Thấy trên mạng (bộ cũ)
Nước biển đã thành nước ngọt!
“Đây là hệ thống lọc RO bằng năng lượng mặt trời với công nghệ tiên tiến của Đức, lần đầu tiên được giới thiệu tại VN. Với nguyên lý thẩm thấu ngược bằng màng lọc, có thể loại bỏ hầu hết các tạp chất có trong nước như: chất rắn, các ion kim loại (đồng, chì, sắt, magan...), nitrat, nitrit (do chất thải, phân bón), arsen, vi khuẩn, vi trùng... mà không cần sử dụng thêm bất kỳ loại hóa chất nào. Nhờ cấu tạo đặc biệt của màng lọc, hệ thống lọc chỉ cho các phân tử nước đi qua. Vì thế nước sau khi lọc qua hệ thống RO có chất lượng tương đương nước cất. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của hệ thống UV (đèn cực tím) nên chất lượng nước đầu ra hoàn toàn được tiệt trùng”.
Những mưu đồ đen tối núp bóng tôn giáo đã lộ nguyên hình
Ôi giời ôi ! Ai có thời giờ hãy đọc thứ ván chương đao to búa lớn này của báo Nhân Dân. Mồm loa mép giải hơn cả tổng giám mục Hà Nội và mấy linh mục Thái Hà trong vụ đòi đất. Giọng văn này phải chăng biểu lộ sự cay cú của những quan chức đã chắc mẩm chia chác hai mảnh dất mà nếu không có sự tranh giành, họ đã biến thành khách sạn ? Nói như nhiều bà con Hà Nội : hai "đảng" tranh nhau, rốt cuộc người đân Hà Nội được hai cái vườn hoa.
Chống đối xã hội dâng cao tại TQ
Năm 2008, số lượng vụ chống đối có tính đám đông không những nhiều, qui mô lớn, mà hành vi càng thêm dữ dội (như vụ Dương Nhai, Thượng Hải do bị bức bách quá mức đã giết cảnh sát tại đồn, vụ hàng ngàn lái xe tắc xi bãi công một lúc tại Quảng Đông v.v.)
Việt Nam sẽ thoát khủng hoảng ngay năm nay
Đó là lời tuyên bố xanh rờn của ông Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng. Theo VNExpress thì chuyện này xảy ra trong phiên họp ngày 31.3. Có thể VNExpresse nhầm ngày, hoặc ông Hùng hăng hái xé quâ tay tờ lịch. Vì lời tuyến bố ấy có vẻ cá tháng tư quá.
Vài thông tin về quan hệ kinh tế Việt Trung
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nạn thất nghiệp gia tăng mạnh mẽ, Việt Nam đang nhập nhiều lao động Trung Quốc...
"Không có điều trần, mọi chuyện dễ bị bỏ qua"
Chẳng hạn như chuyện họ Nông làm càn về vụ bô-xit Đăk Nông
Phát hiện một bản đồ cổ Việt Nam
Bình luận của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu về tấm bản đồ Việt Nam thế kỉ XIX mà Thư viện Quốc gia Hoa Kì mua được từ năm 1982, và về bài nghiên cứu của nhà sử học Harold E. Meinheit trên tạp chí THE PORTOLAN của Washington Map Society.
Ứng xử biển Đông : Nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc lợi ích
Ý kiến của ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ. Theo ông, "tàu Impeccable của hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành thăm dò nghiên cứu biển phục vụ cho mục đích quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc" và "theo Công ước Luật Biển LHQ, đây là hành vi sai trái, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển có liên quan ở vùng đặc quyền kinh tế". Mặt khác, "việc Trung Quốc đơn phương thực hiện quyền của mình với tư cách là nước hoàn toàn có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển này là không tôn trọng các quyền và lợi ích của Việt Nam, vi phạm các cam kết của hai bên khi đang tiến hành đàm phán phân định ranh giới biển. Việt Nam cần có ý kiến phản đối hành vi sai trái này của Trung Quốc theo đúng các quy định của luật pháp và thực tiễn quốc tế."
Bauxit - Nghe và thấy
<<Nghe ở đây là những thông tin chính thức từ Đảng và Chính phủ (làm báo thì phải nghe thông tin chính thức); và Thấy là những gì mình đã tận mắt thấy cách nay 2 ngày.>>
Giáo viên song ngữ "dở ông dở thằng"?
Thế này mà Sarko ngồi yên à ? Ít nhất cũng phải : một là gửi Carla sang Hà Nội giải quyết trong vòng năm phút, hai là chỉ cần bán một cái đồng hồ Rolex (đảng nào bây giờ cũng không dám đeo nữa) là thừa sức tài trợ cho chương trình song ngữ.
"Tôi viết để trả nợ quê nhà"
Hơn hai mươi năm cầm bút, viết về hàng trăm thân phận con người trong đó đa số là những người phụ nữ của đời thường, Võ Đắc Danh đau đáu với nỗi buồn và vui với từng niềm vui bé mọn của những người nông dân và dân nghèo thành thị... Đọc thêm bài Võ Đắc Danh trả lời phỏng vấn của Phong Điệp trên địa chỉ: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=4689
Hoa lộc vừng đỏ rực bên hồ Gươm
Sau một tháng trổ màu vàng và thay lá, đêm qua cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm bắt đầu nở hoa và đến sáng nay rụng đỏ rực trải thảm đường đi và trên mặt nước. Nhiều người dân thích thú nhặt cả vốc mang về cho trẻ em chơi.
