "nóng" ngay lúc mở đầu (...) Phiên tòa trở nên "nóng" hơn khi có tới 3 luật sư đề nghị thay đổi chủ tọa và công tố viên Lê Thị Xuân Mai vì cho rằng có biểu hiện không vô tư khách quan, vi phạm quy trình tố tụng...
Dân bỏ cầu Thủ Thiêm trở lại đi phà
Ở TP.HCM đã xảy ra điều trái ngược: sau một thời gian đi qua cầu Thủ Thiêm, người dân đã quay trở lại đi phà
Những thứ giả dối không sinh ra từ trong lòng Hà Nội
Bài này đăng trên mạng "36 phố" nhưng lấy từ ANTD tức là báo công an "An ninh Thủ đô". Tuy rất sợ bị mắng là sợ -- như ông bạn THD của tôi vừa được bình bầu đấu tố -- tôi cũng xin nói nhỏ : bài này "khá"... hoài cổ.
Bùi Tiến Dũng bị truy tố về tội cố ý làm trái
Giai đoạn 2 của một vụ án PMU18 đầu voi đuôi chuột. Nguyễn Việt Tiến dữ được vô can. Hải phò mã (con rể đồng chí M. "mượt") thì báo chí không được phép nói tới nữa.
Tiếng lóng Sài Gòn
Một loạt bài để đọc cho vui, về tiếng nói Sài Gòn (và Nam Bộ). Một vài điều chắc phải coi lại. Rất nhiều điều lí thú. Chửng hạn, nhờ đó người viết mấy dòng này mới biết ông đại sứ Henry Cabot Lodge đi vào lịch sử bằng con đường... trú mưa (nhờ cái giọng Sài Gòn không cần phân biệt b và p)
Dự án phong điện lớn nhất Đông Nam Á tại Bình Thuận: Đổi thay vùng đất cằn
5 tua-bin đầu tiên của dự án Nhà máy phong điện 1 đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa lắp đặt xong và sẵn sàng để đấu nối vận hành lên lưới điện quốc gia trong tháng 8 này, sau hơn một năm khởi cơng xây dựng. Đây là dự án phong điện có quy mơ lớn nhất khu vực Đông Nam Á, khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, mở ra triển vọng lớn về nguồn năng lượng sạch cho Việt Nam.
Tương tư canh sấu Hà thành
Ai đã từng sống nhiều năm ở Hà Nội đều có chút kỷ niệm vương vấn với sấu. Sấu gắn bó, gần gũi với tất cả mọi người, gói ô mai sấu thân thương cùng ký ức học trò, cốc nước sấu đã khát giữa trưa hè. Đặc biệt, sấu thường trực trong nỗi nhớ người yêu Hà Nội bởi bữa cơm gia đình đầm ấm có bát canh chua thanh mát.
GS Pháp bảo vệ Nguyễn Tiến Trung
Hôm Chủ Nhật 02/08, một nhóm thân hữu gồm cả Giáo sư Philippe Echard từ Đại học Rennes đang vận động thả tự do cho Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, người bị bắt tại TP Hồ Chí Minh 07/07, đã tổ chức biểu tình tại quảng trường Trocadero, Paris.
Đập Tiểu Loan của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mêkông có thể tác hại nặng nề đến Việt Nam và các nước hạ nguồn
Lần này hiểm họa được cho là sẽ nghiêm trọng hẳn lên vì Bắc Kinh chuẩn bị cho vận hành một con đập thứ tư, lớn hơn rất nhiều so với các con đập Mạn Loan, Cảnh Hồng và Đại Chiếu Sơn đã đi vào hoạt động.
Trò chuyện với nhà viết sử Tạ Chí Đại Trường
nhân dịp cuốn NHỮNG BÀI DÃ SỬ VIỆT xuất bản ở trong nước (nhà xuất bản Tri Thức)
Thiên không thời, địa không lợi và…nhân không hòa
Đây là một bài viết cuối năm 2008, vài tháng trước "kiến nghị bauxite", của cố giáo sư Nguyễn Văn Chiển, người vừa qua đời ngày 21.7.2009 tại Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi. Diễn Đàn trân trọng giới thiệu bài viết này với bạn đọc, như một nén hương tưởng nhớ nhà giáo, nhà địa chất hàng đầu này của Việt Nam. Tạp chí Tia Sáng (http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=36) cũng có đăng hai bài viết (một của Phạm Kim Ngân và một của Nguyễn Thành Sơn) về GS Nguyễn Văn Chiển.