Chống tham nhũng bắt đầu từ trên
Bài có những thông tin lịch sử hay về Minh Mạng. Nhưng nếu là nói bóng gió để khuyên các "vua" thời nay thì xin can. Sẽ là "nước đổ đầu vịt" mà thôi. Ở thời buổi kinh tế thị trường toàn cầu hoá này không ông "vua" bản xứ lạc hậu nào có thể cưỡng lại hàng tỷ đôla mà các "vua" tư bản đỏ hay xanh, gần hay xa... nhét túi cho họ, mà không có cơ chế nào kiểm soát. Trong thời đại ngày nay nói chuyện đạo đức để chống tham nhũng là lạc đề, càng nói càng có hại. Chống tham nhũng phải bắt đầu từ thể chế chính trị và nhất là vai trò của luật pháp trong thể chế đó. (H.T.)
Những câu chuyện ở làng quê nào đó...
Cả người viết bài giới thiệu sách này và tác giả cuốn sách đều quen thuộc với bạn đọc Diễn Đàn
Cho trái đất một giờ nghỉ ngơi
Các thành phố VN hưởng ứng "giờ trái đất", cùng hơn 2000 thành phố khác trên thế giới. Chùm ảnh tại TP HCM.
Phong thuỷ trong doanh nghiệp
Đồng nghiệp Viet-Studies kêu : "hết nước !", nhưng có gì lạ đâu? Đã có "phong thuỷ cho Bộ chính trị" (vụ Hoàng thành Thăng Long) thì tất phải đến phong thuỷ trong doanh nghiệp chứ. Nhất là, cho các doanh nghiệp nhà nước, mà "lãnh đạo" đều do các đồng chí BCT chia nhau phân cho con cái trong nhà.
Kỳ nhân đất Hương Khê
Một con người đáng phục và giới thiệu, mặc dù bài báo kết bằng một câu xưng bác gọi cháu rất thiếu văn hoá.
Tên phim, sai một ly đi mấy dặm?
<< ...“For Whom the Bells Toll” của Ernest Hemingway có tựa Việt “Chuông nguyện hồn ai”, “Gone With the Wind” của Margaret Mitchell có cái tên Việt không thể nào dịch hay hơn là “Cuốn theo chiều gió”, và “The Godfather” của Mario Puzo còn ngoạn mục hơn với cái tên Việt bất hủ, “Bố Già”... >> Một bài hay, để xem giữa ngôn ngữ "bao cấp" và ngôn ngữ "thị trường", cái nào hơn.
Nhật kết án phi công Việt Nam
Nhật Bản đã kết án phi công Việt Nam mua hàng đánh cắp ở Nhật 30 tháng tù giam cho hưởng án treo trong vụ việc ảnh hưởng lớn tới hình ảnh Việt Nam tại Nhật (...) Người phát ngôn của Vietnam Airlines nói với BBC những vụ việc xảy ra gần đây liên quan tới phi công của Vietnam Airlines chỉ là những ''trường hợp cá biệt'' và họ không có các điều tra nội bộ. ''Chúng tôi khẳng định chúng tôi có đầy đủ quy trình và thủ tục và đó là những trường hợp cá biệt của cá nhân chịu trách nhiệm. Chúng tôi có tới 500 phi công cơ.''
Tư sản hôm qua, hữu sản hôm nay
Nhà viết sử kinh tế Đặng Phong nói về kinh tế và con người Miền Nam trước 75, và so sánh với ngày nay.
Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người
GS Trần Văn Thọ và nguyên bộ trưởng Trương Đình Tuyển traođổi với nhà báo VietnamNet về một số vấn đề kinh tế - xã hội. Phần này dành cho giáo dục
Im lặng nhưng không đồng tình
Đằng sau sự im lặng của Hà Nội khi hải quân Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 : nghiên cứu của nhà sử học Balazs Szalontai (người Hung).
Chuyên đề Nguyễn Mộng Giác trên tạp chí văn chương Da Màu
Chuyên đề có sự góp mặt của Đặng Tiến, Thụy Khuê và Bùi Vĩnh Phúc, ba cây bút phê bình văn học chuyên nghiệp ở hải ngoại cùng với Mai Quốc Liên và Ban Mai, hai cây bút phê bình văn học trong nước, các bài viết của các nhà văn nhà thơ Mai Kim Ngọc, Trúc Chi, Trần Mộng Tú, Nam Dao, Nguyễn Chí Kham, Luân Hoán, Lê Minh Hà, Thường Quán, Trần Hữu Thục và Đặng Thơ Thơ và các bài phỏng vấn của Nguyễn Viện, Mặc Lâm, Phạm Phú Minh và Trần Doãn Nho.
Phù phép các "siêu dự án" thành... quán cafe, bãi trông xe
Kỷ lục về “ngâm” dự án, lãng phí đất đai ở ngay trung tâm TP.HCM là khu đất góc đường Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1. Đây là dự án đầu tư “khủng” nhất về địa ốc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (vốn đầu tư lên tới 27 triệu USD) nhưng đã hơn 10 năm qua, khách sạn 4 sao liên kết với một đối tác Thái Lan này chỉ là một cao ốc…bỏ hoang.
Tạm dừng dự án "trung tâm thương mại" trên sân Con Voi
Chủ tịch UBND Hà Nội : "Một chủ trương đúng đắn, một quyết định hợp pháp hợp lý nhưng chưa được sự ủng hộ của nhân dân thì phải xem lại ngay chủ trương, quyết định đó. Có thể nó đúng nhưng dân chưa hiểu thì phải cần thời gian giải thích, làm rõ; còn nếu dân đúng thì phải xem lại chủ trương của mình. Không phải cứ tập thể quyết định, thống nhất rồi, tính pháp luật, pháp lý đúng rồi là không có gì sai. Dân chưa đồng thuận thì chưa thể làm được!" Đúng quá. Càng đúng nếu đem áp dụng cho những vấn đề hệ trọng hơn đối với đất nước, chẳng hạn như chuyện bauxite ở Tây Nguyên.
Cần tuyên bố ranh giới vùng đặc quyền kinh tế
Việt Nam chưa bao giờ công bố bản đồ hay phạm vi cụ thể nào cho vùng đặc quyền kinh tế của mình bên ngoài Vịnh Thái Lan và Vịnh Bắc Bộ. Còn hơn 1 tháng nữa để làm việc này, nhắc lại chắc không thừa.
Nhiều tranh luận tại tọa đàm 'Biển và chim bói cá'
Tham dự buổi thảo luận về cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Bùi Ngọc Tấn do công ty Nhã Nam tổ chức hôm 20/3, hầu hết là bạn văn và những người tâm giao với ông. Nhưng không vì thế mà cuốn sách chỉ được một chiều tán tụng.
Chuyển mô hình tăng trưởng và can thiệp khôn ngoan của Nhà nước
Phần 1 bàn tròn với nguyên bộ trưởng Trương Đình Tuyển và nhà kinh tế học Trần Văn Thọ
Đám đông nhỏ bé…
Họ có làm sao thì cũng không phải lỗi của tôi. Ừ, nào phải lỗi của tôi. Không phải đâu…
VN phản ứng về quyết định của BP
Một ngày sau khi tập đoàn dầu khí Anh British Petroleum (BP) xác nhận rút khỏi dự án thăm dò tại hai lô 5.2 và 5.3 ở bồn trũng Nam Côn Sơn, phía Việt Nam có phản ứng chính thức.
Tình nguyện tự phát "át" tình nguyện Đoàn
<<Sự nở rộ và phát triển mạnh mẽ của các hoạt động tình nguyện tự do, việc SV không chọn CLB tình nguyện của trường mà tham gia các nhóm bên ngoài liệu có đặt ra thách thức với tổ chức Đoàn?>>. Ừ nhỉ, "Đoàn" là cái gì thế đối với tuổi trẻ?
Vùng đặc quyền kinh tế hay đặc quyền quân sự ?
Sự kiện Mỹ - Trung đụng độ trên biển không đơn giản chỉ là chuyện nắn gân giữa hai cường quốc mà còn là do sự khác biệt cơ bản trong quan niệm về quy chế vùng đặc quyền kinh tế giữa một bên là Mỹ - một cường quốc đã thống lĩnh đại dương từ lâu, và bên kia là Trung Quốc - một cường quốc đang bắt đầu thách thức sự thống lĩnh đó.
Chinatown ở Pháp
Trò chuyện với nhà văn Thuận nhân dịp tiểu thuyết Chinatown vừa ra mắt tại Pháp (bạn đọc vùng Paris có thể xem thêm mục LỊCH SINH HOẠT của Diễn Đàn)
Tranh chấp Biển Đông và vai trò của Liên hiệp quốc
Với Việt Nam, quốc tế hoá tranh chấp - mà một trong những cách quan trọng là đưa ra LHQ - là cần thiết để đương đầu với chiến lược và chủ trương của Trung Quốc. Nó cũng vận động được sự tham gia các nước muốn bảo vệ quyền lợi của họ trước đe doạ từ ranh giới lưỡi bò - vốn cũng là một đe dọa rất lớn đối với Việt Nam
Vòi phun nước và cần câu móc
Ngày 10 tháng 3, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết họ sẽ gởi chiến hạm có trang bị hỏa tiễn USS Chung-Hoon (ĐG 93) đến vùng biển nam Đảo Hải Nam, để hộ tống USNS Imppeccable. Đây là một lối "chơi chữ" của HQHK. Chiến đỉnh USS Chung-Hoon là tên của Đề Đốc Gordon Pai'ea Chung Hoon. Đề Đốc Chung Hoon là người Mỹ gốc Tàu, sinh ra ở Hawaii, tốt nghiệp Võ Bị Hải Quân Annapolis năm 1943. Nghe nói Trung Quốccũng sẽ gởi một tuần dương đỉnh đến vùng biển Nam Hải, với lời tuyên bố là họ sẽ bảo vệ lãnh hải đến cùng trong trường hợp cần thiết.
Sự kiện báo chí lớn nhất thế kỷ 20
Sự kiện báo chí lớn nhất thế kỷ 20, và cho đến nay là sự kiện báo chí lớn nhất mọi thời đại, là vụ công bố “Tài liệu Lầu Năm góc” năm 1971. Càng đọc lại vụ này càng thấy thú vị. (...) Có thể nói, sự kiện báo chí đó đã góp phần cứu sống biết bao nhiêu người Việt Nam, biết bao nhiêu người Mỹ. Nó cũng để lại một bài học lớn : Bài học “Hiến trị”.
Hơn 30 năm trong chòi hoang
Từ khu kinh tế mới hồi hương, một gia đình đã chịu cảnh sống lay lắt trong một căn chòi bỏ hoang bên bờ sông Hương suốt hơn 30 năm nay. Trong cái gọi là "ngôi nhà" ấy, một người đàn bà đã 59 tuổi đang ngày ngày gồng mình làm " thợ đụng" để nuôi chồng mù loà, một người con bệnh tật, và mẹ già...
Đào tạo chất lượng cao
Tức là chuyện đào tạo 1 triệu nông dân chất lượng cao/năm mà nghe nói Chính phủ vừa đặt hàng cho Bộ hữu quan. Đây là một chuyện cười chất lượng cỡ nào thì tùy người đối diện, nhưng hiệu quả thì giống như nói chuyện pha trò mà thành chọc cho chúng chửi. Bởi vì chương trình này có nhiều chỗ nghe cứ lơ mơ như trát bùn, mặc dù nếu được thực thi thì sẽ trực tiếp tác động tới số phận cùa nhiều triệu người trong nhiều năm tới.(...) Mịa, nói vô phép chứ cái nước này hiện cần đào tạo nhiều thứ chất lượng cao lắm, trong đó một trong những thứ cần đào tạo nhất chính là chính quyền chất lượng cao...