Nhận định tình hình 'quá sơ sài'
Một cựu tù nhân chính trị, từng ngồi tù bốn năm ở Việt Nam, cho rằng những nhà hoạt động vừa bị bắt trong tháng Bảy đã "quá nóng vội".
Đại Vệ Chí Dị (tiếp theo)
...Vệ Vương lần này bối rối không biết bày tỏ ý kiến có nên phản bác với Tề Vương hay không, trong lúc nghĩ cách thì Vệ Vương chốc lại bước ra cửa điện , chắp hai tay vọng về phương Bắc hô câu thần chú. - Tình hữu hảo Vệ Tề đời đời bền vững núi Thái Sơn, mênh mông nghĩa nặng như biển Nam Hoa...
Lao Động “Chui”
Mặc dù những thông tin mà Bộ Công an công bố là rất đáng lo ngại nhưng, liền sau đó, bà Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhanh chóng trấn an: “Chúng tôi chưa thể đưa số lao động này về nước trong ngày một, ngày hai. Chúng tôi phải làm việc với các doanh nghiệp… giải thích cho họ biết”. Hồi tháng 6-2009, bà Kim Ngân đã tránh các chất vấn ở Quốc hội bằng những câu trả lời khéo léo của mình. Tuy nhiên, trước những cảnh báo của Bộ Công an về tình trạng lao động chui, pháp luật cần phải được thực thi ngay chứ không chỉ là ăn nói sao cho mềm mỏng.
Mở ra... để khép lại
“… Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gởi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ”. Đó là điều 2 trong Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009, "mở rộng cửa" cho những cá nhân muốn thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, kể cả cung cấp dịch vụ khoa học !
Từ dân trí đến dân khí
<<Sự thức tỉnh của giới trí thức là tiền đề của sự thức tỉnh của cả dân tộc. Và khi dân tộc thức tỉnh thì đó cũng là bước đầu hình thành một xã hội dân sự lành mạnh, tiền đề của một chế độ dân chủ trong tương lai. Trí tuệ của dân tộc được khai mở thì nguyên khí của dân tộc sẽ hồi sinh...>>/ Bài viết nhân kỷ niệm 4 tháng ngày ra đời bản Kiến nghị Bauxite, của một người-không-được-ra-khỏi-nước.
Hoa Kỳ và Đông Nam Á : ý nghĩa một sự trở lại
Việc ký với ASEAN hiệp ước hữu nghị kèm theo xác quyết của Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng: “Tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng là Hoa Kỳ đã trở lại” sẽ mở đường cho Washington hiện diện trong Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đồng thời minh họa cho chính sách mới của Hoa Kỳ ở khu vực này.
Ngôn luận hiếu chiến trên trang mạng Hoàn cầu...
...được Nhân dân nhật báo Trung Hoa phê duyệt: Nguy cơ nào lớn hơn nguy cơ Nam Hải ?
VỤ ÁN TƯỚNG THANH - MỘT SỰ VIỆC HAI GÓC NHÌN
Góc nhìn của "không phải luật sư" Cù Huy Hà Vũ và góc nhìn của nhà báo Trương Duy Nhất. Nhờ sự đối chiếu của Nguyễn Quang Lập
15% dân số Việt Nam được hưởng lợi từ giá đất!
Ở Hàn Quốc, Đài Loan thời gian để một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể nhận dự án triển khai chỉ mất 3 ngày. Còn ở Việt Nam, thời gian này tại Hà Nội mất 3 năm, TP.HCM mất 1,5 năm. Ông Hiếu tính toán, Hà Nội có khoảng 5.000 dự án, mỗi dự án có giá trị khoảng 10 triệu USD. Nếu rút ngắn khoảng thời gian này đi 1 năm, thì số tiền tiết kiệm được sẽ đủ để xây được trường học, đường xá cho tất cả các tỉnh miền núi phía bắc. “Nhu cầu khách quan là tiếp tục kéo dài thời gian” vì dường như việc kéo dài này đang có lợi cho cơ quan phê duyệt, quản lý.
Đàn áp để ổn định và phát triển : Mô hình Trung Quốc
Tham luận đọc tại Hội thảo Hè Nha Trang 2008, mới đăng trên THỜI ĐẠI MỚI (số 16)
Sau cuộc Tọa đàm “Biển Đông và hải đảo Việt Nam”
700 tờ báo Nhà nước (trừ 1) im như thóc về toạ đàm Biển Đông và hải đảo Việt Nam. 700 tờ báo, nhưng chỉ có 1 tổng biên tập.
BỘ TRƯỞNG SẼ… IM LẶNG!