Lãnh đạo giáo dục có dám thử mô hình Đại học “tự trị”?
Tổng tư lệnh của giáo dục phải là người dám nói với cấp trên: Vì cần người biết tư duy độc lập, nên phải thay đổi hoàn toàn phương pháp, phải cho trường học và người học “tự trị"
Quan hệ quân sự Mỹ - Trung : Hợp tác và kiềm chế
Tương quan lực lượng giữa các quốc gia khoảng 10 năm chuyển biến một lần. Ở châu Á, hệ thống quốc tế đã thay đổi đáng kể từ sự kiện 11-9, khi Mỹ chỉ chuyên vào chống khủng bố quốc tế và bị dính líu vào hai cuộc chiến tranh, một ở Trung Đông, một ở Trung Á. Trung Quốc bước vào giai đoạn cường thịnh chưa từng có. Còn các nước đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực mất ổn định triền miên.
Di họa của việc sử dụng sai mục đích “An Nam đồ” đối với việc nghiên cứu Hoàng Sa – Trường Sa
Phạm Hoàng Quân cảnh báo về việc dùng "An Nam Đồ" như một bằng chứng về chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Sửa luật để hạn chế tranh chấp lao động
Các cuộc đình công ngày càng diễn ra nhiều, chủ yếu do doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động và các cam kết đã thỏa thuận với người lao động như về thời gian làm việc, lương, bảo hiểm xã hội, sa thải lao động vô cớ, điều kiện làm việc không bảo đảm.(...) Ở các công ty có tổ chức công đoàn, theo ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thì có đến 95% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, phụ thuộc nhiều vào chủ doanh nghiệp nên chưa có tiếng nói đại diện cho người lao động. (Nôm na, đó là công đoàn vàng đó, thưa các đồng chí)
Thôi mà, “nói xấu” đàn ông Huế chừng đó đủ rồi
Phỏng vấn nhà văn Trần Thuỳ Mai về truyện ngắn và bộ phim "Trăng nơi đáy giếng".
Những khuyến nghị sau Hội thảo Biển Đông
Ngày 17 tháng 3 năm 2009, trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao tổ chức hội thảo lần thứ nhất với chủ đề “Tranh chấp chủ quyển tại Biển Đông: Lịch sử, Địa chính trị và Luật pháp quốc tế”. Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết của TS. Trần Trường Thuỷ, thành viên chương trình nghiên cứu biển Đông. Xem thêm bài "Không thể giữ chủ quyền chỉ bằng cảm tính" : http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/03/836677/
Ai đúng ai sai ở biển Đông ?
(...) mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc ở phía nam đảo Hải Nam trên biển Đông có thể đơn giản được giải quyết tại một tòa án của Liên Hiệp Quốc hay không? Thật không may là chuyện này lại không đơn giản như thế. Khác với Trung Quốc, Hoa Kỳ ký vào công ước của Liên Hiệp Quốc, nhưng không phê chuẩn nó.
Thư gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
9 tháng đã trôi qua kể từ khi ông bộ trưởng đưa ra việc "công khai" tuyển chọn thứ trưởng. Chuyện đã rơi vào quên lãng, như bao nhiêu chuyện khác. Tin vỉa hè ở Hà Nội (thường là khá chính xác !) cho biết thực ra đây là một độc chiêu để loại ra một ứng viên sáng giá đã được "cơ cấu" vào chức vụ bộ trưởng của chính ông...
Đâu là hồn cốt "Ma chiến hữu"?
Tác giả Rồng đá (cuốn sách bị cấm) viết về cuốn Ma chiến hữu của Mạc Ngôn, một cái nhìn của nhà văn Trung Quốc về chiến tranh Trung - Việt 30 năm trước nhưng lại được phép dịch và phát hành tại Việt Nam!
Xung quanh việc học sinh tiểu học học cả ngày: Cần hiểu thế nào là “đúng tải”
Sắp tới học sinh tiểu học sẽ bắt buộc phải học hai buổi/ngày tại trường. Đây là dự kiến của Bộ GD-ĐT “nhằm giãn thời gian học và tăng cường những môn học, những hoạt động giáo dục (GD) làm giảm bớt sự nặng nề của chương trình học”. Tuy nhiên, dư luận lo ngại điều này sẽ chỉ là một cách khác để tăng thêm thời lượng cần có nhăm “nhồi nhét thêm kiến thức” cho trẻ em, chưa kể sẽ có thêm đòi hỏi về những điều kiện đi kèm.
Người Việt ở Mỹ trước cơn khủng hoảng kinh tế
Khi nền kinh tế Mỹ lâm vào suy thoài, người Mỹ lo 1 thì người Việt định cư ở Mỹ phải lo 2. Lý do là người Việt ngoài chuyện phải lo xoay sở cho cuộc sống hàng ngày, còn phải lo trợ giúp cho thân nhân trong nước.
Hội thảo đầu tiên về chủ quyền biển Đông
Lần đầu tiên hôm 17/3, giới học giả Việt Nam có hội thảo chính thức về tranh chấp chủ quyền tại biển Đông, chủ đề vẫn bị coi là 'nhạy cảm' (...) Tuy nhiên, gần như chỉ có sự quy tụ của giới học thuật, chuyên gia và một số nhà báo, không có quan chức nhà nước.
Dự thảo quản lý xe ôm: "Trói cẳng chim trời"?!
"Quan trọng là nói cho chúng tôi biết chúng tôi được gì, như có bến bãi, có khách ổn định thì chúng tôi đi đăng kí, chứ phạt á?- Còn lâu! Tôi cứ ăn mặc chỉnh tề, chở khách ra bến có khác gì chở con gái ra bến xe hay chờ khách thì khác gì chờ đón người nhà ở cổng bến?!".
Bồ Tát đời thường và dòng chảy tư tưởng Phật học
Ở nước ta nửa đầu thế kỷ XX từng có một vị "Đại Bồ Tát bằng xương bằng thịt hiện thực giữa cõi đời". Ông chủ trương hoạt động tín ngưỡng là ở trong tâm mỗi người chứ không nhất thiết phải vào chùa tu hành.
Kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng 0,3% năm 2009!
Ông Justin Wood, Giám đốc phụ trách Corporate Network tại khu vực Đông Nam Á dự báo GDP của Việt Nam năm 2009 sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 0,3%. Nếu so với con số 6% mà Chính phủ dự báo thì đây thực sự là một "cú sốc".
Thế giới đang chuyển sang “tả”
Cách đây 90 năm Rosa Luxemburg bị sát hại. Nhưng tư tưởng của Rosa Luxemburg sẽ còn sống mãi: “Không có dân chủ, không có chủ nghĩa xã hội!” Vâng, cuộc sống ngày nay khắp nơi trên thế giới khẳng định: Không có dân chủ, không có phát triển, không có giải phóng và quyền con người, không có phát huy con người, không có bất kỳ tiến bộ xã hội nào! Cuộc sống ngày nay khắp nơi trên thế giới cũng đang khẳng định: Còn rất nhiều việc đòi hỏi phải cống hiến trí tuệ, nghị lực và trái tim mình để thực hiện dân chủ, chứ không phải để cầu xin.
Chính phủ yêu cầu tiếp tục dự án bô-xít Tây Nguyên
"Sao không đợi xong "màn kịch hội thảo" đầu tháng 4 này rồi hãy quyết định cho sự bất chấp công luận có vẻ "kín đáo" hơn một chút? " (lời bình của đồng nghiệp Viet-Studies)
Từ trang trại đến bàn ăn
Ngày 17-3, tại TP Biên Hòa, vùng Bretagne (Pháp) và UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức ký kết hợp tác phát triển ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm tại tỉnh Đồng Nai. Ông Võ Văn Một, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận xét: “Sự kiện này không chỉ giúp Đồng Nai triển khai quá trình hiện đại hóa ngành nông – công nghiệp chế biến nói riêng mà còn giúp VN lần đầu tiên tiếp cận với mô hình kinh tế tiên tiến”.
Càng nhiều vùng cấm, càng có khoảng tối cho tham nhũng
Sự thực hiển nhiên, nhưng hình như nói bao nhiêu vẫn chưa đủ ! Phải chăng vì thế mà ông Martin Rama, Kinh tế trưởng của WB tại VN phải nhấn mạnh: "Các nhà tài trợ khác không cần thiết lập một cơ chế như Việt Nam và Nhật Bản (thành lập một Uỷ ban hợp tác chống tham nhũng) vì họ không có những vụ việc như với Nhật Bản. Nếu phải đối mặt với một vụ việc tương tự, có thể chúng tôi sẽ xem xét về những hành động và cơ chế đặc biệt".
Thua lỗ vì "lô cốt" - Bài 1: Nỗi kinh hãi của hộ kinh doanh
Thông tin tổng chiều dài đường tại TP.HCM bị đào trong năm 2009 lên đến 75 km - thay vì chỉ 56 km theo kế hoạch ban đầu - là nỗi kinh hãi tột cùng của những hộ kinh doanh trên những tuyến đường có "lô cốt" mọc lên.
"Cuộc chiến" không cân sức giữa giới học giả VN và TQ
Lần đầu tiên một tờ báo ở VN nói lên sự cần thiết phải mở rộng nghiên cứu về Biển Đông (hay "biển Đông Nam Á"), thay vì mượn cớ "nhạy cảm" để bóp nghẹt các nghiên cứu của người VN, và để mặc các học giả Trung Quốc tha hồ chiếm lĩnh trận địa !
'Đó là mong muốn của gia đình'
Nhạc sỹ Phạm Tuyên, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho BBC Việt ngữ hôm 13/03/2009, cho biết tới nay gia đình ông vẫn luôn mong muốn có một tuyên bố sửa sai chính thức về cái chết của thân phụ ông, học giả Phạm Quỳnh (1892-1945), người đã bị cách mạng hành quyết chỉ vài ngày sau khi Tuyên ngôn Độc lập được đọc ở Hà Nội hôm 2/9/1945.
Nhân lực cho điện hạt nhân chưa sẵn sàng
Bài này xác nhận rằng đến năm 2020, nhân lực Việt Nam chưa sẵn sàng để vận hành nhà máy điện hạt nhân đã quyết dịnh xây dựng ở Ninh Thuận. Năm 2020 thì những người quyết định và kí hợp đồng xây dựng đã hạ cánh an toàn rồi, tài khoản ở nước ngoài là tiền "lại quả" xài chắc cũng hết rồi. Hai điều đó, có cái này thì không thể có cái kia ; làm chính trị là phải biết chọn lựa mà.