Khi cho thi đề này, một lần nữa thầy lại bắt chúng em phải nói dối bằng những lời sáo rỗng, không phải của mình bởi nếu viết trung thực suy nghĩ của mình, chắc chắn em sẽ bị điểm 0. Trung thực rất cần sự dũng cảm. Thầy có đủ dũng cảm để cho bài thi này dù chỉ là 1/2 điểm?
Dọn sạch bom mìn ở Việt Nam : Phải mất 300 năm và 10 tỉ USD
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak hy vọng rằng, cuộc điều tra này sẽ giúp cung cấp cho Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ những thông tin thiết yếu về tác động của bom mìn, vật nổ với các cộng đồng dân cư. Ông khuyến khích Việt Nam sớm xây dựng chiến lược quốc gia về rà phá bom mìn. (Nam mô a di đà phật ! Amen !)
Bốn người trong vụ Tam Tòa được tự do
Tin từ giáo phận Vinh cho hay chính quyền Quảng Bình đã trả tự do cho bốn trong số bẩy người bị bắt giam sau các sự cố liên quan tới việc xây nhà tạm trong khuôn viên nhà thờ Tam Tòa bị đổ nát vì bom Mỹ.
35.000 lao động Trung Quốc đang ở Việt Nam
Lực lượng công an đã phát hiện một số doanh nghiệp Trung Quốc đưa người lao động vào cả các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng dân tộc... tiềm ẩn những phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều người không đủ tiêu chuẩn lao động, có người chỉ là lao động phổ thông nhưng vẫn được phía Trung Quốc cấp hộ chiếu công vụ; một số trường hợp nhập cảnh vào VN kết hôn với người Việt nhưng không đăng ký theo quy định.
Nhà dân tộc học đang ở đâu ?
Biết bao nhiêu câu chuyện liên quan đến nhân học đang diễn ra. Chẳng hạn mấy trận mưa vừa qua, dù chưa to nhưng đã nhấn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong ngập lụt: phố ngập, kẹt xe. Đấy không phải chỉ là việc của giao thông, của những nhà quy hoạch thành phố... Mà đấy còn là việc cần được nhìn nhận, phân tích dưới cách tiếp cận dân tộc học, nhân học văn hóa. Nhưng điều lạ hiện nay là không có ai nghiên cứu về vấn đề đấy để góp phần tìm ra giải pháp
Vài nét tóm lược về lịch sử nhà thờ Tam Tòa
Lược sử nhà thờ Tam Toà và diễn biến cuộc tranh chấp hiện nay.
Đã báo cáo Thủ tướng các vụ tai nạn ở Keangnam HN
Bà này lẽ ra phải làm huấn luyện viên đội bóng nữ : bà đá banh sang người khác (người lao động, người sử dụng lao động, thủ tướng) rất nhanh chóng, nhẹ nhàng. Một tuẫn xảy ra 3 tai nạn nghiêm trọng tại một công trường, bà bộ trưởng không có trách nhiệm gì cả. Ngoài việc "báo cáo".
Thuốc thử di dân
Có thể nói, di dân giống như một liều thuốc thử phản ánh bản lĩnh và khả năng đối thoại, hội nhập của một nền văn hoá. Dẫu hết sức phức tạp về mặt xã hội học, bao gồm cả những phần tử ưu tú và năng động lẫn những thành phần bị khiếm khuyết nhất, thì di dân vẫn là người mang theo nền văn hoá của xứ sở mình “đối diện” với những nền văn hoá khác. Và chúng ta sẽ không khó hình dung lối làm ăn manh mún, chộp giật, bất chấp đạo đức, lối sống bừa bãi, chà đạp lên mọi chuẩn mực văn minh tối thiểu của một bộ phận không nhỏ người Việt khi được “xuất cảng” ra nước ngoài sẽ trở nên những thứ ung nhọt và bị phản ứng dữ dội ra sao. Trong giới hạn đó, nếu chúng ta dám vượt qua những lôgích tự an ủi kiểu “con sâu làm rầu nồi canh” thì những phản ứng đào thải người di dân Việt chính là một cơ hội để chúng ta nhận ra những khiếm khuyết trầm trọng của nền văn hoá của chính chúng ta, những khiếm khuyết mà vì sống quá lâu với chúng, người Việt trở nên “lãnh cảm” và được chấp nhận như một thứ đương nhiên. Chính những khiếm khuyết đó giải thích việc tại sao những “cuộc chiến” chống hàng hoá kém chất lượng; bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự giao thông và trật tự sinh hoạt đô thị lại diễn ra dai dẳng và “bất phân thắng bại” ở Việt Nam đến vậy.
Các thao tác trên Tài liệu