Di dân tự do
Ông Ma Văn Thuyên - Chủ tịch xã Cư K'bang, người dân tộc Tày - cũng vốn là dân di cư tự do vào Ea Súp năm 1997. Là người đàn ông to khỏe, nhìn lầm lầm lì lì như con gấu. Giọng ồm ồm, ông kể: Hồi ông vào Đắc Lắc khác với bây giờ. Hồi ấy còn nhiều đất, nhiều rừng. Huyện còn dễ bố trí chỗ ở cho dân. Nhưng bây giờ thì kẹt cứng rồi. Đất trống không còn nữa. Muốn có đất, chỉ có cách tấn công vào rừng, mà điều đó lại không được phép... Xã ông là xã vùng sâu, có 7.000 dân, 100% là dân di cư tự do, hộ nghèo chiếm tới 74%, nên dù thương đồng bào mới đến lắm, cũng không thể nào giúp đỡ, chia sẻ được. Chỉ có cách chờ huyện và tỉnh thôi...
Ông Động “boléro”
Đã đi gần hết cuộc đời nhưng ông Nguyễn Vũ Động vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt vợ và những đứa con thân yêu của mình. Hai mắt mù lòa đã đẩy ông vào cuộc sống của bóng đêm. Gần 30 năm làm nghề hát rong, ông vật lộn với một cuộc đời không ánh sáng để chắt chiu từng đồng tiền bán vé số nuôi đàn con khôn lớn, vào đại học.
"Hội nhậu" - một vấn đề xã hội nhức nhối
Giá đất từ 1 chỉ vàng/công (1.000m2) bỗng chốc vọt lên hàng chục lượng vàng/công, nông dân thi nhau bán đất và trở thành tỷ phú và lao vào ăn chơi.
Will the Chinese Communist Party Survive the Crisis ?
Because of the global economic crisis, however, Beijing is in trouble. The problems are numerous: China's exports are plummeting, tens of millions of migrant laborers have lost their jobs, millions of college graduates cannot find employment, industrial overcapacity is threatening deflation, and the once red-hot real estate sector has nose-dived. The country's faltering growth is posing the hardest test yet to the CCP's resilience.
TALAWAS tái xuất giang hồ
Sau 4 tháng ngưng hoạt động, TALAWAS đã xuất hiện trở lại dưới hình thức BLOG, và từ tháng 6, cả hình thức TẠP CHÍ ba tháng một số.
“Đại gia” sách phương Nam “Bắc tiến"
Hai cuộc đổ bộ chỉ cách nhau mấy tháng: Fahasa - tháng 12.2008, Phương Nam Book - ngày 20.3 tới. Trong đó, cuộc "đổ bộ" của Fahasa - "anh cả" trong làng phát hành sách - hẳn nhiên ăn đứt về độ hoành tráng, với việc khai trương nhà sách lớn nhất tại Hà Nội. Nhà sách thứ 38 của Fahasa trên toàn quốc trong năm kỷ lục 2008: Đồng loạt khai trương liền lúc 14 nhà sách trên cả nước. Không mấy đắc địa về địa điểm, nhưng nhà sách Fahasa tại HN lại được bù lại về quy mô và diện mạo: Một toà nhà 7 tầng khang trang nằm trên đường Kim Liên (mới), có diện tích hơn 1.200m2, đủ để bày hơn 500.000 bản sách các loại cùng hơn 10.000 mặt hàng văn phòng phẩm, văn hoá phẩm...
Giải trình vụ sập cầu Chợ Đệm thiếu cơ sở khoa học?
Giáo sư cơ học Nguyễn Đăng Hưng : "... có thể thẩm định đây là sự cố tiêu biểu của hiện tượng phá hủy giòn vì rạn nứt. (...) Nếu không gây sập ngay lúc đang thi công thì kể cả khi công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng cũng không thể lâu bền. Mà lúc đó thiệt hại là vô cùng..."
Nhiều thành phố Việt Nam có nguy cơ động đất
Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có 30 khu vực có thể phát sinh động đất. Mức chấn động mạnh nhất lên tới 6,8 độ Richter, đủ để đánh sập nhà cửa.
VỀ CỤ PHAN THANH GIẢN : "TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP"
Ở góc độ nhà văn, tôi luôn nghĩ với lịch sử, mình là người "ngoại đạo".Với suy nghĩ này tôi muốn trao đổi với một vài nhà văn đã, đang tham gia vào cuộc tranh luận này như anh Lê Văn Duy, Vũ Hạnh, Trần Thanh Đạm. Còn một số người khác tôi chưa được biết tên tuổi và một công trình hay tác phẩm nào của họ, những người này tôi không quan tâm. Phần khác bài viết của họ với giọng văn hằn học, kết cấu lỏng lẻo, tư liệu méo mó, cách qui chụp thiếu khoa học và xây dựng đã gây phản cảm trong tôi.
Vấn đề văn bản của truyện ngắn 'Chữ người tử tù'
Truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân đăng lần đầu tiên trên tạp chí Tao Đàn số 29 năm 1939, với tên gọi "Giòng chữ cuối cùng". Sách giáo khoa Ngữ văn 11 hiện nay sử dụng văn bản trích từ tập "Vang bóng một thời", xuất bản năm 1940. Giữa hai bản in này, có sự khác biệt khá lớn.
Nước Nga đi dễ, khó về
Có lẽ chưa có lúc nào người VN ở Nga mà cụ thể là tại Mátxcơva (Mát) lại làm ăn khó khăn như lúc này, bởi tình trạng khủng hoảng của nước Nga đã ảnh hưởng khá lớn đến cộng đồng người Việt.
Luật mới của Philippines làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông
Cùng với phản đối Trung Quốc cho mở tour du lịch ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, hôm nay (12/3), Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phản đối Philippines vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa khi nước này xác định chủ quyền đối với các đảo thuộc quần đảo này.
Đụng độ Mỹ - Trung và ý nghĩa với tranh chấp biển ĐNA
Ý kiến của Vũ Quang Việt về "biển Đông Nam Á", cuộc tranh chấp ở khu vực này và các mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kì, và các nước liên quan.
Bí mật về ngàn ngôi mộ không xác trên đảo Lý Sơn
Trong ráng chiều vàng vọt, khi tán dừa đổ dài nối nhau vắt qua hòn đảo, người đàn bà trẻ vẫn quỳ lạy bên nấm mồ trông như đụn cát với khói hương nghi ngút. Nấm mồ chị đang vái lạy là mộ chôn xác được nặn bằng đất thay cho hài cốt của chồng chị không biết ở phương nào ngoài biển khơi mịt mùng...
Quay về thị trường trong nước: Chậm còn hơn không
...Tiếc rằng, do nhận thức chưa đầy đủ vai trò của thị trường nội địa đối với nền thương mại nước nhà và với từng doanh nghiệp nên chúng ta (gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp) đã không quan tâm phát triển khu vực thị trường này... Phỏng vấn nguyên bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển.
“Đau đầu” với lao động người nước ngoài
Trong năm 2008, có 46 quốc gia có lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Gần 2.800 lượt lao động NNN được cấp mới giấy phép lao động, tăng 55,3% so với năm 2007. Trong 11 nước có số lượng lao động đến Việt Nam nhiều nhất có bảy nước châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…) với tổng số trên 1.400 người.(...) Ngày 14.2, tại một tiệm cơm trên đường Tự Do, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, một NNN da đen đang ngồi rửa chén bát. Cũng ở các tuyến đường khác trên địa bàn Q.Tân Phú, tập trung rất nhiều người châu Phi bán quần áo ở vỉa hè (đường Thoại Ngọc Hầu), thuê tiệm bán quần áo (đường Độc Lập),…
Phí ở chung cư cao hơn lương tiến sĩ
Giảng viên đại học Vũ Thế Dũng, chủ căn hộ ở chung cư Tản Đà, quận 5, TP HCM than, ông phải chi hơn 2,5 triệu đồng tiền phí các loại mỗi tháng trong tòa nhà này, vượt xa bậc lương 2,2 triệu đồng cho bằng cấp tiến sĩ của mình.
Tiếp tục rắc rối vụ tàu Mỹ-Trung
Trung Quốc phản ứng một cách mạnh mẽ với cáo buộc ngược lại, rằng Hoa Kỳ đã "vi phạm luật lệ quốc tế và Trung Quốc khi vào Nam Hải mà không được phép của Trung Quốc". Trong khi đó, tòa đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh thì gửi công hàm phản đối vì cho rằng tàu thăm dò Impeccable chỉ làm công việc thường lệ "theo đúng luật lệ quốc tế".
Đối ngoại nhân dân đang bị hành chính hóa
<<Làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) sáng 11/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: Công tác đối ngoại nhân dân đang bị hành chính hóa, Nhà nước hóa, chưa hoạt động xứng tầm vị trí của mình. >>. "Bác" Sáu Phong này dùng chữ ĐANG quá hay. Làm như trước đây hoạt động đối ngoại nhân dân chưa bị nhà nước hoá. Trong hai cuộc kháng chiến, Việt Nam có chính nghĩa, cán bộ ngoại giao nhiều người có niềm tin, nên tuy hoạt động ngoại giao bị chỉ đạo tập trung chặt chẽ, nó vẫn thành công. Thời ây đã qua rồi. Bây giờ muốn có đối ngoại nhân dân thực sự thì phải có tổ chức thật sự của xã hội công dân, chứ ngồi đó mà "chỉ đạo" mấy anh viên chức rồi than là bị "hành chính hoá". Vui thật.
Làn sóng công nhân mất việc gia tăng
Đơn hàng giảm, chủ bỏ trốn, các công ty thu hẹp sản xuất... đẩy hàng chục nghìn công nhân mất việc. Người lao động đang chịu áp lực nặng nề của bài toán "cơm áo gạo tiền". > 400.000 lao động có thể mất việc làm trong năm nay /
Mùa hoa ban nở...
Hằng năm, cứ vào dịp này ở vùng Tây Bắc hoa ban bắt đầu nở trắng xóa núi rừng. Qua Tây Bắc, có một nơi không thể không ghé qua: Điện Biên. Nhắc tới địa danh nổi tiếng này, nhiều người thường chỉ nhớ đến mỗi trận đánh năm xưa của tướng Giáp...
Về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: Nhầm lẫn quyền hạn và không cần thiết
Vietsciences tháng 3 - 2009. << ...Bộ GD&ĐT có quyền hạn đề xuất khung chương trình giảng dạy cho trẻ em 5 tuổi cho giáo viên hơn là quyền hạn đề xuất tạm gọi là “Bộ chuẩn trẻ phát triển 5 tuổi” nhằm để đánh giá sự phát triển của trẻ, thuộc về giới y tế... >> Một bài viết sáng rõ, ngắn gọn mà sâu sắc, đầy đủ. Các phụ huynh trẻ em dưới 5 tuổi và các thầy cô mẫu giáo cần đọc. Ngoài ra còn có thể có thêm một số nhỏ những yêu cầu đặc biệt về giáo dục (không phải cho trẻ em), là mục đích của "khung chương trình giảng dạy", mà thật ra không cần nhiều, ở tuổi này thì hạnh phúc, vui chơi, được ăn uống hợp lý, là chính.
Đăng ký thềm lục địa mở rộng trước 13/05/2009
Việt Nam phê chuẩn UNCLOS ngày 25/07/1994 cho nên trên nguyên tắc Việt Nam phải đăng ký yêu sách về thềm lục địa mở rộng với Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa trước ngày 13/05/2009. Nếu lỡ thời hạn này, Việt Nam sẽ không có quyền khai thác thềm lục địa mở rộng của mình. Theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982[1] (UNCLOS) mỗi nước ven biển được hưởng một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa là 200 hải lý[2] tính từ đường cơ sở[3] của nước đó. Trong vùng đặc quyền kinh tế, nước ven biển có đặc quyền khai thác kinh tế đối với biển và đáy biển[4].
GS Carl Thayer : Trung Quốc đang tìm cách chứng tỏ chủ nghĩa bá quyền
Đối với tàu đánh cá nhỏ hay tàu hải quân Việt Nam thì Trung Quốc đã sử sự như cách ông vừa nói vì sức mạnh hải quân của Trung Quốc đã khiến họ tự tin hơn khi làm như vậy, tuy nhiên đối với hải quân Mỹ thì khác mặc dù chiếc tàu này không trang bị vũ khí nhưng vẫn là tàu Mỹ. Hơn nữa họ đang hoạt động tại vùng biển quốc tế nên Trung Quốc không thể cho là thuộc hải phận của họ được.
Văn chương về tình dục : Việt Nam lạc hậu trăm năm
Chỉ một từ tính dục (dấu sắc) bị viết sai thành tình dục (dấu huyền) cũng dủ cho thấy cuộc cách mạng chưa bắt đầu.
Sập dầm cầu vượt đường cao tốc Trung Lương
15h chiều 10/3, sau một tiếng "ầm" cực lớn, nước con sông Đệm bắn tung cao hàng chục mét khiến người dân thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, TP HCM, bàng hoàng. Dầm cầu số 2 nặng 60 tấn của cầu vượt đường cao tốc Trung Lương bị gãy. Hai người bị thương nặng.
Từ chiến thắng Buôn Ma Thuột nghĩ về địa chiến lược Tây Nguyên
<< ...phát triển kinh tế là nhu cầu bức thiết và chính đáng của cả dân tộc này, kể từ người lãnh đạo cao nhất đến những người dân thường. Nhưng khi thực hiện, đòi hỏi chúng ta phải thông minh...>> Nói cách khác, lãnh đạo cao nhất hiện nay trong trường hợp này không thông minh. Đồng ý. Hiển nhiên họ đang BÁN TÀI NGUYÊN VÀ VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẤT NƯỚC VỚI MỘT GIÁ ÂM KHỔNG LỒ. Để được những lợi ích đen tối gì ???
Mỹ cáo buộc Trung Quốc khiêu khích trên biển Đông
Nối kết bài này, không phải vì thông tin mà nó chuyển tải : từ hôm qua chúng tôi đã đưa tin hải quân Trung Quốc khiêu khích tàu Mĩ trên Biển Đông, cũng như tin Washington phản đối. Thông tin chúng tôi muốn cung cấp ở đây là : VietNamNet đã đưa tin. Nếu 24g nữa bản tin này vẫn còn đó hay bị bóc di, ta sé biết việc đưa tin là đi bên phải hay bên trái con đường của bộ 4T.
Bô-xít Tây Nguyên - ông Mạnh, ông Dũng và Tướng Giáp
Chúng tôi giới thiệu bài này với sự dè dặt cần thiết vì không (chưa) có điều kiện kiểm chứng những khẳng định của tác giả.
Việt - Mỹ thảo luận về an ninh trên Biển Đông
<< Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Robert Willard, đang thăm và làm việc tại Hà Nội. Ông cho biết Mỹ và Việt Nam chia sẻ quan tâm về an ninh hàng hải, chống hoạt động bất hợp pháp trên biển cũng như các khả năng hợp tác rộng rãi khác. >> Cũng hôm nay, người trên tàu TQ ... tụt quần khiêu khích tàu của hải quân Mỹ : xem tin tiếng Anh tại : http://news.yahoo.com/s/nm/20090309/pl_nm/us_usa_china_navy ; và tiếng Pháp tại : http://www.lemonde.fr/international/article/2009/03/09/des-navires-chinois-s-en-prennent-a-un-navire-americain_1165595_3210.html#ens_id=1165598
GS Nguyễn Văn Trương - Người anh hùng ở tuổi đại lão
...Thầy cùng các cán bộ của Viện đã xây dựng thành công 12 làng sinh thái, nằm rải rác khắp miền Bắc và miền Trung... Người được nhiều tổ chức thế giới ủng hộ về những hoạt động tự nguyện về sinh thái, và nhà nước phong anh hùng (không tốn ngân quỹ) có được an nghỉ khi nghe tin Đắc Nông với hàng chục triệu tấn bùn đỏ sắp treo trên đầu cả miền nam Trung bộ ???
Thước núi, tấc sông
<< Các nhà viết kịch, dựng phim hãy dành tâm huyết nhiều hơn để sáng tạo thêm những tác phẩm nói về cha ông đã giã từ đất liền ra đi khai phá những hòn đảo giữa mênh mông trùng dương từ xa xưa để cắm mốc chủ quyền làm phên giậu phía đông cho tổ quốc.>> Mới đọc bài này thấy mừng, mặc dù cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc chẳng là cái đinh gì, nhưng có nói còn hơn không. Nhưng lại phân vân vì những điều nó không nói đến: Thế còn hàng chục ngàn "công nhân" TQ đang chuẩn bị gây ô nhiễm khổng lồ vì Bô Xít ở Đắc Nông, và còn vì cái gì nữa. Đó có phải là sông núi nước ta hay không ??? Mà sao chỉ kêu gọi nhà viết kịch và nhà làm phim ??? Còn các nhà làm truyền hình, viết văn, viết báo thì sao, dễ và nhanh thế sao không kêu gọi ???
Các thao tác trên Tài liệu